VSH - anh hùng thời loạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 06/10/2009.

102 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1621 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    165
    NN không bán!
    BBs bán à!
  2. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    VHS Chắc chắn 5X. TMP sẽ lên 4x
  3. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    165
    TBC 19/10/2009 lên sàn giá 4X có phải không các bác!
  4. pvcoal

    pvcoal Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    4.638
    Xin lỗi các Bác nhé
    BBs nhà em đang rủa bát cho vợ
    nên em VSH có hơi đuối
    hí hí
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.618
    Hehe bác chưa biết về thủy điện rồi. Em post lại thông tin năm ngoái để bác tham khảo. Năm nay vẫn thế.

    Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) vừa đưa ra báo cáo hoạt động kinh doanh, theo đó, lợi nhuận sau thuế trong quý III chỉ đạt 5,4 tỷ đồng, quá nhỏ so với tổng lợi nhuận luỹ kế (sau thuế) trong cả 3 quý đầu năm là 205,5 tỷ đồng.
    Loi nhuan Thuy dien Vinh Son Song Hinh giam manh
    Ảnh minh họa. (Nguồn: Howstuffworks.com)

    Theo giải trình của công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy điện là phải vận hành theo biểu đồ thủy văn của khu vực. Khu vực miền Trung (từ tháng 7 đến tháng 9) là mùa khô, cho nên hàng năm công ty không có lãi trong quý III. Quý III năm ngoái, công ty lỗ tới 17,8 tỷ đồng.

    Chu kỳ kinh doanh của loại hình thủy điện là tính cho cả năm và sản lượng (doanh thu và lợi nhuận) được tính theo tài liệu thống kê nhiều năm. Do đó, việc phân tích kinh doanh hàng quý là chưa thể hiện bản chất của loại hình sản xuất này.

    Trong cả 3 quý, Công ty đạt doanh thu 340,52 tỷ đồng, trong đó quý III đạt 45 tỷ đồng.

    Theo phương án sản xuất kinh doanh của công ty, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2006 thì sản lượng điện năm 2006 là 750 triệu kWh, lợi nhuận sau thuế: 235 tỷ đồng. Đến 30/09/2006, công ty đã sản xuất đạt 609,3 triệu kWh (đạt 82,1%).

    Dự kiến sản lượng điện quý IV/2006 có thể đạt trên 141 triệu kWh, công ty có thể vượt mức doanh thu và lợi nhuận năm 2006 được ĐHĐCĐ thông qua.

    Hôm nay (25/10), giá cổ phiếu VSH nhích lên 0,54% (tương đương tăng 200 đồng) và đóng cửa ở mức 37.200 đồng, với 122.410 cổ phần được chuyển nhượng thông qua khớp lệnh.

    Với mức giá đóng cửa ngày 25/10, chỉ số giá/thu nhập (P/E) của cổ phiếu VSH hiện đứng ở mức 52,26 lần, quá cao so với P/E trung bình của toàn bộ 51 cổ phiếu đang niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn khá hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

    Trong phiên giao dịch ngày 25/10, khối ĐTNN đã mua tổng cộng 53.440 cổ phiếu VSH, chiếm tới gần 44% tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu này.

    Lên sàn vào ngày 18/7 ở mức giá 35.500 đồng, đến đầu tháng 8/06 cổ phiếu này chỉ còn 27.000 đồng. Sau khi thông báo sẽ mua lại 2 cổ phiếu (sau đó VSH không mua nữa do giá cao) và sức cầu mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài, giá VSH đã phục hồi.

    Vĩnh Sơn - Sông Hinh hiện đang sở hữu 2 Nhà máy thủy điện là Vĩnh Sơn tỉnh Bình Định và Sông Hinh tỉnh Phú Yên, có công suất 70MW, sản lượng điện thương phẩm hàng năm là 715 triệu KWh.

    Đây là cổ phiếu ngành điện thứ 2 niêm yết tại TTGDCK TP.HCM sau cổ phiếu RHC của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh. Nhưng so với RHC thì Vĩnh Sơn-Sông Hinh là công ty có quy mô lớn gấp nhiều lần với mức vốn điều lệ là 1.250 tỷ đồng, so với 32 tỷ đồng của RHC.

    Với mức vốn điều lệ như vậy, hiện Vĩnh Sơn-Sông Hinh là doanh nghiệp có quy mô vốn đứng thứ 3 thị trường, chỉ sau Sacombank (189,947 triệu cổ phiếu ?" tương đương gần 1.900 tỷ đồng) và Vinamilk (159 triệu cổ phiếu - tương đương 1.590 tỷ đồng).

    Trước đó, ngày 14/7/2005, Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau một năm qua 155 phiên giao dịch, đã có 49,25 triệu lượt cổ phiếu được giao dịch thành công. Giá tại phiên cuối cùng ngày 3/7/2006 đạt 35.100 đồng/cổ phiếu.

    Vĩnh Sơn-Sông Hinh cũng là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện ?ochuyển sàn? từ Trung tâm Hà Nội sang Trung tâm TP.HCM.
  6. pvcoal

    pvcoal Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Đã được thích:
    4.638
    Tốt thía sao giảm nhể
    Đã bảo mừ
    Hôm qua khối lượng khợp khủng khả năng xả hàng nhiều hơn gom
    BBs mà ủn thì phi như điên ấy
    KSH, S96, Sxx phi không ngừng nghỉ
    hí hí

Chia sẻ trang này