$$$ Xoắn quá $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Epsilon333, 17/02/2012.

8307 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 09:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5336 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    927
    Kết hợp nói về FA phát:

    Quả trứng có trước hay con gà có trước?

    Hiện tăng trưởng tín dụng tháng 1 âm, DN đang kêu gào lãi suất cao chứ chưa thấy kêu nhiều là khó tiếp cận vốn vay?

    Thực tế này là gì. Đó là các DN đang vay nợ gặp rất nhiều khó khăn, lãi suất giảm chậm, kéo dài hàng năm... gây ra bao khó khăn cho họ. Tiết giảm chi phí sản xuất, thu hẹp quy mô... và hậu quả là mất thị trường hoặc là giá bán cao gây tình trạng giảm tổng cầu.

    Thực trạng hiện tại đang gọi là : Rối như canh hẹ. Giảm lãi suất làm sao khi mà mấy ông kẹ trong rổ CPI còn cao?
    Một lựa chọn thật khó khăn cho cơ quan quản lý.
  2. StockSniper

    StockSniper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Đã được thích:
    0

    TT mà SW phiên tăng phiên giảm thì Ép phải đi tận Ngũ Hành Sơn để thỉnh ý cao nhân. [:D]
  3. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    927
    :))
  4. huytq2011

    huytq2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    1.933
    Thứ Bảy, 18/02/12 10:00 GMT+7
    Từ 1/3, giá bán điện tăng 6,8%
    Bắt đầu từ ngày 1/3, giá bán điện sẽ tăng thêm 6,8% so với giá bình quân năm trước, với mức bình quân là 1.088 đồng/Kwh.

    Theo đó, giá bán điện cho các ngành sản xuất tăng 6,3%, thấp hơn giá bán điện bình quân chung, giá bán điện cho sinh hoạt bậc thang tăng 6,8%, giá bán điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh tăng 6,3 và 6,1%. Các hộ nghèo vẫn tiếp tục được hỗ trợ giá.

    Theo thống kê, các hộ thuộc diện nghèo và thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, người lao động sẽ không chịu ảnh hưởng của việc tăng giá điện nếu dùng dưới 50kWh/tháng. Nếu dùng dưới 100kWh/tháng cũng chỉ phải trả thêm tối đa 7.000 đồng/tháng, trên 200kWh/tháng phải trả thêm 16.000 đồng/tháng.
    Tại TP.HCM, cũng từ hôm nay, giá nước sinh hoạt sẽ tăng thêm 4,8% so với giá cũ. Cụ thể, giá nước sinh hoạt sử dụng trong định mức 4m3/người/tháng là 4.000 đồng/m3 (giá hiện hành 2.700 đồng/m3), từ 4-6m3/người/tháng điều chỉnh tăng từ 5.400 đồng/m3 lên 7.500 đồng/m3 và trên 6m3/người/tháng được tính giá 10.000 đồng/m3 (giá hiện hành 8.000 đồng/m3).
    Đối với giá nước áp dụng cho các đơn vị sản xuất, điều chỉnh tăng từ 4.500 đồng/m3 lên 6.700 đồng/m3, giá nước áp dụng đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ 12.000 đồng/m3 (giá hiện nay 8.000 đồng/m3). Riêng mức giá áp dụng cho cơ quan, đoàn thể hành chính sự nghiệp tăng từ 6.000 đồng/m3 lên 7.100 đồng/m3.
    Theo VTV
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Không nhẽ Ép cũng loan chưởng, hay xưa nay vưỡn vậy.:))
  6. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Lên Lương Sơn... BẠC đi. Pác không hợp với "ngành" này đâu. Không hề có chính kiến...
  7. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    tuần sau, càng về cuối tuần càng giảm mạnh >:)
  8. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.296
    ep loạn chưởng rồi, nói thì ngược có khi lại ám chỉ điều gì, bác định sang thái à, hehe
  9. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.117
    170.000 cổ phiếu NNC bỗng dưng...biến mất
    Hai NĐT nhờ người quen là Nguyễn Anh Huy mở tài khoản tại CTCK Mê Kông và lưu ký toàn bộ cổ phiếu NNC, tuy nhiên môi giới này đã bán hết cổ phiếu.

    Gần 1 năm kể từ ngày hai nhà đầu tư phát hiện hơn 170.000 cổ phiếu CTCP Núi Đá Nhỏ (NNC) trong tài khoản của mình tại CTCK Mê Kông bỗng nhiên “không cánh mà bay”, họ đã gõ nhiều cửa nhờ giải quyết, mà vẫn không có kết quả gì...

