------------------------ Xoăn Toàn Tập --------------------

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Nov 4, 2021.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 20:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Sau 1 phiên cảm xúc nay ai cũng nghĩ dòng BĐS sàn cả loạt tiếp :-"@};-
    Dòng Bank rít mạnh :-"@};-
    Hóa ra lại dòng chứng rực rỡ nhất với 3 ngày hơn 130.000 tỷ đổ vào TT, 3,7 % dân số có TK Chứng khoán, tăng gần 1% so với sóng thần CK năm 2020 Mục tiêu 5% dân số không còn xa !! Thị trường CKVN bằng cả Singapore và Indonexia cộng lại\:D/\:D/\:D/@};-

    - Dòng tiền như thác đổ :-bd@};-

    - Huy động tiền trong dân ở đây chứ còn ở đâu nữa :drm@};-

    - Mỹ vẫn chưa tăng Lãi suất cả thế giới chứng khoán lại tăng mạnh $-)@};-

    - Đội Short xoăn rồi mượn ông nọ ông kia lên nói về gói kích cầu ! 13/11/ 2021 họp Quốc Hội xong sẽ rõ :-bd@};-

    -- Mất hàng khả năng Cover lại caob-(@};-

    - Phiên mai cuối tuần tăng vượt 1462 luôn cho máu \:D/\:D/\:D/@};-

    - Bộ trưởng bộ tài chính nói ví dụ TTCK lên 1500 ! Khả năng cao ace sẽ thực hiện tốt hơn ý kiến chỉ đạo 10% lên 1650 \:D/\:D/\:D/@};-
    Last edited: Nov 4, 2021
    luong_gia, A_Tun, LucF0 and 3 others like this.
    alisson36Tinhledt đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Vì sao chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau tuyên bố chính sách của Fed?
    04/11/2021


    Fed công bố sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu ngay trong tháng này, mức giảm 15 tỷ USD/tháng.

    [​IMG]

    Thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên ngày thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo chính thức về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Cụ thể Fed sẽ giảm tốc độ mua trái phiếu hàng tháng trong chương trình hỗ trợ nền kinh tế được đưa ra trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
    Phần lớn các chỉ số chính trên thị trường tăng điểm ổn định khi mà Fed công bố sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu ngay từ tháng này, đồng thời tái khẳng định rằng cũng sẽ không vội vàng nâng lãi suất sau khi ngừng chương trình mua trái phiếu.
    Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 104,95 điểm lên 36.157,5 điểm. Trong phiên đã có lúc chỉ số mất hơn 160 điểm. Ở mức chốt phiên, Dow Jones đã lập thêm kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tăng 0,65% lên 4.660,5 điểm và chốt ở mức cao chưa từng có trong lịch sử. Chỉ số Nasdaq tăng 1% lên 15.811,5 điểm. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp cả 4 chỉ số đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.
    Chỉ số Russell 2000 của các doanh nghiệp nhỏ tăng 1,8% lên 2.404,2 điểm. Chỉ số đã tăng được 4,7% trong tuần này.
    Fed công bố sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu ngay trong tháng này, mức giảm 15 tỷ USD/tháng. Với tốc độ này, Fed sẽ chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng vào giữa năm sau. Mức độ thu hẹp và lộ trình như vậy đúng với kỳ vọng của các chuyên gia. Tuy nhiên, Fed công bố sẽ chuẩn bị điều chỉnh tốc độ mua trái phiếu tiếp theo nếu tình hình triển vọng kinh tế cho phép.
    Ngân hàng Trung ương Mỹ đồng thời thay đổi quan điểm về lạm phát. Fed thừa nhận rằng việc giá cả tăng đã diễn ra nhanh và kéo dài hơn so với tính toán trước đây của những người đứng đầu Fed. Tuy nhiên, Fed vẫn cho rằng tình hình giá cả tăng như hiện tại chỉ mang tính thời điểm, như vậy vẫn có thể tăng lãi suất vào thời điểm sau này.
    “Quyết định liên quan đến thu hẹp chương trình mua tài sản của chúng tôi ngày hôm nay không hề phát đi bất kỳ thông điệp trực tiếp nào liên quan đến chính sách lãi suất. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến của tình hình kinh tế cho đến khi đáp ứng được các tiêu chí cần thiết trước khi tính đến nâng lãi suất cơ bản đồng USD”, chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh.
    “Việc họ vẫn tiếp tục coi lạm phát có tính chuyển giao cho thấy họ sẽ vẫn duy trì lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài lâu hơn so với dự kiến”, chuyên gia thuộc State Street Global Advisors – ông Michael Arone khẳng định.
    Ông Powell nói rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ có những điều chỉnh chính sách tiền tệ phù hợp. “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang chậm trễ. Thực sự tôi tin chính sách đã được định vị tốt để có thể giải quyết được những vấn đề cần thiết và đó là cái mà chúng tôi cần phải làm”, ông Powell khẳng định.
    CEO & CIO của Morgan Creek Capital Management, ông Mark Yusko, nhận xét: “Cuộc họp của Fed cuối cùng không gây ngạc nhiên bởi họ thực sự không dám nâng lãi suất vì lo sợ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, áp lực lạm phát đang giảm đi cũng như hiệu ứng nền từ các biện pháp phong tỏa giảm đi”.
    Tinhledt likes this.
  3. thanhcong6879

