Wash Out kinh điển đi vào lịch sử $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 22/09/2022.

822 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 19811 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. baodai_king

    baodai_king Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Đã được thích:
    6.109
    Tát ao ló bùn. Mai múc thêm mớ bùn nữa đụng đất sét
    gallant10 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Giám đốc quốc gia ADB: Việt Nam đang có điều kiện vượt bão khá tốt

    Theo đánh giá của Giám đốc quốc gia ADB, Việt Nam đang có điều kiện vượt bão khá tốt so với các quốc gia láng giềng…

    [​IMG]

    Ông Andrew Jeferies, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB

    Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định lần thứ 3 liên tiếp nâng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm cơ bản nhằm hạ nhiệt lạm phát, hiện ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua.

    Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell tuyên bố, giới chức nước này sẽ tiếp tục hành động dứt khoát để "hạ nhiệt" nền kinh tế, đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% hằng năm, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và nguy cơ suy thoái trong ngắn hạn.

    Ngoài ra, Fed cũng hạ thấp đáng kể các dự báo về tăng trưởng kinh tế. Theo đó, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức 1,7% trong năm 2022, giảm 0,2% so với dự báo được đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Lạm phát vào cuối năm cũng sẽ vẫn ở mức cao, khoảng 5,4%, trước khi giảm xuống gần mức bình thường vào năm tới.

    Về khả năng tăng lãi suất trong tương lai, các quan chức Fed đã nhấn mạnh mức tăng thêm 0,75 điểm phần trăm và 0,5 điểm phần trăm tại 2 cuộc họp còn lại trong năm, mặc dù mọi hành động tăng lãi suất đều phụ thuộc vào những diễn biến của nền kinh tế. Các dự báo cũng cho thấy lãi suất sẽ tăng nhẹ trong năm tới, trước khi giảm xuống vào năm 2024.

    Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 liên tiếp của Mỹ trong năm nay, đồng thời cũng là lần thứ 3 liên tiếp Fed tăng lãi suất với mức 0,75 điểm phần trăm, biện pháp đã không được dùng đến trong nhiều thập kỷ.

    Đánh giá tác động chính sách lần này của Fed, ông Andrew Jeferies, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB cho rằng, một số quốc gia trong khu vực đang có nhiều khoản nợ bằng đồng USD sẽ thực sự gặp khó khăn trong môi trường lãi suất như hiện nay.

    “Lãi suất đồng USD tăng, giá trị đồng USD cũng tăng nên nhiều nền kinh tế trong khu vực có thể cũng sẽ phải cân nhắc tăng lãi suất để bảo vệ đồng nội tệ của họ. Đặc biệt, nếu nền kinh tế đó cũng đang phải đổi mặt với tình trạng lạm phát cao như Thái Lan hay Indonesia”, ông Andrew nói.

    Cũng theo chuyên gia, đồng USD tăng giá gây sức ép lên các đồng tiền khác, điều này cũng sẽ tạo ra áp lực cho các nền kinh tế xuất khẩu nhiều sang các quốc gia khác, qua đó làm suy yếu nhu cầu thương mại toàn cầu. Những doanh nghiệp cần nhiều vốn để lớn mạnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

    Đối với Việt Nam, ông Andrew cho rằng, kinh tế Việt Nam vẫn khá khỏe mạnh trong môi trường hiện nay, tất nhiên các yếu tố rủi ro cũng vẫn cần được cân nhắc.

    “Việt Nam đang có điều kiện vượt bão khá tốt so với các quốc gia láng giềng. Về tỷ lệ lạm phát, ADB dự báo đến cuối năm nay, tỷ lệ lạm phát chỉ ở mức 3,8%, mức nợ công cũng tương đối thấp, chỉ chiếm 43% GDP. Việt Nam đã có thể huy động nguồn vốn đáng kể thông qua thị trường trái phiếu trong nước, bằng nội tệ. Đồng nội tệ của Việt Nam cũng khá bình ổn”, ông Andrew nhận định.

    Bên cạnh đó, Việt Nam là nước xuất khẩu lương thực, tức là Việt Nam hưởng lợi khi giá thực phẩm tăng tại các quốc gia Châu Âu và Mỹ.

    Chuyên gia cũng nhận định, Việt Nam có chính sách tài chính thận trọng cũng như kinh tế vĩ mô ổn định, do đó, có điều kiện tốt để chống đỡ với các cú sốc bên ngoài.

    Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt lãi suất điều hành

    Cuối giờ chiều ngày 22/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

    Theo đó, quy định các mức lãi suất của NHNN như sau: Lãi suất tái cấp vốn là 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6,0%/năm.

    Quyết định 1606 /QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2022 và thay thế Quyết định số 1728/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Thống đốc NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

    Cùng ngày, NHNN cũng đã ban hành Quyết định số 1607 /QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

    Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau.

    Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

    Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

    Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2022 và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Pyn Elite Fund: Kinh tế Việt Nam đủ khả năng chống chọi với mọi cuộc khủng hoảng, thị trường chứng khoán đang rẻ một cách "đặc biệt"
    THỨ 5, 22/09/2022



    Với những cuộc khủng hoảng xảy ra tại các nền kinh tế lớn như Mỹ hay Châu Âu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam thường sụt giảm 1-2%/năm. Tương tự đối với cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng do bong bóng bất động sản gây ra, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận sự chậm lại trong tăng trưởng, song vẫn đạt mức 5%/năm nhờ tiêu dùng và xuất khẩu tăng mạnh.

