Xoắn chưa...?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zeusck, 08/05/2014.

7243 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9954 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Kỉ lục mới của VN-INDEX đã được xác lập vào lúc 11h16" (-34 điểm)
    Zeusck đã loan bài này
  2. thebull

    thebull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Đã được thích:
    34
    [​IMG] ghi lại khoảnh khắc đau thương
  3. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Thứ năm, 8/5/2014 | 11:03 GMT+7
    [​IMG]
    Căng thẳng ở biển Đông đang thách thức quan hệ Việt - Trung

    'Việt Nam được xem là khúc xương khó nhằn nhất Đông Nam Á. Nếu Trung Quốc đặt được giàn khoan ở vùng biển Việt Nam thì không có lý do gì họ không làm được việc tương tự với Philippines, Malaysia, Indonesia', ông Hoàng Việt, thành viên Quỹ nghiên cứu biển Đông, nhận định.
    [​IMG]
    Ông Hoàng Việt là giảng viên Luật Quốc tế, Đại học Luật TP HCM, nhà nghiên cứu các tranh chấp trên biển Đông, thành viên Quỹ Nghiên cứu biển Đông kiêm cố vấn học thuật của Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa. Ảnh: NVCC.

    - Ngày 3/5, Trung Quốc tuyên bố đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về hành động này?

    - Hành động này của Trung Quốc là rất nghiêm trọng, nó nằm trong chiến lược sâu xa của Trung Quốc, được ngụy trang dưới cái gọi là “đường lưỡi bò” để làm sao chiếm được toàn bộ biển Đông. Dù bị quốc tế phản đối vì không có cơ sở nhưng Trung Quốc chỉ quan tâm làm sao thực hiện được việc độc chiếm biển Đông của mình.

    Nếu Việt Nam để Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế thì sẽ thành một tiền lệ xấu. Trung Quốc sẽ lấn tới, tiếp tục đặt ở nơi khác, rồi cứ thế Việt Nam đứng trước nguy cơ không còn biển nữa.

    Bên cạnh đó, Việt Nam được xem là khúc xương khó nhằn nhất Đông Nam Á. Nếu Trung Quốc đặt được giàn khoan ở vùng biển Việt Nam thì không có lý do gì họ không làm được việc tương tự với Philippines, Malaysia, Indonesia...

    - Những ngày qua, Trung Quốc đã huy động máy bay, 80 tàu trong đó có nhiều tàu quân sự xâm nhập thềm lục địa Việt Nam. Ông nhận định ra sao khi Việt Nam kiềm chế bằng lực lượng chấp pháp của cảnh sát biển và kiểm ngư?

    - Tương quan lực lượng chỉ là một phần, không phải cứ đông là sẽ áp đảo. Mỹ từng nhận định trong một nghiên cứu mới đây: Trung Quốc đang có 3 cuộc chiến bên ngoài mưu đồ ở biển Đông, đó là cuộc chiến truyền thông, luật pháp và tâm lý. Việt Nam chắc chắn đã có sự chuẩn bị cần thiết.

    Trung Quốc muốn giành biển Đông không bằng biện pháp quân sự nên họ đang tạo sức ép, đe dọa tâm lý, gây căng thẳng, dùng số lượng lớn để uy hiếp đối phương. Đây là đòn cơ bản của Trung Quốc.

    - Giàn khoan HD 981 được cho là đã định vị, vậy khả năng Trung Quốc rút ra vào tháng 8 như nước này tuyên bố sẽ như thế nào?

    - Định vị được giàn khoan thì họ sẽ khoan thăm dò. Để khoan dầu phải mất rất nhiều thời gianvà Trung Quốc sẽ tìm nhiều cách thực hiện ý đồ. Nhưng chắc chắn Việt Nam cũng sẽ bằng mọi cách để không cho Trung Quốc làm việc đó.

    - Việt Nam tuyên bố kiềm chế có giới hạn, nhưng nếu Trung Quốc không rút giàn khoan, giới hạn bị phá vỡ thì điều gì xảy ra?

    - Việt Nam không gây hấn nên sẽ không hành động trước. Giới hạn là không dùng biện pháp quân sự. Trung Quốc đi quá giới hạn đó thì Việt Nam chắc chắn sẽ hành động phù hợp.

    [​IMG]
    Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam.

    - So với những lần va chạm từ khi bình thường hóa quan hệ, ông đánh giá cấp độ khủng hoảng lần này thế nào?

