Vụ lừa đảo 50 tỷ USD đã bị thổi phồng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhdat95, Mar 7, 2009.

2908 người đang online, trong đó có 1163 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Vụ lừa đảo 50 tỷ USD đã bị thổi phồng

    Chính Bernard Madoff nói với các nhà điều tra là ông ta đã lấy được 50 tỷ USD từ các nhà đầu tư, nhưng thông tin mới đây cho thấy, số tiền ông ta lừa đảo chưa đến 20 tỷ USD.

    Bernard Madoff. Ảnh: AP
    Ông Stephen Harbeck, chủ tịch của Hãng Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán, cho rằng, việc Madoff lừa đảo được 50 tỷ USD khó xảy ra, bởi vì nó bao gồm mức lợi nhuận không có thực mà Madoff nói rằng đã mang lại cho nhà đầu tư trong những năm qua. Ngay cả số tiền 17,1 tỷ USD mà Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) xếp vào nguồn vốn của hãng đầu tư chứng khoán LLC của ông ta cũng không chắc là có thật.

    "Tôi nghĩ rằng, Madoff đã lừa đảo 50 tỷ USD là cách nói dễ gây nhầm lẫn, vì trong số tiền đó còn có các mức lợi nhuận không có thực", ông Harbeck nói. Theo ông, nếu nhận định của ông là chính xác, số tiền bị mất trong vụ lừa đảo của Madoff thấp hơn rất nhiều.

    Bernard Madoff từng là một doanh nhân danh tiếng tại phố Wall và lập nên hãng đầu tư chứng khoán LLC từ 2 bàn tay trắng. Nhưng cuối năm ngoái, ông này bị bắt sau khi thú nhận với người thân là hoạt động tư vấn đầu tư tài chính của ông ta thực chất chỉ là một trò lừa đảo theo hình thức huy động tiền của người này để trả lãi cho người kia.

    Hiện người ta mới tìm lại được 1 tỷ USD từ tài sản của Madoff, trong đó 650 triệu USD là từ tài khoản ngân hàng và các tổ chức tài chính khác; 132,3 triệu USD từ việc bán số chứng khoán do ông này đứng tên, và 161 triệu USD từ số chứng khoán vẫn đang được đầu tư.

    Ông Alan E. Weiner, thuộc hãng kiểm toán Holtz Rubenstein Reminick LLP, cho rằng, 50 tỷ USD chỉ là con số do Madoff thêu dệt nên. Ông cho rằng, lượng tiền nhà đầu tư chuyển vào các quỹ của Madoff thua xa con số này.

    Cựu chủ tịch SEC Harvey Pitt cũng nhận định số tiền thiệt hại trong vụ lừa đảo thấp hơn 17 tỷ USD, có thể vào khoảng 10 tỷ USD. Nhưng dù vậy, tổng thiệt hại do Madoff gây ra cũng vượt xa các vụ lừa đảo khác.

    Vụ lừa đảo liên quan đến một người quản lý quỹ đầu cơ đa quốc gia có tên Arthur Nadel tại bang Florida (Mỹ) gây thiệt hại 350 triệu USD. Trong một vụ khác liên quan đến luật sư tên là Mark Dreier, người ta ước tính con số vào khoảng 400 triệu USD. Còn trong vụ việc gần đây nhất liên quan đến tỷ phú Allen Stanford, tổng thiệt hại là 8 tỷ USD.
  2. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Thuỳ link đây:

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2009/03/3BA0CA16/
  3. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Những nhận định mới nhất của các tổ chức về TTCK Việt Nam
    Thứ bảy, 7/3/2009, 08:00 GMT+7

    (ATPvietnam.com) - Tuần qua chứng kiến một loạt các nhận định đáng chú ý trong bối cảnh thị trường diễn biến hết sức phức tạp. Xin điểm lại một số những nhận định mới nhất của các tổ chức về TTCK Việt Nam tuần qua.

