Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm minh các hoạt động đầu cơ USD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 05/06/2008.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3428 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn như thế nào gọi là đầu cơ USD, tiền là tài sản do người dân vất vả lao động mới kiếm được việc giữ đồng tiền gì là quyền của người dân. Có quy định nào quy định mỗi người dân chỉ được giữ bao nhiêu tiền nếu vượt số đó thì gọi là đầu cơ tiền không, hay cấm người dân không được làm giầu.
    Nhìn chung LĐ gì mà tầm nhìn thấp quá
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng về mất giá VND là quá đáng
    (Trích b/c Barclays Capital) Bọn đầu cơ bằng hợp đồng kỳ hạn miễn chuyển giao đã giảm từ 22300 VND/USD xuống 17742 VND/USD ---

    Tâm lý về Việt Nam đã đảo ngược đáng kể trong vòng 2 tháng qua. Hồi đầu năm, thị trường mong đợi NHTW Việt Nam cho phép VND tăng giá nhằm kiềm chế lạm phát và điều chỉnh cán cân thương mại với cán cân thanh toán thặng dư quá lớn. Tuy nhiên, tâm lý đã xấu đi trong vòng vài tuần qua khi các hợp đồng kỳ hạn miễn chuyển giao (NDF) hiện đang định giá VND sẽ mất giá rất mạnh. Khủng hoảng tâm lý là do thâm hụt thương mại bị tăng quá mạnh, từ 8.4 tỷ USD Q1 2008 so với 1.7 tỷ USD Q1 2007, và tốc độ lạm phát đáng kể trong 5 tháng đầu năm. Thực chất, với vấn đề lạm phát hiện nay, chúng tôi (BarclaysCap) tin rằng việc phá giá đồng VND là lựa chọn cuối cùng của NHTW Việt Nam. Đồng tiền yếu sẽ làm áp lực lạm phát tăng lên ?" trong khi đó hiện nay là mối quan ngại chủ yếu của họ - qua đó nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ còn căng thẳng hơn, làm tăng hơn nữa gánh nặng cho khu vực ngân hàng.

    ?..
    Rủi ro trước mắt về phá giá đồng tiền là thấp

    Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ việc Việt nam sẽ buộc phải phá giá đồng tiền trong vài tháng tới. Trước hết, dự trữ ngoại hội vẫn ở mức 23,5 tỷ USD vào cuối năm, tương đương 4,4 tháng nhập khẩu. Ngoài ra cán cân vốn vẫn thặng dư kể từ đầu tháng 4, qua việc nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng cổ phiếu và mua kỳ hạn đồng VND vẫn cao. Cho dù thị trường rất bất ổn vào tháng 5, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng cổ phiếu. Về việc bán tháo qua hợp đồng kỳ hạn miễn chuyển giao (NDF), mặc dù mức giá rủi ro bắt đầu tăng vào tháng 4, nhưng tỷ giá tăng thực không diễn ra cho đến tận tháng 5. Một trở ngại nữa trong việc rút vốn là do thiếu thanh khoản trên thị trường trái phiếu trong nước. Điều này nghĩa là một lượng lớn đầu tư vào trái phiếu trong nước sẽ không thoát ra nổi. Dòng vốn đổ vào trong cả Q1 2008 sẽ bù đắp cho cán cân thương mại đang yếu đi trong ba tháng đầu năm. Kết luận: Chúng tôi tin rằng suy giảm dự trữ ngoại hối là không đáng kể.


    Ngoài ra:
    Nợ nước ngoài thấp
    Tỷ lệ trả nợ rất thấp
    Tỷ lệ nợ ngắn hạn rất thấp nên hầu như không sợ rủi ro đảo nợ
    Cán cân thương mại đang được cải thiện

Chia sẻ trang này