Vụ còi, tiếp theo sẽ là ai đây?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Investor_70, Apr 2, 2022.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 23:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Mongday27

    Mongday27 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 27, 2020
    Likes Received:
    912
  2. sontiny83

    sontiny83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 27, 2015
    Likes Received:
    1,418
    Tiếp theo sẽ là Mr Tea.
  3. Nhandoigiatri2

    Nhandoigiatri2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 14, 2020
    Likes Received:
    4,500
    Thầy nhé cụ???
    Last edited: Apr 3, 2022
  4. Baby_Shark

    Baby_Shark Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2020
    Likes Received:
    470
    Đồn thổi linh tinh lại vào lò.
    ThanTuDo likes this.
  5. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 31, 2011
    Likes Received:
    14,398
    Tiền lớn vào blue chip rồi TT hết cửa giảm.
    Tuần sau sẽ công phá đỉnh .
    Investor_70 likes this.
  6. TigerAnGiang

    TigerAnGiang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2018
    Likes Received:
    2,533
    FLC - CÂU CHUYỆN THÂU TÓM
    Khi còn quyền công dân đầy đủ, Elon Quýt một tay che bầu trời FLC nhờ tiền, quyền lực địa vị, và hệ thống "kiểm soát giá" cổ phiếu không biết có từ bao giờ?!. Điều này khiến cho rất nhiều nhà đầu tư cá mập mặc dù thèm thuồng khối tài sản kếch xù của FLC nhưng vẫn không dám bỏ tiền thâu mua bởi rủi ro là quá lớn khi đối đầu trực diện QC. Cá mập có để sẵn sàng chi tiền mua CP FLC để trở thành cổ đông lớn nhưng QC lại thường mang công cụ phát hành thêm cho cổ đông chiến lược làm pha loãng CP hoặc sử dụng hệ thống "kiểm soát giá" răn đe khi cần khiến cho đích đến thành Cổ đông lớn của nhiều cá mập trở nên vô vọng.
    Thị giá của FLC nếu xét trên đạo đức lãnh đạo thì không hề rẻ nhưng xét trên bình diện tài sản hiện hữu thì không phải là đắt. Thị giá của FLC sẽ khiến nhiều người mang sẵn tâm lý tẩy chay, ruồng bỏ QC ỉ ôi chê đắt, thậm chí chia 2,3 lần nữa họ cũng không thèm ngó ngàng. Nhưng chiều ngược lại những NDT mới F0 chưa biết QC là ai hoặc những con bạc ăn thua ngắn hạn lại thường tìm đến FLC mà sẵn sàng bỏ qua yếu tố con người. Và hệ quả là QC gây cho không biết bao nhiêu nhà đầu cơ, nhà đầu tư F0 phải điêu đứng hết lần này đến lần khác.
    Hiện tại QC đang bị giới hạn quyền công dân, khả năng điều phối thị giá FLC bị giảm đi rất nhiều nên việc Cá mập thâu tóm FLC là thường trực và rất khó tránh khỏi. Bởi xét cho cùng, bỏ qua yếu tố lãnh đạo thì quy mô tài sản, thị trường và tầm ảnh hưởng của FLC có lẽ hầu hết mọi người đều cảm nhận được.
    Trường hợp QC bị phán quyết thì yếu tố ban lãnh đạo FLC sẽ thay đổi. Theo cách này hay cách khác, có thể là người nội bộ đi lên, có thể là người ngoài vào thâu tóm FLC nhưng cuối cùng, ai cũng thừa nhận rằng yếu tố con người Ban lãnh đạo FLC khả năng cao sẽ tích cực hơn hơn trước, bởi trong mắt NDT thì QC đang là đại diện up bô tà đạo số 1 VN.
    Khi yếu tố con người của FLC được cải thiện thì tệp khách hàng nhà đầu tư cổ phiếu FLC cũng sẽ được cải thiện. Những người chỉ vì QC mà quay ngoắt với FLC trước đây sẽ có khả năng để ý đến FLC trong thời gian tới. Nguồn khách hàng nhiều hơn, tâm lý giao dịch được cải thiện ắt lực cầu vào FLC sẽ lớn dần trong tương lai. Và khi đó hi vọng FLC sẽ phát triển theo đúng hướng là một công ty làm bất động sản thực thụ chứ không phải là công ty "tài chính" cải lương như hiện nay.
    (ST)
  7. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,009
    Thành viên ban kế toán FLC bị bắt
    Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC bị bắt với cáo buộc giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.

    Ngày 4/4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ *******, cho biết, Huế bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Đây là diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* (C01) điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC.

