WSB-Kinh hoàng:Lnst Q1 tăng mạnh 50%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi joinpen, 26/04/2017.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31171 lượt đọc và 302 bài trả lời
  1. minhtieu1412

    minhtieu1412 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Đã được thích:
    1.264
    http://www.baogiaothong.vn/bo-nhiem-tong-giam-doc-sabeco-nhan-su-cu-buc-xuc-d207020.html
    Bổ nhiệm Tổng giám đốc Sabeco: Nhân sự cũ bức xúc
    03/05/2017 - 08:43 (GMT+7)


    Bộ Công thương nhất trí bổ nhiệm nhân sự mới thì ngay lập tức nội bộ Sabeco có đơn phản kháng.

    [​IMG]
    Ông Lê Hồng Xanh hiện là đại diện cho 22% vốn điều lệ của Sabeco do Nhà nước sở hữu

    Theo văn bản số 3555/BCT-TCCB ký ngày 24/4/2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đề nghị bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco triển khai thực hiện ngay các thủ tục tiếp theo và tham gia biểu quyết để ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Tổng giám đốc Sabeco theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Sabeco và báo cáo Bộ Công thương kết quả thực hiện.

    Trước đó, vị trí Tổng giám đốc Sabeco do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đảm nhận. Tuy nhiên bà Hạnh đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2015.

    Sau khi bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nghỉ hưu, ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT đã kiêm nhiệm nhiệm vụ Tổng giám đốc Sabeco từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, theo quy định của khoản 2, Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

    Vốn nhà nước sở hữu tại Sabeco đang được đại diện bởi ông Lê Hồng Xanh, ông Nguyễn Thành Nam và Bùi Ngọc Hạnh mỗi người đại diện 22% vốn điều lệ, còn lại 23,59% do ông Võ Thanh Hà đại diện.

    Đến tháng 7/2016, Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco đã giới thiệu ông Lê Hồng Xanh, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc và được Bộ Công thương chấp thuận. Việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Xanh đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc chính là nhằm tách bạch hai chức danh quản trị và điều hành. Nhưng đến hết tháng 6/2017 tới, ông Xanh sẽ nghỉ hưu theo chế độ và sẽ phải thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco.



    Tuy nhiên, ngay sau quyết định của Bộ Công thương, ngày 29/4, ông Lê Hồng Xanh đã có đơn gửi tới nhiều cơ quan báo chí.

    Trong đơn, ông Xanh cho biết không hiểu HĐQT Sabeco vì lý do gì đã làm các thủ tục để đề nghị Bộ Công thương xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng giám đốc Sabeco khi ông Xanh chưa tới hạn nghỉ hưu. Bởi trước văn bản 3555 của Bộ Công thương ban hành trên cơ sở hai văn bản số 81/2017/BPQLVNN ngày 12/4/2017 và văn bản số 83/2017/BPQLVNN ngày 13/4/2017 do ông Võ Thanh Hà - Phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Sabeco đề nghị Bộ Công thương xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc Sabeco thay thế ông Lê Hồng Xanh. Thời gian bổ nhiệm tháng 5/2017.

    Trong văn bản 227/2017/TTr-CTHĐQT ngày 27/4/2017 do ông Võ Thanh Hà ký trình Ban chấp hành Đảng uỷ Tổng công ty cũng đã đề nghị thôi giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc Sabeco và Phụ trách Ban điều hành Sabeco đối với ông Lê Hồng Xanh kể từ khi Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Sabeco mới có hiệu lực mà không nêu lý do.

    Ông Xanh cho biết không có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước hạn hay để xảy ra bất kỳ sai phạm nào trong quản lý điều hành. Chính vì thế, ông Xanh cho rằng, việc bổ nhiệm ông Nam trong tháng 5 là “bất thường” và gấp rút là nhằm “phế truất” ông.

    Thêm nữa, Đảng ủy Tổng Công ty Sabeco lại tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến trong thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Xanh và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam một cách gấp rút và rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Ngày 28/4 phát văn bản email đến các thành viên và yêu cầu trả lời trước ngày 3/5.

