Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm minh các hoạt động đầu cơ USD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 05/06/2008.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3428 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. thucanhvn

    thucanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Cứ xểnh ra là xử lý này, điều tra nọ. Hành chính, hình sự hoá các quan hệ kinh tế. Đầu cơ thì bản chất cũng là đầu tư thôi, nếu bọn dân đen nó đểu giả nó đầu cơ để USD cao ngất, thì các Quý cơ quan quản lý đức cao vọng trọng với tiềm năng hiện có gấp n lần dân đen, sao không dùng các biện pháp kinh tế để giải quyết. Chẳng hạn đô đang sốt, các vị đẩy đô ra bán với giá các vị cho là hợp lý, vàng khi nào cao các vị đẩy vàng ra bán với giá thấp hơn. Còn những gì các vị cho là thấp thì đẩy tiền ra mua vào để điều tiết, công khai hoá mua bán để ổn định tâm lý thị trường. Như vậy có tốt hơn không ????? Đằng này các vị thử nhìn lại thị trường tiền tệ xem, khi USD bị mất giá thì chính NHNN cũng từ chối mua vào đẩy hàng chục tỉ USD không thể giải ngân, đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu thu USD điêu đứng, giờ khi USD sốt nóng, thay vì đẩy mạnh bán thì các vị lại cũng ngồi nghe ngóng và doạ dẫm những thằng đầu cơ. Còn thâm tâm thì bán ra lúc cao sợ hớ, còn mua vào lúc đang thấp sợ lỗ (nhứ SCIC là một ví dụ). Bó tay.
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Khi an ninh quốc gia bị đe doạ thì việc xử lí hình sự là bình thường để bảo vệ 80 triệu dân. Đó là việc làm đúng và nhân dân ủng hộ.
    Hãy nhìn IRAQ nhé ! đầu cơ gạo còn giết luôn đây này. Hình sự hoá là chuyện nhỏ.
    Iraq lật lại vụ tử hình hàng loạt tiểu thương đầu cơ
    Thứ ba, 29/04/2008




    Tariq Aziz thời còn đương chức. Ông này được coi là người đại diện cho chính quyền Saddam trước cộng động quốc tế. Ảnh: AP.

    Tariq Aziz, phó thủ tướng Iraq dưới thời Saddam Hussein, hôm nay ra tòa do liên quan đến vụ hành quyết vội vã 42 tiểu thương phạm tội làm giá lương thực để trục lợi, năm 1992.

    Cùng bị xử với Aziz là 5 cựu quan chức khác, những người bị cáo buộc dính tới vụ tử hình 42 người làm nghề buôn bán tại Baghdad. Những tiểu thương này bị vây bắt từ các chợ bán buôn ở thủ đô Iraq trong vòng hai ngày vào tháng 7/1992. Họ bị buộc tội đầu cơ để đẩy giá lương thực tăng cao vào thời điểm Iraq đang bị quốc tế cấm vận. Tất cả 42 người bị hành quyết chỉ vài giờ sau một phiên tòa chóng vánh.
    Trong khi đó, con trai của Aziz là Ziad một mực khẳng định cha mình vô tội. "Cha tôi từng nói riêng với tôi rằng ông ấy không làm gì trong vụ này. Vào thời điểm đó, cha tôi đang thực hiện một nhiệm vụ chính thức ở bên ngoài Iraq. Hơn nữa, không có thân nhân nào của các tiểu thương nói trên đâm đơn kiện cha tôi cả", Ziad khẳng định.

    Thực hiện việc phán xét Tariq Aziz là Tòa án tối cao Iraq, cơ quan được lập ra để xử các cựu thành viên chính quyền Saddam Hussein. Bản thân cựu tổng thống Iraq cũng đã bị treo cổ vào tháng 12/2006, do phạm các tội ác chống lại loài người trong vụ sát hại 148 người Shiite sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông năm 1982.

    Chủ tọa phiên tòa xử cựu phó thủ tướng Tariq Aziz là thẩm phán Rauf Rasheed Abdel Rahman thuộc sắc tộc Kurd, người từng điều hành phiên tòa xử Saddam Hussein trước đây.

    Tariq Aziz, 72 tuổi, là tín đồ Thiên chúa giáo duy nhất trong ban lãnh đạo gồm chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni do Saddam Hussein đứng đầu. Ông thông thạo tiếng Anh và từng nắm ghế bộ trưởng ngoại giao, đại diện cho Iraq tại Liên Hợp Quốc và nhiều diễn đàn quốc tế khác nên rất quen thuộc với nước ngoài.

