Với tin này từ giờ tới cuối năm chỉ có: chạy, chạy, chạy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaytoekhoi, 24/10/2010.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1674 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    NHNN cho biết đã và đang áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt nhằm giảm hơn nữa thâm hụt ngân sách.


    Tại cuộc họp báo về triển vọng kinh tế châu Á tổ chức ở Jakarta (Indonesia) ngày thứ tư 21.10, đại diện quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng thách thức lớn nhất của Chính phủ Việt Nam hiện nay là điều hành linh hoạt chính sách kinh tế trong ngắn hạn, vừa phải tháo bỏ áp lực lên tiền đồng, vừa phải kiềm chế lạm phát.


    Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Anoop Singh, giám đốc phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của IMF cho rằng đối với nền kinh tế Việt Nam, khoảng thời gian từ sáu đến chín tháng tới là thời điểm rất nhạy cảm và quan trọng với các chính sách điều hành vĩ mô, làm sao để đảm bảo vừa gỡ bỏ được áp lực lên tiền nội tệ, vừa phải giữ lạm phát ở mức khoảng 8%.


    Xin ông cho biết từ quan điểm của IMF, làm thế nào để có thể kiềm chế lạm phát trong khi đồng tiền tiếp tục mất giá?

    Trong những tuần gần đây chúng tôi đã có những trao đổi với Chính phủ và ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, và chúng tôi được thông báo rằng, NHNN sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách giảm giá tiền đồng, giảm thiểu sự thiếu ổn định trong kinh tế vĩ mô. NHNN cho biết đã và đang áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt nhằm giảm hơn nữa thâm hụt ngân sách.

    Bên cạnh đó, NHNN cũng đã vài lần điều chỉnh tỷ giá hối đoái, và mục tiêu là tiếp tục gỡ bỏ những áp lực lên tiền đồng mà chúng ta đang thấy trên thị trường hiện nay.


    Chúng tôi cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng, đặc biệt là việc chọn hướng cắt giảm chi tiêu công, giảm bớt thâm hụt ngân sách. Tất cả những chính sách này khi áp dụng đều cần có thời gian mới thấy được ảnh hưởng lên thị trường.


    Ông nhận xét gì về tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai và tình hình dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay?

    Việt Nam là một trong số ít những nước châu Á trong tình trạng tài khoản vãng lai bị thâm hụt, ở mức 8% GDP. NHNN cho biết dự trữ ngoại hối cũng đã bị giảm bớt trong thời gian gần đây… chính vì thế, NHNN muốn hạn chế tối thiểu những áp lực lên tỷ giá hối đoái hiện nay. Chúng tôi cho rằng mục tiêu chính hiện nay là phải loại bỏ những áp lực lên tỷ giá hối đoái và khôi phục lòng tin của thị trường.


    Liệu áp lực tỷ giá hiện nay có tiềm ẩn những yếu tố khủng hoảng không?

    Chúng tôi cho là không. Về cơ bản, Việt Nam đang đi đúng hướng chính sách, trong đó có cam kết thắt chặt chính sách tài khoá, và họ đang thực hiện rồi. Đây là một quá trình mà kết quả có thể không thấy ngay được...

    http://cafef.vn/20101024041851707CA0/imf-viet-nam-can-thao-bo-ap-luc-ty-gia-va-giam-lam-phat.chn

    Chốt lại bán hết và đợi đến tháng 6/2011 (đúng 9 tháng nữa) gặp lại các bác, hy vọng có bull trap =((
  2. thienphu

    thienphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    440
    Khi tin xấu ra dồn dập thì phải làm gì nhỉ :-??
  3. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế nào cũng phải có bull trap để cùng chạy, múc bao nhiêu cho nó lại khi mà chính sách là rút tiền ra :-ss
  4. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
  5. quanghungdeptrai

    quanghungdeptrai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    243

    đồng ý vs bạn.
    ko ngon gì nó đưa tin xấu ra cho mình chạy đâu. chạy thì nó đưa tin tốt ra để mình múc nó chạy trước. rồi h rung dọa để mua.
    nghe cà fê ép thì bán nhà.
    mua tin xấu bán tin tốt.
  6. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chủ top
  7. quanghungdeptrai

