Với những tin cực tốt từ những nguồn tầm cỡ như thế này thì Chứng khoán còn tăng dài dài trong nghi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimlong_nt, 30/01/2012.

5662 người đang online, trong đó có 615 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6095 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    ANZ tin Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ lãi suất từ tháng 4

    (NDHMoney)

    “Nếu xu hướng của lạm phát tiếp tục giảm tốc, thì chúng tôi cho rằng một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng có thể bắt đầu”.


    >> Vốn ngoại đổ vào, chứng khoán Việt Nam được nhận định hấp dẫn

    >> HSBC: CPI của Việt Nam sẽ tăng 9,2%, GDP tăng 5,7%

    >> Standard Chartered: Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ giảm lãi suất

    Ngân hàng ANZ vừa công bố bản báo cáo cập nhật về các nền kinh tế mới nổi thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

    Theo nhận định của ANZ, lạm phát của Việt Nam trong tháng 3 này vẫn tiềm ẩn rủi ro dù lạm phát theo năm đang giảm tốc, sau khi tăng từ 17,3% trong tháng 1 về 16,4% trong tháng 2/2012. ANZ nhận định lạm phát theo năm vẫn ở mức 2 con số trong 6 tháng đầu năm nay, nhưng sẽ xuống 1 con số trong 6 tháng cuối năm 2012.

    ANZ cho biết vẫn duy trì quan điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đợi qua quý 1/2012 mới tiến hành chính sách cắt giảm lãi suất để phù hợp với lạm phát kỳ vọng.

    “Nếu xu hướng của lạm phát tiếp tục giảm tốc trong tháng 3, thì chúng tôi cho rằng một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng có thể bắt đầu”, chuyên gia phân tích Phạm Hải của ANZ cho hay.

    Theo ANZ, nếu Việt Nam thực hiện việc nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng và dần dần, trong bối cảnh không có những biến động gây sốc của thị trường hàng hóa cơ bản thế giới, thì mục tiêu kìm chế lạm phát 1 con số và tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6-6,5% có thể sẽ đạt được.


    Duy Cường - NDHMoney


    [r2)]
  2. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Dragon Capital sẽ lập quỹ đầu tư 100 triệu USD vào doanh nghiệp Việt

    Phần lớn số vốn của quỹ mới có tên IndoChina Opportunities Fund này sẽ được đầu tư vào Việt Nam.


    Dragon Capital, nhà đầu tư tổ chức lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ lập quỹ mới có số vốn 100 triệu USD. Phần lớn số vốn của quỹ mới có tên IndoChina Opportunities Fund này sẽ được đầu tư vào Việt Nam.

    Giám đốc điều hành, ông Dominic Scriven hôm qua (29/2) cho biết, Dragon Capital muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá các công ty nhà nước.

    Trả lời cuộc phỏng vấn với tờ Dow Jones Newswires tại Luân Đôn, ông Scriven nói :"Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được những thoả thuận đầu tiên trong nửa đầu năm nay, với mức đầu tư từ 50 đến 100 triệu USD. Mục tiêu của chúng tôi là đầu tư vào các công ty tư nhân tại Việt Nam, Lào, Campuchia”. Tuy nhiên, phần lớn số vốn 100 triệu USD của quỹ mới có tên IndoChina Opportunities Fund này sẽ được đầu tư vào Việt Nam.

    Theo ông Scriven, Việt Nam là thị trường lớn nhất của Dragon Capital. Với các điều kiện về địa chính trị, kinh tế, Việt Nam có tầm ảnh hưởng quan trọng trong khu vực. Đang có những dòng chảy lớn về vốn, nhân lực, chính trị từ Việt Nam sang các nước Lào và Campuchia. Tại Lào và Campuchia, tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến hơn bất kỳ ngoại ngữ nào khác. Ông Scriven, một người Anh nói tiếng Việt rất thành thạo, cũng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty lớn tại Việt Nam.

    Đến cuối quý một, chính phủ sẽ phê duyệt kế hoạch cổ phần hoá 41 doanh nghiệp nhà nước lớn. Đây là một cơ hội lớn đối với các nhà đầu tư. Một phần trong chiến lược của chúng tôi là kết nối với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và giúp họ tiếp cận với các doanh nghiệp nhà nước cũng như giúp các doanh nghiệp nhà nước tìm đối tác nước ngoài". \:D/

    Dragon Capital, quỹ đầu tư có trụ sở tại TP.HCM, đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994 với số vốn ban đầu là 16 triệu và hiện đang quản lý khoảng 1 tỷ USD tài sản đầu tư tại quốc gia này. Kể từ khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam đã mở cửa đối với các dòng vốn đầu tư từ nước ngoài.

