VOS - Tưởng không hay mà Hay không tưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungken18, 01/11/2022.

147 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1050041 lượt đọc và 3371 bài trả lời
  1. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
  2. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Doanh nghiệp vận tải biển “thông luồng” trở lại
    21/12/2023 06:38

    (ĐTCK) Cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp ngành vận tải biển.

    Hoạt động xuất khẩu cuối năm sôi động, đem lại động lực cho ngành vận tải biển
    Hoạt động xuất khẩu cuối năm sôi động, đem lại động lực cho ngành vận tải biển

    Dần khởi sắc
    Những ngày cuối năm 2023 này, hoạt động tại các cảng biển trở nên nhộn nhịp hơn. Nhu cầu vận chuyển bằng đường biển cho các chuyến xuất nhập hàng hóa phục vụ lễ Tết giúp các doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh. Giới phân tích cho hay, nguồn hàng đi bằng vận tải biển trong tháng 12/2023 sẽ tăng mạnh so với các tháng trước đó, nhiều doanh nghiệp đã tăng công suất để đáp ứng các đơn hàng mới. Hoạt động xuất nhập khẩu cuối năm sôi động đem lại động lực cho ngành cảng biển.

    Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam thông tin, trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có thay đổi tích cực, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 624,559 triệu tấn. Lượng hàng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 1%, nhưng hàng nhập khẩu đã tăng trưởng mạnh hơn, khoảng 5%. Đối với hàng hóa container, khối lượng thông qua cảng biển 10 tháng 2023 cũng thu hẹp mức giảm còn khoảng 3%, ước đạt 20,3 triệu TEU.

    Trong phần lớn thời gian của năm 2023, các doanh nghiệp ngành vận tải biển đối mặt với thị trường kinh doanh diễn biến khó lường. Nhiều tàu lớn phải cắt giảm tuyến chuyến và cơ cấu tuyến chuyến. Diễn biến tích cực của các tháng gần đây cho thấy thị trường vận tải biển đang dần khởi sắc.

    Riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, một số khu vực đã có sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng trở lại như Quảng Ninh tăng 4,8%, TP.HCM tăng 2,72%, Hải Phòng tăng 0,8% so với cùng kỳ. Về khối lượng hàng hóa, một số khu vực ghi nhận tăng như Nha Trang (Khánh Hòa) tăng 16,86%, Nghệ An tăng 17%, Đồng Nai tăng 10%, Cần Thơ tăng 29%, Bình Thuận tăng 21%.

    Nhận định về đà phục hồi của ngành cảng biển, Công ty Chứng khoán KBSV cho rằng, xu hướng phục hồi tiếp tục diễn ra trong thời gian tới do kim ngạch xuất nhập khẩu giữ đà tăng cùng với đà phục hồi cầu tiêu dùng từ Mỹ và châu Âu.

    Giá cước vận tải và giá cước thuê tàu được đánh giá sẽ phục hồi từ cuối năm 2023 và trong năm 2024. Giá cước vận tải đã về mức nền thấp so với giai đoạn trước đó và ngang bằng so với giai đoạn trước Covid-19 nên khó giảm thêm. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu đang phục hồi khi nền kinh tế thế giới dần hồi phục và lạm phát hạ nhiệt. Giữa bối cảnh nhu cầu tăng, nguồn cung tàu không tăng, giá cước cải thiện, là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển.

    Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang cho biết, dự kiến năm 2023, Công ty đạt sản lượng xếp dỡ hơn 1 triệu tấn, 6.200 TEU, doanh thu 64 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cao, về sản lượng xếp dỡ hàng hóa tăng 32%, doanh thu tăng 20% so với năm 2022. Doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ xếp tấn hàng thứ 5 triệu trước năm 2030.

    Với Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán GMD), động lực tăng trưởng còn đến từ việc tiếp tục đón thêm nhiều tuyến tàu mới và nỗ lực nâng cao năng lực khai thác, củng cố vị thế đầu ngành để thu hút đầu tư. Sản lượng hàng hóa qua các cảng Gemadept tăng trưởng đều từ đầu năm đến nay.

    KBSV phân tích, sản lượng hàng qua toàn hệ thống cảng Gemadept 3 quý đầu năm vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ do chịu ảnh hưởng từ những bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu, sự sụt giảm mạnh của nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu. Tuy nhiên, sản lượng container qua cảng Gemadept có sự tăng trưởng dần đều qua các quý, tạo đáy từ hồi đầu năm nay. Sự hồi phục này đến cùng với sự phục hồi kim ngạch xuất nhập khẩu từ tháng 4/2023 đến nay, đặc biệt kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng gần đây ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022.