    quanghungdeptrai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    243
    cái tít này nó đang nói nc mình cần tháo bỏ tỷ giá và giảm lạm phát. tưởng gì....
  8. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giàu nghèo “đe dọa”
    * "Nếu lạm phát nữa thì nhồi máu cơ tim lần thứ 2"
    TTO - Đó là phát biểu của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sáng nay (22-10) tại phiên thảo luận tổ của các đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011.
    [​IMG]Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (phải) trao đổi với TS. Trần Du Lịch - Ảnh: Lê Kiên
    Theo phó thủ tướng, GDP bình quân đầu người năm nay đạt mức hơn 1.000 USD, sang năm là 1.300 USD. Nhưng tính xem bà con nông dân mình chiếm đại bộ phận có thu nhập thấp.
    “Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo là 10%, nếu tính trung bình thì thu nhập chỉ mới đạt 120 USD/năm; thêm 10% hộ cận nghèo thì thu nhập cũng chưa được 200 USD/năm. Như vậy nói là mức thu nhập của ta đã đạt đến mức trung bình của quốc tế, nhưng 70-80% dân số vẫn ở dưới mức đó. Khoảng cách giàu nghèo là sự đe doạ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn” - ông Hùng phân tích.
    Vẫn theo phó thủ tướng, để giải quyết các vấn đề xã hội thì phải đảm bảo tiếp nối sự phục hồi kinh tế trong năm 2010 và những năm tiếp theo ở mức tăng trưởng trên 7%, vì có tăng trưởng kinh tế thì có nguồn thu để giải quyết các vấn đề xã hội.
    Để đạt được mức tăng trưởng này, phó thủ tướng cho rằng khó có thể hạ mức lạm phát xuống thấp được mà chỉ cố gắng giữ ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng.
    “Lý do là kinh tế thế giới hồi phục, giá cả có mặt bằng mới. Kinh tế của ta đang nhập siêu, có nghĩa là nhập cả lạm phát vào. Kinh tế của ta chưa đi theo đủ các yếu tố thị trường: giá điện, than, một số giá cả để thực hiện chính sách xã hội còn thấp…” - ông Hùng giải thích.
    Lo ngại về lạm phát quay trở lại, các đại biểu Nguyễn Đăng Trừng, Trương Thị Ánh (TP. HCM) đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để quản lý giá, nhất là những mặt hàng thiết yếu như thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm, vật tư, nguyên liệu sản xuất…
    “Bà con cử tri rất là lo. Lạm phát năm 2008 là nhồi máu cơ tim lần đầu, nếu bây giờ lạm phát nữa thì nhồi máu cơ tim lần thứ 2, rất nguy hiểm” - ông Trừng cảnh báo.
    Ở góc độ kinh tế vĩ mô, TS.Trần Du Lịch (TP.HCM) phân tích: Căn bệnh trầm kha của ta là nhập siêu; chất lượng tăng trưởng thấp. Chẳng hặn như TP.HCM năm nay thu lớn, nhưng chủ yếu từ tiền đất mà ra, còn lại là thuế. Về vấn đề đầu tư công: lẽ ra cái nào hiệu quả thì cho làm trước, nhưng ở đây cứ ông nào chạy trước, ông nào làm thủ tục xong trước thì cho làm trước, rất dàn trải. Thành ra trong kho bạc lúc thì có rất nhiều tiền, lúc thì không có tiền…
    “Nhiều người khen Việt Nam rất giỏi ứng phó với vấn đề xảy ra, nhưng các nước người ta nói là không phải ứng phó mới giỏi. 5 năm tới làm thế nào để không phải ứng phó với tình hình thì doanh nghiệp mới phát triển ổn định được”- ông Lịch nói.
    Phúc đáp ý kiến đại biểu, phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho hay: Nói phải đầu tư vào chỗ có hiệu quả, đúng rồi, nhưng chúng ta cũng phải đầu tư vào những chỗ hiệu quả thấp để giải quyết vấn đề xã hội. Chẳng hạn chúng ta đầu tư vào nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, cơ sở xã hội đầu tư vào rất lớn nhưng hiệu quả không mang lại ngay được. Do đó chúng ta vẫn phải chịu mức bội chi. Nếu làm khoảng cách giàu nghèo thu hẹp lại được thì quả là tuyệt vời, sẽ mang lại ổn định lâu dài.
    LÊ KIÊN
  10. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhảm thấy mịa,mai phang ATO bán đầu giờ đi chứ không cuối phiên bán chẳng ai thèm mua đâu.
    À,mà bán hết sạch rồi còn đếch chi Cổ mà bán nữa,tranh thủ lượm lặt,tìm kiếm tin xấu hù dọa bà con thương tình ói cho một cổ chứ gì......nhà đầu tư giờ đâu có ngu đâu mà nghe lời hù dọa của kụ.

Chia sẻ trang này