Với tin này thì tèo bang có..đi bằng nạn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by StockMN, Sep 30, 2010.

736 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 10:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. StockMN

    StockMN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    Dự báo lạm phát và phản ứng chính sách tiền tệ cuối năm 2010


    (*********) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2010 tăng đến 1.31%, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 7 tháng gần đây và vượt trội so với những tháng trước đó. CPI tăng mạnh đã dấy lên một làn sóng lo ngại về việc lạm phát sẽ bùng phát trở lại trong những tháng cuối năm.


    Tuy nhiên, qua phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát và sử dụng mô hình dự báo, chúng tôi nhận thấy CPI trong những tháng sắp tới sẽ tăng không mạnh.

    Lạm phát năm 2010 vẫn có thể kiểm soát quanh mức 8% như mục tiêu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ không có nhiều lý do để thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm 2010.

    CPI tháng 9 tăng mạnh do Giáo dục, Lương thực, Vật liệu xây dựng và Giao thông

    CPI tháng 9 tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều tăng khá mạnh. Trong đó đáng chú ý là CPI tỉnh Thái Nguyên tăng đến 5.46%; Cần Thơ tăng 2.97%; 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM lần lượt tăng 0.97% và 0.96%.

    Theo nhóm hàng hóa, nhóm ngành giáo dục tăng 12.02% và đóng góp đến 0.69%; lương thực tăng 2.32% và đóng góp 1.9%; giao thông tăng 1.08% và đóng góp 0.11% cho mức tăng bình quân 1.31% của CPI trong tháng 9.

    CPI 9 tháng năm 2010 và tỷ trọng đóng góp của các nhóm hàng hóa
    [​IMG]


    Bảng phân tích trên cho thấy mức đóng góp lớn nhất khiến CPI tăng cao trong tháng 9 chủ yếu đến từ 4 nhóm hàng hóa là Giáo dục, Lương thực, Vật liệu xây dựng và Giao thông. Một số nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá mạnh của các nhóm hàng hóa này có thể được tóm lược như sau:

    Giáo dục: Tháng 9 là mùa tựu trường, các trường đại học và trung học đều đồng loạt tăng học phí khiến chỉ số giá của mặt hàng này tăng lên rất mạnh. Trước đó, mức tăng của Giáo dục thường thấp hơn khá nhiều so với các mặt hàng khác. Tính từ năm 2000 đến nay, giá dịch vụ Giáo dục mới chỉ tăng bằng 50% so với chỉ số giá tiêu dùng.

    Tốc độ tăng giá của một số mặt hàng qua trong năm 2010 (MoM)
    [​IMG]


    Nguồn: TCTK


    Lương thực: Mặt hàng lương thực, chiếm 8.18% trong rổ hàng hóa tính CPI, tăng khá mạnh trong tháng 9 sau khi gần như đi ngang vào những tháng trước đó. Việc tăng lên của giá lương thực chịu tác động khá lớn bởi việc gia tăng của giá lương thực, ngũ cốc trên thế giới.


    Nhà ở và Vật liệu xây dựng: Nhóm hàng này chiếm 10.01% trong rổ hàng hóa tính CPI. Việc tăng khá mạnh của giá vật liệu xây dựng trong tháng 9 chủ yếu là do giá nguyên vật liệu tháng 8, 9 trên thế giới đã hồi phục nhẹ trở lại. Thêm vào đó, việc điều chỉnh tỷ giá thêm 2.1% vào ngày 17/08/2010 cũng đã tác động vào giá của nhiều mặt hàng nhập khẩu.

    Giao thông: Với mức đóng góp 8.87% trong rổ hàng hóa tính CPI, Giao thông đã tăng 0.91% trong tháng 9. Lý do chủ yếu là nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9 và việc điều chỉnh của giá xăng dầu.

    Như vậy, nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao ”bất thường” trong tháng 9 chủ yếu xuất phát việc tăng giá một cách ”đột biến” của một số hàng hóa.

    Trong khi đó, đáng chú ý là yếu tố tiền tệ, nguyên nhân cơ bản khiến cho lạm phát của Việt Nam tăng cao vượt trội so với các quốc gia khác trong những năm qua, không phải là nguyên nhân chính gây nên lạm phát cao trong tháng 9. Tăng trưởng tín dụng và cung tiền tháng 8 đạt gần 3% so với tháng 7. Nếu tính theo năm thì mức tăng trưởng này lần lượt khoảng 30% và 21%, không phải là mức cao so với những thời kỳ trước đó.

