Xin chúc mừng cổ đông thủy hải sản xuất khẩu. Cuối cùng thì Hoa Kỳ đã....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trudanhck, 03/08/2016.

2358 người đang online, trong đó có 943 thành viên. 15:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2619 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    TIN SAO TA
    [​IMG]



    FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2016
    Được đăng ngày 01 Tháng 8 2016 | Lượt xem: 309
    Tôm bắt đầu vào thu hoạch. Tuy nhiên giá nguyên liệu chưa giảm. Lý do là cung chưa nhiều.
    - Sản lượng tôm chế biến: 1.450 tấn, cùng kỳ là 1.232 tấn bằng 118%.
    - Sản lượng tôm tiêu thụ: 1.410 tấn, cùng kỳ là 1.132 tấn bằng 125%. Giá trị tiêu thụ tăng chậm do trong cơ cấu sản phẩm tiêu thụ, tôm cỡ nhỏ nhiều, đơn giá thấp dù sản lượng tiêu thụ tăng.
    - Giá trị tiêu thụ: 13,5 triệu USD, cùng kỳ là 12.5 triệu USD, bằng 108%. Tình hình khách hàng vẫn tốt, nhưng giá tiêu thụ trung bình.
    - Tôm nuôi của FMC đang thu hoạch. Cỡ tôm từ 40-70 con/kg. Tuy nhiên, trong 2 tuần qua bệnh vi bào tử trùng bùng phát mạnh, làm tôm chậm lớn và rớt đáy, đồng thời chi phí cao do sử dụng nhiều chế phẩm nuôi tôm, khiến hiệu quả không cao như dự kiến (nhưng có lời).
    dinhmao, xanhbatngat39trudanhck thích bài này.
  2. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Cổ đông HVG: hãy kiên trì đợi thêm tin từ bộ công thương Hoa Kỳ.
    VHC: đã giảm thế xuất gần như 0%. Thì HVG: chắc chắn phải được vì điều kiện đã đáp ứng đủ rồi.
    Hiện giờ HVG chịu thế xuất 0.12 usd/kg. Nếu bình đẳng giống như VHC. Thì nhân lên mỗi năm HVG xuất qua Hoa kỲ vài chục ngàn tấn.
    nxtin1981, xanhbatngat39futureprecedor thích bài này.
  3. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.813
    Đã khấu trừ rủi ro, từ những cty con nuôi trồng kg hiệu quả.
    Nếu năm 2017 quy trình vòng tròn khép kín hoạt động hiệu quả thì lợi nhuận HVG kg dưới 3000 tỷ đâu.
    --- Gộp bài viết, 03/08/2016, Bài cũ: 03/08/2016 ---
    Chưa kể bộ công thương của Hoa kỳ áp dụng quy chế thế suất giống như VHC. Thì mức lợi nhuận HVG ước tầm khoảng 5000 đến 6000 tỷ đó.(Chưa kể thị trường Nga mà HVG đang thâu tóm một cty Nga thị phần chiếm khoản 5% của nước Nga)
    --- Gộp bài viết, 03/08/2016 ---
    Nếu mọi việc đúng như dự đoán của lãnh đạo HVG về thị trường Nga thì mức lợi nhuận của HVG năm 2017 sẽ mức
    từ khoản 7000 tỷ.
    nxtin1981 thích bài này.
  4. Small Fire

    Small Fire Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2014
    Đã được thích:
    520
    HVG giá 9.9 đang quá rẻ, mai phải múc sớm ko cuối phiên CE mất!
  5. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    Tôi nghỉ mức 7000 tỷ khó đạt. Mức 3000 tỷ hoàn toàn đạt được.
    dinhmao thích bài này.
  6. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.435
    Thế FMC về bao nhiêu hả cụ...???Tuy nhiên phải thấy rằng, doanh thu của HVG tăng trưởng mạnh như vậy là nhờ kết quả hợp nhất với CTCP Sao Ta (FMC). Việc hợp nhất được thực hiện từ cuối tháng 5/2015, tức là kết quả kinh doanh 9 tháng của HVG từ 1/10/2015 đến 30/06/2016 có phần của FMC trong khi cùng kỳ thì không.
    Last edited: 04/08/2016
  7. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    FMC sẽ có giá 35, FMC đang mở rộng vùng nuôi, diện tích hiện tại được 260 ha. mỗi ha lãi khoảng 400 triệu
    dinhmaoveque_2010 thích bài này.
  8. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.435
    lên tàu chứ cụ...
  9. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    múc thôi bác, Triển vọng cực tốt
  10. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1203_44776/Quy-II2016-Xuat-khau-tom-tang-23.htm


    Quý II/2016: Xuất khẩu tôm tăng 2,3%
    Thứ 5, 04/08/2016 | 08:05 GTM +07
    (vasep.com.vn) XK tôm Việt Nam quý II/2016 đạt 732,3 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nguồn cung nguyên liệu khan hiếm nên tăng trưởng XK trong quý 2 thấp hơn so với quý 1. Tuy nhiên, do cả 2 quý đều tăng trưởng dương nên XK tôm trong 6 tháng đầu năm nay đạt 1,4 tỷ USD; tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2015.
    XK tôm tăng những tháng đầu năm nay là nhờ nhu cầu từ các thị trường chính hồi phục, tồn kho giảm, tỷ giá tiền tệ ổn định hơn và giá tôm thế giới và giá tôm XK có xu hướng tăng.

