VRE- Cổ phiếu cho những nhà đầu tư giá trị phần 3

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sontiny, Oct 29, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
2558 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 13:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    Năm sau ae mình sẽ đc xem F1, năm sau nữa thì IPO Vinfast. Kế hoạch là vậy.
    RainBow_Storm likes this.
  2. CCIE2008

    CCIE2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    1,428
    Giờ có khi bán, 28 cover lại hay.
    Thị trường quá ức chế.
  3. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    Làm gì có giá đó, tây múc ầm ầm, riêng tuần này nó đã làm gần 2tr thì ai còn mà bán, Nhỏ lẻ chả cầm mấy, cùng lắm tất cả ndt ở đây cũng chỉ khoảng 500k. Chủ yếu là nhà cái đem hàng trong kho ra bán, bán hết cho tây rồi thì sau này nó phải mua lại giá cao hơn để trả về tổng kho.
    --- Gộp bài viết, Nov 9, 2018, Bài cũ: Nov 9, 2018 ---
    Bách Hóa Xanh của anh Tài đang suy yếu dần vì tin lộ thông tin tk ngân hàng của KH thì AV sẽ thâu tóm nốt chuỗi BHX đó thôi, thống nhất xong thì VRE độc chiếm mảng bán lẻ ở VN.
  4. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    Tham vọng lớn, đại gia Nguyễn Đức Tài gặp khó khăn chưa từng có

    CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài xoay sở liên hồi để đối mặt với nguy cơ tăng trưởng tụt giảm, vốn không làm hài lòng các cổ đông. Nhưng dường như kết quả và diễn biến thực tế đang cảnh báo những thách thức và nguy cơ cho đại gia này.

    Một công bố phát đi, lời đe doạ đại gia nào cũng hoảng sợ

    Chưa năm nào, Thế giới Di động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài lại gặp khó khăn như vậy. Hai quý sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận liên tiếp khiến doanh nhân gốc Nam Định đối với bài toán khó khăn giữ vững tốc độ tăng trưởng.

    Việc cổ phiếu sụt giảm liên tục, cổ đông lớn thua lỗ và cổ đông nội bộ, liên quan bán cổ phiếu ra… là những dấu hiệu cho thấy giới hạn tăng trưởng cũng như triển vọng đang là vấn đề lớn đối với một doanh nghiệp tăng trưởng bùng nổ trong nhiều năm trước đó.

    MWG vừa trải qua 2 quý liên tiếp sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu mỗi quý sụt giảm 1.000 tỷ đồng, sau khi ghi nhận kỷ lục 22.800 tỷ đồng trong quý 1/2018. Lợi nhuận cũng giảm khoảng 10% mỗi quý.

    Sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, bán hàng online khiến nhiều ông lớn trong ngành bán lẻ truyền thống như đế chế Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài hay FPT Retail của ông Trương Gia Bình... đối mặt với nhiều thách thức.

    Cú tụt giảm mạnh về giá gần đây khiến chính các cổ đông nhà đại gia nhìn nhau tháo chạy. Người nhà của hàng loạt đại gia trong đó có bà Nguyễn Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Thu Thảo, em gái ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu.

    Một số cổ đông lớn mất tiền như trưởng hợp Elite Fund - một quỹ đầu tư thành lập tại Phần Lan có thâm niên tại Việt Nam và tiền thân là Mutual Fund Elite - lỗ cả chục triệu USD.

    Giấc mơ tỷ USD gặp khó, động lực tăng trưởng bị hoài nghi, mảng điện thoại đã chững lại, mảng điện máy không còn nhiều dư địa tăng trưởng, trong khi mảng Bách hóa xanh thì đang bị cạnh tranh mạnh.

    Ông Nguyễn Đức Tài tính kế đối đầu chị hàng chợ, có tín hiệu hiệu tập trung cạnh tranh với chợ truyền thống.

    Trong khi ông Võ Trường Thành mất nghiệp ông trùm ngành gỗ, thì Nguyễn Đức Tài đã xây dựng cho mình một đế chế bán lẻ. Tuy nhiên, con giữ vững vị thế của mình không hề dễ trong thời buổi cạnh tranh như ngày nay.

