VPBank mới chào sàn đắt hơn cả vietcombank

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saletudo, 17/08/2017.

735 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 899 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. saletudo

    saletudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức giao dịch hơn 1,3 tỷ cổ phiếu VPB trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) từ ngày 17/8. Mức giá tham chiếu trong ngày chào sàn của VPB được thông báo là 39.000 đồng một cổ phần, cao hơn cả mức 37.000 - 38.000 đồng của cổ phiếu vốn được mệnh danh là "vua" trong ngành ngân hàng như VCB của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) gần đây. Nếu so với mức giá khoảng 20.000 đồng của 2 "ông lớn" khác như BID (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) hay CTG (Ngân hàng Công Thương Việt Nam), cổ phiếu VPB còn được định giá gần gấp đôi.

    [​IMG]

    Lý giải về sự "bất thường" này, ông Bùi Nguyên Khoa - Trưởng bộ phận Phân tích thị trường Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng điều này là dễ hiểu nếu nhìn vào các chỉ số tạo lợi nhuận. Ông Khoa cho biết, với chiến lược bán lẻ của mình, VPBank đang có các chỉ số như ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu), ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân) hay NIM vượt trội, thậm chí gấp đôi so với mặt bằng chung ngành ngân hàng nên mức giá đó không quá khó hiểu.

    Thực tế, trong năm 2016, VPBank có mức lãi sau thuế gần 3.900 tỷ đồng, dẫn đầu các nhà băng cổ phần và chỉ bằng khoảng 70% so với các ông lớn quốc doanh. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng tạo lợi nhuận thì họ lại dẫn đầu. Trong khi mặt bằng chung của các ngân hàng đã niêm yết chỉ đạt ROAE khoảng 11-14%, riêng Vietcombank cao nhất là 14,7% thì của VPBank tới 25,7%. Tương tự với ROA, ngoại trừ Ngân hàng Quân đội có tỷ suất trên 1%, các nhà băng khác, kể cả Vietcombank, VietinBank hay BIDV đều dưới 1% thì tỷ suất của VPBank tới 1,7%.

    Tuy nhiên, đi kèm với những con số tạo lợi nhuận "đẹp như tranh" này, VPBank cũng là ngân hàng đang có tỷ lệ nợ xấu khá cao so với mặt bằng chung. Chưa kể, phân khúc khách hàng mà VPBank đang đối mặt cũng khá rủi ro, chủ yếu là tín chấp với bán lẻ và vẫn còn nhiều bóng dáng của các ông lớn "bất động sản" trong mảng bán buôn.

    Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank thẳng thắn thừa nhận là đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn nằm trong nhóm những ngân hàng cao. "Nhưng chúng tôi có hai điểm, một là số liệu đưa ra cố gắng rõ ràng và minh bạch nhất. Hai là VPBank có các giải pháp cũng như hệ thống kiểm soát rủi ro có thể kiểm soát được. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm ra đủ doanh thu để dự phòng cho những tình huống xấu nhất", ông Vinh nói.

    Nói thêm về mức giá 39.000 đồng, có ý kiến cho rằng, giá cổ phiếu VPBank "thăng hoa" còn một phần nhờ "hợp thời". Từ đầu năm 2016, giá cổ phiếu ngân hàng đều bứt tăng mạnh. Nếu như trước đây các cổ phiếu OTC (sàn giao dịch chưa niêm yết) không được nhiều người để ý và rất nhiều mã giá chỉ dưới mệnh giá thì năm nay, hầu hết đã vượt 10.000 đồng. Một số cổ phiếu như VIB, Techcombank, VPBank thậm chí còn tăng "nóng".

    Trước khi lên HoSE, giá của cổ phiếu VPB tại OTC đã nhiều lần vượt 37.000, 38.000 đồng. Trường hợp này khá giống với VIB trước khi niêm yết trên UPCoM vào đầu năm 2017. Theo nhiều chuyên gia, giá các cổ phiếu trước khi niêm yết luôn có xu hướng bứt tăng khá mạnh.

