Vốn điều lệ có 64 tỷ mà lãi hơn VINCOM 1200 tỷ. Cổ phiếu EPS cao nhất thị trường CKVN 2008-2009

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 02/07/2008.

2638 người đang online, trong đó có 1055 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4918 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    VSP trên sàn đang lập kỉ lục không bán giá sẽ lên ít nhất 100k trong 2008.NOSCO còn hiệu quả và lãi bằng 2 lần VSP. EPS bằng 2 lần VSP



    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 03/07/2008
  2. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay NOSCO giá 26 có mỗi lô 4000



    Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 03/07/2008
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    lên gần 100% rồi à các bác
  4. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Đã lúc nào xuống 13-14 đâu? Hôm thấp nhất bạn tôi mua được 17 thì chỉ có một vài nghìn của những đưa túng bấn, sợ hãi quá nó bán thôi. Các quan chức ngoại giao và người nhà HDQT còn mua IPO giá cao gấp đôi cái giá 13-14k. Trước kia lỗ như BBT còn được giá 2x. Thằng này 2008-2009 nó lãi nhất cả mấy sàn. Ku nào bán giá đó thì sau này chỉ có điên mà tiếc Trước kia loại như SJS,BMC,DQC,SD7,S99 ...EPS >30,000 giá toàn 500- 1-2 triệu. NOSCO giá 2x đã là quá bèo, vốn hoá chưa đủ mua nổi cái tàu rách bán sắt của nó.



    Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 03/07/2008
  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    NOSCO có những cổ đông tư vấn xịn như thế này lên sàn chỉ có nổ vỡ hết bát chén
    Hà nội ngày 8/6/2008

    Kính gửi
    ông Nguyễn Cảnh Việt cùng toàn thể Hội đồng quản trị công ty cổ phần vân tải biển bắc NOSCO.
    Tôi là Nguyễn Quốc Trọng cổ đông của NOSCO với tâm huyết gắn bó , góp ý xây dựng nhằm nâng cao giá trị, vị thế công ty trên TTCK tôi xin được có một vài phân tích và góp ý như sau:

    1/ Không thể tăng vốn bằng quyền mua cổ phiếu khi TTCK suy thoái :
    Khi TTCK suy thoái, tất cả các cổ đông hầu hết đã thua lỗ, cổ phiếu trên sàn đều rất rẻ
    việc tăng vốn vào lúc này là điều tối kị. Khi giá cổ phiếu trên thị trường tự do xấp xỉ ngang giá quyền mua mà thanh khoản cực kém thì việc tăng vốn sẽ thất bại. Các cổ đông ngắn hạn ( số lượng cổ đông này của NOSCO khá nhiều, cổ phiếu khá loãng ) không có tiền mua cổ phiếu sẽ phải bán đổ bán tháo khiến giá cổ phiếu rơi không có điểm dừng. Đó là một gánh nặng cho cổ đông.
    2/ Khi không thể tăng vốn được thì tốt nhất không nên treo lơ lửng quyết định tăng vốn trên đầu cổ đông khiến các cổ đông thiệt hại nặng nề :
    Với tình hình thị trường CK xấu như hiện nay thì công ty chỉ có thể tăng vốn bằng lợi nhuận kinh doanh hoặc lợi nhuận bán thanh lí tàu cũ . HDQT nên thông báo bằng nghị quyết huỷ tăng vốn bằng quyền mua đến hết 2008. Sang 2009 tuỳ tình hình thị trường sẽ đặt vấn đề lại. Hiện tại nếu tăng vốn công ty cũng chỉ thu được khoảng 50 tỷ ,chỉ bằng 2 tháng lợi nhuận nhưng tất cả các cổ đông cả dài hạn hay ngắn hạn sẽ thiệt hại tổng cộng hàng trăm tỷ.
    3/ Tăng vốn khi thị trường tốt cả cổ đông ngắn hạn hay dài hạn đều được lợi.Tăng vốn khi thị trường xấu cả cổ đông ngắn hạn hay dài hạn đều thiệt hại nặng nề;
    Thực chất của việc tăng vốn không làm tăng giá trị của công ty mà chỉ tăng số lượng lưu thông của cổ phiếu. Cổ đông có nhiều cổ phiếu hơn nhưng thực tế chất lượng của cổ phiếu giảm đi, các chỉ số lợi nhuận hay cổ tức đều giảm đi.
    Ví dụ : ông A sở hữu 128,000 cp NOSCO = 2%. ông A mua giá là 20,000
    Vậy ông A phải bỏ ra 2,56 tỷ để mua 2% của NOSCO. Nay công ty tăng vốn lên với tỷ lệ 100/70 giá 13,000. Vậy ông A phải bỏ thêm ra = 128,000 x70% x 13,000=1,165 tỷ. Tổng cộng ông A phải bỏ ra thêm hơn 1,156 tỷ = 3,72 tỷ trong khi số lượng cổ phiếu có tăng nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn chỉ là 2% không thay đổi.
    Chính vì vậy khi thị trường xấu thì tăng vốn luôn thất bại vì cổ đông cảm nhận mình sẽ bị mua đắt hơn do phải bỏ thêm tiền.
    Chỉ khi thị trường tốt , giá cổ phiếu NOSCO đạt 8x-10x hoặc hơn nữa mà được mua giá 13,000-20,000 mới khiến cổ đông hào hứng, nghĩ mình hời . nên việc tăng vốn sẽ thuận lợi
    4/Hạn chế tăng vốn pha loãng quá nhiều trước khi lên sàn, chỉ cần tăng vốn khi quá cần thiết, Tăng vốn nhiều , không đúng lúc sẽ bỏ lỡ những cơ hội lớn ;
    Trong vài năm qua trên TTCK đã cho thấy nhiều thất bại và thành công rực rỡ của phương thức tư vấn tăng vốn. điển hình là tư vấn thành công của SJS. SJS không tăng vốn bừa bãi trước khi lên sàn khiến chỉ số tài chính rất cô đặc, chất lượng, Khi đó SJS vốn điều lệ 50 tỷ nhưng lãi tới 180 tỷ/năm . Sau khi lên sàn SJS tăng vốn thưởng 1 ăn 3 bằng lợi nhuận khiến cho thị trường vô cùng kì vọng vào SJS.
    Đã đẩy giá SJS lên cao nhất là 2,5 triệu đồng một cổ phiếu ( 320,000 VNĐ sau khi đã tăng vốn gấp 8 lần , từ 50 tỷ lên 400 tỷ = khoảng 2,5 triệu đ/ 1 cổ phiếu gốc)
    Ai sở hữu 1% của SJS lúc cao nhất có tài sản trị giá tới 120 tỷ. 10% =1200 tỷ
    Các thành viên HDQT của SJS và các cổ đông trung thành nhờ đó nhiều người đã có lời hàng trăm, hàng ngàn tỷ.
    Hiện nay chỉ số tài chính của NOSCO không thua kém gì SJS trước đây, thậm chí sang năm 2009 có thể vượt trội gấp 2 lần , Nhưng giá trên thị trường hiện tại chỉ có 17,000 VND. 1% NOSCO chỉ có giá 1,7 tỷ. Trong khi 2009 NOSCO vốn điều lệ 64 tỷ có thể lãi >350-400 tỷ/ năm. Có thể nói cổ đông N OSCO đang n ắm trong tay một
    cơ hội rất lớn . Nhưng nếu lộ trình tăng vốn bất hợp lí có thể sẽ phá hỏng mọi cơ hội của các thành viên HDQT cùng các cổ đông lớn , nhỏ, ngắn hạn hay dài hạn khi thị trường CK tốt trở lại. DQC và nhiều công ty khác cũng kinh doanh rất tốt nhưng mải mê tăng vốn pha loãng cổ phiếu trên OTC cho đến khi lên sàn rơi một mạch mất giá đến 80%.
    Nếu giữ nguyên vốn điều lệ và lên sàn, khi thị trường tốt thưởng 1 cổ phiếu ăn 2-3 cổ phiếu như SJS,BMC.. sẽ tạo tính đột biến cho cổ phiếu NOSCO. Giá cổ phiếu có thể đạt tiền triệu.
    5/ Muốn thực hiện các quá trình tăng vốn thuận lợi cần thanh lọc bớt cổ đông ngắn hạn :
    Với vốn điều lệ chỉ có 64 tỷ trong khi nhà nước đã chiếm 51% .Mà số lượng cổ đông có tới hơn 300 người là quá nhiều, khiến cổ phiếu bị loãng do nhiều cổ đông ngắn hạn
    Công ty nào nhiều cổ đông ngắn hạn thì giá cổ phiếu không bền vững , tăng thì khó, giảm giá thì dễ do khi có tin xấu hoặc thị trường xấu là giẫm đạp lên nhau chạy mà không cần biết gì đến giá trị công ty. Lên vài giá là lại bán xả ngay thu lời ngắn hạn. Hiện nay các quỹ đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư trong nước cũng rất quan tâm đến cổ phiếu ngành vận tải biển, Nên tạo điều kiện cho họ bằng cách giúp họ tiếp cận thông tin, tài chính, minh bạch để họ thu gom làm cổ đông lớn, nắm giữ lâu dài, tạo tính ổn định cho cổ phiếu và có nhiều thuận lợi trong nhiều việc phát triển công ty sau này.
    Việc lên sàn sớm sẽ tạo nên tính thanh khoản, minh bạch, tạo sự chú ý quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu lâu dài cũng sẽ góp phần thanh lọc bớt cổ đông ngắn hạn . Đề nghị HDQT cố gắng xem xét đưa ra lộ trình sớm vào khoảng quý 3-4/2008. Khi lên sàn thanh khoản cao hơn, nhiều đối tượng quan tâm hơn, nhiều quỹ nắm lâu dài hơn giá cổ phiếu sẽ cao hơn ,việc tăng vốn sẽ thực hiện nếu cần sẽ dễ dàng hơn trên OTC nhiều lần. Bởi vì với mức lợi nhuận 2008 của NOSCO khoảng 300%/ Vốn điều lệ thì giá thấp nhất khi lên sàn cũng được 50,000-70,000 VND/1 cổ phiếu. Nếu thị trường tốt Vnindex đạt 600 điểm vào cuối năm thì giá NOSCO sẽ đạt khoảng 80,000-100,000VND
    Việc tăng vốn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
    6/ Trong đại hội cổ đông nhiều cổ đông chúng tôi không biểu quyết về thời điểm tăng vốn và hình thức tăng vốn chưa hợp lí, chứ không phải vì lí do Vinalines được mua nhiều hơn. Chúng tôi hiểu và đánh giá cao khả năng hỗ trợ của Vinalines và cổ đông chiến lược nên việc được quyền mua nhiều hơn là hợp lí.
    Vì sự phát triển bền vững của công ty, vì sự đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông chúng tôi kính mong ông và HDQT xem xét các ý kiến trên. Và nghiên cứu những bước đi chiến lược, hợp lí, có lợi cho công ty và toàn bộ các cổ đông.
    Xin chúc ông và gia đình mạnh khoẻ. Nosco liên tục phát triển !

