VOS - Tưởng không hay mà Hay không tưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungken18, 01/11/2022.

2686 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1049603 lượt đọc và 3371 bài trả lời
  1. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Các hãng vận tải biển khổng lồ tăng kỳ vọng lợi nhuận nhờ giá cước vận tải tăng
    June 26, 2024

    Ba trong số các hãng vận tải biển lớn nhất thế giới đã cải thiện triển vọng của họ trong thời gian còn lại của năm, với mỗi hãng đều mong đợi kết quả tài chính tốt hơn so với suy nghĩ ban đầu. Những triển vọng gia tăng này xuất hiện vào thời điểm giá cước container đang tăng vọt trên tất cả các tuyến thương mại đường biển.

    Maersk, hãng vận tải biển công cộng lớn nhất thế giới (và lớn thứ hai về tổng thể), đã cải thiện triển vọng vào đầu tháng này.

    “Do nhu cầu thị trường container tiếp tục mạnh mẽ và sự gián đoạn do cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Biển Đỏ, Maersk hiện cũng nhận thấy các dấu hiệu tắc nghẽn cảng hơn nữa, đặc biệt là ở châu Á và Trung Đông, đồng thời giá cước vận tải container tăng thêm,” công ty đã viết trong một thông cáo báo chí. “Sự phát triển này đang dần được xây dựng và dự kiến sẽ góp phần mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm 2024.”

    Maersk hiện kỳ vọng EBITDA cơ bản là từ 7 tỷ USD đến 9 tỷ USD (trước đây là 4 tỷ USD đến 6 tỷ USD) và dòng tiền tự do ít nhất là 1 tỷ USD (trước đây ước tính là -2 tỷ USD).

    Vincent Clerc, Giám đốc điều hành, cho biết: “Trong tháng qua, thị trường vận tải container đã bước vào một giai đoạn mới do sự gián đoạn từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Biển Đỏ và những tác động lan tỏa đến chuỗi cung ứng toàn cầu”. “Trong khi nhu cầu vận tải container vẫn mạnh, nguồn cung đã bị ảnh hưởng tiêu cực do lỡ chuyến, tuyến đường dài hơn, thiếu thiết bị và chậm trễ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn gia tăng tại một số cảng quan trọng ở châu Á và Trung Đông. Sự mất cân đối cung cầu này đã tác động ngay lập tức và sâu sắc đến giá cước vận tải.

    Ông nói thêm: “Sau quý đầu tiên ổn định, giá đã tăng theo đà trong tháng 4 và tháng 5 ở nhiều khu vực”. “Các mối đe dọa đang diễn ra đối với các tàu thương mại ở Biển Đỏ và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng cho thấy tình trạng này sẽ không sớm được cải thiện. Sẽ cần nhiều năng lực hơn dự kiến để giải quyết những vấn đề này và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này khiến chúng tôi phải đánh giá lại triển vọng trong thời gian còn lại của năm và nâng cấp hướng dẫn tài chính của mình.”

    Hãng vận tải ZIM của Israel, hãng vận chuyển container lớn thứ 10 trên thế giới, đã tăng kỳ vọng đáng kể vào EBITDA. Hiện tại, họ dự đoán EBITDA sẽ đạt từ 1,15 tỷ USD đến 1,55 tỷ USD, tăng từ 850 triệu USD lên 1,45 triệu USD. Trong quý đầu tiên, ZIM đạt lãi ròng 92 triệu USD, so với khoản lỗ ròng 58 triệu USD vào năm ngoái.

    Công ty ghi nhận “sự chuyển đổi chiến lược” về hiệu quả hoạt động cũng như “sự cải thiện đáng kể về giá cước vận tải toàn cầu”.

    Nhìn về phía trước, hiện tại, chúng tôi kỳ vọng giá cước vận tải sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn dự đoán ban đầu do áp lực liên tục về nguồn cung và tính sẵn có của thiết bị cũng như nhu cầu tăng gần đây,” Eli Glickman, Giám đốc điều hành cho biết.

    Hapag-Lloyd của Đức, hãng vận tải biển lớn thứ năm thế giới, cũng cải thiện triển vọng trong năm nay. Mặc dù doanh thu quý đầu tiên giảm so với năm ngoái, công ty vẫn đánh giá các điều kiện kinh doanh là “tích cực” trong một báo cáo.

    Nó đã nâng cao kỳ vọng của mình về EBITDA hai lần. Vào tháng 3, nó đã tăng lên 2 tỷ EUR lên 3 tỷ EUR (từ 1 tỷ lên 3 tỷ). Vào tháng 5, nó lại tăng lên mức 2,2 tỷ EUR đến 3,3 tỷ EUR.

    Tính đến tuần trước, giá giao ngay trung bình ở mức $5,117/container 40 feet, mỗi Drewry. Giá cước từ Thượng Hải đến Los Angeles ở mức 6.441 USD, trong khi Thượng Hải đến New York ở mức 7.552 USD. Các nhà nhập khẩu đồ nội thất cho biết mức giá lên tới 7.000 USD ở Bờ Tây và 9.000 USD ở Miền Đông.
    rongvang68hn, sttsggaotimmauhoaca thích bài này.
  2. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.598
  3. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    5.431
    Ngáo =))
  4. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.598
    VNA VOS năm của vận tải biển
    --- Gộp bài viết, 28/06/2024, Bài cũ: 28/06/2024 ---
    Sàn xanh thì tím ác
  5. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    sttsgbapcai_xanh thích bài này.
  6. huylam12

    huylam12 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2023
    Đã được thích:
    415
    Tiền lớn không vào thị trường đã gãy con nào rồi chẳng gãy
  7. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    5.431
    (:|(:|(:|
  8. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.598
    Ông N.M.K, đại diện một đại lý hãng tàu, cho biết hiện việc tìm tàu vận tải đi nước ngoài rất khó khăn - ngoài việc giá cước cao, còn do thiếu hụt tàu. Có nhiều lý do dẫn đến việc này nhưng chủ yếu là vì các hoạt động liên quan dịch vụ hàng hóa từ phía nước ngoài. Hiện giá cước đã cao hơn đến 60%-70% so với đầu năm. "Nhiều container nằm tồn đọng ở cảng không đi được. Nguyên nhân tắc nghẽn này một phần do các tàu chạy về phía Trung Quốc để tập trung xuất khẩu hàng đi Mỹ trước ngày 1-8, nhằm tránh bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Từ đó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ở các cảng Singapore, Trung Quốc làm nhiều nơi thiếu tàu, đẩy giá cước lên cao" - ông K. nói.
    bapcai_xanhmtam137 thích bài này.
  9. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.455
    Tầm nhìn lãnh đạo GMD từng nhận định giá cước tàu biển sẽ vẫn tăng cao đến hết năm 2024
    5 phiên liên tiếp, HAH VOS khỏe nhất thị trường
    trungken18hangonline thích bài này.
  10. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.598

Chia sẻ trang này