    Có khoảng 750 triệu USD vốn đầu tư của Dragon nằm trong chứng khoán Việt Nam, 100 triệu USD đầu tư vào bất động sản, 100 triệu USD đầu tư vào cổ phần tư nhân và 50 triệu USD đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định.

    Theo Hoàng Yến - (theo MW)

    Vnmedia



    "Đến cuối quý một, chính phủ sẽ phê duyệt kế hoạch cổ phần hoá 41 doanh nghiệp nhà nước lớn." \:D/

    Nếu thông tin này chính xác thì chắc chắn Siêu BB sẽ còn tiếp tục nâng thị trường lên những đỉnh cao mới.

    Mình đã linh cảm có sự ra tay của Siêu BB từ khi mở Top này ngày 30/1. Nay có thể chắc 99.99% rồi.
    [r2)]


    [-) [-) [-)
  3. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Công bố 3 văn bản quan trọng phát triển TTCK

    Tại Hội nghị do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức sáng nay, Bộ trưởng Huệ cho biêt, 8h30 sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị 08 về thúc đẩy phát triển hoạt động và quản lý TTCK Việt Nam.

    Trước đó, ngày 1/3, Thủ tướng cũng đã ký ban hành 2 văn bản quan trọng là Quyết định 252 phê duyệt chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020 và Quyết định 253 phê duyệt Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

    Với những chuyển động chính sách quan trọng này, Bộ trưởng Huệ tin tưởng, ngay trong năm 2012, TTCK sẽ có những bước chuyển biến quan trọng về chất nhằm đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích cho các thành viên tham gia thị trường.

    Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, được hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại vốn đang có những tín hiệu tích cực quay lại TTCK Việt Nam. Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để sớm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo thêm thuận lợi trong thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

    Hữu Hòe



    Giờ thì rõ ràng rồi nhé [r2)]
  4. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Hơn 600 cổ phiếu tăng giá, 2 sàn lên hết biên độ

    70% cổ phiếu tăng trần, Vn-Index và VN30-Index tăng hơn 4%, HNX-Index tăng 5,7% lên trên 75 điểm. EIB bị bán ra hơn 8 triệu cp. HSC cho rằng tuần này VN-Index có thể đạt 500 điểm.
    Sáng nay (5/3), thị trường lần đầu tiên giao dịch sang cả buổi chiều. Kết thúc buổi sáng VN-Index đứng ở mốc 451 điểm, VN30-Index tăng hơn 4% lên gần 525 điểm, HNX-Index cũng tăng hơn 5% lên 75 điểm. Bên bán đã hủy hàng loạt lệnh bán trong khi bên mua sẵn sàng “đua” giá trần. Sức nóng bây giờ không tập trung chỉ riêng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản mà lan rộng toàn thị trường.

    Nhà đầu tư “vơ vét” cổ phiếu bất chấp lãi lỗ, cổ phiếu lớn nhỏ. Và dường như có động thái chốt lời nhẹ trên sàn HoSe để chuyển sang sàn HXN vì lý do: Nếu tất cả cùng tăng thì chọn cổ phiếu nào có biên độ tăng lớn hơn!

    Đóng cửa, cả 3 chỉ số đều tăng hết biên độ. Chỉ có 38 cổ phiếu giảm giá trên cả hai sàn, trong khi có tới 634 số mã tăng giá (487 mã tăng trần, có thời điểm sàn Hà Nội có hơn 300 mã tăng trần).

    Việc dòng tiền vào ngày một lớn khiến các chỉ số đều vượt qua ngưỡng kháng cự trung hạn một cách dễ dàng, VN30-Index sáng nay tăng tới hơn 22 điểm, mức tăng cao nhất kể từ khi chào sàn. Trong nhóm này có duy nhất MSN đứng giá 124.000 đồng/cp (trong phiên MSN có lúc giao dịch tại giá trần 130.000 đồng/cp), còn lại 29 mã tăng điểm (27 mã tăng trần).

    VSH, ITA, SSI là các mã có dư mua trên 1 triệu đơn vị trong rổ VN30, trước đó trong Hội nghị ngành chứng khoán đại diện quỹ đầu tư VFM đã cho biết quỹ đã gửi hồ sơ lên UBCK lập quỹ mở chuyên đầu tư các chỉ số trong VN30, với vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 50 tỷ đồng và có khả năng lên tới 5.000 tỷ đồng trong tương lai. VSH đang được chú ý trong các phiên gần đây, sáng nay cổ phiếu này khớp lệnh chưa đến 50 nghìn đơn vị.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng 100% đều tăng trần, tuy nhiên sáng nay EIB bị bán khá mạnh, khớp lệnh hơn 8 triệu cp, thỏa thuận 7,8 triệu cp giá tham chiếu 19.5; CTG và STB cũng khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị.

