Xem quẻ Kinh Dịch hạnh phúc, vui vẻ, bình an, an lạc, yêu thương, biết ơn, bình tĩnh, hoan hỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThayHieuDichLyVN, 10/04/2023.

4184 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 208494 lượt đọc và 1536 bài trả lời
  1. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, chủ đề hiểu ý của mình rồi ạ. Mà đúng là bốc quẻ xem cho VNINDEX chỉ là xem cho vui thôi, chứ lựa chọn từng cổ phiếu mới quyết định lời lãi cho nhà đầu tư. Ai cũng thấy rằng 1 tháng gần đây VNINDEX chỉ có giảm hoặc lình xình tích lũy nhưng có nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh, tăng tốt lắm rồi. Bây giờ mà nhìn chỉ số VNINDEX thì coi chừng bị lạc lối, tung hỏa mù ạ.
    sky123, mrdragonhn, hocaptrung1 người khác thích bài này.
  2. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Xem bói quẻ Kinh Dịch dự đoán diễn biến VNINDEX cho phiên giao dịch ngày thứ 2, dương lịch là ngày 8-5-2023.

    Được quẻ Kinh Dịch, Địa Lôi Phục – Thủy Địa Tỷ. Quẻ Địa Lôi Phục nghĩa là tái hồi, tái diễn, lại có, trở về, quay đầu, phản phục, phục hưng, phục hồi, tượng ngoài núi lại có núi nữa, phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật lại. Quẻ Thủy Địa Tỷ nghĩa là chọn lọc, thân gần, gạn lọc, thân mật, quy về một mối, người thân, tuyển chọn, vật tụ theo loài, người chơi theo nhóm.

    Phân tích cơ bản chút cho VNINDEX, Tâm lý nhà đầu tư đang có vẻ chán nản, buông xuôi vì thị trường không tăng lên nổi. Nhưng nếu nhìn rộng ra chút thì thị trường cũng chưa thể giảm xuống sâu hơn nữa. Vậy thì thị trường vẫn đang sideway tích lũy thôi. Dòng tiền luân chuyển liên tục qua lại giữa các nhóm ngành, giữa các cổ phiếu với nhau. Dư âm của kỳ nghỉ Lễ dài ngày có vẻ cũng đã kết thúc, mọi người trở lại với hoạt động kinh tế giao thương bình thường. Sáng thứ 7 thì Dow Jones tăng hơn 500 điểm, cũng hy vọng đây là tin tích cực cho tâm lý nhà đầu tư Việt Nam.

    Phân tích kỹ thuật chút cho VNINDEX, 1 cây nến Doji xuất hiện vào phiên thứ 6, vừa có rút chân, vừa có râu trên, thân nến thì ngắn chứng tỏ lực mua và lực bán đang cân bằng. Đây có thể là giai đoạn chọn lựa cổ phiếu để vào hàng của nhà đầu tư.

    Quẻ Kinh Dịch dự báo thị trường, sẽ có biến động phục hồi, phục hưng lại phần nào điểm số, tức sau khi áp lực bán đã được hấp thụ hết, những tin xấu nhất đã được ra hết thì thị trường sẽ được ổn định và hồi phục trở lại. Hiện tại ai mà nhìn chỉ số VNINDEX dễ bị tung hỏa mù, không biết đường mà lần vì chỉ số đã đang và còn bị các siêu trụ blue chip đè đạp hoài, trong khi đó đã có những cổ phiếu riêng lẽ vươn mình trỗi dậy, tăng điểm rất tốt đẹp. Tức là nếu ai khéo chọn hàng, khéo trade lướt sóng thì vẫn có lời lãi. Còn nếu ai cứ tập trung vào chỉ số VNINDEX để đánh phái sinh hay để mở vị thế thì có thể hơi buồn ngủ chút.