    Trước đó, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết là người đầu tiên trong vụ án bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán. C01 cho hay, việc làm của những người này gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Tập đoàn FLC sau đó ra thông cáo vụ án liên quan "việc cá nhân" của ông Quyết trong giao dịch mua, bán chứng khoán. Tập đoàn "không phải là chủ thể có liên quan" nên việc này "không làm thay đổi các định hướng quan trọng" của FLC trong kinh doanh, sản xuất. Hiện ông Đặng Tất Thắng, người đang là Phó chủ tịch FLC và Bamboo Airways, đảm nhiệm vai trò chủ tịch ở cả hai doanh nghiệp thay ông Quyết.

    [​IMG]
    Cảnh sát thu giữ tài liệu sau khi khám nhà ông Quyết ở khu đô thị Mỹ Đình 2, tối 29/3. Ảnh: Phạm Chiểu

    Vụ án khiến Chủ tịch FLC và những người khác bị điều tra bắt nguồn từ việc chiều 10/1 ông Quyết bị phát hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước đó. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 11/1 ra thông báo huỷ bỏ giao dịch này - biện pháp chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua.

    Ngày 17/1, ông Quyết bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng. Hồi tháng 11/2017, ông Quyết từng bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường.

    Sau những sai phạm trên, ngày 31/3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường. Các lãnh đạo liên quan như ông Vũ Bằng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Trần Văn Dũng (Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Lê Hải Trà (Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM)... cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

    Ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, khởi nghiệp với nghề luật sư sau đó thành lập thương hiệu FLC. Sau hơn 10 năm, vốn điều lệ của FLC đạt 10.500 tỷ đồng vào đầu năm 2021.Tính đến tháng 1/2022, Chủ tịch FLC sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu FLC (tương đương khoảng 30% vốn) cùng hàng chục triệu cổ phiếu tại các công ty thành viên như ROS, ART, BOS, GAB.
  8. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,009
    Thêm em gái cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt
    HÀ NỘIBà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, bị bắt với cáo buộc giúp sức anh trai thao túng và che giấu thông tin chứng khoán.

    Ngày 5/4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ *******, cho biết, bà Nga, em gái cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán. C01 xác định, bà Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho anh trai là ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

    Bà Nga, 43 tuổi, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Ông Quyết từng là Chủ tịch HĐQT của công ty này. Theo báo cáo quản trị năm 2021, ông Quyết là cổ đông liên quan tới người nội bộ và sở hữu 3,156 triệu cổ phiếu ART của chứng khoán BOS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,2% vốn.

    Một ngày trước, em gái khác của ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, đã bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

    Theo C01, việc làm của những người này gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]
    Cảnh sát khám xét trụ sở tập đoàn FLC, tối 29/3. Ảnh: CAND

    Theo xác minh, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả. Từ đây, giá cổ phiếu được đẩy lên cao.

    Nhóm ông Quyết đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, số lượng đặt mua chiếm 12% và số lượng đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng thị trường. Họ bị cho rằng đã thao túng để cổ phiếu liên tục tăng trong nhiều phiên, "lùa" nhà đầu tư. Hành vi tạo cung cầu giả này đã "tạo đòn bẩy" giúp giá cổ phiếu FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu lên mức 24.000 đồng, tăng hơn 64%.

    Khi giá được đẩy lên giá "trần", chủ tịch Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết lại không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.

    Ngày 10/1, khi sàn HOSE phát hiện đã báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán mang tên ông Quyết. Một ngày sau, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu hủy giao dịch với 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Ngày 18/1, ông Quyết bị phạt 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch 5 tháng.

    Sau những sai phạm trên, ngày 31/3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường. Các lãnh đạo liên quan như ông Vũ Bằng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Trần Văn Dũng (Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), Lê Hải Trà (Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM),... cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

    Ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, khởi nghiệp với nghề luật sư sau đó thành lập thương hiệu FLC. Sau hơn 10 năm, vốn điều lệ của FLC đạt 10.500 tỷ đồng vào đầu năm 2021.

    Tính đến tháng 1/2022, ông Quyết sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu FLC (tương đương khoảng 30% vốn) cùng hàng chục triệu cổ phiếu tại các công ty thành viên như ROS, ART, BOS, GAB...

    Hiện ông Đặng Tất Thắng, Phó chủ tịch FLC và Bamboo Airways, đảm nhiệm vai trò chủ tịch ở cả hai doanh nghiệp thay ông Quyết
    Investor_70 đã loan bài này

Share This Page