    Trong khi đó, nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu HBB quyết định nắm giữ cổ phiếu này mà không “nhảy tàu” sau T+4. Hôm nay là ngày 40 triệu cp HBB khớp lệnh ngày 28/2 vừa về tài khoản nhà đầu tư song HBB sáng nay chỉ khớp lệnh hơn 700 nghìn cp.

    Do các lệnh mua bán buổi sáng vẫn được giữ nguyên cho đến buổi chiều nên những nhà đầu tư đặt lệnh mua vào buổi chiều cũng không “chen lên tàu” được do bên bán không bán ra. Buổi sáng sàn HoSe khớp lệnh hơn 87 triệu cp, cả phiên khớp lệnh 103 triệu cp, tương đương 1.981 tỷ đồng, như vậy trong 1h giao dịch thêm buổi chiều giao dịch được thêm khoảng gần 20 triệu cp, tương đương khoảng 300 tỷ đồng.

    Trong khi đó, Sàn Hà Nội khớp lệnh 40 triệu cp, tương đương 479 tỷ đồng. Giao dịch sàn Hà Nội giảm mạnh do không ai bán ra. Ngoài HBB dư mua trần 16 triệu cp, các mã được mua mạnh là APS, VND (dư mua trần 5 triệu cp), SHB (4 triệu cp), DCS, SCR (1 triệu cp)…

    Thị trường thực sự bùng nổ sau các động thái “cứu” chứng khoán của các cấp lãnh đạo. Hai ngày đầu tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ký 3 văn bản phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020, Hội nghị ngành chứng khoán diễn ra đúng lúc thị trường “nóng” càng khiến đà hưng phấn của NĐT được đẩy lên cao trào.

    Nhận định thị trường vào cuối tuần trước, HSC cho rằng VN-Index “có vẻ” sẽ không mất nhiều thời gian để đạt mốc 500 điểm, có lẽ ngay vào đầu tuần này. Và nếu thị trường điều chỉnh thì các NĐT cũng sẽ nhanh chóng mua vào. Hiện tại thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng đã được cải thiện nhanh chóng, lãi suất đấu thầu trái phiếu cuối tháng 2 có lúc dưới 11%/năm.

    Phương Mai

    Theo TTVN






    Sức mạnh dòng tiền quá khủng !!!!!
    Cơn điên của Mr. Thị trường bắt đầu nổi lên.
    Cứ đà này VN Index sẽ sớm cán mốc 500 !??



    :-w :-w :-w
  5. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Sẽ hạ trần lãi suất xuống 13%/năm


    Đó là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay (6/3).

    Cũng theo Thống đốc, hiện Ngân hàng Nhà nước đánh giá có 9 tổ chức tín dụng yếu kém, chiếm quy mô chưa đến 10% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng.

    Ngoài trần lãi suất, tất cả các lãi suất chủ chốt khác cũng sẽ được giảm 1% như lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu...

    Trong 1 vài ngày tới, NHNN sẽ chính thức công bố giảm lãi suất 1% như đã công bố. Tuy nhiên, Thống đốc cũng khẳng định, năm nay, NHNN sẽ điều hành chính sách theo hướng kiềm chế lạm phát. “Nếu những yếu tố khác diễn biến thuận lợi, giảm lạm phát xuống 10%, thì trung bình 1 quý giảm 1% thì đến cuối năm, mặt bằng lãi suất có thể xoay quanh 10%”, Thống đốc nói.

    Thống đốc khẳng định, hiện nay tình hình thanh khoản đã được cải thiện, nhưng NHNN sẽ điều phối nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng có thể cho vay được.

    Thống đốc cho biết, những tín hiệu về cải thiện thanh khoản trên thị trường ngân hàng đã phản ánh qua việc phát hành thành công trái phiếu chính phủ trong 2 tháng đầu năm, lượng trái phiếu chính phủ mà các tổ chức nắm giữ tăng khoảng 10,5% trong 2 tháng đầu năm chứng tỏ thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện. Kỳ vọng của các tổ chức tín dụng về giảm lãi suất, giảm lạm phát.

    “Chúng ta có tiền đề và cơ sở để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội 2012. Hiện nay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm rất mạnh, trong tháng 2, lãi suất 7-14% tại các kỳ hạn, được đánh giá ở mức ổn định và lành mạnh”, Thống đốc nói và cho biết.

