Vứt Hết!!! Muốn Đầu tư chứng khoán VN ư? Rất dễ, Hãy vứt cái chỉ số Vni index đi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 23/10/2015.

6132 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9280 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.825
    các bác xem, phương phá dự dòng tiền vào thị trường thì đây là 1 trong các cách tính nè:

    Bao nhiêu tiền margin rót từ CTCK trong 9 tháng đầu năm?
    Trong 9 tháng đầu năm 2015, một lượng lớn tiền vay - tiền mua ký quỹ chứng khoán (margin) tính đến hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được bơm ra từ các công ty chứng khoán (CTCK), hầu hết đều tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm.
    * Thị phần môi giới quý 3/2015: KIS lọt top 10 ở cả hai sàn, SHS tăng hạng tại HNX

    * Những gam màu tối đầu tiên trong bức tranh kết quả quý 3 của các CTCK

    Đẩy mạnh margin

    Xét số dư margin cuối kỳ (phải thu giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán), CTCK Sài Gòn (SSI) đang dẫn đầu với hơn 2,570 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm 2015. Đây cũng là gương mặt chiếm ngôi quán quân thị phần môi giới quý 3 trên cả hai sàn với tỷ lệ 10% (HNX) và 13.5% (HOSE).

    Một số tên tuổi khác trong top đầu thị phần môi giới như CTCK Tp.HCM (HCM), CTCK Bản Việt (VCSC) hay CTCK VNDirect (VND) đồng thời cũng là những doanh nghiệp có số dư margin cuối kỳ hàng ngàn tỷ đồng. Riêng với VND, tiền margin 1,470 tỷ đồng tăng mạnh 75% so với thời điểm đầu năm.

    Một số chỉ tiêu về margin của các CTCK trong 9 tháng đầu năm 2015
    (Top thị phần môi giới và CTCK có margin trên 1,000 tỷ đồng)
    ĐVT: tỷ đồng
    http://image.*********.vn/2015/10/22/ctck-quy-3-margin.jpg
    Tuy nhiên, con số margin cuối kỳ vẫn chưa thể hiện hết bản chất lượng tiền margin đã được các CTCK rót ra trong kỳ. Thực tế, số tiền phát sinh tăng/giảm trong kỳ vượt xa nhiều lần con số này.

    Điển hình như tại CTCK Bảo Việt (BVS), lượng tiền margin tăng trong 9 tháng lên đến gần 19,000 tỷ trong khi số dư cuối kỳ chỉ khoảng 760 tỷ đồng. Hay như tại CTCK FPT (FPTS), tiền margin tăng trong kỳ cũng đạt hơn 14,700 tỷ đồng.

    Như vậy, chỉ tính riêng số tiền margin phát sinh tăng trong kỳ của những “ông lớn” ở trên đã vượt hơn 105,000 tỷ đồng, tổng số dư cuối kỳ hơn 16,600 tỷ đồng (tăng 15% so với đầu năm).

    Hiện rủi ro đến từ việc CTCK cho vay tiền giao dịch ký quỹ chứng khoán không phải là nhỏ. Với trường hợp của CTCK Agribank (AGR), dự phòng rủi ro đã trích lập chiếm đến 363 tỷ đồng (tăng 63% so với đầu năm) cho khoản phải thu khách hàng cuối kỳ là 940 tỷ đồng. Còn tại VND, khoản phải thu giao dịch ký quỹ là hơn 1,400 tỷ, trong khi đó tiền trích lập dự phòng các khoản phải thu chiếm hơn 105 tỷ đồng.

    Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2015, nhiều công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ như SSI đạt 4,700 tỷ (tăng gần 1,200 tỷ) hay VPBS đạt 970 tỷ dồng (tăng 170 tỷ). Ngoài ra, SSI cũng tăng vay nợ ngắn hạn lên hơn 2,500 tỷ và vay nợ dài hạn gần 700 tỷ đồng, VND tăng vay nợ ngắn hạn lên hơn 1,800 tỷ đồng. Đây là những nguồn lực đóng góp không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh, trong đó có dịch vụ cung cấp margin cho khách hàng của các CTCK.

    Đặc biệt, nhiều CTCK cũng đẩy mạnh hoạt động margin trong năm 2015 bằng cách giảm lãi suất ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Cụ thể CTCK VietinBank (CTS) giảm lãi suất margin về 12.96%/năm (0.036%/ngày) (từ mức 14.4%/năm trước đó) kể từ ngày 01/06/2015. Mới đây CTS tiếp tục giảm lãi suất margin xuống còn 10.8%/năm (0.03%/ngày). Hay CTCK Đại Dương (OCS) cũng công bố kể từ ngày 01/06/2015 sẽ giảm lãi suất margin và phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán từ 12.96%/năm xuống 12.6%/năm (tức 0.035%/ngày).