    [​IMG]
    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng tài chính Mỹ: Xuất khẩu giảm 9% song GDP vẫn tăng 5%

    Bối cảnh hiện tại, cuộc xung đột địa chính chị và khủng hoảng năng lượng Châu ÂU đang diễn ra. NHTW Châu Âu cũng như FED đang dùng mọi cách để kiềm chế lạm phát. Khi các công cụ của chính sách tiền tệ được triển khai nhanh và mạnh thì mục tiêu lạm phát có thể sẽ đạt được, song sẽ có độ trễ. Pyn Elite Fund đánh giá hậu quả đối với nền kinh tế từ những quyết định được đưa ra vào mùa thu năm nay có thể được thấy rõ trong mùa đông và mùa xuân tới. Trong kịch bản kém lạc quan nhất, quỹ Pyn Eilte cho rằng xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm trong năm 2023. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam sẽ vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tới hơn 5% trong năm sau. Quá khứ năm 2009 đã từng khi nhận, khi nền kinh tế toàn cầu chao đảo mới cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ Mỹ, xuất khẩu Việt Nam giảm 9% song tăng trưởng kinh tế khi đó vẫn ghi nhận mức dương 5%.

    Trở lại hiện tại, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đón nhận nhiều thông tin tích cực. Tăng trưởng GDP trong quý 2 ghi nhận 7,7% và dự kiến có thể tăng lên hơn 10% trong quý 3 xuất phát từ nền so sánh thấp của quý 3/2021 bởi ảnh hưởng của đại dịch. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên con số 7% cho năm 2022. Pyn Elite Fund cũng dự báo tăng trưởng kinh tế nước ta có thể đạt mức 7,5% trong năm nay. Tuy nhiên, báo cáo hạ dự phóng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm xuống mức 5,5% trong năm 2023 do lo ngại xuất khẩu có thể chậm lại bởi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tại Châu Âu và Mỹ. Dù vậy, Pyn Elite Fund vẫn tin tưởng tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2022 – 2025 sẽ duy trì mức trung bình là 6-7%/năm


    [​IMG]
    Nền kinh tế Việt Nam luôn tăng trưởng dương bất chấp đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020 - 2021

    Trong tháng 9, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, với triển vọng ổn định. Điều này phản ánh đánh giá của tổ chức này về sức mạnh kinh tế ngày càng được tăng cường và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc vĩ mô bên ngoài được ghi nhận là tốt hơn so với các nước cùng mức xếp hạng tín nhiệm thể hiện hiệu quả chính sách được cải thiện. Sự đa dạng của các ngành hàng xuất khẩu cũng là yếu tố được Pyn Elite Fund cho rằng sẽ giúp nền kinh tế nước ta giảm thiểu rủi ro. Tỷ lệ nợ công so với GDP cũng đã giảm từ 61,4% xuống 43,1% trong giai đoạn 2017-2021. Chính tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và cơ cấu nợ công hợp lý tạo điền kiện cho việc triển khai các dự án mới như sân bay mới của TP Hồ Chính Minh, hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hay các dự án năng lượng mặt trời.

    "Các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam quản lý tài chính rất tốt. Cơ cấu nợ chiếm tỷ trọng tương đối thấp và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ sẽ cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng nhận thêm tài trợ vốn cho các khoản đầu tư", quỹ Pyn Elite đánh giá.

    Pyn Elite Fund dự phóng tăng trưởng thu nhập tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết của Việt Nam có thể đạt 25% trong năm 2022. Do đó, chứng khoán Việt Nam đang ở mức định giá đặc biệt rẻ trong tương quan với triển vọng tăng trưởng thu nhập trong vài năm tới.

    Đặc biệt ngay cả khi xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm sút trong năm tới, tác động tới triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết cũng chỉ ở một mức độ hạn chế vì các công ty xuất khẩu lớn nhất thuộc sở hữu của công ty mẹ ở nước ngoài. Những công ty này đã nhận được lợi ích về thuế nhiều năm để đổi lấy các khoản đầu tư của họ do đó các chủ sở hữu sẽ tài trợ các khoản tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu trên.

    [​IMG]
    Tình hình nợ vay các công ty niêm yết Việt Nam ở mức ổn định
  4. hungrichland

    hungrichland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2019
    Đã được thích:
    2.482
    Ôi quỹ nói chuẩn. Kiến thức Ta đỉnh của chop bu
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Cụ tiết kiệm quá :))@};-
    --- Gộp bài viết, 22/09/2022, Bài cũ: 22/09/2022 ---
    Chym non sợ canh cong lúc nào cũng kinh nhỉ :D@};-
  6. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.297
    Hàng ngon là hàng nào, cứ nói thế vô nghĩa :D
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Siêu cổ phiếu Bí mật Cụ ạ :D@};-
  8. SonLam183

    SonLam183 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/07/2021
    Đã được thích:
    723
    mấy chim già chắc bị vặt lông nhiều nên giờ cành cong, cành thẳng đều đậu =))=))=))
    BB8700F thích bài này.
  9. MARGIN OF SAFETY

    MARGIN OF SAFETY Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    1.930
    dạ em chưa đọc ạ :))
  10. SonLam183

    SonLam183 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/07/2021
    Đã được thích:
    723
    Đã nói rồi chiều nay là biết wash out kinh điển hay ko thôi. Sợ mấy pic kiểu này thật, cứ tăng tí là úp cheng, chỉ tội cho F0
    Paladin1987 thích bài này.

Chia sẻ trang này