Vũ Bằng, là người có văn hoá, anh nên từ chức!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by damtri, Mar 26, 2008.

341 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 01:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Vũ Bằng, là người có văn hoá, anh nên từ chức!

    CafeF) - Siết chặt biên độ là sáng kiến của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), được UBCKNN chấp thuận, nhằm hạn chế đầu cơ ngắn hạn trên TTCK.


    Phóng viên cafeF đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Hải - chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam.

    PV: Thưa ông, xin ông cho biết quan điểm của mình về việc Uỷ ban chứng khoán chấp thuận cho Hose, và Hastc điều chỉnh lại biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ?



    Ông Nguyễn Hoàng Hải: Trước hết, giải pháp thu hẹp biên độ 2 sàn xuống +/- 1 % và +/- 2% là sáng kiến của thành viên VAFI. Từ sáng kiến này chúng tôi cũng kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán nhà nước và được chấp nhận. Giải pháp này đưa ra hoàn toàn phù hợp với luật chứng khoán hiện nay.

    Mục tiêu của việc thu hẹp biên độ này làm các nhà đầu tư trấn tĩnh lại, tránh hiệu ứng bán tháo cổ phiếu.

    Mục tiêu thứ hai là ngăn chặn trào lưu đầu cơ giá xuống. Trào lưu này không có tính tổ chức, các nhà đầu cơ nghĩ rằng bán hôm nay để ngày sau mua được giá rẻ hơn. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm cho thị trường chứng khoán.

    Những mục tiêu như vậy hạn chế nguồn cung cho thị trường chứng khoán. Nguồn cung ở đây là làn sóng bán tháo cổ phiếu và nếu thị trường giảm lại tiếp tục có những nguồn cung về cổ phiếu cầm cố lại tiếp tục được tung ra.

    Một mục tiêu nữa là để cho thị trường chứng khoán nhanh chóng ổn định và đi vào thế phát triển bền vững. Cụ thể nhằm hạn chế bớt những giao dịch đầu cơ ngắn hạn, chẳng hạn như mua khống T+3 hay gọi là đầu tư lướt sóng. Giải pháp này thúc đẩy đầu tư dài hạn hơn, hạn chế đầu tư lướt sóng.

    Trong thời gian này khi thị trường chưa ổn định nên áp dụng quy định này trong thời gian ngắn là giải phát tình thế rất tốt.

    PV: Thưa ông, đứng về nhà đầu tư, biên độ nhỏ mà phí giao dịch vẫn như cũ có khiến nhà đầu tư chịu thiệt? Và liệu tâm lý của nhà đầu tư sẽ thế nào, họ có bỏ chứng khoán để đầu tư vào một kênh khác hay không?


    Ông Nguyễn Hoàng Hải: Theo tôi thì ở đây không có bất kỳ rủi ro nào. Thực tế đầu tư cổ phiếu nào hay giá nào đều do nhà đầu tư quyết định.

    Mục tiêu giải pháp này là hạn chế giao dịch ngắn hạn, phổ biến là mua khống T+3. Hơn nữa, trong những kênh đầu tư thì ít nhà đầu tư chọn vàng, vàng chỉ để giữ. Bất động sản thì cũng kém sôi động, chủ yếu là do nhu cầu nhà ở. Theo tôi, mặt bằng giá chứng khoán bây giờ là vô cùng hấp dẫn (nhưng không phải đúng với tất cả mọi người).

    Chính sách nhà nước đưa ra để định hướng cho các nhà đầu tư đư dài hạn hơn. Đối với những người đầu tư chứng khoán thì dù đầu tư thành công hay thua lỗ, dù lạc quan, bi quan thậm chí có lúc hoảng loạn nhưng nếu có giai đoạn đầu tư thành công họ cũng có niềm đam mê, không dứt được.

    PV: Vậy theo nghiên cứu của ông, trong những trường hợp tương tự, kinh nghiệm xử lý của các nước khác như thế nào?


    Ông Nguyễn Hoàng Hải : Hiện nay, thị trường Việt Nam còn non trẻ, hệ thống cơ sở pháp lý của nhà nước còn phải tiếp tục bổ sung nhiều.

    Xét về lực lượng đầu tư tính ở bình diện chung trong hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam (cả OTC, cả niêm yết) thì nhà đầu tư cá nhân chiếm đông đảo, chắc khoảng trên 40%. Vì thế nên không tránh khỏi tâm lý bầy đàn mạnh.

    Ở các nước có thị trường chứng khoán phát triển thì nhà đầu tư tổ chức là nòng cốt (khoảng 80-85%). Khi thị trường khủng hoảng nhà nước cũng can thiệp vào. Ví dụ như thị trường Mỹ, FED cũng cắt giảm lãi suất, bơm tiền vào; áp dụng chính sách về thuế; hay chính phủ đầu tư vào những doanh nghiệp chủ chốt ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tránh ảnh hưởng Domino.