    Lý giải thêm về việc này, ông Bạch An Viễn - Trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán KIS Việt Nam bình luận: "Xu hướng thị trường hiện nay VNIndex liên tục tăng nên có vẻ các doanh nghiệp niêm yết mới cũng có xu hướng để giá hấp dẫn nhất với các cổ đông hiện hữu".

    "Thực tế nếu so sánh mức định giá thì tôi nghĩ 39.000 đồng không phải đắt nhưng mức này duy trì được bao lâu thì cần cân nhắc. Theo tôi, trong 1-2 năm tới, mảng bán lẻ VPBank vẫn sẽ tốt vì họ còn đang đi đầu. Nhưng tạm thời đó là trong ngắn hạn, còn lâu dài thì tôi e là khó", ông Bùi Nguyên Khoa phân tích.

    Ngược lại, cũng không ít ý kiến cho rằng mức giá này là đắt với một cổ phiếu ngân hàng mới trên sàn. Lý do theo ông Bạch An Viễn là thị trường đã có hơn 10 cổ phiếu ngân hàng niêm yết, như vậy hàng hoá trong phân khúc này không còn là hiếm và nhà đầu tư đang có rất nhiều lựa chọn tốt với mức giá còn hợp lý. Tuy nhiên, theo đại diện của Chứng khoán KIS Việt Nam, nhà đầu tư đã mua trước đó nên nắm giữ chờ đợi sau niêm yết có mức giá hợp lý hơn để chốt lời.

    "Ngược lại, nếu muốn mở vị thế mua mới thì nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ hơn bởi với một cổ phiếu theo tôi là chất lượng như VPBank thì lo lắng về rủi ro kinh doanh không nhiều. Thay vào đó, một rủi ro cần lưu ý lại là áp lực chốt lời bởi mức giá ban đầu đã khá cao với P/B lên đến 2,7 lần, cao nhất trong khối ngân hàng niêm yết cho dù hiệu quả kinh doanh của VPB cũng là tốt nhất. Do đó, có vẻ như chiến lược nắm giữ và mua thêm chỉ phù hợp với nhà đầu tư dài hạn”, ông Bạch An Viễn phân tích.

    Sau niêm yết, giá trị vốn hoá của VPBank ước tính khoảng gần 52.000 tỷ đồng, thành nhà băng tư nhân có giá trị vốn hoá lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

    Trước đó, trong năm 2017 đã có 2 ngân hàng đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCoM, gồm Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank). Sắp tới, thị trường sẽ chờ đón hai ngân hàng nữa là Techcombank và LienVietPostBank lên sàn chứng khoán.

    Theo báo vnexpress.net
  2. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.908
    Bơm thổi quá siêu đẳng
  3. Lazada

    Lazada Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/11/2016
    Đã được thích:
    465
    sai rồi, phải so sánh vốn hóa
  4. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    Mai mới lộ nguyên hình
    Hôm nay là ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu VPB với mức giá tham chiếu 39.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động 20%. Với mức giá này, VPB trở thành cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất trên thị trường chứng khoán niêm yết, đồng thời có vốn hóa vượt qua MBB đứng thứ 4 trong các ngân hàng niêm yết trên HSX sau VCB, CTG và BID. Ngay từ phiên ATO, VPB đã có giao dịch với khối lượng lớn trong đó khối ngoại mua hơn 37,3 triệu cổ phiếu và đã lấp đầy room khối ngoại. Trong suốt phiên liên tục, áp lực bán gia tăng mạnh đẩy VPB giảm sâu có lúc về mức 33.000 đồng, tuy nhiên lực cầu mạnh trong phiên đóng cửa đã giúp VPB lấy lại mức tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng đồng loạt giảm điểm khá mạnh BID (-4%), MBB (- 3,1%), CTG (-1,9%) và VCB (-0,5%). Riêng EIB giảm mạnh về mức giá sàn.
  5. Kukumina

    Kukumina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2015
    Đã được thích:
    1.429
    Mai VND chào sàn cũng đắt hơn SSI rồi, kết phiên sàn HN VND đã 24.9, mai giá TC của VND là 23.9 tăng bèo 5% =25K cũng qua mặt SSI

Chia sẻ trang này