    MWG có dấu hiệu bắt đầu gặp những khó khăn từ trong ra ngoài. Từ những áp lực từ những cổ đông bên trong hay như vấn đề quản lý nhân sự cho tới những áp lực từ các đối thủ bên ngoài cùng với những vấn đề về an toàn, bảo mật của một hệ thống đồ sộ, mạng lưới rộng lớn.

    Vụ nữ quản lý siêu thị Điện Máy Xanh bị bảo vệ đâm chết qua chưa lâu thì đến vụ rò rỉ thông tin nhiều triệu khách hàng được cho là của Thế giới Di động.


    Trong vài ngày qua, thông tin một hacker ngờ công bố đã có trong tay thông tin 5 triệu khách hàng của Thế giới Di động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài, bao gồm cả email, lịch sử giao dịch và thậm chí cả thẻ tín dụng đang gây rúng động trong nước.

    Hiện tại, chưa thể khẳng định TGDD có bị tấn công hay không, các thông tin thẻ tín dụng này có chính xác hay không nhưng rõ ràng hành động của hacker khiến cho MWG gặp rất nhiều khó khăn. Việc thông tin bị tiết lộ một cách nhỏ giọt đã thu hút sự chú ý của truyền thông.

    Ông Nguyễn Đức Tài là một doanh nhân khá trẻ và có tham vọng lớn. Những quyết định táo bạo, những cú bứt phá ngàn tỷ và những tham vọng tỷ USD, nhóm lên nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

    Trong đại hội cổ đông năm nay, cổ đông của CTCP Thế giới Di động (MWG) đã thông qua ngân sách 2,5 ngàn tỷ đồng để HĐQT, đại diện là chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài, thực hiện mục tiêu thâu tóm và mở rộng chuỗi cửa hàng điện máy, đồng thời xây dựng một chuỗi cửa hàng dược phẩm.

    Kế hoạch phát triển Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài đã vượt lên một tầm cao mới, khác hẳn so kế hoạch cũ vừa thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Kế hoạch thâu tóm này nhằm mở rộng hệ thống bán lẻ của Thế giới Di động, giờ đã lớn gấp nhiều lần so với hơn 1 năm trước đó.

    Tốc độ triển khai cũng rất nhanh với thương vụ mua cổ phần của CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG), đối thủ lớn của MWG tại miền Bắc Việt Nam.

    Trên thị trường chứng khoán (TTCK), áp lực bán vẫn lớn, rập rình tăng trở lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, một số cổ phiếu lớn có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3 vừa qua vẫn đang đóng vai trò là trụ đỡ cho thị trường như VietJet, Vinhomes, Vincom Retail, Vietcombank, ACB…

    MWG sau thông tin bị lộ thông tin khách hàng tiếp tục giảm 2.000 đồng xuống 110.000 đồng, thấp khá nhiều so với đỉnh cao gần 140.000 đồng/cp.

    Một số công ty chứng khoán (CTCK) có những cái nhìn thận trọng trong các dự báo.

    SHS cho rằng nhà đầu tư nếu đang có tỷ trọng cổ phiếu cao nên tiếp tục canh những nhịp hồi lên khoảng 930-940 điểm để bán giảm tỷ trọng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao cũng chưa nên vội vã giải ngân trong thời điểm này khi mà thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro sau khi trendline tăng trưởng từ năm 2016 đến nay bị xuyên thủng trong phiên 24/10.

    Rồng Việt cho rằng, thanh khoản là yếu tố đáng chú ý tại thời điểm này. Trong ngắn hạn, thị trường chưa thể bứt phá với điều kiện thanh khoản hiện tại. Nhà đầu tư cần thận trọng khi mở vị thế mua, nhất là đối với cổ phiếu vốn hóa lớn.
  5. CCIE2008

    CCIE2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    1,428
    Từ nay tới hết năm 2018 chắc vẫn loanh quanh 30 này thôi.
  6. Song_dai_Song_ngan