    Thị trường chứng khoán ở Việt Nam có những đặc thù nên không phải cái gì mình cũng rập khuôn của các nước được. Trong bối cảnh hiện nay giải pháp thu hẹp biên độ cộng với những biện pháp ổn định thị trường của thủ tướng ban hành hôm 25.3 (theo công văn Số:1909/VPCP-KTTH) sẽ giúp cho thị trường chứng khoán đi vào ổn định.

    Vũ Minh thực hiện
    --------------------------------------------------------------------
    Đọc bài này xong tôi thấy buồn. Buồn vì cái giảm biên độ ( rất tốt và hữu hiệu trong thời điểm này) lại là sáng kiến của thành viên VAFI. Hóa ra đếch phải của UBCK. Thế bố Bằng suốt ngày đi làm để nghĩ cái gì nhỉ?
    Tôi nói thật, tôi ko phải VAFI, cũng chưa bao giờ làm ở UBCK, tôi đã nghĩ ra cái cách giảm biên độ này từ lâu rồi. Nhưng tất nhiên tôi nói, ai nghe? vì tôi cũng chỉ là NĐT như các bạn.
    Thiết nghĩ, nếu anh Bằng là 1 NĐT bình thường, tức là anh cũng phải bỏ tiền mua cổ phiếu trên sàn giá cao rồi giá cứ tụt hàng ngày, anh ý sẽ năng động hơn rất nhiều khi chính túi tiền anh bị thâm hụt 5-10% hàng ngày. Nhưng có lẽ a.Bằng chỉ biết đến mỗi mệnh giá nên anh ý chậm chạp và tối tăm là phải rồi.
    Sau cơn khủng hoảng này, nếu là người có văn hóa, anh Bằng nên từ chức để cho 1 người khác năng động, sáng suốt và mạnh dạn hơn vào vị trí nhậy cảm này.
    Rất mong anh hiểu, chúng tôi không ghét anh, nhưng chúng tôi cần một thủ lĩnh có tầm nhìn thực sự.
    Anh nên làm chuyên viên thì hợp!
  2. hahanhi

    hahanhi Thành viên tích cực

    Joined:
    Jan 11, 2007
    Likes Received:
    1
    You will be regret !!!!
  3. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 3, 2005
    Likes Received:
    1
    anh đang đợi bố trí công việc khác phù hợp hơn chú ạ.
  4. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Có lẽ a í hợp với nghề chăn gà hơn là xách cặp đi làm lãnh đạo hội buôn trứng!
    A í thật vãi lì...
  5. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 3, 2005
    Likes Received:
    1
    nói về độ lì thì anh là nhất, mặt anh sắp thành mặt sắt mẹ nó rồi.
  6. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Việc gì phải từ chức, để VB lấy công chuộc tội đem về cho VNi 700 pts để lên 1200 cuối năm.
  7. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Nếu là ngươì nhanh nhẹn và hoạt bát, khi Vni ngấp nghé phá vỡ ngưỡng tâm lý 700-800, a.Bằng đã phải đưa ra biên độ mới này rồi. Vì ngày 22.1.08, khi Vni đang trên đà sẽ phá vỡ bờ đê 800, các anh ý họp khẩn, họp cấp tốc để cứu Vni rồi đưa ra hàng loạt các giải pháp ( và xin lỗi, 2 tháng qua chờ đợi, em vẫn chưa thấy giải pháp nào đi vào thực tiễn cả)
    Nếu Vni được chặn đà ở ngưỡng 800, các NĐT chúng ta có bị mất 1 lượng tiền khổng lồ như này ko? Báo cáo số liệu vừa đưa, 10 công ty có vốn hóa to nhất TTCK đã mất đi 92.000 tỷ thị giá. Và chúng ta, ai đầu tư trên Hose thì mất 50-60%, trên Hastc mất từ 70-80%.
    Ai chịu trách nhiệm khi rất nhiều các NĐT trở thành con nợ?
    Rất nhiều gia đình tan nát và sống trong nợ nần
    Tất cả chỉ vì sự chậm chập hay nói đúng ra là sự kém hiểu biết của ngươì thủ lĩnh UBCK.
  8. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác nói rất chuẩn xác, trước tết VNi tăng liền 6 phiên, sau tết chỉ cần ông nhà nước thả vài tin tốt và ngầm đưa tiền ra đỡ tt thì VNi không đến nỗi bi đát như thế này.
  9. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Xét vì tự trọng,chú VB nên từ chức!Nhưng xét tình lý,thì đứa phải từ chức trong vụ này đíu phải chú VB,mà là chú chức cao nhất trong CP!
  10. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 5, 2007
    Likes Received:
    0
    Anh Bằng trông tướng mạo trông giống như một chuyên gia phân tích, một thư sinh hơn là một thủ lĩnh dám nghĩ dám làm. Anh này hiền quá,
    Anh nên ngường ghế cho người khác, năng động hơn

Share This Page