Xem người đẹp phán phiên 22/1/2015 - Thị trường tăng vượt...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 21/01/2015.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15968 lượt đọc và 199 bài trả lời
  1. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318

    Thật ra hai hôm nay thị trường có những đợt rung hàng cực mạnh, sau đó vẫn có lực đỡ cho về lại gần mức ban đầu.

    Như thế kịch bản rung hàng tích luỹ trước khi đánh lên là có khả năng khá cao.

    Lên là do tích luỹ xong chứ ko phải giá xăng.
    thinhtaytien thích bài này.
  2. haitung86

    haitung86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    380
    mai giam manh để em múc
    thinhtaytien thích bài này.
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.259
    Con chim lại sợ cành cong hả chị?
    :D
    thinhtaytiencavoimap thích bài này.
  4. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    Thứ Tư, 21/01/2015 - 14:54


    Kinh tế Việt Nam 2015: Niềm tin đang trở lại
    (DĐDN) - Theo nhận định của ông Nirukt Sapru, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam), niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam đang gia tăng.
    [​IMG]Trong suốt ba năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong việc ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, tích cực tham gia đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương nhằm mang tới những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

    - Ông nhận định như thế nào về triển vọng kinh tế Việt Nam 2015?

    Chúng tôi lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam năm nay. Các tổ chức xếp hạng quốc tế gần đây đã nâng hạng cả về triển vọng kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Triển vọng tích cực này sẽ tiếp tục khẳng định Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam đang tham gia sâu vào nền kinh tế thế giới với thành tích xuất khẩu ấn tượng và chú trọng tham gia các hiệp định thương mại tự do. Nhiều công ty lớn toàn cầu đã đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng của họ.

    Standard Chartered dự báo tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam là 5,8% năm 2014 và 6,0% năm 2015. Khả năng này phần lớn là nhờ vào tình hình kinh tế vĩ mô hiện đang ổn định và xuất khẩu của khối FDI tăng mạnh. Tình hình kinh tế vĩ mô tích cực đã góp phần cải thiện xếp hạng rủi ro của Việt Nam, cho phép Chính phủ trở lại thị trường vốn quốc tế một cách thành công qua đợt phát hành trái phiếu 1 tỷ USD mới với thời hạn 10 năm trong chương trình quản trị nợ của Chính phủ. Ngân hàng Standard Chartered đóng vai trò một tổ chức đồng dựng sổ trong đợt phát hành trái phiếu này. Ngoài ra, Standard Chartered còn là tổ chức tư vấn chính thức của Chính phủ trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia.

    Trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ nhằm tích cực tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực và quốc tế như FTA châu Âu - Việt Nam và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việt Nam và Hàn Quốc đã đàm phán xong thỏa thuận thương mại tự do vào tháng 12/2014, mở đường cho quan hệ đối tác chiến lược song phương sâu sắc. Nhiều thỏa thuận thương mại lớn đang đàm phán ở châu Á hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, ví dụ thỏa thuận Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Các thỏa thuận này, cùng với các cam kết với WTO của Việt Nam về dỡ bỏ tất cả các rào cản đối với nhà bán lẻ nước ngoài vào năm 2015, biến Việt Nam thành một địa điểm rất hấp dẫn để hoạt động kinh doanh.

    Nghiên cứu toàn cầu do Standard Chartered phát hành tháng 11/2014 cho thấy, Việt Nam là nước xuất khẩu rất mạnh trong khu vực ASEAN.

    Việt Nam đang tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ, tình hình sản xuất khá tốt, các chỉ số kinh tế cơ bản tiếp tục cải thiện và một loạt cải cách kinh tế đang tỏ ra đúng hướng. Khoảng 70% số doanh nghiệp trong báo cáo của Standard Chartered tin rằng, việc Việt Nam tham gia vào TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong tương lai của họ.

    - Theo ông, đâu là những rủi ro chính trong năm 2015?

    Khoảng 70% doanh nghiệp tin rằng, Việc Việt Nam tham gia TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong tương lai của họ

    Thứ nhất, tiến độ tái cấu trúc lĩnh vực ngân hàng chậm có thể ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính vĩ mô.