    VinaCapital: Giá cổ phiếu tại TTCK Việt Nam đang ổn định trở lại

    Trong bản báo cáo tháng 2 mới đây, Quỹ đầu tư VinaCapital đánh giá khủng hoảng kinh tế trên thế giới đã ảnh hưởng mạnh tới quỹ đóng ở các thị trường mới nổi.


    Việc thu hồi vốn của nhiều quỹ khiến cho giá trị tài sản trong danh mục của các quỹ như VOF giảm mạnh, đặc biệt là khi tính thanh khoản tăng cộng với sự tham gia thị trường của nhiều NĐT nhỏ lẻ.


    Tuy nhiên, đến thời điểm này chu kỳ thu hồi vốn của các quỹ đầu cơ đã kết thúc, giá cổ phiếu tại TTCK Việt Nam đang ổn định lại mặc dù ở mức thấp.


    TTCK Việt Nam hiện có P/E ở mức 9,4 lần; P/B khoảng 1,3 lần, theo VinaCapital là mức chấp nhận được. Tổ chức này nhận định, thông điệp của Chính phủ Việt Nam là tiếp tục đẩy nhanh quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước trong năm nay có thể đem lại nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.


    Hiện Quỹ VOF - chuyên đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và OTC của VinaCapital có số dư tiền mặt trên 45 triệu USD.



    Chứng khoán Rồng Việt: TTCK tháng 3 có nhiều chuyển biến tích cực

    Bộ phận phân tích CTCK Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra một bản phân tích trong đó nhấn mạnh rằng, TTCK Việt Nam trong tháng 3/2009 sẽ có chuyển biến tích cực hơn so với tháng 2/2009.


    Theo VDSC, TTCK trong tháng 3 có được thông tin hỗ trợ khả quan hơn so với 2 tháng đầu năm như mùa ĐHCĐ của các công ty niêm yết bắt đầu; UBCKNN vừa đề xuất 6 giải pháp phát triển TTCK năm 2009; các tin xấu cũ bão hòa và tâm lý mua cổ phiếu giá rẻ xuất hiện ở một bộ phận nhà đầu tư?


    Cũng theo VDSC, nhà đầu tư nên hướng sự chú ý tới những cổ phiếu đang có giá trị thị trường tụt khá xa so với giá trị sổ sách, đặc biệt là cổ phiếu có mức vốn hóa hiện tại không chênh lệch nhiều so với lượng tiền mặt mà công ty đang sở hữu. Tuy nhiên, các công ty đó phải có nguồn thu nhập tương đối ổn định, đảm bảo một mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn.

    HSBC: TTCK Việt Nam rẻ kỷ lục nhưng các thị trường khác còn hấp dẫn hơn

    HSBC vừa có báo cáo mới về Thị trường chứng khoán Việt nam (Vietnam Monitor Issue 22) ra ngày 04/03/2009.

    HSBC cho rằng, TTCK Việt Nam là thị trường giảm điểm tệ nhất Châu Á kể từ đầu năm mới 2009, với tỷ lệ giảm 22%, trong khi chỉ số MSCI của Châu Á (không tính Nhật bản) chỉ giảm có 12%. Thị trường đã giảm 81% kể từ đỉnh vào tháng 3/2007

    HSBC cho biết, EPS chung của thị trường Việt Nam đã giảm 30% trong năm 2008, mạnh hơn cả dự báo trước đó của HSBC (vốn đã được coi là quá bi quan).