    Lợi dụng sự cả tin

    Nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc, ông Bùi Văn Dũng và bà Võ Thị Mẫn mỗi người tích cóp được lần lượt 85.832 cổ phiếu và 85.896 cổ phiếu CTCP Núi Đá Nhỏ (NNC). Do kiến thức về chứng khoán hạn chế nên ngày 18/6/2010, trước khi cổ phiếu NNC chào sàn HOSE, ông Dũng và bà Mẫn đã nhờ người quen là Nguyễn Anh Huy mở tài khoản tại CTCK Mê Kông và lưu ký toàn bộ cổ phiếu NNC. Cả hai đều không ngờ, người mà mình tin tưởng giao mở tài khoản đã sử dụng các mánh khóe để lừa gạt mình, bán hết cổ phiếu NNC.

    Để tạo niềm tin cho ông Dũng và bà Mẫn là cổ phiếu vẫn còn nguyên trong tài khoản, Huy đã tìm cách để hai người nhận được cổ tức của NNC. Cụ thể, ngay khi bán hết cổ phiếu NNC tại CTCK Mê Kông, Huy đã cấu kết với nhân viên môi giới của CTCK Phương Đông (ORS) để mở tài khoản cũng với tên Bùi Văn Dũng (TK 048C070619) và Võ Thị Mẫn (TK 048C070629), với mục đích sẽ mua bằng đủ số cổ phiếu NNC trước thời hạn trả cổ tức và sau khi nhận cổ tức xong thì lại bán toàn bộ.

    Không chỉ ông Dũng và bà Mẫn là người bị Nguyễn Anh Huy lừa gạt. Trước đó, cũng lợi dụng sự cả tin, Huy đã từng có hành vi tương tự đối với một số nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu NNC và cổ phiếu CTCP Gạch ngói cao cấp (MMC) tại CTCK Phương Đông (ORS).

    Trách nhiệm thuộc về ai?

    Các nhà đầu tư cho biết, họ không ủy quyền cho Nguyễn Anh Huy thực hiện các giao dịch mua, bán chứng khoán trên tài khoản của mình. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Huy vẫn thực hiện được các giao dịch một cách trơn tru với số tiền lên đến hơn 7 tỷ đồng, nếu không có sự tiếp tay của CTCK để lập các hồ sơ, hợp đồng, giấy ủy quyền, phiếu lệnh giả (bằng chữ ký do Huy thực hiện)?

    Phát hiện cổ phiếu NNC của mình tự dưng “biến mất”, ông Dũng và bà Mẫn đã gửi đơn tới ******* tỉnh Bình Dương tố cáo hành vi cấu kết để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. ******* tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra. Biết sự việc bị vỡ lở, Nguyễn Anh Huy bỏ trốn.

    Ông Dũng, bà Mẫn cho rằng, việc ******* tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Anh Huy về việc làm giả chữ ký, giả hồ sơ tài liệu là một việc, còn bản thân CTCK Mê Kông cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc làm mất chứng khoán NNC. Ông Dũng và bà Mẫn đã tìm đến Công ty Luật Hoàng Giao để bảo vệ quyền lợi cho mình. Công ty Luật Hoàng Giao nhiều lần có văn bản đề nghị CTCK Mê Kông hợp tác giải quyết, nhưng đến nay sự việc vẫn chỉ là những trao đổi qua lại.

    Ngày 23/12/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thông báo kết luận giám định chữ ký gửi đến Công ty Luật Hoàng Giao, xác định chữ ký đứng tên ông Dũng và bà Mẫn trong hợp đồng mở tài khoản và chữ ký của ông Dũng và bà Mẫn trong các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần NNC không phải do một người ký.

    Ngày 12/1/2012, trong văn bản gửi Công ty Luật Hoàng Giao, ông Vũ Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT CTCK Mê Kông khẳng định, hai nhà đầu tư Dũng và Mẫn là khách hàng, nên Công ty sẽ hợp tác để bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, nhưng phải chờ kết quả cụ thể hơn từ cơ quan điều tra. Kết luận điều tra mới là mấu chốt để giải quyết vụ việc.

    Sau nửa năm điều tra, ******* tỉnh Bình Dương mới chỉ đưa ra kết luận giám định chữ ký, còn CTCK Mê Kông thì không giải quyết nếu không có kết luận điều tra, khiến ông Dũng và bà Mẫn gần như mất hy vọng. Điều làm hai NĐT này buồn hơn là toàn bộ số tiền dùng để mua cổ phiếu NNC là thành quả của mấy chục năm làm việc tại CTCP Núi Đá Nhỏ và trong khi cổ phiếu trên hai sàn “rơi rụng” đáng kể thì NNC đang giữ ở mức giá “lý tưởng” là 34.000 đồng/CP. ĐTCK sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc khi có diễn biến mới.

    Theo Hải Vân
    ĐTCK
  10. solomong

    solomong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    8.428
    Cần biết khả năng lên đọt là bao nhiêu % không Ép?

Chia sẻ trang này