    Nguyễn QuốcTrọng





    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 03/07/2008
  6. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Thảo nào thấy công ty thông báo hoãn tăng vốn.
    Chắc nghe các quân sư này rồi ? ông Trọng này ổn, Xưa kia tụi CK thủ đô tư vấn như phân.
  7. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    NOSCO hôm nay cũng chạy như ngựa.Chúng nó săn lùng kinh quá . 2009 EPS 60,000 lại lên sàn thưởng 1ăn 2-3 như kụ Trọng tư vấn thì nổ như bom.
  8. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Sẽ lặp lại một con SJS UP cả năm liền thủa trước.Chà ước gì đến lúc đó nhanh nhỉ.
  9. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    bọn tầu biển thì nó hay có tầu cũ bán, khi khấu hao hết thì bán được bao nhiêu đưa vào lợi nhuận. phải xác định được lợi nhuận từ đâu mang lại.
    VD : MHC bán tầu phong châu lên có ~17tỉ lợi nhuận.
    VSP mang tầu cũ ra bán >> lợi nhuận là rất cao.

    Vì thế nên dễ hiểu MHC có 13K.
  10. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2

    NOSCO lãi ko tính bán tàu. Còn 2 con có dự định bán vào 2009 cộng lại tầm hơn trăm tỷ lợi nhuận nữa thì bỏ mẹ .

Chia sẻ trang này