    Song_dai_Song_ngan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 10, 2017
    Likes Received:
    3,440
    Bao giờ cổ cánh về các bác nhỉ
  7. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    Tầm cuối tháng 1 trùng với ngày ra bc năm 2018
    --- Gộp bài viết, Nov 9, 2018, Bài cũ: Nov 9, 2018 ---
    25 đi ko đc 30 đâu, cố chờ thêm mấy ngày nữa sẽ có 25
  8. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    đọc kỹ rồi hãy chim lợn nhé

    Nhìn lại 3/4 chặng đường 2018 của 'trụ đỡ' VN30: Ngân hàng giữ phong độ, ngành thực phẩm ảm đạm

    Doanh nghiệp thực phẩm trong nhóm VN30 báo cáo kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý III và 9 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nhóm ngân hàng, dầu khí và “họ” Vingroup lại có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tích cực

    Doanh thu quý III: 7/30 doanh nghiệp sụt giảm

    Theo thống kê, có 7/30 doanh nghiệp nhóm VN30 có doanh thu thuần giảm trong quý III/2018 gồm CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN), CTCP Dược Hậu Giang (mã: DHG), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (mã: DPM), CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC), CTCP Xây dựng FLC Faros (mã: ROS), CTCP Gemadept (mã: GMD), CTCP FPT (Mã: FPT). Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu thuần bình quân nhóm VN30 đạt 19,83%.

    Đáng chú ý, doanh thu thuần của FPT giảm mạnh nhất trong nhóm VN30 với tỉ lệ giảm 42,37% so với cùng kì xuống còn 6.036 tỉ đồng trong quý III/2018. Nguyên nhân là doanh thu bán hàng hóa của FPT trong quý III giảm mạnh so với cùng kì.

    Diễn biến trái chiều, CTCP Vincom Retail (mã: VRE) và Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã: VIC) là hai công ty có tỷ lệ tăng doanh thu cao nhất trong nhóm, lần lượt là 138,9% và 105,5%.
    sontiny đã loan bài này
  9. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    Bonus cho CL thêm 1 tin có giá trị nữa, đây là lý do chính vì sao tuần này tây gom gần 2 tr cổ
    Thị trường mặt bằng bán lẻ TP.HCM: Giá thuê tăng nhờ nguồn cung mới

    Giá thuê trung bình của cả thị trường trong quý 3 tăng 5,6% so với quý 2/2018, xấp xỉ 1,27 triệu đồng/m2/tháng, tương đương 54,5 USD/m2/tháng.

    Theo công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ trong quý 3/2018 đạt hơn 1,26 triệu m2, tăng 2,2% so với quý trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tỷ lệ lấp đầy cũng tăng nhẹ 1% so với quý trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 93%. Hơn 90% diện tích sàn bán lẻ cho thuê được trong quý này đến từ các dự án mới.

    Giá thuê trung bình của cả thị trường trong quý 3 tăng 5,6% so với quý 2/2018 và tăng 7,4% so với quý 3/2017, xấp xỉ 1,27 triệu đồng/m2/tháng, tương đương 54,5 USD/m2/tháng do giá thuê của các dự án mới cao.

    Theo bà Võ Thị Phương Mai - Trưởng Bộ phận Dịch vụ bán lẻ của Cushman & Wakefield Việt Nam, cơ cấu hoạch định ngành hàng trong các trung tâm thương mại hiện vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm F&B (ăn uống). Cụ thể, hơn 40% số khách thuê của The Estella Place là các nhãn hàng F&B. Các đơn vị như Golden Gate, Red Sun và Mesa Group vẫn là nhóm khách thuê lớn.


    Đáng chú ý, hệ thống bán lẻ Vincommerce tiếp tục mở rộng độ phủ trên cả nước thông qua việc mua lại Fivimart - hệ thống gồm 23 siêu thị ở phía Bắc. Chủ đầu tư này cho biết đã sẵn sàng cho việc hoạch định lại cơ cấu ngành hàng cũng như các nhóm ngành không hiệu quả.

    Trong khi đó, các nhãn hàng thời trang nhanh và phân khúc trung cấp được dự báo vẫn tiếp tục nhắm vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Dự kiến, trong giai đoạn 2019 - 2020, Decathlon và Uniqlo sẽ mở các cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
    sontiny đã loan bài này
  10. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    3 năm nữa vre sẽ sở hữu 400 tttm nhé ae, cứ hold đến tầm đó ăn cổ tức cũng ngon

    Đại gia bán lẻ nào đang kinh doanh lãi nhất
    Liên tục tiến hành mua bán sáp nhập, rót vốn đầu tư mới, nhưng doanh thu của BigC, Lotte, Aeon... vẫn kém xa các tên tuổi trong nước.