    Điều này đã dẫn tới người trong cuộc là ông Lê Hồng Xanh không phục và còn vướng nhiều khúc mắc Bộ Công thương và Sabeco phải giải đáp.
    GẤP RÚT QUÁ RỒI.
  2. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.968
    thôi bỏ đó đi, không bận tâm
    Lên ắt sẽ lên, xuống ắt sẽ xuống
  3. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    Thay máu lãnh đạo SAB
  4. dautuckgiatri

    dautuckgiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Đã được thích:
    1.028
    mấy Bác sắp về hưu mà mãi tham quyền cố vị, xuống cho lớp trẻ người ta lên, mấy Bác này xuống Sabeco mới phát triển nổi!
    minhtieu1412 thích bài này.
  5. minhtieu1412

    minhtieu1412 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2016
    Đã được thích:
    1.264
    Tận dụng ngày nào hay ngày đó để cất nhắc con cháu chứ bác. :))
  6. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    Cái này nằm trong lộ trình thoái vốn SAB rồi, họ cải tổ, kiện toàn lại
  7. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    Nhưng cuối cùng đâu giải quyết được gì, mọi chuyện đã an bài, sếp sòng WSB lên chính thức lên ngồi ghế TGĐ SAB rồi

    Ông Nguyễn Thành Nam chính thức ngồi vào 'ghế nóng' Tổng giám đốc Sabeco

    Theo Nguyễn Thảo/Bizlive

    Bộ Công Thương đã nhất trí đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, Đại diện vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc Sabeco.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Về nhân sự Tổng giám đốc Sabeco, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nhận được các văn bản số 81/2017/BPQLVNN ngày 12/4/2017 và số 83/2017/BPQLVNN ngày 13/4/2017 của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco.

    Theo đó, Bộ Công Thương đã nhất trí đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, Đại diện vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc Sabeco.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Thành Nam, ngoài cùng bên trái. Ảnh: TL


    Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco triển khai thực hiện ngay các thủ tục tiếp theo và tham gia biểu quyết để ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Tổng giám đốc Sabeco theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Sabeco và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

    Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 29/12/1970 tại Hà Nội, là thạc sĩ Quản lý kinh tế và Nhà nước tại Université Libre de Bruxelles (Bỉ). Ông Nam bắt đầu làm việc tại Sabeco từ năm 1991 với chức vụ là nhân viên Phân xưởng Cơ khí. Sau đó, ông từng làm việc tại nhiều vị trí như Phó phòng cung ứng Công ty Bia Sài Gòn, Phó Ban cung ứng của Tổng công ty Bia Sài Gòn, Trưởng phòng kế hoạch cung tiêu, trưởng ban mua hàng, Phó tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi.
  8. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    Thị trường tăng điểm bất chấp 'Sell in May'
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Các cổ phiếu dầu khí trên thị trường đang đồng loạt giảm giá do những biến động xấu từ giá dầu thế giới.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thị trường chứng khoán đã chính thức bước vào tháng 5 - thời điểm mà câu nói “Sell in May and go away” lại hiện lên trước mặt nhà đầu tư. Câu châm ngôn "Sell in May and go away" đã trở nên phổ biến ở các thị trường tài chính quốc tế, hàm ý cảnh báo thị trường sẽ vào chu kỳ suy giảm và nên bán chứng khoán, rời xa thị trường cho đến khi tình hình khả quan hơn.

    Tuy nhiên, theo thống kê trong 4 năm gần nhất (2013 – 2016) thì có tới 3 năm chỉ số Vn-Index tăng điểm trong tháng 5. Năm giảm điểm duy nhất của VN-Index trong giai đoạn này rơi vào năm 2014 do ảnh hưởng từ sự kiện Biển Đông.

    Hơn nữa hiện tại, thị trường chứng khoán thế giới đang có biến động hết sức tích cực. Cụ thể, chứng khoán Hàn Quốc lên cao nhất trong vòng 5 năm qua, chuẩn bị vượt đỉnh 10 năm, chứng khoán Nhật sắp vượt mức đỉnh 1 năm, trong khi chứng khoán HongKong vừa vượt đỉnh 1 năm.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 với sắc xanh nhẹ của cả hai chỉ số, trong đó, các cổ phiếu trụ cột trên thị trường đã có sự phân hóa tương đối rõ nét. Các mã như CTG, VNM, VJC, STB, MSN, MBB, ACB, DBC… đã đồng loạt tăng giá và giúp kéo hai chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, MBB tăng 450 đồng lên 16.250 đồng/CP.

