Xin các ace dòng P đừng bán sàn!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ngocvuhp85, 10/03/2022.

8447 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 21:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 36007 lượt đọc và 200 bài trả lời
  1. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    59.154
    Muốn đập Nga cách tốt nhất là giảm giá Dầu. Còn giảm tới đâu đảm bảo cho lợi ích mủa Mẽo và đồng minh thì chúng ta phải chờ, chỉ biết là đổ xăng đau ví lắm mà nhiều thằng cứ thích oil lên 200$
  2. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    68.163
    Giá dầu vẫn đóng ở 110$, giá giảm là cơ hội để múc dòng P. Giảm mạnh rồi bật mạnh, khi nguồn cung bị hạn chế sẽ tăng lại . Vững vàng cầm dòng P đến hết năm 2022.
    thuyquai29 thích bài này.
  3. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    59.154
    Cầm hàng hay ko thì cũng đừng có sồn sồn lên !
  4. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.125
    200$ rất nhanh thôi
    niemtin69Ngocvuhp85 thích bài này.
  5. toi yeu chung khoan

    toi yeu chung khoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Đã được thích:
    2.929
    Dầu giảm giá mạnh, thị trường hàng hóa đỏ lửa, chứng khoán Mỹ tăng vọt
    09-03-2022 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế



    [​IMG]
    Giá dầu Brent đã giảm hơn 5% xuống còn 120 USD/thùng trong khi các chỉ số chứng khoán tương lai chính của Mỹ đều tăng trên dưới 2% ngay trước phiên giao dịch chính thức ngày 9/3.


    Tính tới 21h17 theo giờ Hà Nội, dầu Brent giảm hơn 5% xuống còn chưa tới 121 USD/thùng. Dầu WTI cũng giảm xuống còn 117 USD/thùng. Vàng, bác và đồng cũng đồng loạt giảm mạnh, trong đó vàng giảm 2,27% xuống còn dưới 2.000 USD/ounce.

    Trong khi đó, giá lúa mì cũng giảm mạnh nhưng giá palladium tiếp tục tăng với 3,8% lên 3.082 USD/ounce.

    [​IMG]
    Sản phẩm quen thuộc với người Việt sẽ là thành cứu cánh cho châu Á khỏi cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
    Trái ngược với nỗi buồn trên thị trường hàng hóa, chứng khoán Mỹ vừa có phiên mở cửa bùng nổ. Dow Jones tăng 560 điểm, tương đương 1,71%. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng 1,94% và 2,25%. Đây không phải điều bất ngờ bởi chứng khoán tương lai Mỹ đã phản ánh điều này trước phiên giao dịch ngày 9/3.

    Cú phục hồi của chứng khoán Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường giảm điểm liên tiếp trong 4 phiên giao dịch trước đó. S&P 500 và Dow Jones rơi sâu hơn vào vùng điều chỉnh trong khi Nasdaq tiếp tục lút sâu vào "thị trường gấu". Việc giá tất cả các loại hàng hóa tăng vọt được xem là nguyên nhân khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt lẫn nhau giữa Nga và phương Tây tạo ra sự bất ổn định trên quy mô toàn cầu.

    [​IMG]
    Một số cổ phiếu liên quan tới tiêu dùng đã tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 9/3 trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trước đó, chúng bị bán tháo khi các nhà đầu tư lo ngại giá khí đốt tăng cao sẽ làm giảm chi tiêu tiêu dùng. Nike tăng 6% trong khi Starbucks tăng 3,8%.

    Cổ phiếu các hãng hàng không hay các doanh nghiệp du lịch cũng tăng cao hơn. Carnival Corp. tăng hơn 7% và United Air Lines tăng hơn 7,2%.

    Giá trái phiếu giảm và lợi suất tăng do các nhà đầu tư rút khỏi trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 3,7 điểm cơ bản lên 1,91%. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

    Các cổ phiếu ngân hàng thì tăng cao hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. PNC Financial tăng 4% và Wells Fargo tăng hơn 5%. Goldman Sachs và JPMorgan đều cao hơn 3%.