    Năm 2008, doanh thu các doanh nghiệp tăng mạnh 40%, tuy nhiên lợi nhuận biên từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 8%, các khoản trích lập dự phòng giảm giá bất động sản, đầu tư tài chính kéo lợi nhuận ròng giảm 25%. Kèm theo đó, việc tăng vốn điều lệ đã làm cho EPS giảm 9,5%. ROE giảm từ 18% 2007 xuống 11% 2008

    HSBC dự đoán EPS 2009 sẽ chỉ tương đương 2008 và tăng 10% vào 2010, khi đó Forward PE khoảng 9,5x. Đây là mức rẻ lịch sử của VN-Index song nếu so sánh với các nước trong khu vực thì chưa hẳn TTCK VN đã rẻ, chỉ tương đương với Trung Quốc, cao hơn Indonesia chỉ có mức 8,2x, Thái Lan chỉ ở mức 7.8x. Với nhà đầu tư quốc tế, các thị trường này được đánh giá cao hơn, với tiềm năng tăng trưởng và minh bạch tài chính và thông tin tốt hơn Việt Nam.

    Theo HSBC, có một số doanh nghiệp được đánh giá là rẻ theo P/E như VNM (10.8x), DPM (7.8), PVD (7.9x), FPT (7.2x), HPG (5.8x).

    Tuy vậy, như đã nói trên, khi quyết định mạo hiểm quay lại với thị trường, giải ngân vào cổ phiếu thì các nhà đầu tư quốc tế nhiều khả năng sẽ lựa chọn các thị trường châu Á tiềm năng tăng trưởng tốt hơn và minh bạch hơn để đầu tư.

    CK Kim Eng: "Thế giới diễn biến xấu, TTCK VN chưa có dấu hiệu tạo đáy"



    Ken Tai Chee Ming ?" CMT, chuyên gia Phân tích kỹ thuật của Công ty CK Kim Eng Singapore nhận định về các thông tin tích cực đã làm cho thị trường tăng vào cuối tuần trước ?oXuất khẩu trong tháng 02/2009 đã tăng lên 25,1% so với cùng kỳ năm trước, điều này được kỳ vọng sẽ làm dịu bớt áp lực giảm giá của VND. Vì thế, tôi cho rằng, trong thời gian ngắn sắp tới tỷ giá USDVND sẽ không có những thay đổi đáng kế và điều này sẽ có tác dụng hỗ trợ cho sự đi lên của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn?.


    Tuy nhiên, khi nhận định về thị trường chứng khoán thế giới, chuyên gia Ken Tai cho rằng TTCK thế giới sẽ có những diễn biến tiêu cực trong tuần này ?oThị trường chứng khoán thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi xuống khi chỉ số dẫn đầu thị trường là S&P 500 đã đóng cửa dưới mức thấp nhất của nó được hình thành vào 10/2002, và hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua.?


    Từ những nhận định trên, chuyên gia Ken Tai kết luận TTCK Việt Nam vẫn chưa xuất hiện dấu hiện cho thấy thị trường đã tạo đáy. Dù vậy, chuyên gia này cũng cho rằng không phải là không có những cơ hội ngắn hạn, dù có thể là rất ngắn ngủi và ít ỏi.

    ?oChỉ số VN-Index đã bật lên tại mức thấp nhất là 234,66 điểm và khả năng sẽ tiếp tục đi lên mức mục tiêu tiếp theo nằm tại 260 điểm. Đợt tăng giá này cũng sẽ tạo ra một số cơ hội để có thể đầu tư trong ngắn hạn, tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên chọn những cổ phiếu tốt để đầu tư vì trong thời điểm này chúng ta sẽ không còn được chứng kiến các đợt cùng tăng hoặc cùng giảm như trong giai đoạn trước kia nữa. Tương tự, chỉ số HASCT-Index cũng đã bật lên từ mức thấp nhất 77,51 điểm và mục tiêu tiếp theo sẽ là 88 điểm?, chuyên gia Ken Tai khẳng định.

  4. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Dow Jones và S&P 500 bất ngờ thoát hiểm

    Trong tuần, chỉ số S&P 500 giảm 7% và trở thành tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, chỉ số Dow Jones mất 6,2%, chỉ số Nasdaq trượt 6,1%

    Ngày 6/3, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã bất ngờ tăng điểm vào cuối ngày giao dịch trước tin hỗ trợ từ Anh.

    Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ đã cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 2/2009 đã tăng lên 8,1% - mức cao nhất trong 25 năm qua, từ 7,6% trong tháng 1/2009.

    Trong tháng 2, ở Mỹ có 651.000 người bị thất nghiệp, trong đó ngành sản xuất đã cắt giảm 168.000 việc làm, ngành xây dựng cắt giảm 104.000 việc làm, ngành dịch vụ cắt giảm 375.000 việc làm...

    Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong tuần

    Ngày 6/3, ngân hàng lớn thứ tư ở Mỹ - Wells Fargo cho biết sẽ cắt giảm 85% tỷ lệ chi trả cổ tức để tiết kiệm 5 tỷ USD trong 1 năm. Ngân hàng này cũng cho biết sẽ cắt giảm các khoản chi phí trị giá 2 tỷ USD bắt đầu từ quý 2/2009. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu Wells Fargo tăng 6,03% lên 8,61 USD/cổ phiếu.

    Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã tăng điểm trở lại phiên cuối tuần trong khi chỉ số Nasdaq giảm điểm với biên độ không đáng kể.

    Dù vậy, chỉ số Dow Jones và S&P 500 chỉ khởi sắc vào cuối ngày giao dịch sau khi Wall Street Journal thông báo Lloyds Banking Group và Chính phủ Anh đã đạt được thỏa thuận bảo lãnh cho tài sản của ngân hàng, đồng thời Chính phủ Anh sẽ nâng mức sở hữu cổ phần của Lloyds lên 75%.

    Chỉ số S&P Tài chính đã giảm 1,4%, trong đó cổ phiếu JPMorgan hạ 4%, Goldman Sachs mất 7,4%, cổ phiếu Bank of America giảm 0,95%...

    Cũng giống phiên trước đó, General Motors tiếp tục tạo nên lo ngại cho giới đầu tư khi nguy cơ phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vẫn còn bỏ ngỏ. Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu General Motors giảm 22% xuống 1,45 USD/cổ phiếu.

    Trong ngày, giá dầu đã tăng trở lại nên giúp cổ phiếu khối năng lượng lên điểm, trong đó cổ phiếu Exxon Mobil tăng 2,9%, cổ phiếu Chevron lên 3,2%...

    Trong tuần, chỉ số S&P 500 giảm 7% và trở thành tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, chỉ số Dow Jones mất 6,2%, chỉ số Nasdaq trượt 6,1%.

    So với đầu năm, chỉ số Dow Jones giảm 24,49%, chỉ số S&P 500 hạ 24,34% và chỉ số Nasdaq trượt 17,96%.
  5. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Thời điểm tốt để đầu tư vào VN

    Tại ?obàn tròn? về đầu tư và xuất khẩu của diễn đàn Ngày giao lưu doanh nhân quốc tế 6-3, ông Phan Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, nhận định đầu tư nước ngoài ở VN vẫn sẽ là bức tranh sáng trong năm 2009 và mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới từ 20-25 tỉ USD cùng vốn giải ngân 11 tỉ USD nằm trong khả năng của VN. Minh chứng là tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong hai tháng đầu năm đạt 5,3 tỉ USD.

    Ông Stuart Dean, đại diện Công ty General Electric Asia, cho rằng nếu nhìn ở mục tiêu dài hạn thì đây là thời điểm tốt để đầu tư vào VN. Đồng ý với nhận định này, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nói: ?oĐây là thời điểm đầu tư tốt vì chi phí đầu tư đã giảm còn 70% so với năm 2008, và thị trường VN vẫn đang có nhu cầu rất lớn về hàng hóa cũng như dịch vụ?.

    Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM, cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp tận dụng những ưu đãi của Chính phủ nhằm tái cấu trúc và đầu tư cho các kế hoạch trung và dài hạn.


  6. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    0
    phù......ù

Share This Page