    Giá cước phục hồi, kỳ vọng bứt phá 2024
    Dư địa tăng giá dịch vụ cảng vẫn còn khi giá cước dịch vụ cảng ở Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với các cảng cùng quy mô trong khu vực, thấp hơn từ 30 - 40% so với giá dịch vụ cảng tại Thái Lan, Singapore… Do đó, giới phân tích dự kiến giá dịch vụ tại các cảng sẽ tăng từ 5 - 10%. KBSV nhận định, mức giá dịch vụ tăng nhẹ trong năm nay ở mức 6% và kỳ vọng sẽ tăng từ 8 - 10% trong năm 2024.

    Giá cước tăng sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện tốt biên lợi nhuận cùng kỳ vọng bứt phá trong năm 2024.

    GMD, HAH, VSC là các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải biển hiện nay đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Chuyển động của các doanh nghiệp này được các nhà đầu tư quan tâm. Đầu tháng 11 vừa qua, GMD công bố chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải. Việc chuyển nhượng này sẽ đem về nguồn tiền cho GMD tập trung đầu mở rộng cảng Nam Đình Vũ và Gemalink.

    KBSV dự phóng doanh thu của doanh nghiệp này năm 2023 đạt 3.921 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 2.781 tỷ đồng, tăng 40% so với kế hoạch năm.

    GMD cho biết, cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 sẽ được khởi công trong năm 2024. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, Nam Đình Vũ sẽ là cảng sông lớn nhất miền Bắc, có thể đón được các tàu lớn và là cửa ngõ kết nối vào các cảng nước sâu trong khu vực.

    Hệ thống cảng Gemadept còn có thể được hưởng lợi nếu như Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT (Thông tư số 54) với đề xuất tăng giá sàn xếp dỡ container từ 10 - 20% tại các cảng biển được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

    Thông tư số 54 sửa đổi có khả năng sẽ tác động trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận của cảng Gemadept khi tất cả các cảng của doanh nghiệp này đều thuộc đối tượng áp dụng mức tăng giá sàn; đặc biệt cảng nước sâu Gemalink thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ được áp dụng mức tăng đến 20%.

    Tại Công ty cổ phần Vận tải - Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH), một hoạt động đáng chú ý là trong tháng 12/2023, HAH đã chi hơn 124,4 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 51,54% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép, khiến công ty này trở thành công ty con của HAH. Đây là một công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kho bãi. Động thái này mở rộng dư địa tăng trưởng cho HAH.

    Ngoài ra, HAH được đánh giá sẽ hưởng lợi từ việc giá cước vận tải phục hồi. Doanh nghiệp này đang sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam và tiếp tục mở rộng quy mô, dự kiến nhận thêm 4 tàu container mới cỡ 1.800 TEU trong giai đoạn 2023 - 2024, nâng tổng sức chở đội tàu lên 23.000 TEU vào cuối năm 2024.

    Trong khi đó, Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) đang hoạt động chủ yếu tại thị trường miền Bắc với hệ thống cảng biển, depot, kho bãi và phương tiện vận tải tại khu vực Đình Vũ, Hải Phòng. VSC có tốc độ tăng trưởng ổn định. Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam dự phóng, năm 2023, doanh thu của VSC đạt 2.038 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 152 tỷ đồng. Bước sang năm 2024, do hợp nhất kinh doanh với Nam Hải Đình Vũ, dự phóng doanh thu của Công ty đạt 2.415 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ước đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ.

    Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), nguồn cung trên thị trường vận tải tăng mạnh có thể được lý giải trong bối cảnh các hãng tàu lớn đang chạy đua trong xu hướng xanh hoá đội tàu để đáp ứng những quy định nghiêm ngặt của IMO trong chiến lược khử các-bon của ngành. Về mặt tiêu cực, điều này sẽ khiến tình trạng dư cung trầm trọng hơn; nhưng về mặt tích cực, số lượng tàu bị phá dỡ sẽ gia tăng và giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng.

