Xin phép Mod: Đề nghị chính phủ dốc toàn lực vào cứu Miền trung

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguocdongbull, 19/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 501 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
    Ôi ! Chúng ta tốn tiền vào mấy cái Vinashin , Tập đòan, lễ hội ......còn làm công tác xã hội, từ thiện thì tòan là doanh nghiệp tư nhân làm
  2. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    còn có mấy cha lấy số điện thoại đầu số 8x lừa đảo nói là nhắn tin giúp đồng bào miền Trung nữa, ôi khổ thân quê miền trung, bị lợi dùng rùi.
  3. hungtdbk

    hungtdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Đã được thích:
    2

    Lí do bên dưới ấy bác [r23)]

  4. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Qua Báo CAND, các DN ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hơn 2 tỷ đồng​
    08:41:00 19/10/2010​
    Qua Báo CAND, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ: 1 tỷ đồng; Tập đoàn Vincom: 500 triệu đồng; Công ty Nghe nhìn toàn cầu AVG: 500 triệu đồng; Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi: 50 triệu đồng; một cộng tác viên: 100 triệu đồng. ​
    Để kịp thời ứng cứu đồng bào gặp nạn, Báo CAND kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Hiện tại, đã có các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hưởng ứng là:
    Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: 1 tỷ đồng; Tập đoàn Vincom: 500 triệu đồng; Công ty Nghe nhìn toàn cầu AVG: 500 triệu đồng; Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi: 50 triệu đồng; một cộng tác viên: 100 triệu đồng.
    Ngày 18/10, hai đoàn cứu trợ của Báo CAND xuất phát từ Hà Nội để đến với đồng bào miền Trung.
    Đoàn do Đại tá Lưu Vinh, Phó Tổng biên tập dẫn đầu sẽ đến và ủng hộ một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng cho đồng bào 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Cụ thể, ủng hộ đồng bào tỉnh: Quảng Bình: 600 triệu đồng (trong đó ủng hộ đồng bào huyện Tuyên Hóa và Quảng Ninh mỗi huyện 200 triệu đồng); Quảng Trị: 200 triệu đồng; Thừa Thiên - Huế: 200 triệu đồng.
    Ngoài ra, đoàn còn mang theo 50 triệu đồng để ủng hộ những trường hợp có khó khăn khác. Số tiền một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng này do Tập đoàn Vincom, Công ty Nghe nhìn toàn cầu AVG, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi ủng hộ.
    Đoàn do đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Hiển, Trưởng ban Trị sự làm Trưởng đoàn, cùng tham gia còn có đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia. Đoàn sẽ trao 1 tỷ đồng do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ Quỹ XHTT của Báo CAND gửi tới đồng bào hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão lũ (Nghệ An: 200 triệu đồng; Hà Tĩnh: 800 triệu đồng). Ngoài ra, đoàn còn mang theo 100 triệu đồng do một cộng tác viên ủng hộ để giúp đỡ những trường hợp có khó khăn khác.
    Đây là đợt cứu trợ đồng bào miền Trung lần thứ hai mà Báo CAND thực hiện trong tháng 10. Trước đó, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo đã ủng hộ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình số tiền 220 triệu đồng.
    Như vậy, trong hai đợt lũ lụt vừa qua, Báo CAND và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ 2.370.000.000 đồng tới đồng bào bị nạn do lụt ở miền Trung[​IMG]

    PV

    http://cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2010/10/138611.cand

    hay là:

    Thủ tướng vào vùng rốn lũ thăm hỏi nhân dân​
    00:12:00 10/10/2010​
    Sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ ******************** đã vào vùng rốn lũ Quảng Bình động viên, thăm hỏi người dân bị lũ lụt. Cùng đi với Thủ tướng có có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son. ​
    Đoàn công tác của Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con nhân dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.
    [​IMG] Thủ tướng ******************** thăm hỏi người dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị thiệt hại trong lũ lụt.
    Tại Quảng Bình, Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ân cần thăm hỏi, chia sẻ những thiệt hại với nhân dân Quảng Bình trong đợt lũ vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của lãnh đạo chính quyền địa phương, các lực lượng Quân đội, *******, Bộ đội Biên phòng… cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân trong mưa lũ. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự đùm bọc, tương thân tương ái của người dân Quảng Bình trong hoạn nạn thiên tai bão lũ.
    Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước sẽ hết sức, hết lòng cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sau lũ. Thủ tướng chỉ đạo, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác cứu trợ đối với những gia đình có người bị chết, bị thương, nhà cửa bị hư hại, đổ sập. Dứt khoát không để người dân bị thiếu đói. Huy động mọi lực lượng, các tổ chức, đoàn thể giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra.
    Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình: Trong đợt lũ tính đến ngày 9-10, Quảng Bình có 42 người chết, 17 người mất tích và 45 người bị thương do lũ, thiệt hại về vật chất lên đến 1.272 tỷ đồng[​IMG]

