VTV_VCS bắt đầu tăng khủng khiếp từ 2015

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by CNBC_VN, Dec 4, 2014.

2546 người đang online, trong đó có 1018 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ngocduykd

    ngocduykd Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    305
    Giờ đua ko mấy bác
    thienufeh likes this.
  2. stockexpert

    stockexpert Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 7, 2014
    Likes Received:
    1,720
    thienufeh likes this.
  3. SANYOO

    SANYOO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 15, 2015
    Likes Received:
    5
    Các bác thử nghiên cứu con MTH xem sao. Con này ngành vệ sinh môi trường đô thị nên thuộc loại ngành an toàn bậc nhất, lợi nhuận tăng trưởng đều mỗi năm khoảng 10-15%. EPS rất cao (mấy năm vừa rồi lợi nhuận đều xấp xỉ vốn điều lệ). Tỷ lệ vốn nhà nước đã giảm xuống dưới 50%. Tóm lại là 1 con đầy tiềm năng, khoai tây suốt mấy tháng gần đây mua gom ròng rã con MTH này
    Vì nó ở upcom nên giờ mới có người phát hiện ra
    Em tìm khắp sàn chỉ tìm thấy có con này, lợi nhuận xấp xỉ vốn điều lệ mà giá mới chỉ loanh quanh 29-30, tương đương P/E =2,5
    thienufeh likes this.
  4. Bom_B52

    Bom_B52 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 28, 2012
    Likes Received:
    97
    Chúc 1 năm đại thành công cho cả VTV và VCS:drm
    thienufeh likes this.
  5. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2012
    Likes Received:
    1,162
    Chủ tịch Vicostone: Không có xung đột lợi ích giữa Công ty mẹ Phenikaa với các công ty con
    Phenikaa và Vicostone sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa của cả hệ thống. Tăng trưởng của hệ thống ít nhất đạt 20%/năm cho cả hai công ty.

    Năm 2014 khép lại có thể là xem là một trong những năm nhiều doanh nghiệp để lại ấn tượng khó quên đối với các nhà đầu tư. Có thể do kết quả kinh doanh xuất sắc, hay doanh nghiệp đó vượt khó thành công, hoặc mở rộng thị trường, thôn tính đối thủ thông qua các thương vụ mua bán sáp nhập. Nhân dịp những ngày đầu năm mới Ất mùi này, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Công ty cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - Một doanh nghiệp đã khá ấn tượng với nhà đầu tư khi "biến" công ty đối thủ trở thành bên thôn tính.

    Năm 2014 có thể xem là một năm kinh doanh khá thành công của VCS, có đúng thế không, thưa ông?

    Căn cứ vào số liệu đã được E&Y kiểm toán, năm 2014 doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được kết quả khả quan (lần lượt là 2.098 tỷ đồng và 212 tỷ đồng). Sang năm 2015, Công ty dự kiến đạt doanh thu khoảng 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 240 tỷ đồng.

    Trong năm qua cổ phiếu VCS đã khá ấn tượng với các nhà đầu tư thông qua việc M&A với công ty Phenikaa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang băn khoăn rằng: Cá nhân ông sở hữu cả hai công ty VCS, Phenikaa và Phenikaa sở hữu VCS. Khả năng xảy ra các xung đột (về khách hàng, về nguồn lực….) giữa hai công ty và gây ảnh hưởng đến quyền lợi các cổ đông còn lại, đặc biệt là VCS (một công ty niêm yết)?

    Việc tái cơ cấu làm cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, hoàn toàn không có xung đột lợi ích giữa Công ty mẹ Phenikaa với các công ty con và cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông khác. Hiện nay 100% công suất của toàn bộ các dây chuyền sản xuất của VCS đều được tiêu thụ hết.

    Dưới sự chỉ đạo thống nhất từ công ty mẹ, tập trung từ khâu mua bán nguyên vật liệu đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm đầu ra, mọi hoạt động của Tập đoàn đều tuân thủ theo quy trình quản trị thống nhất từ trên xuống dưới, minh bạch và tuân thủ quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của pháp luật chứng khoán.