    Ở chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên khá nhiều cổ phiếu trụ cột khác là GAS, PVD, ROS, VIC, PVC, VCG… Trong đó, GAS giảm 100 đồng xuống 55.400 đồng/CP. PVD giảm 400 đồng xuống 17.300 đồng/CP. Kết phiên giao dịch hôm thứ Ba (2/5), giá dầu thô của Mỹ giảm 1,18 USD, tương đương 2,4% xuống còn 47,66 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu Brent tham chiếu giảm 1,17USD, tương đương 2,3% xuống còn 50,35 USD/thùng.

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các mã bất động sản như QCG, SGT, KDH, HDC, LHG.. đều đồng loạt tăng giá. Trong đó, QCG đã được kéo lên mức giá trần. Thời gian vừa qua, giá bất động sản tại khu vực phía Nam đang rất ‘sốt’.

    Sau khoảng 40 phút giao dịch chỉ số VN-Index tăng 0,82 điểm (0,11%) lên mức 718,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 51 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.054 tỷ đồng.

    Chỉ số HNX-Index tăng 0,06 điểm (0,07%) lên 89,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 6,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 74 tỷ đồng.
  9. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    MƯA TIỀN CHUẨN BỊ ĐỔ ẬP VÀO

    Bao nhiêu tiền sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam nếu được nâng hạng?

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lãi đột biến nhờ bán tài sản, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp đang say trong con sóng "tăng trần"

    Theo thống kê của EPFR Global, hiện tại có 491 quỹ đầu tư trên toàn cầu đang sử dung MSCI Emerging Markets Index làm chỉ số tham chiếu (benchmark) với tổng tài sản là 435 tỷ USD, trong đó ETF là 22 quỹ với 44 tỷ USD và quỹ tương hỗ (mutual fund) là 469 quỹ với 391 tỷ USD.
    “Bao nhiêu tiền sẽ đổ vào Việt nam khi được nâng hạng?” – Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất khi nhắc đến vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo báo cáo mới công bố của bộ phận Phân tích CTCK Sài Gòn (SSI), các chuyên gia ước tính rằng nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng, các quỹ đang sử dụng MSCI Emerging Markets Index làm tham chiếu sẽ phải mua các cổ phiếu đủ điều kiện của Việt Nam là 871 triệu USD.

    Ước tính này được dựa trên sự phân tích quy mô các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi và phân tích tác động của nâng hạng lên dòng vốn nước ngoài trong 1 trường hợp điển hình là Pakistan.

    Theo thống kê của EPFR Global, hiện tại có 491 quỹ đầu tư trên toàn cầu đang sử dụng MSCI Emerging Markets Index làm chỉ số tham chiếu (benchmark) với tổng tài sản là 435 tỷ USD, trong đó ETF là 22 quỹ với 44 tỷ USD và quỹ tương hỗ (mutual fund) là 469 quỹ với 391 tỷ USD.

    [​IMG]

    Giống như các ETF đầu tư vào Việt Nam như db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF hay VanEck Vectors Vietnam ETF, khi chỉ số tham chiếu của các quỹ thay đổi, các quỹ sẽ phải cơ cấu lại danh mục để sao cho giống với chỉ số đó nhất.

    Nếu được MSCI nâng hạng lên emerging market, các cổ phiếu đủ điều kiện của Việt Nam đương nhiên sẽ được bổ sung vào trong chỉ số MSCI Emerging Markets Index và vì vậy các quỹ đang sử dụng chỉ số này làm tham chiếu sẽ tự động mua các cổ phiếu của Việt Nam. Tổng giá trị mua phụ thuộc vào tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số.

