?~.?~.?~.???Xem xét nhập trứng 23/6/2008????~.?~.?~.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 20/06/2008.

2651 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7394 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy suy nghĩ VN mình bây giờ đang nhập bao nhiêu % hàng từ TQ,vậy khi TQ tăng giá xăng thì hàng của TQ có tăng hay giảm?Nếu hàng TQ tăng thì VN cũng tăng?Rất khó quyết định với TT này,có lẽ ai thích mạo hiểm thì chỉ nên đóng góp 10% vốn để lướt sóng.
  2. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Chỉ xem xét nhập chứng khi:
    1. Lạm phát giảm dần, chính sách tiền tệ được nới lỏng
    2. Lãi suất cho vay của các ngân hàng khoảng 14%/năm
    3. Tỷ giá ổn định
    4. Nước ngoài giảm bán trái phiếu, tỷ lệ chiết khấu trái phiếu <10%
    5. Khối lượng giao dịch tăng dần qua các phiên
    6. Các BCs giá ổn định với khối lượng giao dịch tăng dần
    Còn bây giờ, cụ nào múc cứ múc, em kính các cụ múc trước !
  3. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận với bác, đến hết tháng 4 chưa có khó khăn lắm. Tháng 5 và tháng 6 các DN bắt đầu gặp vấn đề với tỉ giá ngoại tệ và giá dầu. DN tôi đang có lãi 1 tỉ/ tháng khi tỉ giá ~16.200, đã chuyển sang hoà và lỗ khi tỉ giá lên >18.000, cứ với mỗi 300.000 USD nhập khẩu NVL để SX mỗi tháng đã bị mất 600 triệu. Giá dầu tăng làm các nguyên liệu chế phẩm từ dầu tăng cao chóng mặt và nếu cứ tiếp tục thì chỉ có nước đóng cửa nhà máy. Tăng giá bán sp thì ko thể cạnh tranh nổi với hàng TQ cùng chúng loại giá chỉ =2/3 (ko hiểu chúng nó làm sao mà rẻ thế!).
  4. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp lỗ tiền tỷ mỗi ngày

    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=135202&CatId=26

    Cập nhật lúc 09h04" , ngày 22/06/2008


    Trước đây, khi giá USD ổn định quanh mốc 16.000 đồng/USD, lợi nhuận của Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao vẫn ổn định, nhưng từ khi giá USD trên thị trường biến động, DN này đang đứng trước một thực trạng càng sản xuất càng thua lỗ. Trung bình, một ngày công ty bán ra từ 4.000-5.000 tấn phân lân và phải chịu khoản lỗ dao động từ 1-2 tỷ đồng/ngày.



    Mấy tháng gần đây, cùng với diễn biến của giá cả, giá ngoại tệ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, nhưng đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện phụ tùng về duy trì sản xuất trong nước.



    Càng sản xuất càng thua lỗ



    Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao là doanh nghiệp đã từng 3 lần đạt danh hiệu Anh hùng hiện đang đứng trước một tình trạng rất khó khăn: càng sản xuất càng thua lỗ. Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Bộ Công thương) chuyên sản xuất phân bón và hóa chất cơ bản phục vụ cho các ngành kinh tế và quốc phòng như supe lân, NPK, axit sunfuric...



    Trao đổi với PV, một đại diện của DN này cho biết, để sản xuất được phân lân NPK, Công ty phải nhập khẩu những nguyên liệu như lưu huỳnh, kali, đạm SA và một số hóa chất khác. Các danh mục hàng hóa nhập khẩu này đều phải thanh toán bằng tiền USD.



    Trước đây, khi giá USD ổn định quanh mốc 16.000 đồng/USD, lợi nhuận của công ty vẫn ổn định, nhưng từ khi giá USD trên thị trường biến động, DN này đang đứng trước một thực trạng càng sản xuất càng thua lỗ. Trung bình, một ngày công tybán ra từ 4.000-5.000 tấn phân lân và phải chịu khoản lỗ dao động từ 1-2 tỷ đồng/ngày.