    >>Xem thêm : Chủ tịch Vicostone đã nắm giữ tới 90% vốn Phượng Hoàng Xanh A&A

    VCS có được hưởng lợi gì từ việc Phenikaa (công ty mẹ) ký hợp đồng mua thiết bị và chuyển giao công nghệ có thời hạn độc quyền 6 năm với Breton?

    Việc Phenikaa ký hợp đồng độc quyền mua thiết bị và chuyển giao công nghệ với Breton đồng nghĩa với việc là không có doanh nghiệp nào trong nước có thể mua và chuyển giao công nghệ từ Breton. Nhờ vậy mà VCS nói riêng cũng như toàn Tập đoàn nói chung có thể giảm áp lực cạnh tranh từ chính các doanh nghiệp này. Lợi ích của việc này sẽ được thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh của VCS trong thời gian tới với tốc độ tăng trưởng dự báo trên 20%/năm.

    Với nhu cầu vốn đầu tư lớn (87 triệu USD), Phenikaa có kế hoạch cổ phần hóa và niêm yết để huy động vốn không?

    Phenikaa chưa có kế hoạch cổ phần hóa và niêm yết để huy động vốn.

    Trong khoảng 1 năm qua, cổ đông của VCS biến động liên tục, có thời điểm công ty đã quyết định sẽ hủy niêm yết. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư cá nhân. Từ nay họ có thể yên tâm đầu tư dài hạn vào VCS chưa?

    Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 diễn ra vào ngày 05/08/2014, Đại hội đã thông qua quyết định không hủy niêm yết của VCS. Vì vậy các cổ đông hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư dài hạn vào VCS.

    Ông có cho rằng, triển vọng phục hồi của thị trường nhà ở có giúp VCS tăng trưởng tốt hơn trong các năm tới không?

    Căn cứ vào các số liệu nghiên cứu thị trường và số liệu do các bên tư vấn dịch vụ cung cấp, chúng tôi đánh giá tình hình thị trường trong những năm tới sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên, sự đánh giá này có thể chưa hoàn toàn chính xác do bị chi phối bởi nhiều yếu tố rủi ro và những vấn đề khác chưa hoặc không dự báo trước được.

    Đặc biệt chúng tôi không đánh giá lại các số liệu do bên thứ ba cung cấp. Vì vậy, đánh giá lạc quan của chúng tôi về thị trường và kết quả kinh doanh trong thời gian tới không có nghĩa đây là sự đảm bảo của chúng tôi về kết quả sản xuất kinh doanh trong tương lai mà chỉ là dự báo tham khảo, không có tính chất khẳng định.

    Trong kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì vậy chúng tôi không thể nói trước điều gì.

    Ông dự kiến phát triển cả 2 công ty này trong thời gian tới sẽ như thế nào ?

    Theo mô hình công ty mẹ - con, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa của cả hệ thống. Tăng trưởng của hệ thống ít nhất đạt 20%/năm cho cả công ty mẹ và con, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Vicostone không có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào.

    Xin cảm ơn ông!
    Kết luận:
    1.Tăng trưởng của hệ thống ít nhất đạt 20%/năm cho cả hai công ty.
    2.Hiện nay 100% công suất của toàn bộ các dây chuyền sản xuất của VCS đều được tiêu thụ hết
    3.Sang năm 2015, Công ty dự kiến đạt doanh thu khoảng 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 240 tỷ đồng