    Với nhóm vận tải biển, triển vọng 2024 sẽ khả quan hơn vì áp lực lạm phát trên toàn cầu dần hạ nhiệt và nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng trở lại. “Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, giá cước tại thị trường nội địa sẽ khó tăng thêm khi số lượng tàu container gia nhập thị trường dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2024”, TPS nhận định.

    Hải Minh
    ThanTuDotrungken18 thích bài này.
  3. duc1809

    duc1809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1.161
  4. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    "Các công ty vận tải biển lớn nhất thế giới, trong đó có MSC, Maersk, Hapag-Lloyd và CMA CGM — đều đang chuyển tuyến một số tàu của họ để đi qua mũi Hảo Vọng của châu Phi. Việc điều chỉnh này sẽ khiến thời gian vận chuyển bị kéo dài thêm nhiều tuần, khiến chi phí gia tăng. Các chi phí này sẽ được thể hiện trực tiếp trên chi phí nhập khẩu cuối cùng. Theo Vortexa, giá đặt tàu Suezmax để vận chuyển dầu thô từ Trung Đông đến châu Âu đã tăng 25% trong một tuần."
    https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-...te-nhen-nhom-tu-bien-do-20231221093419292.htm
    trungken18ThanTuDo thích bài này.
  5. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    13.269
    cuti2019mtam137 thích bài này.
  6. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Ngành vận tải biển quan ngại về hiệu quả từ sáng kiến an ninh ở Biển Đỏ
    15:33 | 21/12/2023

    Các nguồn thạo tin cho hay các công ty vận tại biển vẫn đang mù mờ về chiến dịch an ninh đa quốc gia ở Biển Đỏ do Mỹ khởi xướng. Trong khi đó, nhiều tàu vẫn tiếp tục tránh né khu vực này hoặc hủy bỏ các hợp đồng vận chuyển qua đây.

    Các nguồn thạo tin cho hay các công ty vận tại biển vẫn đang mù mờ về chiến dịch an ninh đa quốc gia ở Biển Đỏ do Mỹ khởi xướng. Trong khi đó, nhiều tàu vẫn tiếp tục tránh né khu vực này hoặc hủy bỏ các hợp đồng vận chuyển qua đây.

    Trong chuyến thăm Bahrain tuần này, nơi đặt trụ sở lực lượng hải quân Mỹ ở Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nga là các quốc gia tham gia hoạt động bảo đảm an ninh đối với hoạt động vận tải đường biển ở khu vực Biển Đỏ. Nhóm này sẽ thực hiện các cuộc tuần tra chung ở phía Nam Biển Đỏ và gần Vịnh Aden.

    Ông Corey Ranslem, Giám đốc điều hành công ty bảo an và tư vấn rủi ro hàng hải của Anh Dryad Global, cho biết hiện tại hầu như không có thông tin thiết thực nào về sáng kiến nói trên, như có bao nhiêu tàu biển tham gia vào chiến dịch này, các tàu này mất bao lâu để đến được khu vực Biển Đỏ, hay điều luật tham gia và kế hoạch bảo vệ thực tế nào sẽ được thực hiện.

    Một nguồn tin đặt câu hỏi liệu liên minh hàng hải này có biện pháp gì khác ngoài việc bắn hạ các tên lửa đạn đạo trên bầu trời, và nếu chỉ với biện pháp này thì liệu có đủ để đem lại sự đảm bảo mà các công ty vận tải biển đang cần hay không. Một nguồn tin khác cho hay thị trường đang cần liên minh này có những hành động cụ thể.

    Tổ chức Vận tải biển Quốc tế dự đoán đội đặc nhiệm mới này sẽ có nỗ lực phối hợp với một số lượng lớn tàu biển để ngăn chặn các cuộc tấn công với các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

    Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại gia tăng trong thời gian gần đây đã làm gián đoạn một tuyến đường thương mại quan trọng nối châu Âu và Bắc Mỹ với châu Á thông qua kênh đào Suez. Tình hình hiện này đã khiến chi phí vận chuyển hàng hóa bằng tàu container tăng vọt, khi nhiều công ty tìm cách vận chuyển bằng các tuyến đường thay thế khác thường là dài hơn.

    Ông Corey Ranslem cho biết nhiều công ty vận tải biển đang chuyển hướng sang cung đường vòng qua châu Phi hoặc dừng hoàn toàn hoạt động ở khu vực này. Theo ông, nếu nỗ lực của liên minh hàng hải do Mỹ đứng đầu nói trên không có hiệu quả, nhiều công ty vận tải nữa sẽ chuyển sang cung đường chạy qua Mũi Hảo Vọng ở nam châu Phi.