    Lo lắng về tỷ giá USD đã tác động tới công việc kinh doanh và doanh thu, một đại diện của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tiết lộ với báo giới: Với tỷ giá như hiện nay, mỗi tháng công ty nhập khoảng 150.000 tấn clinker, tổng trị giá khoảng 7,3 triệu USD.



    Doanh nghiệp này phải mua USD để thanh toán hàng nhập khẩu với tỷ giá khoảng 17.300 đồng/USD, tăng 1.000 đồng so với giá mua USD vào đầu tháng 5, do đó số tiền mà Hà Tiên 1 phải chi ra thêm là hơn 700 triệu đồng mỗi tháng cho riêng khoản nhập clinker.



    "Nếu tỷ giá tiếp tục lên cao như hiện nay, để duy trì sản xuất, chúng tôi tiếp tục phải nhập khẩu nguyên liệu thì đợt tới, số tiền lỗ sẽ còn lớn hơn nữa", vị đại diện này nói.



    Tất cả đều trông chờ vào giải pháp từ NHNN



    Giải thích về tình trạng DN khó mua USD và không thể mua với giá như NHNN công bố, cán bộ một phòng kinh doanh ngoại tệ của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam cho biết: Hiện nay, NH này cũng đang thiếu USD trầm trọng. Đây là tình trạng chung của tất cả các NH khác, trong khi nhu cầu thanh toán USD của nhiều doanh nghiệp và khách hàng cá nhân rất lớn, nên mặc dù NHNN đã có mức trần cho tỷ giá USD, nhưng trên thực tế, giá USD mua bán giữa các NH với khách đều là thuận mua vừa bán.



    Không có USD để đáp ứng cầu, các NH đứng ra làm khâu trung gian: dùng các ngoại tệ khác để mua USD trên thị trường quốc tế, rồi dùng số lượng USD vừa đổi được để bán ra cho các DN. Để làm được điều này, các DN dĩ nhiên phải trả chi phí giao dịch trung gian cho NH. Thế nên, thực tế, giá USD đã đội lên rất nhiều so với mức giá mà NHNN quy định, sát gần với mức giá "chợ đen".



    Vị đại diện này từ chối đưa ra tỷ giá, nhưng cho biết, tỷ giá bán ra cho các DN cũng khác nhau, tùy thuộc vào số lượng DN đó trao đổi, và tuỳ thuộc vào quan hệ của chính DN đó với NH.



    Theo một nguồn tin không chính thức, ngày 20/6, tỷ giá USD thoả thuận của các NHTM đã vọt lên mức trên 18.000 VND/USD, còn trên thị trường chợ đen, theo thông tin vỉa hè thì đang giao dịch 19.700VND/USD.



    Cùng quan điểm, Phó Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho rằng, bản thân ngân hàng cũng phải huy động USD ở giá cao nên buộc phải bán ra cho doanh nghiệp với mức cao.



    Trước đó, trao đổi với PV Báo CAND, một đại diện của ngành NH cho biết: Hiện nay, chính các NHTM cũng đang rơi vào tình thế kẹt, nên tất cả vẫn đang chờ các giải pháp từ phía cơ quan quản lý là NHNN và cao hơn là Chính phủ.



    Mới đây, NHNN đã có quy định chấn chỉnh lại tỷ giá USD, buộc các NH phải tuân thủ bán USD theo đúng giá niêm yết, trong biên độ trên dưới 1%. Nếu phát hiện NH nào có việc bán USD vượt giá niêm yết, NHNN sẽ có biện pháp xử lý.



    Tuy nhiên, thực tế, việc mua bán USD vẫn là một thách thức thật sự đối với các DN. Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ 16.139 đồng/USD lên 16.461 đồng/USD từ 11/6 là một điều chỉnh theo hướng thị trường.