    Riêng kế hoạch năm 2015: DT tăng 25%, nhưng LNST chỉ 240 tỷ. Đây là chiêu trò của chủ tịch, đó là: Đặt KH lợi nhuận thấp, sau đó sẽ nêu mức thưởng kha khá cho lãnh đạo nếu vượt kees hoạch. Nên nhớ năm 2014 kế hoạch LNST có 70 tỷ, cuối năm đạt 212 tỷ
    Túm lại: Cứ ôm sẽ ăn gấp đôi từ giá 4x
    thienufeh and duynguyen030 like this.
    CNBC_VN đã loan bài này
  6. duynguyen030

    duynguyen030 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 15, 2014
    Likes Received:
    713
    Khai xuân là phát CE cho máu nhể. EPS trung bình năm nay từ 6-7k. Giá hiện tại quá rẻ. DQC ver2
    Năm 2014 kế hoạch 70ty cả năm 212 tỷ
    Năm 2015 kế hoạch 240 tỷ => cả năm 480 tỷ
    thienufeh likes this.
  7. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2012
    Likes Received:
    1,162
    Ai chẳng muốn cổ tăng, nhưng quan trọng là bền vững. Nhìn thấy ăn = lần nên cứ bạch thủ mà CHƠI + CHỜ = LỒI MỒM
  8. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2012
    Likes Received:
    1,162
    VCS: Lãi trước thuế hơn 261 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch
    (NDH) Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của VCS là trên 212 tỷ đồng, gấp 3,1 lần năm 2013. Lợi nhuận trước thuế 2014 của công ty là hơn 261,4 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch điều chỉnh.

    CTCP Vicostone (mã VCS - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý IV/2014. Theo đó, doanh thu thuần quý IV/2014 của công ty đạt hơn 584,5 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong đó, doanh thu thuần bán hàng thành phẩm xuất khẩu tăng hơn 161,8 tỷ đồng (53,24%), doanh thu thuần bán nguyên vật liệu, phụ tùng và thành phẩm trong nước tăng hơn 113,4 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu bán nguyên vật liệu và phụ tùng tăng hơn 110,8 tỷ đồng do quý IV/2014, CTCP Style Stone không còn là công ty con của VCS, vì vậy phần doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng mà VCS bán cho Style Stone được ghi nhận là doanh thu hợp nhất của VCS trong quý IV/2014. Doanh thu bán thành phẩm trong nước và tiêu dùng nội bộ tăng hơn 2,5 tỷ đồng do số lượng hàng bán tăng lên.

    Quý IV/2014, lợi nhuận gộp tăng 66,4% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần giảm từ 30,25% (quý IV/2013) xuống còn 26,63% (quý IV/2014).

    Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính quý IV/2014 của VCS đạt hơn 13,4 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước.

    Chi phí tài chính quý IV/2014 giảm 24,22%, tỷ suất chi phí tài chính/doanh thu thuần giảm (quý IV/2013 là 9,47%, quý IV/2014 là 3,8%) do chi phí lãi vay ngắn và dài hạn giảm, lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và lỗ chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn xây dựng cơ bản đều giảm. Bên cạnh đó, quý IV/2013 phát sinh khoản trích lập dự phòng cho hợp đồng thoái vốn ở CTCP BĐS Tân Phước là gần 5,4 tỷ đồng, trong quý IV/2014 không phát sinh khoản này. Ngoài ra, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đã tănghơn 2,36 tỷ đồng.

    Chi phí bán hàng của VCS tăng 17,86% chủ yếu do chi phí hàng xuất khẩu tăng cùng với sự tăng lên của doanh thu xuất khẩu. Tuy nhiên, tỷ suất chi phí bán hàng/doanh thu thuần giảm.

    Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69,92% do chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí khấu hao tài sản cố định... đều giảm. Đáng chú ý, khoản lợi thế thương mại phân bổ giảm hơn 4,2 tỷ đồng do từ ngày 25/8/2014, CTCP Style Stone không còn là công ty con của VCS nên quý IV/2014 không có khoản phân bổ lợi thế thương mại này. Bên cạnh đó, quý IV/2014 đã phát sinh khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi CTCP đầu tư và khoáng sản Visco số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

    Ngoài ra, chi phí khác của VCS quý IV/2014 giảm 56,68% so với cùng kỳ chủ yếu do khoản phạt chậm nộp thuế giảm xuống.