    Cặp quẻ Địa Lôi Phục – Thủy Địa Tỷ báo hiệu là thị trường có thể sẽ tăng điểm vươn lên nhờ những nhóm ngành, nhóm cổ phiếu riêng biệt, tức là sẽ có những dòng cổ phiếu dẫn dắt, dẫn nhịp và phát pháo tín hiệu cho toàn thị trường hướng theo. Và một phiên tăng điểm chỉ có thể gọi là tích cực, lạc quan khi điểm số tăng phải trên 5 điểm, trên 8 điểm hoặc thậm chí trên 10 điểm thì mới có thể thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Để xem trong tình cảnh hiện tại, khi mà FED đã báo hiệu tăng lãi suất cuối cùng xong rồi. Chính sách vĩ mô Việt Nam thì đang cải thiện dần dần. Rồi có tin ngân hàng nhà nước sẽ nâng vốn điều lệ cho nhóm big 4 ngân hàng quốc doanh lên để có cơ địa tăng tín dụng, tăng cung tiền, hạ lãi suất giúp ích cho nền kinh tế thì VNINDEX có được nước lên thì thuyền lên, ý chính phủ lòng chứng sĩ mà cùng nhau đỡ thị trường đi lên. Cho dù là đi lên chậm chạp, đi lên từ từ mà có đi lên còn hơn là đi xuống.

    Mọi việc, chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hờn, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình.

    Mọi dự đoán chỉ là xem tham khảo cho vui, có thể đúng, có thể chưa đúng, không khuyến nghị mua bán gì cả. Không phân cao thấp, đúng sai. Mua bán tùy duyên, tùy quyết định mỗi người. Khi thị trường tăng thì cũng có cổ phiếu giảm, và khi thị trường giảm cũng có cổ phiếu tăng. Chúc mọi người đầu tư thành công thắng lợi, hạnh phúc, bình an, an lạc, thảnh thơi, tự tại.
    arsman, hoangmaick, tphong198011 người khác thích bài này.
    ThayHieuDichLyVN đã loan bài này
  3. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    60.449
    VN30 đang thấp hơn VNI, chắc mai trở lại trật tự rồi, kéo rổ VN30 với bank b-)
    ThayHieuDichLyVN thích bài này.
  4. DaNangNiemTinVaHiVong

    DaNangNiemTinVaHiVong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2023
    Đã được thích:
    283
    Hoan hỉ & thành công!
    ThayHieuDichLyVN thích bài này.
  5. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, dòng bank thì có thể kéo lên lại, có điều dòng VIC và VHM thì không rõ liệu nhà tạo lập còn muốn đạp đến chừng nào ạ.
    --- Gộp bài viết, 07/05/2023, Bài cũ: 07/05/2023 ---
    Vâng ạ, xin cảm ơn mình rất nhiều ạ, xin chúc mình hạnh phúc và an lạc ạ.
    hoangmaick, tphong1980, Bin77231 người khác thích bài này.
  6. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.131
    Theo quẻ của thầy có vẻ đáy đã qua. Nhiều cổ phiếu phiên ngày mai sẽ bứt thoát tăng lên. Nhưng niềm vui ko dành cho tất cả mà sẽ có chọn lọc.
  7. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, người đẹp quả là biết cách chọn mặt gửi vàng, chọn cổ phiếu mà xuống tiền đó ạ.
    --- Gộp bài viết, 08/05/2023, Bài cũ: 08/05/2023 ---
    [​IMG]
    tphong1980, Taitho87Bin7723 thích bài này.
  8. sky123

    sky123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2014
    Đã được thích:
    1.744
    Chào ngày mới, chúc Thầy và mn ngày mới vui vẻ, bình an ạ!
    hoangmaick, Bin7723ThayHieuDichLyVN thích bài này.
  9. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Vâng ạ, xin cảm ơn người đẹp mình nhiều ạ, xin chúc mình ngày mới nhiều niềm vui và an lạc ạ.
    hoangmaicksky123 thích bài này.
  10. ThayHieuDichLyVN

    ThayHieuDichLyVN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/07/2020
    Đã được thích:
    50.622
    Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tính đến 25/4, tín dụng BĐS tăng 3,51%, NHNN đã mua vào 6 tỷ USD tăng dự trữ ngoại hối
    15:09 | 07/05/2023
    Chia sẻ


    Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết tín dụng bất động sản gặp khó khăn trong các tháng đầu năm chủ yếu do yếu tố pháp lý, tăng trưởng chung toàn nền kinh tế tới 25/4 chỉ đạt 2,75% cho thấy sức hấp thụ vốn yếu.
    [​IMG]
    Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: SBV).

    Không nên dựa quá nhiều vào tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
    Tại phiên họp Chính phủ họp phiên thường kỳ ngày 5/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết đến 25/4, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 2,75% so với cuối năm ngoái, trong đó tín dụng bất động sản tăng 3,51%.