    Cổ phiếu Pepsico đã tăng 1% sau khi công ty này cho biết họ sẽ tạm ngừng bán nước ngọt ở Nga dù vẫn bán các sản phẩm khác như đồ ăn nhẹ và các mặt hàng thiết yếu, bao gồm sữa bột trẻ em.

    Trong một diễn biến khác, cổ phiếu dịch vụ hẹn hò Bumble tăng hơn 37% sau khi báo cáo lợi nhuận và kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn nhiều so với dự báo của phố Wall.

    Sắc xanh cũng đang bao trùm chứng khoán châu Âu. Riêng DAX của Đức tăng tới 763 điểm, tương đương gần 6%. FTSE 100 của Anh tăng gần 2% trong khi CAC 40 của Pháp tăng tới 5,37%. Riêng Euro Stoxx 50 tăng tới 5,71%.

    "Thị trường chứng khoán tiếp tục nhận tín hiệu từ những thay đổi về giá hàng hóa, cụ thể là dầu. Giao dịch sẽ tiếp tục biến động nhưng nhìn chung, triển vọng giá dầu và giá năng lượng vẫn ở mức rất cao, tạo ra một đám mây phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán", Kathy Bostjancic, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Oxford Economics, cho biết.

    Nga tuyên bố không có ý định lật đổ chính quyền Ukraine một ngày sau khi Tổng thống Zelensky nói không còn "mặn mà" gia nhập NATO
    Linh Anh

    Theo Trí thức trẻ

    Theo Trí thức trẻ Copy link
    Ngocvuhp85 thích bài này.
  6. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Đơn giản vậy thôi sao? :))
  7. stockmarket82

    stockmarket82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    1.774
    Oil chỉ cần trên 80 thôi dòng P đã ngon rồi.
    Ngocvuhp85 thích bài này.
  8. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    59.154
    Vào đúng điểm các cụ có thể chấp 1 cây Fl nhưng những ai đu giá cao thì khó có lựa chọn cầm hàng trước áp lực Magin lớn.
  9. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    65.594
    Bác đừng có nhầm và đánh đồng nhé =)) ,P là P và ngành khác là ngành khác, cụ thể các ngành sản xuất đang hưởng lợi vì xung đột Ukr như Phân đạm, sắt thép, năng lượng, lâm, nông, thuỷ hải sản giá tăng vì chi phí đầu vào tăng ( hụt cung vào) và chi phí vận tải nó tăng (ko ai được gì cả) và không đủ để cung ra thị trường (cầu thị trường tăng) nên P giảm thì các ngành còn lại càng có lợi nhé !

    Còn về chạy giá dòng P thì nếu các trader review lại thì sẽ thấy 2 tuần qua P thực chất là sw up biên rộng với khối lượng lớn chứ cũng chẳng có mấy mã break qua được đỉnh cũ và lên vùng giá mới cả (đơn cử thì cứ nhìn BSR, POW, PLX, GAS, PVS toàn dao cùn cứa thịt , lừa tình xanh đậm đầu phiên, cuối phiên giảm dần xanh nhẹ =)) ) Còn các dòng sản xuất khác thì nó chạy giá có nghỉ có điều chỉnh nhiều thì 4 5 phiên, ít thì 3 phiên và đều có xu hướng nối sóng đi tiếp !

    Bank nó lỳ, đi ngang vùng đáy thêm 1 thời gian nữa, chứng có manh nha vào sóng lại do thanh khoản tốt đều, bđs thì mảng công nghiêp, du lịch đang vào sóng hồi.

    P & Gas là vấn đề riêng.
    Ngocvuhp85 thích bài này.
  10. toi yeu chung khoan

    toi yeu chung khoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Đã được thích:
    2.929
    "Sốt đất" và đầu cơ bất động sản có dấu hiệu quay trở lại
    09-03-2022 - 09:23 AM | Bất động sản

    Chia sẻ1

    [​IMG]
    Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cho rằng, hiện tượng sốt giá đất đi đôi với hoạt động đầu cơ đã có dấu hiệu quay trở lại ngay trong hai tháng đầu năm 2022
    Theo HoREA, trong năm 2022, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ chịu tác động từ các bất ổn địa chính trị và tranh chấp thương mại quốc tế, do nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu.