    MSCI Emerging Markets Index hiện bao gồm hơn 800 cổ phiếu thuộc 24 nước (tính cả Pakistan). Nước có tỷ trọng lớn nhất là Trung Quốc, 26,92%, tiếp theo là Hàn Quốc, Đài Loan, 14,75% và 12,1%. Pakistan có tỷ trọng thấp đứng thứ 2 từ dưới lên là 0,17%.

    [​IMG]

    Tỷ trọng của từng nước trong chỉ số không hoàn toàn phụ thuộc vào tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán nước đó mà phụ thuộc nhiều hơn vào những cổ phiếu lớn, đủ điều kiện để vào chỉ số. Đây cũng chính là các cổ phiếu để MSCI xem xét đánh giá nâng hạng thị trường với 3 tiêu chí: (i) Vốn hóa ≥ 1.269 tỷ USD; (ii) Vốn hóa tự do chuyển nhượng ≥ 635 triệu USD và (iii) ATVR ≥ 15%.

    Nếu so sánh với Pakistan, tổng vốn hóa thị trường và các cổ phiếu lớn của Việt nam có phần nhỉnh hơn. Cụ thể tổng vốn hóa của TTCK Việt nNm là 101 tỷ USD, cao hơn của Pakistan là 94 tỷ USD. Cổ phiếu lớn nhất của Pakistan là Oil & Gas Development Company có vốn hóa 6.5 tỷ USD, thấp hơn nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nhất Việt Nam là Vinamilk, 9,2 tỷ USD. Nếu so sánh với Peru, tổng vốn hóa thị trường của Việt Nam và Pakistan đều lớn hơn, tuy nhiên tỷ trọng của Peru lại lên tới 0,35%, cao gấp đôi Pakistan do Peru có một số công ty lớn với tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao.

    [​IMG]

    “Ước tính một cách thận trọng, chúng tôi giả định Việt Nam có tỷ trọng 0,2% trong chỉ số MSCI Emerging Markets Index. Với tỷ trọng này, tổng lượng tiền mà các quỹ đang sử dụng MSCI Emerging Markets Index làm tham chiếu phải mua các cổ phiếu đủ điều kiện của Việt nam là 871 triệu USD.” – SSI đánh giá.
  10. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    LÝ DO WSB TĂNG MẠNH LỢI NHUẬN CẢ TRONG QUÝ 1/2017 VÀ NHIỀU QUÝ SAU ĐÓ: SAB ĐÃ CHÍNH THỨC TĂNG GIÁ BÁN BIA

    Sabeco: Quý 1 lãi ròng hợp nhất 1,127 tỷ đồng nhờ tăng giá bán

    Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với lãi ròng tăng hơn 18%, ghi nhận gần 1,127 tỷ đồng.
    Trong quý 1/2017, Sabeco ghi nhận 7,478 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 4.8% so cùng kỳ do có sự thay đổi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ và tăng giá bán trong kỳ.

    Doanh thu tăng nhưng giá vốn lại giảm 4.8%, xuống mức 4,972 tỷ đồng nên lãi gộp đạt gần 2,506 tỷ đồng, tăng tới 31%. Ngoài ra, kỳ này hoạt động tài chính mang về hơn 133 tỷ đồng lợi nhuận, hơn hẳn mức 77 tỷ của cùng kỳ do SAB thực hiện thoái vốn khỏi Ngân hàng TMCP XNK Eximbank (HOSE: EIB).

    Công ty liên doanh liên kết cũng mang về gần 29 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 4.5 lần cùng kỳ. Tương tự, hoạt động khác cũng mang về 13 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2.3 lần. Theo đó, SAB lãi ròng 1,126.78 tỷ đồng, tăng hơn 18% so cùng kỳ 2016 và bằng gần 24% kế hoạch cả năm.

    Được biết, năm 2017, SAB đặt kế hoạch tổng doanh thu 34,471 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 5,719 tỷ đồng và 4,703 tỷ đồng, nhích nhẹ so năm 2016.

    Được biết, SAB sở hữu 0.47% cổ phần EIB, tương ứng giá trị đầu tư gần 37 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện SAB cũng đang sở hữu 2.75% vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và 0.95% vốn Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank)./.

Chia sẻ trang này