?~.?~.?~.???Xem xét nhập trứng 23/6/2008????~.?~.?~.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 20/06/2008.

2651 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7394 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Oh...trên 4R tui thấy phục bác huhu lắm, cũng chơi chứng đc 1 thời gian mà ko biết đến cảm giác chiến thắng. Bác có thể cho biết bác mua PAN giá 51 vào thời điểm nào ko bác Huhu, sau khi PAN tăng vốn lến 70 tỉ à?
  2. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo ngày 20/6 của HSBC: đồng VND...đã đến lúc có vài tin tốt
    Thứ bảy, 21/6/2008, 09:27 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Trong bản báo cáo mới nhất ra ngày 20/6 nói riêng về tình hình đồng tiền VND của Việt Nam, HSBC nhận định rằng đã đến lúc có vài tin tốt lành hơn.

    * Cơ sở dữ liệu về HSBC
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về HSBC

    Bản báo cáo khái quát tình hình Việt Nam bằng hai ý chính. Thứ nhất là tình hình lạm phát và thâm hụt thương mại ở Việt Nam đang được cải thiện, và việc tăng lãi suất sẽ làm thay đổi luồng tiền. Thứ 2 là biểu đồ của hợp đồng kỳ hạn chưa giao duờng như đã cường điệu quá mức.

    Bản báo cáo có những ý đáng chú ý như sau:

    So với các nước bị khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng hoặc đã đến mức bị vỡ nợ khác, chẳng hạn như Thái Lan, thì Việt Nam vẫn chưa đến mức. Nền kinh tế Việt Nam trải qua một giai đoạn tăng trưởng với mức độ nóng nhẹ. Nguy cơ vỡ nợ thực sự là không đáng kể.

    Theo HSBC, tổng nợ nước ngoài của Việt Nam với kỳ hạn dưới 1 năm là 260 triệu USD. Tổng nợ quốc gia với kỳ hạn dài hơn chiếm 32% GDP, tuy nhiên 80% trong số đó là các khoản nợ tài trợ với lãi suất ưu đãi bình quân chỉ dưới 2%.

    Không có vấn đề mất khả năng thanh toán ở đây. Bất cứ khoản nợ ngoại tệ trong nước nào về cơ bản cũng phù hợp với các khoản tiền gủi ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng.

    Bên cạnh đó, các quan chức chính phủ cũng đã nói rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện khoảng 20 tỷ USD.

    Về vấn đề lạm phát, 86% của việc chỉ số CPI tăng mạnh bất ngờ trong tháng 5 (sau khi tăng với mức độ thấp hơn trong 2 tháng trước đó), là do việc tăng giá lúa gạo. Rõ ràng là việc điều tra chỉ số CPI được thực hiện trong bối cảnh giá gạo ở Hà Nội và Tp.HCM đang tăng mạnh.

    Tuy nhiên, giá gạo hiện đang giảm mạnh trong tháng 6, và điều này chỉ ra rằng con số CPI cuối tháng 6 chắc chắn sẽ dịu hơn rất nhiều. Và hiện nay vụ lúa đông xuân ở miền bắc đang được thu hoạch và có những báo chỉ ra rằng vụ mùa này năng suất cao hơn dự đoán trước đó.

    Về thâm hụt thương mại cũng đã có sự cải thiện. Hạn ngạch nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD đã đủ, và chắc chắn sẽ không thể tăng thêm cho đến khi tình hình chung ổn định. Các nhà nhập khẩu dường như sẽ tái xuất phần nhập vượt quá chỉ tiêu. Thép nhập khẩu đầu với yếu tố đầu cơ hồi đầu năm nay cũng sẽ được tái xuất. Nhập khẩu ô tô chiếm 4,4 điểm phần trăm trong mức trang trưởng nhập khẩu năm nay nhưng hiện đã dừng lại.

    Chúng tôi hiểu rằng tài sản ngoại tệ của các ngân hàng trong nước ở nước ngoài đã được rút hết do tình trạng thiếu đô la trên thị trường ngoại hối trong nước. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến khối lượng nhập khẩu.

    Thật khó, nhưng không phải không thể giải thích cho sự tăng mạnh nhập khẩu trong nửa đầu năm 2008 nếu chỉ dựa trên các các yếu tố vĩ mô đơn thuần. Thực tế là nhập khẩu đã phóng đại bất kỳ mức độ nào mà có thể giải thích bởi các yếu tố tiêu chuẩn do các nhà kinh tế đưa ra như sức cầu trong nước, tỷ giá, lãi suất hay xuất khẩu.

    Theo dữ liệu của các nhà kinh tế Việt Nam thì tăng trưởng nhập khẩu trong quý 1 là 75% và trong quý 2 hiện là 66% so với cùng kỳ năm ngoái và rõ ràng là dường như có điều gì đó đang tiếp tục. Chỉ có việc tăng giá dầu, và sau đó là chỉ một phần của nó, có thể giải thích cho việc tăng mạnh của nhập khẩu. Điều này hỗ trợ giả thuyết trong nước rằng sự tích trữ hàng hoá với mục đích đầu cơ đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm mạnh giá trị cán cân thương mại.