    Thứ hai, giá dầu toàn cầu giảm là một rủi ro khác đối với Việt Nam, vì có thể ảnh hưởng đến nguồn thu của Chính phủ, do đó sẽ có thể ảnh hưởng đến chi ngân sách và đầu tư công. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy, gần đây Chính phủ đã có những nỗ lực để giảm thiểu tác động trên.

    Rủi ro thứ ba là đồng đôla Mỹ đang mạnh lên. Vì đồng đôla Mỹ đang tăng giá và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong năm 2015, các thị trường mới nổi sẽ phải đối mặt với thách thức và sự yếu đi của các đồng tiền châu Á có thể gây ra nguy cơ sụt giảm giá của đồng Việt Nam trong sáu tháng đầu 2015.

    - Standard Chartered được bình chọn là “Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2014” của tạp chí tài chính - ngân hàng quốc tế Global Banking and Finance Review vào tháng 11 vừa qua. Để đạt được danh hiệu này, Standard Chartered Việt Nam đã làm những gì?

    Giải thưởng này là bằng chứng cho quá trình làm việc chăm chỉ và cống hiến của nhân viên ngân hàng Standard Chartered nhằm cung cấp nhiều hỗ trợ vượt trội cho khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan. Những thành tựu của chúng tôi bao gồm:

    Standard Chartered được chỉ định là Tổ chức tư vấn duy nhất, chính thức hỗ trợ Chính phủ Việt Namcải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia từ năm 2012. Ngân hàng chúng tôi đã giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn kinh tế vĩ mô bất ổn và quay lại triển vọng tích cực. Standard Chartered đã hỗ trợ thành công Chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế thời hạn 10 năm bằng USD trong tháng 11/2014. Trong đợt phát hành này, Standard Chartered là một tổ chức đồng dựng sổ và quản lý giao dịch.

    Trong lĩnh vực bán lẻ, Tạp chí Global Finance hàng đầu thế giới đã bình chọn Standard Chartered là “Ngân hàng bán lẻ trực tuyến tốt nhất Việt Nam” (Best Consumer Internet Bank in Vietnam) ba năm liên tiếp (2012-2014), công nhận Ngân hàng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này.

    Trong năm 2013 và 2014, Standard Chartered Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật của Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ luật pháp và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

    Standard Chartered là ngân hàng dẫn đầu trong tài trợ thương mại cho doanh nghiệp tại Việt Nam và đã ký kết các thỏa thuận tài trợ thương mại để cung cấp vốn cho các khách hàng doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.

    SCPE, tổ chức đầu tư của Standard Chartered, đã bắt đầu có những bước tiến quan trọng tại thị trường Việt Nam với hai khoản đầu tư lớn vào hai công ty hàng đầu trong nước trong lĩnh vực ăn uống và nông nghiệp để giúp thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận của hai công ty này. Trong những năm qua, thành tựu của Standard Chartered Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng còn liên tục được ghi nhận với nhiều giải thưởng khác nữa.

    - Ngân hàng Standard Chartered đã rất tích cực tham gia với Chính phủ Việt Nam và các bộ, ngành để phát triển hệ thống ngân hàng và tài chính Việt Nam. Standard Chartered đã hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam như thế nào?

    Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ các cơ quan chức năng xây dựng và hoàn thiện hệ thống ngân hàng nhằm phát huy tối đa các cơ hội phát triển dồi dào của nền kinh tế Việt Nam. Trong thời gian qua, chúng tôi đã giúp Ngân hàng Nhà nước tổ chức một số hội thảo về mua bán - sáp nhập và giải quyết nợ xấu. Chúng tôi chia sẻ ý kiến và đưa ra các khuyến nghị để phát triển hơn nữa lĩnh vực ngân hàng và rất vui mừng khi những đóng góp đó đã được các cơ quan chức năng nhiệt tình đón nhận.

    Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có cơ hội tiếp một số đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam đến thăm trụ sở chính của Ngân hàng tại London và thảo luận về những diễn biến gần đây trên thị trường tài chính quốc tế và cách thức các tổ chức tài chính Anh Quốc có thể hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn nội địa.

    - Theo ông, việc Chính phủ Việt Nam phát hành thành công trái phiếu mới thời hạn 10 năm bằng USD hồi tháng 11/2014 có ý nghĩa gì?

    Chính phủ Việt Nam đã quay lại thị trường vốn quốc tế một cách thành công và và thiết lập một chuẩn giá tham chiếu mới cho Việt Nam. Đợt phát hành này đã giúp Chính phủ hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu phát hành 2005 và 25,4% giá trị gốc của đợt phát hành 2010, nhờ đó giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

    Giới đầu tư quốc tế đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế trong ba năm qua

    Đợt phát hành trái phiếu quốc tế vừa rồi có mức lãi suất chỉ 4,8%/năm, thấp nhất trong 3 đợt nêu trên. Mức lãi suất này cũng thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 5,125%/năm vì tổng trị giá đăng ký mua từ nhà đầu tư nước ngoài lên tới 10,6 tỷ USD. Như vậy, đây là một trong những đợt phát hành trái phiếu quốc gia riêng lẻ có tổng giá trị đăng ký vượt khối lượng chào bán lớn nhất châu Á.

    Đợt phát hành này cũng có ý nghĩa lớn về mặt thời điểm vì kinh tế Việt Nam đã phục hồi rất mạnh so với năm 2011. Thành công của đợt phát hành trái phiếu cho thấy, giới đầu tư quốc tế đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà Chính phủ đã đạt được trong phát triển kinh tế Việt Nam trong ba năm qua và thành tích này cũng được các tổ chức xếp hạng quốc tế công nhận. Thành công ấy cũng thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tích cực dài hạn của Việt Nam.

    - Theo ông, Việt Nam nên làm gì để tiếp tục cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia trong thời gian tới?

    Xếp hạng của Việt Nam đang ở mức BB- theo Standard & Poor’s, mức B1 theo Moody’s và BB- theo Fitch, với triển vọng ổn định sau ba đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng quốc tế trong năm 2014. Điều này cho thấy, các tổ chức này đều ghi nhận tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và chính sách của Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm.

    Đặc biệt, chúng tôi hy vọng các tổ chức xếp hạng sẽ xem quá trình cải cách hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước mà Chính phủ Việt Nam đang thực hiện như một điểm cộng. Quá trình này sẽ cho thấy hiệu quả lớn hơn về thể chế, giảm thiểu các nguy cơ có thể đối với Chính phủ.

    - Xin cảm ơn ông!

    Quang Huy
    [​IMG]
    thinhtaytienchilee thích bài này.
  5. Thongo_95

    Thongo_95 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Đã được thích:
    1.994
    chị Su ơi, sao con FLC và KLS của em lâu hòa vốn thế không biết nữa, hy vọng tăng đợt này cho em hòa vốn để kiếm tiềm mua chiếc xe đạp điện,
    thinhtaytienHOAMOCLAN333 thích bài này.
  6. HOAMOCLAN333

    HOAMOCLAN333 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Đã được thích:
    100
    ước mơ bác thật đơn giản
    Thongo_95thinhtaytien thích bài này.
  7. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.818
    Dầu đang tăng điên loạn

    http://www.bloomberg.com/energy/
    thinhtaytien thích bài này.
  8. HOAMOCLAN333

    HOAMOCLAN333 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2015
    Đã được thích:
    100
    mai hy vọng giống như bạn nói tăng cho mọi người vui:)
    thinhtaytien thích bài này.
  9. indexvtt

    indexvtt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Đã được thích:
    744
    Mai dòng họ sông đà nổi sóng các bác chú ý nhé
    thinhtaytien thích bài này.
  10. Ngonzai168

    Ngonzai168 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    12.085
    Chạy đi đâu...mai về cái máng lợn hết..oaaaaa..oaaaa
    thinhtaytienchilee thích bài này.

Chia sẻ trang này