    Kết quả, VCS đạt hơn 108,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý IV/2014, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]

    Lũy kế cả năm 2014, doanh thu thuần của công ty là trên 2.063,5 tỷ đồng, tăng 57,4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của VCS là trên 212 tỷ đồng, gấp 3,1 lần năm 2013. Lợi nhuận trước thuế 2014 của công ty là hơn 261,4 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch điều chỉnh.

    Tại thời điểm 31/12/2014, nợ ngắn hạn của VCS đạt hơn 1.507 tỷ đồng, tăng 22,3% so với hồi đầu năm 2014. Vốn chủ sở hữu của công ty giảm 26% và đạt hơn 785,5 tỷ đồng.
    http://ndh.vn/vcs-lai-truoc-thue-hon-261-ty-dong-gap-3-lan-ke-hoach-20150224043818532p147c159.news
    thienufeh likes this.
  9. stockexpert

    stockexpert Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 7, 2014
    Likes Received:
    1,720
    khiếp nhỉ lợi nhuận hơn 3 lần kế hoạch
    thienufeh likes this.
  10. stockexpert

    stockexpert Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 7, 2014
    Likes Received:
    1,720
    Sau lùm xùm vụ thâu tóm qua lại, VCS lãi đột biến gấp 3.6 lần kế hoạch 2014
    CTCP Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2014 với lãi ròng 108 tỷ đồng, gấp 4.6 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm 212 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm 2013, ứng với EPS 4,250 đồng.
    * Chủ tịch VCS đi “thâu tóm” lại Phượng Hoàng Xanh A&A

    *VCS: Khi miếng ngon lắm kẻ gièm pha

    * VCS chính thức bị Phenikaa thâu tóm

    Cụ thể, doanh thu thuần quý 4/2014 đạt mức 584.5 tỷ đồng, tăng 89% so cùng kỳ 2013. Theo giải trình của VCS, doanh thu tăng nhờ bán thành phẩm tăng 53%; bán nguyên vật liệu, phụ tùng và thành phẩm trong nước tăng tới 2,208% chủ yếu do trong quý 4/2014 CTCP Style Stone không còn là công ty con, vì vậy phần doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng và VCS bán cho Style Stone được ghi nhận là doanh thu hợp nhất của VCS.

    Giá vốn chiếm 429 tỷ đồng, cũng tăng mạnh gần gấp đôi. Lãi gộp 155.6 tỷ đồng, tăng 66%, tuy nhiên tỷ suất lãi gộp biên lại giảm từ mức 30% của cùng kỳ xuống còn 26.6%.

    Kỳ này, hoạt động tài chính chỉ âm 8.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm tới 27 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi cho vay tăng gần 11 tỷ đồng, cùng với lãi chênh lệch tỷ giá tăng…

    Chi phí bán hàng tăng 17% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh gần 70% xuống còn gần 11 tỷ đồng.

    Sau khi trừ các loại chi phí khác, VCS lãi ròng 208 tỷ đồng, gấp 4.6 lần cùng kỳ, EPS là 2,558 đồng.

    Lũy kế cả năm, lãi trước thuế của VCS đạt 261 tỷ đồng, gấp 3.7 lần năm 2013 và gấp tới 3.6 lần kế hoạch (72 tỷ đồng).

    http://image.*********.vn/2015/02/25/VCS.bmp

    Tại thời điểm cuối năm 2014, đầu tư ngắn hạn của VCS tăng từ 11 tỷ đồng hồi đầu năm lên tới 314 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 36%, lên mức 1,213 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 31%, xuống còn 353 tỷ đồng.

    Đặc biệt, công ty đang có khoản cổ phiếu quỹ âm gần 370 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu giảm từ 1,062 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 785 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 229 tỷ đồng.
    thienufeh likes this.

Share This Page