    Theo dữ liệu từ công ty cung cấp phân tích về hàng hải và theo dõi tàu biển MarineTraffic, lưu lượng giao thông qua eo biển Bab al-Mandab nổi Biển Đỏ với Vịnh Aden đã giảm 14% trong khoảng thời gian từ ngày 15-19/12, so với các ngày từ 8-12/12.

    Các công ty vận tải biển bằng container đang tiếp tục dừng di chuyển qua Biển Đỏ, mà thay vào đó là chọn tuyến đường vòng qua châu Phi. Tuyến đường thay thế này sẽ kéo dài thời gian vận chuyển và gia tăng chi phí. Điều này làm dấy lên những lo ngại về sự chậm trễ của các chuyến hàng và khả năng giá cả gia tăng làm thổi bùng một đợt lạm phát mới trên toàn cầu.

    Một người phát ngôn của công ty vận tải container quốc tế Hapag Lloyd cho biết công ty này sẽ tiếp tục chuyển hướng toàn bộ tàu của mình cho đến ngày 31/12, sau đó sẽ đánh giá lại tình hình và đưa ra quyết định tiếp theo.

    Một nguồn tin khác cho hay một số chủ tàu đã hủy các hợp đồng thuê tàu đi qua Biển Đỏ vì lo ngại về vấn đề an toàn, hoặc yêu cầu một mức phí bảo hiểm rủi ro, bên cạnh khoản bồi thường cho chi phí bảo hiểm rủi ro xung đột gia tăng.
    trungken18 thích bài này.
  7. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.809
    Ngon đấy, em cầm mỗi HAH
  8. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    VOS được cái từ DN lỗ lũy kế, nợ tùm lum mà giờ nợ vay Bank = 0, lợi nhuận chưa phân phối hơn trăm tỷ. Giá cước tăng cao sẽ giúp cho các quý kế tiếp của VOS tươi sáng hơn!!!!
    MRushMore thích bài này.
  9. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Giá cước container đạt 10.000 USD khi lạm phát vận tải đường biển tăng vọt trong cuộc khủng hoảng Biển Đỏ

    Với việc các công ty vận chuyển trong đó có Maersk tiếp tục chuyển hướng Biển Đỏ trong bối cảnh có nguy cơ bị người Houthis tấn công, các nhà quản lý hậu cần toàn cầu đang phải đối mặt với cơn bão hai mặt là giá cước vận tải đường biển và đường hàng không tăng cao cũng như hàng hóa bị mắc kẹt. Cả hai đều là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sau ba năm hỗn loạn với áp lực lạm phát và sự chậm trễ do sự gián đoạn của Covid mà gần đây dường như cuối cùng đã bị đánh bại.

    Mức trần giá cước vận tải đường biển đã tăng vọt trong vài giờ vào thứ Năm do có nhiều tàu chuyển hướng khỏi Biển Đỏ. CNBC đã biết rằng sáng nay các nhà quản lý hậu cần đã được báo giá cước vận tải đường biển là 10.000 USD cho mỗi container 40 feet từ Thượng Hải đến Anh. Tuần trước, giá cước là 1.900 USD cho một container 20 feet, đến 2.400 USD cho một container 40 feet. Giá xe tải ở Trung Đông hiện đang được báo giá cao hơn gấp đôi./
    --- Gộp bài viết, 22/12/2023, Bài cũ: 22/12/2023 ---
    "CNBC đã biết rằng sáng nay các nhà quản lý hậu cần đã được báo giá cước vận tải đường biển là 10.000 USD cho mỗi container 40 feet từ Thượng Hải đến Anh. Tuần trước, giá cước là 1.900 USD cho một container 20 feet, đến 2.400 USD cho một container 40 feet" => cước tăng hơn 4 lần trong vòng 1 tuần! Quá khủng khiếp....
    ThanTuDotrungken18 thích bài này.
  10. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    13.269
    Dọc tuyến biển đỏ toàn các nước Hồi giáo, sẵn sàng tử vì đạo, nên khủng hoảng kênh đào suez ko sớm giải quyết một sớm một chiều đâu, mới chỉ là khởi đầu.
    Hah/vos hưởng lợi nhất với tin tức hỗ trợ này.
    ThanTuDomtam137 thích bài này.

Chia sẻ trang này