    Bắt đầu từ một hợp tác xã nhỏ với siêu thị đầu tiên tại góc đường Cống Quỳnh, quận 1 (TP HCM), Sài Gòn Co.op nhanh chóng trở thành thương hiệu bán lẻ hàng đầu Việt Nam với nhiều chuỗi cửa hàng, siêu thị. Sau hơn 20 năm, tới nay hệ thống này đã cán mốc 100 siêu thị, 3 đại siêu thị, 3 trung tâm thương mại và hơn 450 cửa hàng Co.op Food và Co.op Smile...

    Ngoài việc mở rộng và bành trướng về quy mô thì tốc độ tăng trưởng về doanh thu của doanh nghiệp này khá ấn tượng. Năm 2017, Saigon Co.op đạt doanh thu gần 30.000 tỷ đồng tăng 7% so với 2016, còn lợi nhuận đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, mô hình Co.opextra có mức tăng trưởng cao nhất là 35%, Co.opfood 20%, siêu thị Co.opmart là 10 - 12%.

    "Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, công ty sẽ còn mở rộng thêm đại siêu thị. Đặc biệt, năm nay sẽ là năm đánh dấu việc doanh nghiệp bán hàng trực tiếp qua mạng để người dùng có được nhiều tiện lợi hơn. Ngoài ra, sẽ có chuỗi cửa hàng cao cấp ra đời. Đây sẽ là chuỗi cửa hàng bán các sản phẩm được chọn lọc kỹ", ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op nói.

    Ra đời muộn, nhưng chuỗi bán lẻ của Tập đoàn Vingroup lại nhanh chóng vượt mặt các đối thủ nặng ký khác và đạt được kết quả khá khả quan.

    9 tháng đầu năm, lĩnh vực bán lẻ của tập đoàn đã ghi nhận sự tăng trưởng đột phá từ siêu thị và cửa hàng tiện ích với doanh thu 4.734 tỷ đồng, chiếm 20% trên tổng doanh số. Đây là lĩnh vực tăng trưởng doanh thu khá nhanh so với các ngành nghề kinh doanh khác của tập đoàn. Năm 2017, tổng doanh thu mà mảng này mang lại cho Vingroup gần 14.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 2016.

    Với định hướng đưa mảng kinh doanh bán lẻ chiếm 50% doanh thu tập đoàn trong thời gian tới, Vingroup đã lên kế hoạch mở hơn 2.000 Vinmart+, phủ khắp cả nước. Thương hiệu này sẽ tiếp tục nâng lên 10.000 cửa hàng, 400 trung tâm thương mại trong 3 năm tiếp theo. Chiến lược bán lẻ của Vingroup là "lấy nông thôn bao vây thành thị", tập đoàn đang tìm kiếm và sẽ hoàn thành 300 mặt bằng bán lẻ để mở trung tâm thương mại tại các tỉnh thành vào cuối năm nay.

    Khác với các siêu thị ngoại đòi chiết khấu cao, Vingroup thực hiện chiến lược hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nội địa khi ký kết hợp tác với 250 doanh nghiệp Việt. Theo đó, các doanh nghiệp nếu đủ tiêu chuẩn có thể đưa hàng vào hệ thống Vinmart+ với chiết khấu 0%.

    Cùng lấn sân sang lĩnh vực bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động dù chưa mang lại lợi nhuận cho công ty nhưng doanh thu cũng tăng nhanh và biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng có biến chuyển tốt khi biết thay đổi cơ cấu mặt hàng và tối ưu hóa chi phí. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp tại cửa hàng của Bách Hóa Xanh tăng trưởng từ 12% cả năm 2017 lên 14% trong quý I và 16% trong quý II năm 2018. Chín tháng đầu năm đạt doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 235% so với cùng kỳ năm ngoái với 409 cửa hàng.

