Với tin này mai tăng ác

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by GauVaBo, Sep 6, 2010.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NATO319

    NATO319 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    Báo cáo phân tích triển vọng thị trường tháng 9 vừa được một số tổ chức công bố, đặt kỳ vọng lớn vào khả năng điều chỉnh chính sách, từ đó tạo lực đẩy cho TTCK.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Theo CTCK SME, NĐT có thể kỳ vọng vào một số điều chỉnh trong Thông tư 13 và Nghị định 141. Những văn bản này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến thị trường. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản nào khẳng định sẽ trì hoãn hay thay đổi hoàn toàn Thông tư 13. Tuy nhiên, hướng dẫn cụ thể thực hiện cũng chưa được ban hành.

    “Chúng tôi không kỳ vọng vào khả năng thay đổi cơ bản nội dung của thông tư vì về dài hạn đây là chiến lược đúng đắn của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi quy mô nền kinh tế gia tăng. Tuy nhiên, NHNN hoàn toàn có khả năng gia hạn một số nội dung nhạy cảm để tránh tác động quá mạnh tới thị trường. Nếu khả năng này xảy ra, thị trường sẽ được hỗ trợ tích cực”, SME nhận định.
    Một thay đổi nữa được nhắc đến là chính sách lãi suất. Theo SME, tính đến cuối tháng 7, tăng trưởng tín dụng bằng đồng USD đã chậm lại tương đối và khả năng sẽ không còn đột biến như 6 tháng đầu năm khi tỉ giá có xu hướng điều chỉnh. Để giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức tối thiểu như 6 tháng đầu năm thì công cụ còn lại dựa nhiều vào đồng nội tệ. Sau khi tin đồn giảm lãi suất cơ bản chính thức bị bác bỏ, công cụ còn lại là chính sách trên thị trường mở và điều chỉnh một số nội dung trong Thông tư 13 và Nghị định 141. SME nhận định cơ hội chia đều cho 4 tháng còn lại của năm 2010.
    Theo báo cáo phân tích của CTCK Thăng Long, để hạ mặt bằng lãi suất xuống hơn nữa, NHNN cần có các phản ứng chính sách mạnh mẽ hơn. Lạm phát ở mức thấp trong tháng 8 đã tạo điều kiện để NHNN nới lỏng tiền tệ với việc bơm ròng qua thị trường mở khoảng 5.784 tỉ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay này chỉ có kỳ hạn 1 đến 4 tuần nên không có tác động nhiều đến lãi suất thị trường.
    Báo cáo này cho rằng lãi suất cao đang cản trở hoạt động đầu tư và tiêu dùng của khu vực tư nhân. Thống kê cho thấy cầu nội địa đang thấp trong khi lượng hàng tồn kho tăng cao. Mặt khác, lãi suất cao có thể tạo rủi ro cho thị trường ngoại hối khi DN tiếp tục lựa chọn các khoản vay bằng USD để tận dụng mức chênh lệch 7%-8% giữa chi phí vốn vay bằng VND và USD.
    “Chúng tôi tin rằng nếu lãi suất không giảm, sẽ rất khó cho nền kinh tế có thể phục hồi hoàn toàn. Theo chúng tôi, bên cạnh việc tiếp tục đáp ứng thanh khoản cho các ngân hàng thông qua thị trường mở, NHNN cần thực hiện mua trái phiếu với kỳ hạn dài hơn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn. Nếu không thực hiện điều này, lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao”.
    Theo CTCK Thăng Long, Chính phủ cần phải chọn một thời điểm để ứng phó với khả năng “lạm phát đình đốn”. Tất cả chỉ là vấn đề giảm lãi suất và đó sẽ là rủi ro biến số vĩ mô lớn nhất. Khi lãi suất cho vay trung-dài hạn luôn ở mức cao từ 13,5% đến 15,5% thì sản xuất công nghiệp sụt giảm trong khi nhu cầu hàng nhập khẩu gia tăng, thâm hụt thương mại lớn hơn, tăng trưởng giảm, nội tệ giảm giá và lạm phát tăng.

    Những kinh nghiệm quá khứ cho thấy can thiệp thông qua thị trường mở với kỳ hạn ngắn, kêu gọi các ngân hàng cùng hành động là không đủ. “Việc sửa đổi thông tư 13, bơm tiền qua thị trường mở có thể sẽ giúp ích một phần, lựa chọn thực tế và khả thi là NHNN mua trái phiếu với các kỳ hạn dài hơn. Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ diễn ra vào quý cuối cùng của năm”.
  2. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    71
    NGoài ra còn có các tiền đạo do khối ngoại nắm giữ và dẫn dắt.
    Các tiền vệ cánh thì nc ngoài bán thì lại được ta mua.
    Cả tây và ta đều quyết tâm cho lên rồi.
    Cổ động viên vào cổ vũ cho các đội đá thêm phần máu lữa nào
    =))=))=))
  3. Tinhbinh

    Tinhbinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 2, 2010
    Likes Received:
    117
    Việc Việt Nam trở thành đối tác hiệu quả của ADB trong thời gian qua cùng với uy tín chính trị của Việt Nam là những yếu tố quan trọng để ADB lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức HNTN năm 2011 với số đại biểu tham gia dự kiến hơn 4 ngàn.

    Chiều 1/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thường niên (HNTN) lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam vào năm 2011.

    Tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã giới thiệu tổng quan về cơ chế họp thường niên của ADB, công tác chuẩn bị của Việt Nam và Dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

    HNTN là dịp để thống đốc 67 nước thành viên của ADB gặp gỡ, trao đổi và đề ra những định hướng, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ, tài chính và quản trị của ADB năm tiếp theo.