    Lý giải nguyên nhân về tín dụng tăng chậm, Thống đốc NHNN cho biết tình trạng diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng không chịu hạn chế bởi hạn mức tăng trưởng tín dụng và trong điều kiện thanh khoản hệ thống được cải thiện. Điều đó cho thấy sức hấp thụ vốn thấp.

    Các nguyên nhân được Thống đốc chỉ ra là các doanh nghiệp không có đầu ra, đơn hàng giảm nên nhu cầu và vốn giảm, có những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nhưng do suy yếu trong thời gian chịu tác động bởi COVID-19 nên không đủ điều hiện vay vốn. Còn tín dụng bất động sản gặp khó khăn chủ yếu do yếu tố pháp lý nên tăng không cao như thời gian trước đây.

    Đối với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, NHNN đã có văn bản hướng dẫn các ngân hàng, 4 ngâng hàng thương mại nhà nước đã chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho vay khi các địa phương công bố các dự án (Bộ xây dựng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về tiêu chí, điều kiện để xác định dự án).

    Thống đốc cũng cho rằngtín dụng tăng chậm không chỉ ở Việt Nam; khi các ngân hàng Mỹ sụp đổ, lan sang châu Âu, các ngân hàng tại nhiều quốc gia cũng thận trọng hơn khi cho vay, để đảm bảo thanh khoản, sẵn sàng chi trả cho người gửi tiền. Do đó, việc thúc đẩy tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cần hài hòa với mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD.

    Theo đánh giá của một số nhà phân tích, sự sụp đổ của SVB và First Republic Bank - hai ngân hàng Mỹ có quy mô tổng tài sản trên 200 tỷ USD- không phải do thua lỗ. Hai ngân hàng này đã có lãi ít nhất trong 53 quý liên tục kể từ năm 2010 đến nay, với nợ xấu thấp dưới 0,2%, giá trị trích lập dự phòng rủi ro gấp 4,6 lần quy mô nợ xấu).

    Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chính là các ngân hàng này đầu tư vào các tài sản kỳ hạn dài, dễ mất giá trong môi trường lãi suất tăng.

    "Bởi vậy, đối với trường hợp của Việt Nam, không nên dựa quá nhiều vào tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là tín dụng dài hạn, mà thay vào đó, để thúc đẩy tăng trưởng cần thúc đẩy đầu tư công và các nguồn vốn khác để đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế vĩ mô, tiền tệ", Thống đốc nhận định.

    NHNN đã mua vào 6 tỷ USD bổ sung dự trữ ngoại hối
    Về tỷ giá và thị trường ngoại hối, Thống đốc cho biếtvề cơ bản, tỷ giá được ổn định, NHNN mua khoảng 6 tỷ USD từ đầu năm tới nay, đồng nghĩa với việc bơm khoảng 140.000 tỷ đồng ra nền kinh tế.

    Theo ghi nhận của công ty chứng khoán, NHNN đã bắt đầu thực hiện mua vào ngoại hối từ tháng 1/2023. "Tính riêng trong tháng 2, NHNN đã mua thêm 0,65 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối hiện tại đạt khoảng 92,43 tỷ USD," Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết trong báo cáo vĩ mô tháng 3.

    Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital ông Michael Kokalari, kỳ vọng NHNN sẽ mua khoảng 25 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong năm nay, điều này sẽ bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng một cách đáng kể có khả năng thúc đẩy tiền gửi trên toàn hệ thống tăng trưởng thêm 4% trong năm nay, giả thiết các điều kiện khác không đổi.

    Chứng khoán VietinBank (CTS) dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam về cuối năm nay phục hồi về gần 105 tỷ USD.

    Cụ thể, CTS nhận định cuối năm nay dự trữ ngoại hối sẽ phục hồi về mức này khi các thặng dư thương mại hồi phục nhờ Trung Quốc hoàn toàn mở cửa trở lại và kỳ vọng lạm phát

    ở Mỹ kiểm soát về mức 2% như các nhà hoạch định chính sách đề ra. Đến giữa tháng 2/2023, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt khoảng 91,78 tỷ USD.

    [​IMG]

    tphong1980, tranminhkhuonghoangmaick thích bài này.

Chia sẻ trang này