    - Không hẳn là khủng hoảng lớn nhất, nhưng nó là thử thách lớn trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Có thể chưa nghĩ tới khả năng xảy ra xung đột vũ trang vì hai bên không muốn có xung đột quân sự, tuy nhiên, Trung Quốc đang tìm mọi cách để khoan xuống đáy biển, còn Việt Nam cũng tìm mọi cách không cho Trung Quốc thực hiện ý đồ. Tình hình theo tôi là rất căng thẳng nhưng hai bên vẫn có sự kiềm chế nhất định.

    - Vậy ứng xử tiếp theo của các bên sẽ là gì?

    - Tôi vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ kéo giàn khoan trở lại đảo Tri Tôn hoặc ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng để Trung Quốc rút giàn khoan không phải là điều dễ dàng.

    Hoàng Thùy thực hiện
    Zeusck đã loan bài này
  4. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    08/05/2014 12:00 GMT+7
    • Chứng khoản hoảng loạn lao dốc, mất hơn 3 tỷ USD

    • Tính riêng trong phiên giao dịch sáng 8/5, với vốn hóa hiện tại khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, TTCK đã bốc hơi hơn 3 tỷ USD. Nếu tính từ đầu tháng 5 cho tới nay, VN-Index đã mất 9% còn HNX-Index mất 8%. Thị trường mất tổng cộng hơn 4,4 tỷ USD, cao hơn so với đợt sụt giảm 3 ngày liên tiếp hồi cuối tháng 8/2012 khi bầu Kiên bị bắt (mất 4 tỷ USD).
      Gần như toàn bộ các cổ phiếu chủ chốt trên 2 sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội giảm sàn với dư mua trống trơn khiến VN-Index mất 34 điểm (-6,1%), còn HNX-Index mất 6,6% trong phiên giao dịch cuối giờ sáng 8/5.

      [​IMG]
      Sàn chứng khoán một màu đỏ lo ngại.
      Chỉ số HNX30-Index đo lường biến động của 30 cổ phiếu lớn và có thanh khoản tốt nhất trên sàn chứng khoán Hà Nội thậm chí giảm tới 8,55%.

      Trên sàn TP.HCM các mã lớn như Bảo Việt (BVH), Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Ma San (MSN), Ocean Group (OGC), Hòa Phát (HPG), Vingroup (VIC), Hoa Sen (HSG), Eximbank (EIB)… đều giảm sàn hoặc xuống sát giá sàn.

      Tâm lý hoảng loạn đã khá rõ từ ngày đầu phiên và ngày càng tăng cao dẫn tới tình trạng đua nhau bán cổ phiếu bằng mọi giá. Sức cầu “không thấm vào đâu” so với lực bán đã khiến càng về cuối buổi sáng giá cổ phiếu càng giảm mạnh.

      Gần như toàn bộ các cổ phiếu trên 2 sàn đều mất giá trong đó phần lớn giảm sàn trong bối cảnh TTCK đã tăng điểm khá nhiều từ đầu năm cho tới nay với kỳ vọng đặt vào sự phục hồi của cộng đồng DN. Hàng loạt đại hội cổ đông của các DN diễn ra cho thấy tình hình kinh doanh đang dần được cải thiện.

      Tuy nhiên, thời kỳ “Sell in May” đã đến, thông tin tốt rất thiếu vắng trong khi các thông tin xấu đến với thị trường dồn dập.

      Nhiều NĐT tỏ ra khá căng thẳng với các diễn biến thời sự đang diễn ra khiến tâm lý đầu tưlo ngại không dám bùng tiền, ôm hàng.

      Lo ngại còn nằm ở chỗ lượng cổ phiếu được đưa lên sàn, được cổ phần hóa, thoái vốn tăng vọt trong thời gian gần đây và theo kế hoạch còn tiếp diễn trong cả năm 2014, kéo dài sang năm sau.

      Trong khi đó, thực chất kết quả kinh doanh của nhiều DN vẫn đáng lo ngại. Hàng loạt các DN trong các lĩnh vực như bất động sản, vật liệu, vận tải, thủy sản và chứng khoán… thua lỗ trong quý I. Một số DN lớn báo cáo kết quả không ấn tượng trong quý đầu năm.

      Áp lực bán tăng có lẽ còn cộng hưởng với việc bán do margin hoặc tránh margin… khiến TTCK rơi tự do một cách bất ngờ.

