Vừa tăng giá xăng lại thế này nữa thì CK tèo là đúng rùi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tttung05, 12/08/2010.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 414 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Hơn 300 mặt hàng tiêu dùng sẽ tăng giá

    Nguồn tin từ hệ thống siêu thị Maximark, Citimart, sẽ có 300 mặt hàng tiêu dùng tăng giá bắt đầu từ cuối tháng 8.2010 này với mức tăng trong khoảng 3 - 12%.



    Các mặt hàng tăng giá tập trung nhiều nhất ở nhóm thực phẩm như đồ hộp, bánh kẹo với gần 100 loại, mức tăng bình quân 5%; dầu ăn tăng 3%; hóa mỹ phẩm tăng 5 - 8%; gia dụng tăng 4 - 5%, hàng may mặc tăng giá khoảng 5 - 12%.
    Lý do tăng giá, theo ghi nhận từ hơn 100 nhà cung cấp hàng cho siêu thị là do: giá đường tăng, nguyên liệu đầu vào như hóa chất, bao bì tăng, tỉ giá đô la trên thị trường tự do tăng… Các nhà kinh doanh siêu thị dự kiến, với giá xăng tăng khoảng 450 đống/lít vừa công bố tối 9.8.2010, có thể vài ngày tới sẽ còn một số mặt hàng tiếp tục tăng giá.
    Theo cục Thống kê TP.HCM, trong các mặt hàng đang tăng giá hiện nay, việc tăng giá sữa và gạo đang làm người tiêu dùng lo lắng nhất bởi sản phẩm nằm trong nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của các gia đình. Mới nhất, vào ngày 10.8 sữa Abbott đã tăng giá khoảng 7%. Trước đó, trong tháng 7.2010 sữa bột, sữa nước của các nhãn hiệu Dumex, Cô gái Hà Lan, XO… cũng đã tăng giá 2,5 - 10%. Tính bình quân giá sữa trên toàn thị trường đã tăng 8,56% so với mức giá cuối năm 2009.
    Còn giá gạo có thương hiệu đang bán trong một số hệ thống siêu thị đã tăng giá bình quân 1.000 - 2.000 đồng/kg, gạo bán ở các điểm bán lẻ bên ngoài tăng 500 - 1.000 đồng/kg. Gạo tăng giá chủ yếu là loại gạo thơm, gạo ngon bán cho các hộ gia đình từ các nhà cung cấp ở đồng bằng Sông Cửu Long và TP.HCM. Riêng gạo thường (gạo ngang) đóng bao 5 - 10kg bán trong siêu thị không tăng giá, bên ngoài chỉ tăng 200 đồng/kg.
    Theo BT
    SGTT


    :((
  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Thêm quả tăng 60% giá điện nữa thì...:-o

    Kiến nghị Thủ tướng tăng giá điện và xóa bỏ “giá bậc thang”
    (Dân trí) - Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản kiến nghị tới Thủ tướng cần tăng giá điện từ 5 cent/kWh hiện hành lên mức 8 cent/kWh và xoá bỏ giá điện bậc thang. Nếu không, các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện 6 và 7 đang lập khó thành công.
    >> Sắp có cơ chế mới điều chỉnh giá điện
    >> Ngành điện: “Đã đến lúc phải xem lại giá điện”
    [​IMG]
    Giá điện thêm 1 lần nữa được đề nghị tăng.

    Theo VEA, sau một thời gian áp dụng trong thực tiễn, bảng giá điện bậc thang đã bộc lộ những bất cập, bởi 50 kWh đầu tiên không chỉ người nghèo, các hộ chính sách được hưởng mà cả người có thu nhập cao, kể cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cũng hưởng lợi từ cơ chế giá này, gây lãng phí trong sử dụng điện.

    Bởi vậy, trong bản kiến nghị gửi tới Thủ tướng, VEA đã đề xuất 2 loại giá điện. Thứ nhất là giá điện có hỗ trợ của Nhà nước (50kWh đầu tiên). Nhà nước thiết lập một mức giá bán hợp lý (thấp hơn giá thị trường để bán cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, học sinh, sinh viên…)

    Thứ hai là giá điện theo thị trường. Các hộ sử dụng điện có mức sống trung bình trở lên áp dụng giá bán điện theo thị trường, mức giá 7 - 8 cent/kWh.

    Cùng với đó, VEA cũng đề xuất cần thành lập 1 tổng công ty quản lý giá điện cho hộ nghèo và giá điện phục vụ công ích xã hội và trực thuộc EVN.

    Theo ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), hiện giá điện chỉ gần 5,3 cent/kwh (tương đương là 1.059 đồng/kwh) thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực, trong khi để có lãi cho các nhà đầu tư thì phải với mức giá bình quân trên 8 cent/kwh.
    Theo tính toán của VEA, để đạt được mục tiêu đặt ra, kể từ năm 2011, Chính phủ cần phải tăng giá điện ở mức 8 cent/kWh (mặc dù mức giá này vẫn thấp hơn giá điện trong khu vực, với cơ cấu giá nhiên liệu đầu vào ở mức 100 USD/tấn than như hiện nay).