    Xu hướng lạm phát trong những tháng cuối năm 2010

    Đánh giá mức độ tăng của CPI theo chu kỳ

    CPI tăng theo chu kỳ một cách khá rõ ràng, với mức tăng mạnh nhất diễn ra vào các tháng 1, 2 và 12. Như vậy, xét theo chu kỳ trong 3 tháng còn lại của năm 2010, mức tăng CPI tháng 10 và 11 dự tính sẽ không cao. Trong gần 20 năm qua, mức tăng CPI trong 2 tháng này dao động trong khoảng 0.2% đến 0.5%. Trong khi đó, CPI vào tháng 12 có thể tăng khoảng 0.7 đến 1%.

    Đánh giá khả năng tăng giá theo từng mặt hàng cụ thể

    Giáo dục: Thực tế trong suốt hơn 10 năm qua, CPI Giáo dục tăng thấp hơn khá nhiều so với CPI chung. Do vậy việc tăng lên của học phí là một điều tất yếu và có thể tiếp tục tăng trong những năm sắp tới. Tuy vậy, trong ngắn hạn 3 tháng tới thì mức tăng này dự tính sẽ không nhiều do học phí năm học 2010-2011 đã được ấn định.

    Lương thực, thực phẩm: Mặt hàng này có trọng số lớn nhất trong rổ tính CPI và thường tăng khá mạnh trong những tháng cuối năm. Thêm vào đó, việc điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu hơn 111 mặt hàng từ ngày 23/10/2010, trong đó có nhiều mặt hàng là lương thực thực phẩm tăng thêm 5-10%, sẽ ảnh hưởng đến giá thực phẩm trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, khả năng có một đợt bùng nổ về giá lương thực là không lớn do kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự phục hồi, tiêu thụ trong nước cũng không tăng lên đột biến. Như vậy, giá lương thực, thực phẩm chịu nhiều sức ép nhưng mức tăng cũng không quá lớn và chủ yếu là do yếu tố chu kỳ.

    Nhà ở và Vật liệu xây dựng: Nhóm hàng chiếm tỷ trọng khá lớn này cũng thường tăng vào giai đoạn cuối năm khi nhiều công trình phải gấp rút hoàn thành. Tuy vậy, mức tăng này còn phụ thuộc nhiều vào giá thế giới và sự thay đổi tỷ giá. Xét cả 2 yếu tố này, chúng tôi nhận thấy giá khó có khả năng thay đổi nhiều trong thời gian tới.

    Giao thông: Chi phí đi lại có thể tăng cao trong tháng 12 khi mà theo yếu tố chu kỳ, nhu cầu đi lại trong tháng này thường tăng mạnh. Do vậy, mức tăng của ngành Giao thông sẽ tiếp tục cao. Tuy vậy, mức đóng góp chung vào CPI của nhóm ngành này là không lớn.

    Nhóm hàng hóa khác: Xem xét các nhóm hàng hóa khác, chúng tôi cũng nhận thấy sức ép tăng giá cũng sẽ không lớn ngoại trừ nguyên nhân do yếu tố chu kỳ cuối năm. Về phía cầu sẽ không có sự thay đổi đột biến, và phía cung vẫn khá dồi dào do chỉ số lượng hàng tồn kho vẫn đang ở mức khá cao.

    Nguyên nhân tiền tệ không tác động nhiều đến lạm phát

    Đây là một trong những vấn đề được quan tâm vì điều này sẽ ảnh hưởng đến định hướng của chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, nguyên nhân tăng mạnh của CPI tháng 9 không phải là do yếu tố tiền tệ.

    Việc lãi suất đang duy trì ở mức khá cao như hiện nay cùng với việc tăng trưởng tín dụng (25%) và cung tiền (21%) thấp thì trong những tháng sắp tới, tiền tệ cũng không phải là yếu tố chính tác động đến lạm phát.

    Dự báo NHNN không có nhiều động lực thắt chặt chính sách tiền tệ

    Với các phân tích ở trên và sau khi cập nhật các số liệu mới nhất, mô hình dự báo của chúng tôi cho kết quả CPI năm 2010 vào khoảng 8%. Cụ thể, CPI tháng 10 và 11 sẽ tăng vào khoảng 0.3-0.4%, và tháng 12 sẽ khoảng 0.7-0.9%. Với mức tăng CPI này, chúng tôi nghĩ rằng NHNN sẽ không có nhiều động lực để thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm 2010.