    Cũng theo Thống đốc, hiện Ngân hàng Nhà nước đánh giá có 9 tổ chức tín dụng yếu kém, chiếm quy mô chưa đến 10% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhưng cả 9 tổ chức này đã được NHNN kiểm soát chặt chẽ, hiện quy mô của 9 tổ chức này chỉ còn chiếm 6% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nên không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.

    Cũng theo Thống đốc, hiện nay, NHNN đang mua vào 1 lượng ngoại tệ lớn để cân đối thị trường, tăng dự trữ ngoại hối. Riêng 2 tháng đầu năm, dự trữ ngoại hối đã tăng 20%.

    Thông đốc cho biết, vừa qua trên TTCK, có những thông tin cổ đông thâu tóm ngân hàng này, ngân hàng kia, đó là việc của thị trường. Nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường nhìn thấy tiềm năng phát triển của các ngân hàng. Tuy nhiên, theo Thống đốc, NHNN sẽ xem xét, nếu việc có những cổ đông mới mà không tạo ra bước ngoặt, không tạo ra sự phát triển thì sẽ không cho phép.

    Trên thị trường, thông tin hạ lãi suất cơ bản đã được nhiều NĐT dự báo. Đây được coi là một trong những nguyên nhân khiến thị trường tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

    Theo Quang Sơn
    ĐTCK



    “Nếu những yếu tố khác diễn biến thuận lợi, giảm lạm phát xuống 10%, thì trung bình 1 quý giảm 1% thì đến cuối năm, mặt bằng lãi suất có thể xoay quanh 10%”

    "Riêng 2 tháng đầu năm, dự trữ ngoại hối đã tăng 20%"


    [r2)] [r2)] [r2)]

    Bán là thua, Mua là thắng !
  6. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Từ ngày mở top này em chỉ mua, chưa bán. Full Margin từ cách đây 1 tháng.
    Hôm qua giá lên, hôm nay có thêm ít margin tiếp tục mua tiếp.

    Định cuối tuần này chốt lãi 50% nhưng vẫn tiếc vì theo quan sát và cảm nhận của em
    thì đợt này thị trường phải lên ít nhất là 550 điểm [có điều chỉnh xen kẽ +/- 10%]

    Bác nào cùng quan điểm vào chia sẻ động viên em một cái.


    ~X ~X ~X

  7. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Vol hôm nay cao rồi đó. Nhảy vào mà mua :p [:D][:D]
  8. lysucun73

    lysucun73 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Đã được thích:
    990
    [r2)] [r2)] [r2)]
  9. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    Chuyên gia Nhật Bản: TTCK Việt Nam là cơ hội đầu tư không thể bỏ qua

    Từ khoá "Việt Nam" xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo kinh tế của Nhật, góp phần thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản.

    Từ Nhật Bản, chuyên gia tài chính Imai Masayuki cho rằng, TTCK Việt Nam đang từ đáy đi lên và là cơ hội đầu tư không thể bỏ qua.

    Ông có thể chia sẻ động thái của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với Việt Nam?

    Giới truyền thông của Nhật Bản lẫn Việt Nam đều tích cực đưa tin về các thương vụ mua bán cổ phần, nổi bật là: Tập đoàn Mizuho mua 15% cổ phần của Ngân hàng Vietcombank, Tập đoàn Sumitomo mua 15% của Ngân hàng Eximbank, SBI Securities mua 20% của Chứng khoán FPT, Glico mua 10,5% của Công ty Kinh Đô.

    Từ khoá "Việt Nam" xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo kinh tế của Nhật, góp phần thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản.

    Ông nhận định như thế nào về chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới?

    Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn và lạm phát tăng cao. Vào thời điểm đó, hệ số P/E của chứng khoán Việt Nam ước tính là 7,9 lần.

    Còn tính đến ngày 31/1, hệ số P/E cũng quay lại mốc 7,9 này, báo hiệu chứng khoán có thể gần như đã chạm đáy. Sức bật của thị trường khá mạnh là lý do giúp Việt Nam tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản.

    Theo ông, CPI tác động như thế nào đến chứng khoán của Việt Nam?

    Năm 2009, VN-Index bật tăng từ đáy 234,66 điểm lên 633,21 điểm, chủ yếu dựa vào những yếu tố vĩ mô như lạm phát được kiểm soát. Hãy xem biểu đồ để cùng phân tích mối quan hệ chứng khoán và CPI.

    [​IMG]
    Khu vực tô màu xanh: Chỉ số VN-Index và hệ số P/E cùng đi lên, ngay vào thời điểm lạm phát được kiềm chế (CPI xuống thấp nhất).