    Sông Lam
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2010/10/138213.cand

    và chỉ đạo mới:

    Bộ ******* Chỉ đạo lực lượng ******* phòng chống lụt bão theo cấp báo động​
    09:51:00 17/10/2010​
    Trong công điện khẩn gửi các đơn vị *******, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TNTT, TKCN) Bộ ******* yêu cầu Giám đốc ******* các tỉnh Căn cứ chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCLB, TKCN các tỉnh, thành phố, triển khai các phương án chống lũ theo cấp báo động.​
    Chiều 16/10, Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TNTT, TKCN) Bộ *******, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đã ký công điện khẩn, gửi: Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ *******; Giám đốc ******* các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận.
    Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hoạt động của vùng áp thấp trên khu vực biển các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, đêm 15/10 mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, nước sông trên khu vực dâng cao… để chủ động phòng, tránh mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Ban Chỉ đạo PCLB, TNTT, TKCN Bộ ******* yêu cầu Giám đốc ******* các tỉnh triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:
    [​IMG]
    Đường qua thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) chiều 16/10 bị ngập sâu. Ảnh: Minh Trí.
    Căn cứ chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCLB, TKCN các tỉnh, thành phố, triển khai các phương án chống lũ theo cấp báo động; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
    Thực hiện tốt công tác TTKS giao thông đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện những bến đò ngang, những phương tiện không đảm bảo an toàn, những địa điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở để đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; tổ chức phân luồng và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy.
    Tổ chức công tác trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ mọi biến động của mưa lũ và kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB, TNTT, TKCN Bộ ******* qua Thường trực Ban chỉ đạo - Văn phòng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật…[​IMG]

    A.Hiếu
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2010/10/138534.cand

    chỉ đạo sâu sát:

    Vừa chống lũ lụt vừa chuẩn bị “đón” siêu bão Megi​
    09:07:09 19/10/2010​
    “Các địa phương chuẩn bị ngay các phương án sơ tán dân một cách chi tiết và cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách từng thôn, từng cụm dân cư”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo về công tác chuẩn bị khi siêu bão Megi vào Việt Nam.​
    Trưa ngày 18/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn cấp giữa Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐPCLBTƯ), Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn với tất cả các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, sẵn sàng triển khai hàng loạt các biện pháp cấp bách ứng phó với thiên tai đang diễn ra dồn dập.
    Lũ chưa rút đã “ngấp nghé” mất mùa, thiếu đói
    Theo các báo cáo khẩn từ các cơ quan chức năng, tuy mưa tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Trung bộ có dấu hiệu ngớt nhưng nước lũ đổ về hạ du vẫn ở mức cao. Lượng mưa trung bình đo được đến 11h trưa nay từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi phổ biến 100-300 mm, tâm mưa từ Nghệ An đến Quảng Bình là 500-700mm, một số điểm đạt xấp xỉ 1.000mm. Lũ vượt đỉnh lịch sử xuất hiện ở một số nơi.
    Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ông Bùi Minh Tăng, ảnh hưởng của đợt lũ hết sức nguy hiểm do là lũ kép, cách nhau chưa đầy 1 tuần. Ông Tăng cho biết, mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 19/10, tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Lũ ở Nghệ An sẽ tiếp tục tăng ở sông Lam, tại Hà Tĩnh nước rút chậm.
    Theo ông Tăng, sang đến ngày 21/10, do ảnh hưởng của siêu bão Megi gây ra hiện tượng hút gió nên các tỉnh này sẽ có nắng, chấm dứt đợt mưa vừa qua. Tuy nhiên cũng cần đề phòng có thể mưa trở lại vào cuối tuần. Tính đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An có 21 xã bị ngập sâu, trong đó 9 xã bị cô lập, Hà Tĩnh có tới 178 xã bị ngập, trong đó 105 xã bị ngập sâu và chia cắt, Quảng Bình có 80 xã bị ngập, 12 xã bị cô lập. Các tuyến giao thông lớn đường bộ, đường sắt bị chia cắt, ách tắc hàng chục điểm.
    Theo ước tính đã có 30 người chết, nghiêm trọng là tại Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn xe khách bị trôi làm mất tích 20 hành khách chưa tìm được.
    Tại Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Kim Cự cho biết, giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn rất khó khăn với 5 điểm bị ngập nặng, ách tắc nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện ùn ứ. Mọi việc cứu trợ, di chuyển người dân đều phải được thực hiện bằng xuồng. Đến ngày 18/10, tỉnh đã xuất 45 tỷ đồng, 100 tấn mỳ tôm, đồng thời triển khai đưa gạo cứu đói cua Chính phủ đến một số nơi vùng cao.
    Ông Cự lo lắng: “Qua 2 đợt lũ liên tiếp, hiện hàng chục nghìn hộ dân rơi vào cảnh trắng tay không còn gì, tài sản, lương thực.... đều trôi theo lũ, không có gì để ăn, uống”. Trong khi đó, nhân lực vật lực được huy động tối đa để ứng cứu cho vùng lũ, thì hiện Hà Tĩnh còn 100 xã ven biển với hơn 20.000 hộ dân, 4 cửa biển lớn.
    Nếu bão đổ bộ thì việc điều động nhân lực, phương tiện đến 100 xã này để hỗ trợ sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn 5.000 tấn gạo cứu đói, 2.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, 1.000 cơ số thuốc cho các xã đặc biệt khó mà tỉnh không thể đáp ứng được, cùng 30 xuồng máy.
    Còn tại Nghệ An, ông Nguyễn Đình Chi, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù mưa xuất hiện ở Nghệ An muộn hơn, song đến ngày hôm qua 18/10, lượng mưa nhiều nơi TP Vinh, Nam Đàn đã xấp xỉ 900mm.
    “Vụ Đông trên địa bàn Nghệ An bị xóa sổ hoàn toàn, vụ Hè Thu cũng bị ảnh hưởng, do vậy, trong và sau đợt lũ này, nhiều hộ dân sẽ thiếu đới nghiêm trọng”, ông Chi buồn bã. Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn 5.000 tấn gạo cứu đói cho người dân, ngoài ra hỗ trợ áo pháo, xuồng, nhà bạt.... để phục vụ việc sơ tán dân.
    Tận lực chống siêu bão Megi
    Trong khi lũ chồng lũ vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội, cơn bão Megi hình thành từ chiều 13/10, đạt cường độ cực đại 225 km/h (cấp 17, giật trên cấp 17) đến trưa nay đã tàn phá trên đảo Luzon (Philippines). Hướng di chuyển của bão Megi dự báo trong 24h tới sẽ theo hướng Tây – Tây Nam trên biển Đông, rồi chuyển hướng Tây Tây Bắc.
    Các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, theo kinh nghiệm, các siêu bão trong khu vực có đường đi hết sức phức tạp. Đến thời điểm này, dự báo của các trung tâm khí tượng thủy văn trên thế giới đều cho rằng bão sẽ giảm bớt cường độ và sẽ đi lên phía Bắc, đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc.
    Hiện nay, theo thống kê từ Bộ đội biên phòng cho biết, hiện ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa có 374 tàu với 4.761 người đang hoạt động, còn ở khu vực khác và đang neo đậu là 43.563 tàu.
    Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng, chống mưa lũ theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong Công điện khẩn mới đây. Đặc biệt lưu ý việc chăm lo cho các gia đình thiệt hại về người, mất nhà cửa, bị chia cắt. Kiểm tra, củng cố các công trình giao thông, hồ, đập. Có các phương án phục hồi sản xuất, đời sống sau lũ.
    Phó Thủ tướng chỉ đạo không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước uống, chăn màn, thực hiện tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, tổ chức an táng chu đáo cho các gia đình có người bị thiệt hại.
    Đặc biệt, đối với siêu bão Megi, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan dự báo thận trọng, liên tục xác định chính xác hướng di chuyển của bão, khu vực nguy hiểm trên biển Đông, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để di chuyển đến nơi an toàn.
    Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, trên tinh thần xác định đây là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng nên tùy theo phạm vi ảnh hưởng để triển khai ứng phó phù hợp, không chỉ tập trung vào vị trí tâm bão mà phải quan tâm cả tới vùng ảnh hưởng của bão.
    “Các địa phương chuẩn bị ngay các phương án sơ tán dân một cách chi tiết và cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách từng thôn, từng cụm dân cư. Kiên quyết sơ tán triệt để dân ra khỏi vùng cửa sông, ven biển, nơi có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nước dâng do bão, những nơi nhà cửa không đảm bảo an toàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh[​IMG]

    Ngọc Yến
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2010/10/138614.cand
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Done
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này