VPBank - Cổ phiếu giá trị và tăng trưởng điển hình (P2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrTram, 25/04/2022.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 328539 lượt đọc và 2164 bài trả lời
  1. f189

    f189 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    652
    nếu công tác xử lý và thu hồi nợ xấu vẫn giữ vững và tiến triển tốt như hiện tại thì LNST sẽ có thể vượt kế hoạch bác nhỉ
  2. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm là hơn 14%, em nghĩ đã căng room rồi. Bây giờ chỉ còn cách là thu hồi nợ cũ mới cho vay mới được trong lúc chờ phân bổ số mới thôi.
  3. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    30k tỷ mà 6 tháng đầi năm đạt hơn 15k rồi, dù không có AIA thì cũng đạt 10k tỷ, so với năm ngoái chỉ hơn 14k tỷ. Em thấy dù sao cũng phải ghi nhận nỗ lực của ngân hàng.
    hoangmaick thích bài này.
  4. f189

    f189 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    652
    vâng bádc, nợ xấu cao do bản chất danh mục đa dạng và tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên lại trích lập rất cao nhằm quản trị rủi ro từ nợ xấu nhưng LNST vẫn to đùng. Sau đó xử lý rồi lại thu hồi. Quá là hay bác ạ
    --- Gộp bài viết, 25/07/2022, Bài cũ: 25/07/2022 ---
    quá chuẩn rồi bác, lạm phát thấp và thậm chí có tăng cũng chỉ nằm trong tầm kiểm soát trong khi đi tăng trưởng GDP thì chắc chắn vượt kế hoạch
  5. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    Mặc dù không xông xênh nhưng với 5.x% còn lại của cả nền kinh tế thì thu nhập từ lãi của VPBank chắc cũng sẽ không quá tệ bác nhỉ, đặc biệt mà CAR còn cao như thế.
  6. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    Em gửi các bác cách hiểu về thông tin không nới room tín dụng của NN từ chuyên gia nhé:

    ̂ ̛́ ́ ̣ - ̂̉ đ́ ́ ̉
    Gần đây thị trường có vẻ tập trung vào 1 tin tức, đó là phát biểu của thống đốc NHNN về việc sẽ giữ nguyên room tín dụng 14% https://baodautu.vn/ngan-hang-nha-nuoc-ra-thong-diep-ve...
    Xung quanh vấn đề này, chúng tôi thấy có rất nhiều ý kiến hiểu sai về phát biểu của thống đốc NHNN, đa phần các ý kiến bày tỏ quan điểm rằng: cuối năm room không được nới nữa coi như các ngân hàng thương mại sẽ không cho vay được nữa. Đặc thù ngân hàng là 1 lĩnh vực khó và có lẽ đa số nhà đầu tư hiện tại đang không nắm và hiểu rõ vấn đề.
    Dựa trên góc độ hiểu biết cá nhân, chúng tôi xin giải thích như sau:
    Đầu tiên Tại Việt Nam cho dù theo thời gian các ngân hàng đã đa dạng hóa các nguồn lợi nhuận khác từ dịch vụ nhưng hiện tại nguồn thu từ tín dụng (Cho vay khách hàng). Vẫn là một nguồn thu chính đối với các ngân hàng.Tỉ lệ nguồn lợi nhuận từ tín dụng có thể chiếm đến 80-90 % tại đa số các ngân hàng hiện tại. Dẫn đến việc room tín dụng là 1 thứ được quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ngân hàng, vì logic ở đây là cho vay càng nhiều thì lợi nhuận ngân hàng càng tăng.
    Tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng tại năm 2021 là 13,53%, dự kiến trong năm 2022 là 14%. Lưu ý đây là con số toàn ngành và khi phân bổ về thì mỗi ngân hàng sẽ có 1 số riêng dựa trên tính toán của ngân hàng nhà nước, 1 số ngân hàng quy mô lớn nhất như VCB CTG BID thường sẽ bám sát con số này với biên độ +- 2,3% trong khi các ngân hàng quy mô nhỏ hơn có thể lên đến >20%. Tất nhiên còn phù thuộc vào nhiều chỉ số khác nữa. Và NHNN điều hành tổng room 2 năm gần đây làm nhiều đợt ,gần đây nhất 2021 NHNN giao room ‘tạm thời” cho các ngân hàng và bắt đầu điều chỉnh vào 2 đợt tháng 7 và tháng 11.
    Vào năm 2021 do nền kinh tế bị tàn phá quá lớn vì covid chưa khống chế được, quy mô hấp thụ vốn chậm chạp nên phải cuối quý 2, 1 số ngân hàng bắt đâù full room tín dụng “tạm thời được giao đầu năm” , khi full room nghĩa là con số dư nợ sẽ không được mở rộng nữa mà sẽ phải giữ nguyên theo nguyên tắc :giảm dư nợ cũ mới cho vay được dư nợ mới cho đến khi được “nới room”.
    Ở đây chúng ta thấy gì:
    Room tín dụng 2022 sẽ được giữ ở mức 14%,tương đương mức tăng 2021.
    Room tín dụng toàn ngành đã dùng hết tính đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,42 triệu tỷ, tăng 9,35% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%).
    Như vậy ở đây không có việc siết, không nới room… hay gì. Room tín dụng toàn ngành vẫn được giữ ở mức đã giao so với đầu năm (tất nhiên NHNN cũng thêm vào 1 câu nói là tùy chỉnh theo tình hình). Vấn đề ở đây mà chúng ta thấy rùm beng lên là do năm nay nền kinh tế hấp thụ vốn tốt quá,tốc độ cho vay vượt mạnh so với năm ngoái nhờ mở cửa lại ,bình thường hóa, covid được kiểm soát… dẫn đến khoảng tháng 4 là đã bắt đầu có ngân hàng báo full room tạm giao (năm ngoái phải cuối quý 2). Nôm na hiểu rằng, bữa cơm của ngành vẫn vậy, không bị cắt, chẳng qua là do các ngân hàng năm nay ăn nhanh quá và muốn ăn nhiều hơn, nhưng hiện tại NHNN chưa giao thêm đồ ăn.
    Khác biệt lớn xuất hiện đó là lạm phát toàn thế giới tăng mạnh, và có lẽ đã rút kinh nghiệm sâu sắc bài học lớn trong quá khứ, năm nay chỉ đạo của NHNN rất rõ, không đánh đổi tăng trưởng bằng mọi giá, phải đi kèm với kiểm soát lạm phát. Lần đầu tiên chúng ta thấy 1 tốc độ phát hành tín phiếu hút tiền về lên đến cỡ 200 ngàn tỷ đồng, ngoài ra còn bán ròng lượng ngoại tệ lên đến hơn 10 tỷ đô để kiểm soát tỷ giá. (Hình 1)
    Hiện tại chất lượng tài sản, quy trình cho vay,bộ đệm nợ xấu của các ngân hàng đã tốt và khác xưa rất nhiều. Tăng trưởng tín dụng lên >20% không phải là vấn đề và cũng sẽ không phát sinh nợ xấu nhiều như quá khứ đã từng xảy ra. Nên ở đây vấn đề không phải là các ngân hàng không đủ tốt để được nới room tổng, mà là do kiểm soát lạm phát là vấn đề số 1 hiện tại. Các vấn đề khác tính sau. Lần đầu tiên mà chúng ta cũng thấy ủy ban thường vụ họp bất thường để chốt giảm thuế để giảm giá xăng.
    Quay trở lại vấn đề chính, như vậy do room chưa dùng hết mà còn khoảng 5%, chắc chắn sẽ có 1 đợt nới room tiếp theo vào quý 3 của ngành ngân hàng. Và có đợt nữa không thì như ngân hàng nhà nước nói là “sẽ tùy tình hình”.
    Và chắc chắn sắp tới, do không thể đẩy mạnh chiều rộng (quy mô tín dụng), các ngân hàng sẽ phải đẩy mạnh chiều sâu để giữ lợi nhuận. Chiều sâu ở đây chính là lãi suất cho vay, chắc chắn lãi suất cho vay sẽ tăng mạnh trong thời gian cuối năm sắp tới, đặc biệt là các khoản vay mới.
    Hi vọng các nhà đầu tư đã hiểu rõ, ở đây không có việc cắt, không nới hay lợi nhuận giảm…. ở đây. Chỉ là do chúng ta không hiểu rõ.
    --- Gộp bài viết, 25/07/2022, Bài cũ: 25/07/2022 ---
    Hiện tại có vẻ khó đấy bác. 14% không chỉnh xuống cũng là giỏi rồi.
  7. f189

    f189 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    652
    room tăng trưởng tín dụng cho toàn nền vẫn còn, có thể từ đây tới cuối năm VPB sẽ được duyệt nới room mà bác
  8. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    đạt được đã là rất tốt rồi bác. Một năm kiếm 30k tỷ, thật sự nhiều NH làm 3 năm cũng chưa chắc được con số đấy đâu.
  9. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    Đáng quan tâm nhất chắc là đoạn này:
    Quay trở lại vấn đề chính, như vậy do room chưa dùng hết mà còn khoảng 5%, chắc chắn sẽ có 1 đợt nới room tiếp theo vào quý 3 của ngành ngân hàng. Và có đợt nữa không thì như ngân hàng nhà nước nói là “sẽ tùy tình hình”.
    --- Gộp bài viết, 25/07/2022 ---
    Chắc chắn phải nới chứ bác, kỳ vọng là cuối Q3 đấy.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    33.076
    Tôi cho rằng sẽ có điều chỉnh tăng lên 15, 16% trên cơ sở cpi được kiểm soát tốt, và gdp tăng vượt mục tiêu (kha năng rất cao vì TTg đã co chỉ đạo các ngành nỗ lực để hoàn thành và vượt chỉ tiêu)
    --- Gộp bài viết, 25/07/2022, Bài cũ: 25/07/2022 ---
    Giá cp chỉ có thể tăng lại mạnh khi anh Mẽo phục hồi thôi vì anh ý chiếm đến 1/4 gdp toàn cầu khoảng 1000 tỷ đô, ko thì cứ sw trong biên độ hẹp
  11. mrTram

    mrTram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    1.237
    NHNN đang bắn tin ý kiên định mục tiêu 14% thôi bác à. Tăng trưởng tín dụng 15% trở lên em thấy chắc khó.

Chia sẻ trang này