Xin ý kiến về cổ phiếu vận tải biển

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lovestock32, Jul 29, 2016.

413 người đang online, trong đó có 165 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lovestock32

    lovestock32 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 28, 2011
    Likes Received:
    2,754
    Các bác cho ý kiến múc mã nào trong ba mã PVT - VTO - VIP

    HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
    Gửi lúc:13/07/2016

    Sáng nay (13/7), tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; đại diện Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành.





    [​IMG]

    Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị





    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chỉ ra rằng: Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua công tác hội nhập quốc tế được Bộ GTVT triển khai tích cực và hiệu quả. Trong giai đoạn 2011 - 2015 đã có nhiều điều ước quốc tế được ký kết, góp phần tăng cường kết nối giao thông vận tải với các nước trong khu vực và thế giới; nhiều tổ chức tài chính thế giới, nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết cung cấp, góp vốn để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam.



    Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quan hệ, hợp tác, hội nhập quốc tế. Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp tham gia các đoàn công tác cấp cao thăm và làm việc tại nhiều nước quan hệ đối tác chiến lược như Nhật Bản, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, Niu-di-lân... Hợp tác song phương trong lĩnh vực GTVT với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Thái Lan... tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.



    Đặc biệt, Bộ GTVT chú trọng tăng cường hợp tác giao thông vận tải trong các khuôn khổ đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, UNESCAP, GMS, CLV... cũng được tăng cường, trong đó hợp tác ASEAN đóng vai trò trung tâm nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong năm 2015.



    Báo cáo trước Hội nghị về hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2011 – 2015, ông Lê Tuấn Anh - Vụ Trưởng Vụ hợp tác quốc tế cho biết: “Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ GTVT triển khai ký kết 50 điều ước quốc tế, thúc đẩy sự gắn kết, tạo động lực thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước nói chung và ngành GTVT Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế”.



    Đối với lĩnh vực hàng hải, Bộ GTVT triển khai ký kết 13 điều ước quốc tế, tích cực tham gia vào Công ước Lao động quốc tế hàng hải 2006 (MLC), Công ước quốc tế về An toàn Công - ten - nơ 1972, Công ước quốc tế về kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu 2001 (AFS 2001)...



    Bên cạnh việc triển khai ký kết các Điều ước, Công ước quốc tế, Bộ còn thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ như tái cơ cấu các doanh nghiệp vận tải biển, đóng tàu, nâng cao dịch vụ chất lượng Logistics, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm tìm kiếm các đội tác cũng như nguồn hàng cho các DN vận tải biển.



    [​IMG]

    Q.Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh phát biểu tham luận tại Hội nghị




    Tại bài phát biểu tham luận, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt nam cho biết Vinalines xác định hội nhập quốc tế để đạt được mục tiêu phát triển là trở thành đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam; có năng lực canh tranh cao trên thị trường hàng hải quốc tế; có sự tham gia của các thành phần kinh tế; tập trung kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải hoạt động trong phạm vi quốc tế; có trình độ khoa học công nghệ cao và hiện đại; có sự gắn kết trực tiếp, chặt chẽ giữa khoa học – công nghệ - đào tạo – nghiên cứu phát triển với hiệu quả sản xuất kinh doanh; đáp ứng một cách đầy đủ, kịp thời và có chất lượng mọi nhu cầu về dịch vụ hàng hải của đất nước, tham gia bình đẳng cắc hoạt động dịch vụ hàng hải ở nước ngoài để chia sẻ thị trường khu vực; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đảm bảo an ninh quốc phòng góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược biển và Chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam



    Nhằm tăng cường hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT đã xác định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải với các nước, tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Trên cơ sở thống nhất với các nước đối tác, ký kết, gia nhập 5 điều ước quốc tế, hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt 7 điều ước quốc tế.



    [​IMG]

    Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị



    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Hội nghị, điều này đều thể hiện sự nỗ lực của Bộ GTVT, và toàn ngành GTVT trong quá trình phát triển hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương những thành tích của các đơn vị, tổ chức, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ GTVT.



    [​IMG]

    Vinalines là 1 trong 8 tập thể được Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tặng Bằng khen


    Với những nội dung trao đổi tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công tác hội nhập quốc tế trên cơ sở các kết quả đạt được sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được hoạch định trong Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, góp phần vào việc đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước theo tinh thần của Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016.
    --- Gộp bài viết, Jul 29, 2016, Bài cũ: Jul 29, 2016 ---
    VIP lãi quý 2 tăng vọt nhờ chuyển nhượng cổ phần

    VTO quý 2 lãi tăng gần 40% chủ yếu do doanh thu vận tải tăng

    PVT 2 quý đầu năm lãi gần 250 tỷ
    --- Gộp bài viết, Jul 29, 2016 ---
    @nhiepphongvs

    Về với biển nhé

Share This Page