    Thực tế, lãi suất hiện nay trên thị trường đang ở mức tương đối cao đã gây khá nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Do vậy, NHNN sẽ phải tiếp tục nỗ lực trong việc cung ứng tiền ra thị trường để giảm mặt bằng lãi suất thấp hơn nữa để hỗ trợ cho nền kinh tế. Việc điều chỉnh Thông tư 13 theo hướng khá tích cực cũng đã chứng minh điều đó.

    Hồ Bá Tình
  2. StockMN

    StockMN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    mừng ĐẠi Lễ, mừng tt 13 chính thức áp dụng...khởi đầu tháng mới thành công mới úp phát 10point nào
  3. StockMN

    StockMN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    khối ngoại dự đoán giá vàng sau khi xác lập đỉnh ngắn hạn mới sẽ điều chỉnh thời gian tới, tình hình kinh tế mỹ khả quan hơn. đang dần chinh phục mốc 1800
    cùng vote cho mai up nào. ae đâu đừng để khối ngoại cướp hàng nào. mừng đại lễ cùng nhau khởi nghĩa thôi
  4. muadongcuaanh

    muadongcuaanh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 5, 2010
    Likes Received:
    0
    CPI tháng 9 là tin xấu ảnh hưởng nhất đến thị trường CK hiện tại.Trước tiên đón 1000 năm TL đã,tranh thủ cái sóng này sau đó tính sau.trong 10 ngày đại lễ thế nào anh Ba chẳng chỉ thị cho đàn em làm đẹp cái bảng điện tử.Phong vũ biểu của nền kinh tế cơ mà,không đùa được đâu ;))
  5. StockMN

    StockMN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    blue chip cuối piên dc đỡ khá mạnh thanh khoản cải thiện đáng kể. chúng ta phất cờ khởi nghĩa thôi. tầm giá cp lúc này quyết ko bán. ai có tiền cứ giải ngân. với tình hình này ngày mai dòng tiền sẽ vào rất mạnh đây
  6. kaminagai

    kaminagai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 21, 2006
    Likes Received:
    0
    ko co veo gi het dung co lam kho ba con
  7. luckyluke85

    luckyluke85 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 28, 2003
    Likes Received:
    0
    Nói chung là cứ bình tĩnh các bác ạ
    sẽ có câu trả lời vào ngày mai thôi, sau 9h30
  8. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 24, 2007
    Likes Received:
    239
    http://www.ndhmoney.vn/web/guest/da...nt/journal_content_INSTANCE_6Fvc/10136/307299
    Kinh tế vĩ mô 28/09/2010 17:07 | A A A

    Khoảng 300 mặt hàng tại các siêu thị đã tăng giá

    Theo tin từ Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, trong tháng 9 có khoảng 300 mặt hàng đã tăng giá từ 2-10%.
    [​IMG]
    Thời gian qua, bánh kẹo sản xuất trong nước và nhập khẩu đã có mức tăng từ 2-7%.Ảnh: Đức Long. Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, các mặt hàng tăng giá chủ yếu tập trung vào nhóm sữa tăng từ 8-10%, bánh kẹo sản xuất trong nước, dầu ăn có mức tăng từ 2-3%, đường tăng khoảng 10%, bánh kẹo nhập khẩu tăng từ 5-7%... Tuy nhiên, nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống về cơ bản vẫn giữ nguyên giá cũ.
    Nguyên nhân chính được các nhà cung cấp đưa ra là gần đây giá nguyên nhiêu liệu đầu vào đã được điều chỉnh tăng, khiến giá của các mặt hàng trên cũng phải có sự điều chỉnh.
    Ông Phú cho rằng, mặc dù các lần điều chỉnh mức giá tăng không nhiều, song khoảng hai năm qua, trong khi giá nhiều hàng hoá đã tăng gấp đôi, nhưng lương hưu thì chỉ tăng thêm khoảng 20%. Điều này đã khiến đời sống của một bộ phận người dân bị sụt giảm.
    Cũng theo dự báo của ông Phú, sang quý 4, thời tiết mát mẻ, lại có nhiều ngày lễ, nhu cầu đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, phục vụ lễ hội sẽ tăng. Cộng thêm sự biến động của các yếu tố đầu vào, dịch bệnh có thể khiến giá bán của nhiều mặt hàng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm tăng lên.
    Cùng nhận định trên, bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Fivimart cũng cho hay, thời gian tới giá bán của nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục tăng giá nhẹ ở mức từ 5-10%.