    Nhập khẩu hàng tháng đã tăng bình quân 1,7 tỷ USD kể từ tháng 12/2007 đến nay, trong đó chỉ 350 triệu USD là do khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn 1,35 tỷ USD còn lại là do các doanh nghiệp trong nước.

    Nếu vốn FDI tăng mạnh trong năm nay, hoặc thực tế là FDI bùng nổ nói chung, là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng mạnh của nhập khẩu thì chúng ta có thể kỳ vọng dự đóng góp của các doanh nghiệp sẽ lớn hơn phần này.

    Thực tế là các dữ liệu về cán cân thương mại gần đây, bao gồm các dữ liệu quý 1/2008, đã chỉ ra rằng bên cạnh dự giảm giá trị được ghi nhận rõ ràng của thâm hụt thương mại, thì cán cân thuơng mại linh hoạt đã lớn hơn được ghi nhận một cách chung chung. Chẳng hạn, dòng kiều hối chảy vào Việt Nam trong quý 1/2008 là khoảng 2,6 tỷ USD, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Dòng FDI thực tế đang tiếp tục tăng mạnh. Với mức 1,6 tỷ USD trong quý 1, và theo báo cáo không chính thức gần đây rằng nguồn vốn FDI giải ngân tăng 5 tỷ USD so với cùng kỳ, thì điều này ngụ ý rằng dòng vốn FDI thực tế sẽ tăng mạnh trong quý 2/2008, bất chấp các rủi ro về kinh tế vĩ mô và của thị trường từ tháng 3 đến nay.

    Chính sự thể hiện rõ ràng của các khía cạnh ít được nhìn thấy trong cán cân thanh toán, mà có lẽ đã dẫn thị trường đến tình trạng dự trữ ngoại hối của Việt Nam bị đánh giá thấp lúc đầu, vẫn duy trì được ở mức trên 20 tỷ USD, cao hơn so với các dự báo trên thị trường là mức 15 tỷ USD.

    Trong khi dò hỏi rằng lãi suất cao hơn trên thị trường Việt Nam sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với nền kinh tế, chúng ta có thể xem xét một số yếu tố quan trọng về luồng tiền. Có lẽ một dòng tiền lớn chảy vào các danh mục đầu tư năm ngoái là do cộng đồng người Việt Nam. Sự yếu kém của thị trường cổ phiếu và bất động sản có lẽ là do dự rút tiền khỏi thị trường của luồng vốn này.

    Sự khô kiệt của thị trường ngoại hối, tỷ giá USD-VND tăng cao và sự tăng mạnh về lãi suất tiền gửi (cao đáng kể so với mặt bằng thế giới, tới mức 18%, cao nhất kể từ ít nhất là trong 1 thập kỷ qua) đã chỉ ra rằng lượng tăng lên của luồng vốn này sẽ ở lại Việt Nam.

    Với lãi suất cho vay hiện lên tới 21% và tỷ giá USD-VND cao như hiện nay thì điều này có nghĩa là lượng tăng lên của vốn FDI đang được mang vào từ nước ngoài, nhiều hơn là đi vay trong nước.

    Thêm vào đó, sự thiếu tính thanh khoản của thị trường ngoại hối đang khiến các nhà nhập khẩu đang vật lộn để tìm kiếm nguồn vốn đô la, trong khi các nhà xuất khẩu lại giữ đô la để đầu cơ.

    Với lãi suất liên ngân hàng giao ngay hiện nay vào khoảng 16% so với mức trần của biên độ chính thức và 25% cao hơn so với mức thấp nhất hồi tháng 3 thì có khả năng sẽ không có sự chuyển dịch đáng kể của luồng vốn mới để có một ảnh hưưỏng lớn tới tỷ giá.

    Trung Nghĩa

    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/15854/index.aspx
  3. cucac_optic

    cucac_optic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Hãy tham lam khi người ta sợ
    Hãy sợ hãi khi người ta tham
  4. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Thứ hai lại phải kiếm xiền mua rồi, tình hình này có lẽ khả quan đến khi các doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 2..
  5. cucac_optic

    cucac_optic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Đã được thích:
    0
  6. cucac_optic

    cucac_optic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Đã được thích:
    0
    hay
  7. tyq

    tyq Guest





    Ngu bỏ mẹ, aay bán mạnh trái phiếu để chạy đấy, đứng đó mà hô hào, Cá c quý giải ngân ? Tiền đâu mà giải ngân ? Nghe câu "Các quỹ đang gn" mà thấy quen quen, cụt mẹ nó hết vốn rồi, giải ngân cái C gì nữa
  8. tyq

    tyq Guest

    Cứ chờ báo cáo quý II đi. nói thật các bác hàu hết các Doanh nghiệp trong QII vừa rồi chỉ có ngồi chơi, ko lỗ là may, bác đùng có hy vọng LN khá giả trong quý 2
    Bác làm ở DN nào đó thfi bác thử xem xét xem tình hình kd như thế nào ?
  9. cucac_optic

    cucac_optic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Đã được thích:
    0
    đọc kỹ rồi hãy phát biểu
  10. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Đã được thích:
    1
    Thằng huhu muốn trình bày thì phắn lên phường mà trình bày...Tự dưng vào kể lể ăn với chả uống...
    Tới đầu tháng 7 thì chú nào còn ôm cổ chú đó sẽ chính thức quang tèo....

Chia sẻ trang này