    Nhìn chung, lãi suất margin và ứng trước tiền bán chứng khoán tại nhiều CTCK xoay quanh ngưỡng 13-14.5%/năm như VPBS 13.5%/năm (0.0375%/ngày), SSI 14%/năm (0.039%/ngày), HCM 14.4%/năm (0.04%/ngày) hay VND 14.5%/năm (0.04%/ngày).

    Doanh thu khác tăng đáng kể

    Doanh thu đến từ hoạt động ký quỹ của các CTCK được hạch toán vào doanh thu khác. Khoản mục này phần lớn tăng trưởng so với 9 tháng đầu năm 2014.

    Cụ thể, đứng đầu là SSI với khoản doanh thu khác trong 9 tháng đầu năm 2015 với gần 400 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 36% tổng doanh thu. Hay tại VCSC và SHS, doanh thu khác đều tăng mạnh, cao hơn gấp đôi cùng kỳ với mức trên 100 tỷ đồng, chiếm trên dưới 30% tổng doanh thu của công ty.

    Đặc biệt, với một số doanh nghiệp như VND, VPBS, ACBS, FPTS và MBKE, doanh thu khác chiếm phần lớn trong các khoản thu về với tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu.

    Về lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2015, phần lớn các “ông lớn” CTCK này đều lao dốc so với cùng kỳ năm trước. Điển hình với gương mặt thuộc top đầu lợi nhuận như HCM nhưng lãi sau thuế của công ty cũng sụt mất 55% xuống còn 144 tỷ đồng. Hay như ACBS cũng giảm 48% lợi nhuận sau thuế, đạt mức 103 tỷ đồng.

    Chỉ có số ít CTCK tăng trường lợi nhuận như SSI tăng 13% lên 767 tỷ hay VCSC tăng 86% lên 189 tỷ đồng.

    Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 của các CTCK
    ĐVT: tỷ đồng
    http://image.*********.vn/2015/10/22/ctck-quy-3-margin-loi-nhuan.jpg
    Minh Hằng
  2. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    567
    Cầm cổ thời điểm này là quý hơn vàng
    hell0123, XuanTocXanhFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.825
    câu này là đúng 100%, vì vàng đang giảm giá, chứng khoán đang lên giá ( lên giá khác tăng giá), cám ơn bác vì đã nhìn ra 1 cơ hội. hihi
    hell0123, m_sieudn, XuanTocXanh1 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.998
    Còn chart có vứt luôn không bác . Mình thấy khi các anh lái vẽ chart tèo thì pà con tranh nhau chạy trước thằng bên cạnh , rồi sau đó ngồi canh thằng bên cạnh xả để múc lại :)
    hell0123, Autumn_CloudFBV thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.825
    Một câu hỏi rất hay và đơn giản nhưng ít người ngộ ra.
    Nếu chơi chứng thì Nói vậy thì vứt luôn,
    Còn đầu tư chứng khoán thì phải có chart, vì phải xác định thời điểm mua bán, cụ thể lợi nhuận, cho dù là lợi nhuận vô cùng như bác @Ga_moi nói thì cũng phải cụ thể lợi nhuận.

    Hãy nhớ:

    Chim có tổ người có tông, dân tộc dù ko có lông cũng phải có lịch sử, chứng khoán cũng phải có lịch sử của nó, vứt cái chart là bỏ cái lịch sử, bỏ cái lịch sử thì ko thấy hết cái tương lai, không thấy cái tương lai thì làm sao thấy cơ hội? cơ hội ở phía trước là ở cái tương lai, nhớ lấy nhớ lấy!!!
    FBV đã loan bài này
  6. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.357
    Việc này mình đã từng trao đổi với bác, giờ mới thấy đúng phải không? :D
    thatha_chamchiFBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.825
    KHông phải bây giờ bác, thấy đúng cách đây 10 năm rồi, hi hi
  8. mamdaunanhvn

    mamdaunanhvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2014
    Đã được thích:
    403
    Sóng bank, BDS nhé
    XuanTocXanhFBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.825
    Ngày nay 605 tiếp cận, khả năng như bác nói: bank và BĐS làm ngựa chiến
    VuthanhnguyenXuanTocXanh thích bài này.
  10. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.669
    Khi mà có tin nói về lượng tiền ký quỹ bơm ra như này thì rất nên cẩn trọng !
    FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này