      Huấn Tú
    Zeusck đã loan bài này
  5. mikien2000

    mikien2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    695
    Cũng là bắt đáy nhiều.
  6. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Thứ năm, 8/5/2014 | 11:47 GMT+7
    [​IMG]
    John McCain: 'Trung Quốc phải chịu trách nhiệm'

    Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là trái luật quốc tế và Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về cách hành xử hiếu chiến của mình.
    [​IMG]
    Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: Reuters

    Ông McCain đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc trong thông cáo báo chí được công bố hôm qua trên trang web chính thức.

    Theo thượng nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ, việc Trung Quốc quyết định khoan dầu ở gần bờ biển Việt Nam và điều hàng chục tàu hải quân yểm trợ cho hành động khiêu khích này thực sự đáng quan ngại và chỉ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

    "Các tàu Trung Quốc bao vây và đâm vào tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam là biểu hiện của quấy rối hung hăng. Không có gì nghi ngờ rằng Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng này", ông McCain nói.

    Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa năm 2008 khẳng định giàn khoan dầu của Trung Quốc đang nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vùng đã được xác định rõ ràng theo luật pháp quốc tế. Do đó, những hành vi nhằm tuyên bố chủ quyền trên của Bắc Kinh không có cơ sở về pháp lý.

    "Tất cả các quốc gia có trách nhiệm đều có bổn phận yêu cầu các lãnh đạo Trung Quốc ngay lập tức có các bước đi nhằm làm giảm căng thẳng và trả lại nguyên trạng", ông nói.

    Tuyên bố của ông McCain theo sau một loạt những phát ngôn cứng rắn của Mỹ trước những động thái mới nhất của Trung Quốc trên Biển Đông.

    Trong cuộc họp báo hôm qua, bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng chỉ trích hành động đơn phương của Trung Quốc "là một phần trong cách hành xử tổng thể của nước này nhằm yêu sách chủ quyền theo cách có thể gây hại cho hòa bình và ổn định của khu vực".

    Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tất cả các bên liên quan hành xử kiềm chế và giải quyết các yêu sách chủ quyền bằng biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Video tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam:

    80 tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của các máy bay đã tấn công vào tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam khi lực lượng này đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại vùng biển Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan trái phép HD-981. Sự việc diễn ra liên tục trong những ngày đầu tháng 5 khiến tàu Việt Nam bị hư hỏng và làm 6 kiểm ngư viên bị thương. Việt Nam khẳng định không loại trừ bất kỳ phương pháp nào để đối phó với hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.

    Trung Quốc hiện chưa có phản hồi gì về thông tin từ phía Việt Nam. Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Doanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng quá trình điều động giàn khoan HD-981 không can dự gì đến Mỹ, cũng như Việt Nam.

    Anh Ngọc
    Zeusck đã loan bài này
  7. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) đã nhắc nhở con cháu muôn đời: ‎“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.
    MrTuan123 thích bài này.
    Zeusck đã loan bài này
  8. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh...
    Zeusck đã loan bài này
  9. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.348
    bọn dog này nó như thế mà ko cương còng lên thì còn chết, cứ nhũn như con chi chi xem có gq đc việc gì ko, giờ 2 bên dàn tàu ra húc nhau xem sao
  10. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    • 08/05/2014 | 14:12
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel gặp gỡ báo chí VN: Sẽ nóng vụ giàn khoan Trung Quốc

    CẬP NHẬT TRỰC TUYẾN - Chiều 8-5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel gặp gỡ truyền thông VN và nêu quan điểm của Hoa Kỳ xung quanh việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của VN.


    http://image.*********.vn/2014/05/08/Ngoai%20truong%20My.jpg
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel trả lời báo giới tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội chiều 8-5.


    PV Tuổi Trẻ có mặt tại cuộc họp báo của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tại Hà Nội cho hay nhiều đơn vị truyền thông VN và quốc tế tham dự như Đài truyền hình VN, Reuters...

    Đại sứ quán Mỹ không giới hạn nội dung câu hỏi từ các phóng viên trong cuộc họp báo của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tại Hà Nội.

    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương Daniel Russel dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham gia cuộc Đối thoại Hoa Kỳ-Việt Nam vùng Châu Á-Thái Bình Dương và thăm Hà Nội trong hai ngày 7 và 8-5.

    Ông Daniel Russel gặp nhiều quan chức cấp cao của chính phủ VN và giao lưu với cựu sinh viên các chương trình trao đổi của Chính phủ Hoa Kỳ.

    Trước đó ở Hongkong, ông Russel trả lời phỏng vần của Hãng tin Reuters rằng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề giàn khoan Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của VN và kêu gọi tất cả các bên thận trọng, kềm chế.

    C.V.Kình - Quỳnh Trung
    Zeusck đã loan bài này

Chia sẻ trang này