Vòng luẩn quẩn MUA ĐỈNH - BÁN ĐÁY

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ipro, 03/10/2025.

156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 06:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 840 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Ipro

    Ipro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2018
    Đã được thích:
    486
    Bài này được chuyên gia bên em viết vào lúc thị trường đang thăng hoa, thời điểm đó cũng ít người đọc, nhưng dạo gần đây thấy lượt đọc tăng lên mạnh, có lẽ nhà đầu tư đã "thấm" với những chia sẻ thực tế trong bài viết:
    https://investorpro.com.vn/iresearc...uyen-nhan-goc-re-con-duong-khac-biet-225.html

    Trích 1 đoạn trong bài viết - lời khuyên chân thành là bạn hãy thử đọc qua bài viết 1 lần và cảm nhận về tính thực tế cũng như biết đâu sẽ mở ra cho bạn 1 con đường đầu tư thành công bền vững về sau:

    "Hầu hết các nhà đầu tư không chuyên thường bắt đầu tham gia vào những giai đoạn thị trường tăng mạnh, khi truyền thông thổi bùng lên sự lạc quan. Sự thôi thúc đầu tư không đến từ nền tảng kiến thức vững vàng, mà từ sự hấp dẫn của dòng tiền và những câu chuyện làm giàu nhanh chóng. Giai đoạn khởi đầu, họ dễ dàng kiếm được lợi nhuận nhờ vào "thánh nhân đãi kẻ khù khờ."

    Cảnh báo về vòng xoáy tâm lý: Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, có thể là 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm, họ bắt đầu rơi vào vòng xoáy căng thẳng. Bị cuốn sâu vào các con sóng lên xuống, tâm lý bị dẫn dắt bởi lòng tham và nỗi sợ hãi.

    "Thánh nhân" đã rời xa, tài khoản lỗ không có lối thoát. Thay vì cắt lỗ để bảo toàn vốn, họ lại tiếp tục "gồng" và chờ đợi một ngày hòa vốn. Càng nắm giữ, tài khoản càng thua lỗ nặng hơn, đặc biệt khi cổ phiếu họ mua đa phần là ở vùng giá cao, thậm chí là những cổ phiếu "rác" có nền tảng doanh nghiệp yếu kém.

    Sức chịu đựng con người có hạn. Đến lúc không thể "gồng" nổi nữa, họ đành phải cắt lỗ. Nỗi đau một lần nữa nhân đôi, bởi ngay sau khi bán ra, thị trường lại tạo đáy và bắt đầu một chu kỳ tăng mới. Sự tiếc nuối và hối hận bao trùm. Họ tự trách mình vì đã không kiên nhẫn hơn, nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của việc thua lỗ này."
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.436
    Đa số toàn thế mới nuôi nổi thiểu số 5% chiến thắng và còn thu đc thuế, phí của 95% thua đó nuôi bộ máy hoạt động tứ sòng chứ cụ
    Ipro thích bài này.
  3. Ipro

    Ipro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2018
    Đã được thích:
    486
    Vâng bác ạ, ko sao, miễn là chậm lại 1 nhịp review lại quá trình đầu tư, từ đó đúc kết bài học, dần dần sẽ tốt dần lên. Và lấy lại mấy chốc ạ.

Chia sẻ trang này