    Ngoài ra, bất động sản cũng phải chịu rủi ro từ vấn đề lạm phát và chỉ số CPI tăng cao. HoREA phân tích, các tác động khó lường từ bên ngoài và gói kích thích kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội giá trị hơn 350 nghìn tỷ đồng cũng gây ra rủi ro tiềm ẩn làm gia tăng lạm phát, tăng chỉ số CPI cao hơn mức mục tiêu trong năm 2022.

    Tuy nhiên, việc phần lớn gói kích thích kinh tế dùng để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, trong đó có khoảng 15.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động đã hạn chế "rủi ro" nguy cơ lạm phát.

    Giao thông cũng là nhân tố giữ vai trò quyết định sự bứt phá của nền kinh tế và thị trường bất động sản trong thời gian tới. Hiệp hội này nhận định: "Các dự án phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng quốc gia, đặc biệt là các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến cao tốc nối TP. HCM đến Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến cao tốc kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc và các tuyến đường vành đai Thủ đô Hà Nội, TP. HCM tạo điều kiện để phát triển kinh tế, phát triển đô thị, các khu dân cư mới và sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản hơn nữa kể từ năm 2022".

    Đặc biệt, ngay trong hai tháng đầu năm 2022, "sốt ảo giá đất" đi đôi với hoạt động "đầu cơ" đã có dấu hiệu quay trở lại, vì vậy Hiệp hội cho rằng các địa phương cần quan tâm xử lý quyết liệt, kịp thời các "đầu nậu", "cò đất", "cò nhà", doanh nghiệp "bất lương" để ngăn chặn các hệ quả tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững của thị trường bất động sản.

    [​IMG]
    Cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng vào năm 2022 Quốc hội sẽ xem xét các Đề án Luật Nhà ở (sửa đổi), Đề án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Đề án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về quy hoạch.

    Đặc biệt, Hiệp hội kỳ vọng Quốc hội sẽ xem xét lại và chấp thuận đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 01/12/2021 đề nghị công nhận trường hợp nhà đầu tư "có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở" vừa đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông của pháp luật, vừa xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, vừa tháo gỡ "ách tắc" cho các dự án khu đô thị, nhà ở có quy mô diện tích lớn, khắc phục tình trạng "lệch pha cung - cầu" trên thị trường và tình trạng thiếu hụt nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của đông đảo người dân.

    Theo HoREA, mâu thuẫn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay và trong những năm tiếp theo là tình trạng lệch pha cung - cầu. Thị trường đang rất thiếu hụt nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với thu nhập và nhà ở xã hội nhưng lại có dấu hiệu dư thừa nguồn cung nhà ở cao cấp, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng.

    Bên cạnh đó, cơ chế chính sách và hoạt động điều hành thị trường tín dụng, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, nhất là việc thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và việc kiểm soát ngày càng chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ tác động rất lớn, trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của thị trường bất động sản và cộng đồng doanh nghiệp.

    Nói về xu hướng thị trường bất động sản 2022 HoREA dự đoán, thị trường bất động sản năm 2022 có xu thể phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại tại tất cả các phân khúc, nhưng chưa thể cải thiện được ngay nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là nhà ở có giá phù hợp với thu nhập.

    Tuy nhiên phân khúc nhà ở xã hội, nhà và phòng trọ cho công nhân, người lao động và hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ sẽ có sự tăng trưởng rất mạnh trong năm 2022.

    Phân khúc thị trường bất động sản công nghiệp, logistics được hưởng lợi do xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và nhờ nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm 2022.

    Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng sẽ có sự tái cấu trúc theo hướng nâng cao chất lượng, dịch vụ, tiện ích để phát triển bền vững và ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta theo định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị.

    Minh Tâm
    Ngocvuhp85 thích bài này.

Chia sẻ trang này