    Năm 2016, ảnh hưởng của El Nino vẫn tiếp diễn gây nắng nóng và hạn hán ở nhiều nơi. Sản lượng tôm nuôi trên thế giới vì thế sẽ ở mức hạn chế. Do vậy, giá tôm thế giới có xu hướng tăng khoảng 10-15% sau khi giảm mạnh năm 2015.

    Sáu tháng đầu năm nay, XK tôm chân trắng vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng gần 59% tổng XK tôm Việt Nam; tôm sú đứng thứ hai với 32,9% và tôm biển với 8,4%. Tỷ trọng tôm chân trắng và tôm sú đều tăng 0,2% trong khi tỷ trọng tôm biển giảm 0,4%.

    XK các sản phẩm tôm chân trắng tăng 5,2% đạt gần 794 triệu USD; XK các sản phẩm tôm sú tăng 5,3% đạt 444,5 triệu USD trong khi XK các sản phẩm tôm biển khác giảm 0,5% đạt trên 113 triệu USD.

    Tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03) là sản phẩm mang lại giá trị XK cao nhất với 431,6 triệu USD; tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2015.

    Trong số các sản phẩm tôm XK, tôm sú chế biến khác (mã HS 16) tăng trưởng mạnh nhất 24%. Ngược lại, tôm loại khác chế biến đóng hộp (mã HS 16) giảm mạnh nhất 55,9% tuy nhiên giá trị XK mặt hàng này không nhiều chỉ với 1,7 triệu USD.

    Trong QII/2016, Việt Nam XK tôm sang 75 thị trường; giảm so với 81 thị trường của cùng kỳ năm 2015.

    Top 10 thị trường NK chính gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Australia, ASEAN, Đài Loan và Thụy Sỹ; chiếm 95% tổng XK tôm của cả nước. Trong top 5 thị trường lớn nhất duy nhất XK Nhật Bản giảm 8,8%; XK sang các thị trường khác đều tăng. Trong đó XK sang Trung Quốc tăng mạnh nhất 41,8%; tiếp đó sang Mỹ tăng 13,8%, EU tăng 6,5% và Hàn Quốc tăng 6%. XK sang các thị trường có doanh số thấp hơn đều giảm: Canada (-21,8%), Australia (-9%), ASEAN (-1,5%), Đài Loan (-29,4%), Thụy Sỹ (-18,9%)…

    Sau khi giảm mạnh trong năm 2015, XK tôm Việt Nam sang Mỹ những tháng đầu năm nay khá suôn sẻ. Tiếp nối đà tăng trưởng của QI/2016, XK trong QII/2016 tăng 0,4% đạt 147 triệu USD. 6 tháng đầu năm nay, XK sang thị trường này đạt gần 299 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2015.

    Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Washington, Hoa Kỳ, Bộ Công Thương Việt Nam đã ký Thoả thuận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) liên quan đến việc áp thuế chống bán phá giá (CBPG) của Hoa Kỳ đối với sản phẩm tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, hai bên đã đạt được giải pháp song phương để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong 2 vụ việc giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là vụ DS404 và DS429 (Việt Nam kiện Hoa Kỳ vi phạm các quy định của WTO khi áp dụng thuế CBPG đối với sản phẩm tôm của Việt Nam). Đây là 1 tin vui đối với các DN XK tôm của Việt Nam, đặc biệt công ty cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú đang được DOC xem xét dỡ bỏ lệnh áp thuế CBPG khi XK tôm sang thị trường này.

    Theo cơ quan xếp hạng ICRA, DOC đã tăng mức thuế trung bình đối với tôm NK từ Ấn Độ lên 4,98% từ mức trước đó là 2,96%. Thuế CBPG tăng có thể làm tăng giá tôm Ấn Độ NK vào Mỹ và giảm sức cạnh tranh về giá của tôm nước này. Thái Lan đang bị giảm uy tín trên thị trường thế giới, sản lượng tôm Ecuador giảm do động đất, dịch bệnh. Đây sẽ là những yếu tố ủng hộ cho tôm Việt Nam vào thị trường Mỹ. Với những lợi thế trên, XK tôm Việt Nam sang Mỹ nữa cuối năm nay dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

    Sau khi tăng nhẹ trong QI/2016, XK tôm Việt Nam sang EU trong QII/2016 tiếp tục tăng 9,3% đạt 150,6 triệu USD. XK sang thị trường này nửa đầu năm nay đạt 262,3 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015. XK sang cả 3 thị trường chính (Đức, Anh, Hà Lan) thuộc khối đều tăng trưởng dương trong đó XK sang Hà Lan tăng trưởng mạnh nhất 26,3%.

    Dự báo nguồn cung tôm nguyên liệu sẽ vẫn thiếu hụt trong nửa cuối năm do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Do vậy, XK tôm cả năm dự báo chỉ đạt khoảng 3 tỷ; tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2015.


    Kim Thu

Chia sẻ trang này