    Việc kiểm soát các hoạt động mua - bán ngoại tệ trên thị trường tự do cũng hoàn toàn đúng đắn để chặn tình trạng đầu cơ tiền tệ, làm phương hại đến an ninh tiền tệ quốc gia.



    Nhưng nếu tỷ giá do các ngân hàng niêm yết vẫn cách quá xa thị trường thì các ngân hàng khó có khả năng thu hút được ngoại tệ trôi nổi trên thị trường, điều này càng khiến cho ngân hàng thiếu ngoại tệ để bán cho khách hàng và khiến khách hàng lại phải đi tìm kiếm mua ngoại tệ ngoài ngân hàng.



    Về phía các doanh nghiệp, mong mỏi lớn nhất hiện nay là NHNN phải chỉ đạo các ngân hàng đáp ứng đủ ngoại tệ cho họ theo giá công bố chính thức của NHNN.



    "Nếu phát hiện ngân hàng nào bán USD cao hơn giá công bố của NHNN, đề nghị Chính phủ phải kỷ luật và rút giấy phép, đồng thời công bố vấn đề này lên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đường Man kiến nghị.



    Tại Diễn đàn giao lưu trực tuyến với doanh nghiệp trong nước và quốc tế vào chiều 19/6, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khẳng định, với dự trữ ngoại hối ròng 20,7 tỷ USD, Việt Nam có đủ khả năng can thiệp thị trường ngoại hối, và tới đây Chính phủ sẽ áp dụng thêm một số giải pháp tích cực hơn.



    "Chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp, và đang cùng các ngân hàng thương mại bàn giải pháp thực hiện đúng theo pháp luật, và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chúng tôi có thể can thiệp để thị trường ổn định trong thời gian tới", ông Giàu nói.



    Về việc điều hành tỷ giá, ông Nguyễn Văn Giàu cho hay, Ngân hàng Nhà nước điều hành một cách linh hoạt và có kiểm soát. Theo ông, biên độ cả năm nay dự kiến là 2%.
  5. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Chạy vào mắt!
    Ku có biết onshore - offshore là gì ko rồi anh mới nói chuyện.
    Mấy ngày qua giao dịch toàn trên 100 tỷ? NDT cá nhân đang ôm vào à? N.G.U léo tả!
  6. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Khó khăn thì léo ai chả biết, Nhưng trong khó khăn vẫn có những thằng làm ăn tốt(VNM, HPG,...). Anh léo xui 4c mua hết các cty trên sàn.
  7. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Khi mà 6 cái điều kiện của chú đc thoả mãn thì trứng lên mịa nó đỉnh rồi.
    Ngay từ đầu anh cũng chưa khuyên 4c go long mà chỉ nên tham gia một ít vào đợt bull này. NÓ CÓ THỂ ĐỦ DÀI ĐỂ ANH KO GỌI LÀ BULLTRAP, Sau đợt này, tt có thể đi vào tích luỹ,
  8. longwall

    longwall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc các điều kiện trên thành hiện thực, tôi sợ không những chứng tăng mà còn khó mua ấy chứ. Dân mình vẫn thế, đang đà lên thì mấy ai mua được đâu.
  9. longwall

    longwall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng quá. Làm sao đổ đồng được.
    CHỉ ở VN mình mới thế, đã lên thì lên tất, xấu cũng *** ai bán, đã xuống thì tốt cũng xuống không phanh như xấu. Tôi nghĩ đã đến lúc thị trường phải có dự chuyển đổi và phân loại cổ cánh chứ.
  10. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    TÓM LẠI CÒN TIỀN THÌ CÒN MÚC , HẾT TIỀN THÌ NGỒI NHÌN TAY LÔNG NÓ LỘNG HÀNH THÔI .
    VNM,DPM BÂY GIỜ CÒN TIỀN NHỈ, MÚC NGAY KHỎI SUY NGHĨ NHIỀU

Chia sẻ trang này