    Trước Tết Nguyên đán, CPI có tăng do nhu cầu mua sắm tiêu dùng lên cao, nhưng sau Tết gần như CPI đã được kiểm soát. Chính vì vậy, nếu xem xét theo khuynh hướng đó thì chứng khoán Việt Nam đầu năm nay sẽ có dấu hiệu khởi sắc hơn.

    Có thể nói, việc Chính phủ Việt Nam kiểm soát được lạm phát đã góp phần thu hút thêm dòng tiền đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là từ những nhà đầu tư Nhật Bản vốn luôn theo dõi các chính sách kinh tế - tài chính cũng như biến động CPI để đưa ra các quyết định đầu tư.

    Đánh giá cao triển vọng của kinh tế và chứng khoán Việt Nam, vậy ông có dự định gì trong thời gian tới?

    Nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường cũng như tiềm năng của các công ty Việt Nam, từ ngày 18 đến ngày 22/3 này tôi sẽ đến Việt Nam để gặp các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội và TP. HCM.

    Mục đích của chuyến đi này là tìm hiểu và quảng bá hình ảnh của các công ty Việt Nam cho nhà đầu tư Nhật Bản, góp phần thúc đẩy dòng tiền từ Nhật vào Việt Nam, cũng như giúp người Nhật tìm được những công ty tốt nhất để đầu tư vào.

    Theo Huy Le
    Đầu tư chứng khoán
  10. kimlong_nt

    kimlong_nt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    356
    S&P 500 lần đầu trong 4 năm phá mốc 1.400 điểm
    DƯƠNG LÂM

    16/03/2012 09:14 (GMT+7)
    Trong đó, riêng Dow Jones hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2007

    Đêm qua (15/3), lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trên ngưỡng 1.400 điểm, Nasdaq Composite trên 3.000 điểm và Dow Jones trên 13.000 điểm. Trong đó, riêng Dow Jones hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2007.

    Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 58,66 điểm, tương ứng 0,44%, lên 13.252,76 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,32 điểm, tương ứng 0,6%, lên 1.402,60 điểm. Nasdaq Composite tăng 15,64 điểm, tương ứng 0,51%, lên 3.056,37 điểm.

    Thị trường đón nhận khá nhiều thông tin kinh tế lạc quan bao gồm chỉ số hoạt động sản xuất tại bang New York tăng từ 19,5 điểm trong tháng 2 lên mức 20,2 điểm trong tháng 3, ngược hẳn với dự báo giảm xuống còn 15 điểm của giới phân tích kinh tế tài chính.

    Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 10/3 giảm xuống còn 351.000 người, thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất tháng 2 tăng 0,4%, cao hơn so với mức 0,1% trong tháng 1.

    Những yếu tố lạc quan này đã giúp chỉ số S&P 500 lần đầu tiên trong 4 năm qua vượt được ngưỡng cản 1.400 điểm. Tính trung bình 7 phiên liên tiếp vừa qua, chỉ số này đã tăng tới 6 phiên và đang hướng tới tuần tăng điểm tốt nhất kể từ đầu tháng 2/2012 tới nay.

    Từ đầu tuần đến nay, S&P 500 tăng hơn 2%, Dow Jones tăng hơn 2,5% và Nasdaq tăng được 2,3%. Một số nhà đầu tư dự báo thị trường sẽ rút lui vì S&P 500 đã tăng 11% trong năm nay. nhưng các đợt điều chỉnh thường diễn ra rất ngắn, nhiều nhất là 2 ngày.

    Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt 7,05 tỷ cổ phiếu, dưới mức giao dịch trung bình hàng ngày 7,84 tỷ cổ phiếu trong năm 2011. Trên sàn New York, 58% cổ phiếu chuyển nhượng tăng giá, còn ở sàn Nasdaq tỷ lệ là 64%.


    :-ss :-ss :-ss


    Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ, được giới đầu tư quốc tế coi như hàn thử biểu của kinh tế toàn cầu, đều vượt các mốc tâm lý quan trọng.

    S&P 500 đóng cửa trên ngưỡng 1.400 điểm, Nasdaq Composite trên 3.000 điểm và

    Dow Jones trên 13.000 điểm.

    Trong đó, riêng Dow Jones hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2007.


    Đây là các dấu hiện quan trọng đối với khối ngoại. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục giải ngân mạnh trong thời gian tới.

    Phiên ATC bất ngờ hôm thứ 6 nhiều khả năng chỉ là động thái chốt lãi, đảo danh mục.

Chia sẻ trang này