    Theo Y Nhung - VnEconomy
  9. StockMN

    StockMN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    01/10: VN-Index khó có thể vượt ngưỡng kháng cự 455 điểm
    Cập nhật vào Thứ 5, 30 Tháng 9 2010 18:21
    Thứ 5, 30 Tháng 9 2010 18:10
    Tác giả Nguyễn Minh
    0 Ý kiến




    Việc xuyên thủng vùng hỗ trợ 450-452 là khó xảy ra trong phiên ngày mai. Ngưỡng kháng cự cơ bản cho phiên ngày mai là 455, nếu vượt qua ngưỡng 455 thì VN-Index sẽ tiếp tục phải chinh phục hai ngưỡng kháng cự tiếp theo là upper band 458 và đỉnh cũ 465. Tuy nhiên, VN-Index không vượt qua được ngưỡng 455 thì có thể giảm điểm mạnh ở những phiên tiếp theo.

    Diễn biến giao dịch:
    Hầu hết thời gian của phiên giao dịch ngày 30/9, biến động giá của nhiều cổ phiếu trong khoảng hẹp. Tuy nhiên, các chỉ số đã biến động theo hai hướng trái ngược nhau khi chỉ số VN-Index tăng nhẹ còn HNX-Index giảm nhẹ. Trên sàn HOSE, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 454,52 điểm, tăng 1,58 điểm (+0,35%). Thanh khoản đã tăng khá so với phiên giao dịch hôm qua nhưng vẫn ở mức khá thấp. Đã có 39,19 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên hôm nay với giá trị 1.188,73 tỷ đồng. Khá nhiều cổ phiếu có khối lượng lưu hành lớn trên thị trường tăng mạnh, trong đó có cổ phiếu BVH tăng trần đã giúp chỉ số VN-Index thoát khỏi phiên giảm điểm. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index đóng cửa tại 127,29 điểm, giảm 0,12 điểm (-0,09%) so với phiên giao dịch hôm qua. Khác với sàn HOSE, thanh khoản tại sàn HNX giảm mạnh khi chỉ có 26,31 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch đạt 630,64 tỷ đồng. Hiện tượng kéo giá cuối phiên ở những cổ phiếu có khối lượng lưu hành trên sàn HNX cũng không diễn ra.
    Phân tích kỹ thuật:

    Trong phiên giao dịch ngày mai, VN-Index tiếp tục dao động trong kênh ngang thiết lập từ 13/9/2010 và sẽ được hỗ trợ mạnh tại kênh dưới ở mức 450 và kháng cự mạnh ở kênh trên tại mức 465. Nếu xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ này thì VN-Index tiếp tục được đỡ bởi các ngưỡng đáy cũ 448 và lower band tại mức 445. Tuy nhiên việc xuyên thủng vùng hỗ trợ 450-452 là khó xảy ra trong phiên ngày mai. Ngưỡng kháng cự cơ bản cho phiên ngày mai là 455, nếu vượt qua ngưỡng 455 thì VN-Index sẽ tiếp tục phải chinh phục hai ngưỡng kháng cự tiếp theo là upper band 458 và đỉnh cũ 465. Một điểm nên chú ý là nếu trong phiên giao dịch ngày mai VN-Index không vượt qua được ngưỡng 455 thì VN-Index có thể sẽ gặp phải mô hình hai đỉnh nhỏ. Khi đó VN-Index có thể giảm điểm mạnh ở những phiên tiếp theo.

    [​IMG]
    Nhận định xu hướng:
    Không có thông tin nào mới được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh nhẹ, tất cả những thông tin đó khiến cho nhà đầu tư tiếp tục hạn chế giao dịch. Hoạt động mua ròng những cổ phiếu có khối lượng lưu hành lớn của nhà đầu tư nước ngoài tạo động lực chính cho sự tăng điểm của VN-Index trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần lưu ý phiên giao dịch hôm nay đã khép lại quý III. Do đó chúng tôi không ngoại trừ khả năng các tổ chức đầu tư đã đẩy giá cổ phiếu để 'làm đẹp' báo cáo quý. Nếu hoạt động mua ròng ở nhóm cổ phiếu có khối lượng lưu hành lớn của khối ngoại không tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tháng 10, chúng ta có thể phải chứng kiến những phiên giảm điểm mạnh.

    [-X cái gì đây quăng lựa đạn àh. hết tin xấu rồi bây giờ chơi chủ quan post bài đánh xuống àh. bà con vững lòng nhé.
  10. StockMN

    StockMN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1

Share This Page