    Đây là cơ hội để nước chủ nhà quảng bá các sản phẩm, nền văn hóa và du lịch, đặc biệt những thành tựu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.

    Thông thường, HNTN gồm phiên khai mạc, phiên toàn thể cùng một chuỗi hội thảo bên lề, các hoạt động tiếp xúc song phương… với khoảng 3.000 đại biểu tham dự. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước dự báo số lượng đại biểu tham dự Hội nghị thường niên tại Việt Nam có thể tới trên 4.000.

    Đề cập đến lý do chọn Việt Nam là nước chủ nhà, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho hay Việt Nam là một trong những đối tác hiệu quả của ADB, có mức tăng trưởng kinh tế cao và có năng lực tổ chức cũng như điều kiện cơ sở vật chất tốt.

    Về công tác chuẩn bị của Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, Việt Nam đã cử một đoàn liên ngành khảo sát tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức HNTN của ADB lần thứ 43 tại Uzbekistan trong tháng 5 vừa qua.

    Ngân hàng Nhà nước cũng đã ký Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận chia sẻ chi phí tổ chức HNTN với đại diện ADB ngày 5/8 vừa qua.

    Hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức thi sáng tác Logo của HNTN. Dự kiến cuối tháng 9, các mẫu Logo sẽ được trình Ban Chỉ đạo quyết định.

    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng việc ADB chọn Việt Nam là nơi tổ chức HNTN lần thứ 44 thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế, thể hiện lòng tin của bạn bè quốc tế đối với năng lực tổ chức và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.

    Việc Việt Nam trở thành đối tác hiệu quả của ADB trong thời gian qua cùng với uy tín chính trị của Việt Nam là những yếu tố quan trọng để ADB lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức HNTN năm 2011.

    Đây là cơ hội vàng để Việt Nam thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư, nhất là trong bối cảnh hiện nay Chính phủ chủ trương thúc đẩy xúc tiến thương mại sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đánh giá việc tổ chức HNTN lần thứ 44 của ADB có nhiều thuận lợi.

    Diễn ra vào năm 2011, đây là thời điểm thích hợp khi Việt Nam vừa hoàn thành Đại hội Đảng và nền kinh tế đang trong bối cảnh phục hồi và phát triển tốt.

    Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành chương trình làm việc cụ thể, sớm hoàn tất logo và website của Hội nghị.

    Theo thông lệ, việc lựa chọn quốc gia đăng cai tổ chức HNTN của ADB được quyết định trước thời điểm diễn ra HNTN 2 năm. Do một số nguyên nhân khách quan, việc lựa chọn Việt Nam đăng cai tổ chức HNTN lần thứ 44 được đưa ra muộn hơn nhiều so với thông lệ khiến thời gian chuẩn bị của Việt Nam gấp hơn rất nhiều nhưng điều này chứng tỏ năng lực của Chính phủ Việt Nam và sự tin tưởng của ADB đối với Việt Nam.
  4. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    71
    Có khi chạy thẳng 1 mạch lên 5xx rồi mới có điều chỉnh nhỉ
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    872
    Ngành công nghiệp "trắng" sắp ngon đây ...
    hiện mới có em
    VNM và HNM. cty Sữa Mộc châu bao giờ lên sàn các bác nhỉ.
    ngành này đang đc khuyến khích cho vay vốn phát triển mở rộng.
  6. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    71
    =D>=D>=D>
    Ngành sữa còn ngon lắm bác ạ.
    Đợt vừa rồi phá giá vnd 2%. Giá USD lên thì hàng sữa nhập khẩu sao cạnh tranh được với VNM.
    Tự nhiên nhà nc hỗ trợ em này rồi còn gì.
    Vậy con VNM này sẽ còn tăng trưởng lợi nhuận khủng nữa.
    Suy ra vnindex còn tăng ác. ;));))=))=))=)):)):)):))[r2)][r2)]
  7. boylangthang985

    boylangthang985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 8, 2010
    Likes Received:
    65
    VNM trần 18 phiên liên tục đưa Vờ Ni lên 1000 điểm mừng 1000 năm Thăng Long bác nhẩy

    =))

    p/s: mơ chút cho đời nó vui lên, vẫn còn bị lỗ 10% đây :((
  8. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Thằng em làm ở Forbes đã thông tin cho tớ từ lâu rùi. Khổ cái là tây nó ếch uống sữa tươi làm từ sữa bột, sữa tươi của nó cũng phải là sữa bio cơ, sữa thường con nhà tầm thường cũng ứ uống. Vinamilk thì toàn trẻ con VN uống thôi. Không biết có melamine không mà thày Bắp Bảo Châu phải sang Pháp uống sửa ở bển mới đoạt giải, còn ở nhà toàn phải dùng xiền đi xin điểm với lại điểm do cô khuyến mại để cô lấy thành tính thôi.

    Nói tóm lại là nguyễn y vân với cái tin này! Không có gì đột biến. Mai tây xả dử dội!
  9. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    71
    Con VNM này nguy hiểm lắm đó nhé.
    Nó lên hay xuống đều tác động mạnh đến VNINDEX hết.
    VNM mà trần 18 phiên thì 1000 điểm là con mỗi =))=))=)):)):)):))
  10. vnmotherland

    vnmotherland Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 4, 2008
    Likes Received:
    0
    Tất tay là chuẩn

    http://f319.com/home/1320664

Share This Page