    Chỉ vài tuần trước khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào Iraq, Tariq Aziz đã có cuộc gặp với cố giáo hoàng John Paul II tại Vatican trong một nỗ lực vận động nhằm tránh cuộc xung đột. Thời trẻ, ông học ngành văn học Anh ở Baghdad và từng có thời làm nghề báo.

    Trong danh sách những cựu quan chức Iraq bị Mỹ truy lùng sau sự sụp đổ của Baghdad năm 2003, Tariq Aziz xếp thứ 25. Còn trong số những người cùng bị xử với Aziz trong vụ hành quyết các tiểu thương lần này có anh em cùng cha khác mẹ với Saddam là Watban Ibrahim al-Hassan và em họ Saddam là Ali Hassan al-Majid (biệt danh Ali Hóa học).



    Theo VnExpress






    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 05/06/2008
  3. minhngoc79

    minhngoc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Đã được thích:
    0
    chỉ là lời nói thôi các bác ợ,nói chung chả tin gì hết
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Thả nổi VNĐ trong khuôn khổ là tốt, điều này dẫn đến giảm nhập khẩu, tăng xuất khẩu, VNĐ Mất giá sẽ khiến dân ta bớt tiêu xài -> giá hàng hoá giảm, tiêu thụ nội địa tăng lên -> CPI sẽ giảm được đáng kể, và đặc biệt là việc VNĐ mất giá sẽ khiến những chú nào carry trade ở VN chết sặc gạch, dẫn đến: 1 là muốn rút ra thì không què thì cũng xây xát mình mẩy, 2 là không ra được thì đành phải ở lại.

    Vì vậy việc thả nổi VNĐ không phải là không tốt, nếu ta kiểm soát được thì cái lợi sẽ nhiều hơn cái hại. Viêc thả nổi càng nhanh thì càng giải quyết nhanh, cũng như chứng ý, thắt vào rồi giờ sống dở chết dở, cứ mở ra cho nó xuống nhanh, rồi khôi phục dễ hơn nhiều.

    Những chú nào hô hào để làm $ giảm tức là đi ngược lại chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, của Thủ Tướng, của NHNN, là bọn phá hoại nền KT của nước ta. Nếu ai biết được thì hãy phone ngay cho Bộ CA để Bộ CA xử lý những phần tử cố tình phá hoại kinh tế đất nước.

    Kể cả những kẻ đã được mời lên Bộ CA 1 lần để cảnh cáo, nhưng nếu còn tiếp diễn bằng nick khác thì việc truy ra IP để tống vào nhà tù không phải là không thể.

    Hãy cẩn trọng khi hô hào không đúng với chủ trương của Đảng và Chính phủ VN.

  5. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Các bác cho em hoi: sao bọn đối tác chiến lược lại phải mua cổ phiếu theo giá mà các NDT nhỏ lẻ mua nhỉ? vì bọn nó còn giúp đỡ, hỗ trợ VCB trong nhiều vấn đề, thì bọn nó phải được mua với giá thấp mới hợp lẽ chứ? Sao ông Hùng lại ký quyết định bắt bọn nó mua với giá IPO?
  6. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Đó là luật...
  7. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Biết là luật, nhưng cũng phải có chút gì dựa trên thực tế chứ. Trong khi bọn CĐCL phải chịu rằng buộc hỗ trợ giúp đỡ kỹ thuật, công nghệ, quản lý,... mà phải mua theo giá của các cổ đông bình thường thì làm sao thuyết phục nó mua với giá đó. Ông nào nghĩ ra cái luật này dựa trên cơ sở nào để ban hành nhỉ?
  8. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bán $ ra để làm gì? $ có tiêu ở trong nước không? Hay các bố dùng $ đi nhập lậu hả?
  9. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Giống vụ đầu cơ gạo thì bỏ mẹ rồi
    Tăng hơn 2 lần sau đó giảm 30%
    Kết luận chống đầu cơ gạo thành công rực rỡ.
    Kịch bản cho USD: tăng 100% tức 32.000vnđ/usd sau đó giảm xuống còn 25.000đ/USD.
    Kết luận chiến dịch chống đầu cơ USD thành công hơn dự kiến.
  10. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này