    Đồng thời, Chính phủ cần điều chỉnh giá khí bán cho điện theo biến động của giá dầu; giá than bán cho điện, cũng như các hộ xi măng, giấy, phân bón… ở mức thấp hơn giá xuất khẩu (tối đa là 10%) trong năm 2011.

    Đây là giải pháp duy nhất để khắc phục lâu dài tình trạng thiếu vốn cho ngành năng lượng. Theo VEA, các tập đoàn năng lượng Việt Nam hiện nay đều đang phải bán các sản phẩm của mình chưa theo đúng cơ chế thị trường.

    VEA cũng cảnh báo, nếu chúng ta không điều chỉnh giá điện hợp lý, thì các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện 6, và Quy hoạch điện 7 đang lập khó có thể thành công. Bởi thực tế lợi nhuận có được hàng năm của EVN không đáp ứng được 1/3 nhu cầu đầu tư vào các dự án.

    Với các Tập đoàn như PVN, TKV, Sông Đà… có các dự án nguồn điện sẽ đưa vào vận hành kể từ sau năm 2012 sẽ không biết lấy từ nguồn nào để bù lỗ, bởi các dự án nguồn điện này đang đầu tư với suất đầu tư 1.350 ~ 1.450 USD/kWh, trong đó có nhiều dự án sử dụng nguồn than nhập khẩu từ nước ngoài với giá rất cao.

    Lan Hương
  3. telaphuong

    telaphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    rồi xong. chết cả bầy rồi
  4. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Có cơ hội là thoát cho nó lành, bảo toàn số vốn còn lại để chờ cơ hội:-"
  5. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn tiền là còn cơ hội.. [r23)]
  6. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Đà giảm quá mạnh, thấy thị trường bull tí lao vào thì lại phải cắt đoá, các bác bảo trọng:-w
  7. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh, không vội, thị trường có quay đầu uptrend thì vẫn còn đầy cơ hội nhặt hàng mà không phải lo cắt:-ss
  8. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Thông tư đã ra, cứ thế mà thực hiện thôi[-)


    VNBA phủ nhận 14 ngân hàng “phản đối” Ngân hàng Nhà nước

    Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký HHNH khẳng định, trong toàn bộ nội dung văn bản HHNH gửi NHNN liên quan tới Thông tư 13/2010/TT-NHNN không có nội dung nào thể hiện sự “phản pháo” hay “phản đối”.
  9. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.199
    thông tư đã ra cứ thế mà vào vợt hàng thôi
  10. nqdung

    nqdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    'Chưa bàn đến chuyện tăng giá điện'
    Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - Nguyễn Tiến Thỏa trước đề xuất tăng giá điện thêm 68% của Hiệp hội Năng lượng VN.
    > Đề xuất tăng giá điện thêm 68%
    Ông Thỏa cho biết Bộ Tài chính - đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định về giá điện chưa nhận được bất cứ đề xuất nào liên quan đến giá điện từ Hiệp hội năng lượng VN. Do đó, ông không thể bình luận về chuyện mức tăng đề xuất từ bình quân 5 cent mỗi kWh điện hiện hành lên 7-8 cent.
    Ngay cả khi có phương án giá trong tay thì cơ quan chức năng cũng còn phải tính toán rất nhiều yếu tố như chi phí đầu vào, tỷ giá, chỉ số CPI và tốc độ tăng trưởng... Do vậy, không thể nói được rằng mức tăng đề xuất 68% là đã hợp lý hay chưa.
    [​IMG]Hồi tháng 3 vừa qua, giá bán điện được điều chỉnh tăng trung bình 6,8%. Ảnh: Hoàng Hà.
    "Hiện tại chúng tôi chưa có động thái gì cả, chưa bàn đến chuyện tăng giá. Do đó, đề xuất của Hiệp hội Nặng lượng VN chỉ nên coi là kênh để tham khảo", ông Thỏa nói.
    Cho rằng biểu giá điện bậc thang đang áp dụng chứa đựng nhiều yếu tố bất hợp lý, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vừa kiến nghị, xóa bỏ giá điện bậc thang và áp dụng 2 loại giá điện. Theo đó, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên… được áp dụng giá điện có hỗ trợ của Nhà nước đối với 50 kWh đầu tiên. Riêng các hộ sử dụng điện có mức sống trung bình trở lên áp dụng giá bán 7-8 cent mỗi kWh (khoảng 1.500 đồng mỗi kWh).
    Đây được coi là kiến nghị gây sốc vì nếu so với mức đang áp dụng hiện hành (khoảng 5,2 cent) thì mức đề nghị tăng của Hiệp hội Năng lượng lên tới 50-68%. Hồi đầu năm 2010, khi đưa ra phương án điều chỉnh giá điện cả 3 đơn vị là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực VN cũng chỉ đề xuất mức cao nhất là 10,7%. Sau đó, Chính phủ quyết định lấy mức hợp lý và ít ảnh hưởng hơn là tăng trung bình 6,8% và áp dụng từ 1/3.

Chia sẻ trang này