    Cùng với doanh nghiệp nội, một nhà bán lẻ ngoại chỉ mới vào Việt Nam được gần 10 năm nhưng đang được xem là "ngôi sao sáng" với những bước đi mới mẻ và phù hợp với xu hướng hiện đại, nhờ thế, đại gia bán lẻ Nhật Bản Aeonmall đang đạt kết quả kinh doanh tốt.

    Trong năm đầu tiên vận hành các chuỗi trung tâm mua sắm, Aeon Việt Nam đạt doanh thu gần 1.300 tỷ đồng. Năm 2015, đơn vị này tiếp tục khai trương thêm Aeon Long Biên tại Hà Nội và đến năm 2016 là Aeon Bình Tân tại TP HCM. Nhờ đó, năm 2016, doanh thu Aeon Việt Nam đã tăng lên 3.883 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2014. Không những vậy, công ty cũng không còn lỗ như năm đầu vận hành chuỗi Aeon Mall mà đã ghi nhận 54 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Sang năm 2017, hoạt động kinh doanh Aeon Việt Nam tiếp tục ghi nhận những con số tích cực với doanh thu 5.136 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận trước thuế 234 tỷ đồng, gấp 4,3 lần năm trước đó.

    Bên cạnh các trung tâm thương mại, đơn vị này còn cùng với đối tác Nhật Sojitz sở hữu chuỗi cửa hàng tiện ích Ministop. Ngoài ra Aeonmall còn nắm giữ 49% cổ phần Citimart. Riêng với Fivimart, thương hiệu đến từ Nhật đã chuyển nhượng lại cho Vingroup.

    Trong khi các đại gia trên "ăn nên làm ra" thì Big C một thương hiệu cũng từng đạt được nhiều "quả ngọt" tại thị trường Việt Nam đang bị cạnh tranh gay gắt và tụt hạng so với các doanh nghiệp trên. Cách đây 6 năm, thương hiệu này từ nằm trong top 3 của thị trường với doanh thu trên 10.000 tỷ đồng một năm, thì 2 năm trở lại đây, khi Big C đổi chủ, doanh thu của các siêu thị đồng loạt đi xuống. Big C Thăng Long - chuỗi siêu thị lớn nhất của hệ thống Big C - đạt mức doanh thu 3.500 tỷ vào năm 2012 sau đó sụt giảm xuống còn quanh mức 2.700 tỷ đồng trong 2 năm trở lại đây. Tương tự, doanh thu của Big C An Lạc cũng rơi từ mức 2.600 tỷ năm 2012 xuống còn 1.300 tỷ trong năm 2017, tức giảm tới 50%. Do đó, lợi nhuận của Big C Thăng Long giảm từ 211 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 131 tỷ đồng năm 2016.

    Còn Big C An Lạc, lợi nhuận trước thuế 2015 đạt 184 tỷ đồng nhưng đến 2017 còn 92 tỷ. Ba chuỗi Big C Hải Phòng, Bình Dương và Đồng Nai cũng không còn tăng trưởng nổi bật.

    Cũng có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhưng đại gia bán lẻ Hàn Quốc Lottemart lại ghi nhận lợi nhuận âm. Theo Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, ông Jeong Seong Won, báo cáo tài chính có kiểm toán bởi PwC cho thấy, đến cuối năm 2017, doanh thu của Lotte Việt Nam là 5.268 tỷ đồng, 2016 là trên 5.072 tỷ, 2015 trên 4.191 tỷ đồng. Thế nhưng, hết năm 2017, công ty này báo lỗ lũy kế 800 tỷ đồng.

    Hãng này lý giải, ngoài việc đầu tư mới, từ năm 2008 cho đến nay, ước tính công ty đã chi hơn 8.913 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, vị trí mặt bằng chiến lược, trang thiết bị hiện đại cho 13 trung tâm thương mại và đại siêu thị thuộc hệ thống Lotte cùng hàng loạt các chi phí khác. Một yếu tố khách quan nữa dẫn đến thua lỗ là do một số siêu thị vị trí địa lý thiếu thuận lợi, thói quen tiêu dùng ở một số vùng miền như Đồng Nai, Bình Dương, Phan Thiết chưa được quan tâm nhiều.
    sontiny đã loan bài này
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page