    thanhcong6879 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    1,146
    Đợt vừa rồi lên do tung tin gói kích thích kinh tế 800.000 tỷ. Muốn nhận lên tivi nhận mai đi vài chục điểm là chạy rẽ đất.
    BigDady1516 likes this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Tiền đổ mạnh vào chứng khoán, thu thuế tăng vọt 320%
    11/06/2021
    - Thị trường chứng khoán liên tục chứng kiến các phiên tỉ đô, số lượng nhà đầu tư cá nhân tăng vọt, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 mức thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán tăng vọt 320% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến sẽ còn tăng mạnh nữa.
    [​IMG]

    Thị trường chứng khoán liên tục lập kỷ lục về điểm số và thanh khoản đã giúp mức thuế thu nhập cá nhân tăng vọt - Ảnh: BÔNG MAI

    Theo báo cáo của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, mức thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán trong 5 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh chủ yếu đến từ lượng giao dịch tăng vọt. Nguồn thu thuế từ cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 10%.

    Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngoài các khoản phí giao dịch, phí lưu ký, nhà đầu tư sẽ chịu khoản thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá trị bán chứng khoán.

    Theo nghị định 126 có hiệu lực từ cuối năm 2020, các nhà đầu tư chứng khoán còn bị áp thêm mức thuế 5% giá trị chuyển nhượng của phần cổ phiếu thưởng, cổ phiếu cổ tức.

    Đây có thể là một trong những lý do khiến mức thu thuế lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 từ thuế thu nhập giao dịch chứng khoán tăng mạnh.

    Lũy kế tới cuối tháng 5-2021 lượng tài khoản mở mới đạt 482.760, vượt số tài khoản mở mới cả năm 2020. Thanh khoản thị trường cũng tăng mạnh, giá trị giao dịch trung bình 5 tháng đầu năm 2021 trên HoSE đạt hơn 17.500 tỉ đồng, tăng 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Tổng giá trị giao dịch hơn 130.000 tỷ chỉ trong 3 ngày: Sự trỗi dậy của dòng tiền nội trên TTCK



    Thời kỳ đỉnh cao nhất của giao dịch khối ngoại là thời điểm năm 2018, khi có những phiên giao dịch khối ngoại chiếm tới 18-21% tổng giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, đến thời điểm này nhờ sự trỗi dậy của dòng tiền nội, giao dịch khối ngoại chỉ chiếm từ 7-8% mỗi phiên.

    Trước khi có đại dịch Covid-19, thanh khoản của sàn thường chỉ dao động ở mức 5.000-6.000 tỷ mỗi phiên nhưng giờ đây đại dịch đã trở thành cú hích đẩy tiền cuồn cuộn vào sàn chứng khoán.

    Tính trên HOSE, giá trị giao dịch tháng 12/2020 là khoảng 257.000 tỷ đồng thì ngay 3 phiên đầu tháng 11 đã lên tới gần 100.000 tỷ. Trước đó, tháng 10, giá trị giao dịch của HOSE cũng đạt 432.000 tỷ đồng, tháng 8 đạt 475.628 tỷ, tháng 6 đạt 486.600 tỷ đồng. Tiền như thác đổ ồ ạt vào thị trường.

    "Cân Tây" đầy quật cường, mua ròng mạnh mẽ của cả nhà đầu tư tổ chức và tự doanh bán ròng, khối nhà đầu tư cá nhân đang làm chủ cuộc chơi. Nhà đầu tư cá nhân đang góp dòng tiền lớn nhất chiếm khoảng 80% giao dịch trên thị trường chứng khoán hiện nay.

    [​IMG]
    "Nhà đầu tư trong nước là nhân tố quan trọng nhất của mọi thị trường chứng khoán trên thế giới".

    Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng có chia sẻ trên trang cá nhân: "Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2021, người đân đã chuyển thêm 68.000 tỷ đồng vào đầu tư chứng khoán. Khi niềm tin của người dân tăng cao thì cơ quan quản lý cần có những biện pháp giữ gìn thị trường minh bạch để bảo vệ nhà đầu tư. Nhà đầu tư trong nước là nhân tố quan trọng nhất của mọi thị trường chứng khoán trên thế giới". Lời chia sẻ của vị chủ tịch đứng đầu công ty chứng khoán lớn nhất thị trường chứng khoán Việt cho thấy sức mạnh trỗi dậy của dòng tiền nội.


    Nhà đầu tư nước ngoài liệu có mua ròng trở lại?

    Ông Vicente Nguyen, Quản lý quỹ AFC Vietnam Fund trước đó có dẫn ra thống kê từ Fiin Group, hiện lượng tiền gửi ở các công ty chứng khoán đạt trên 90.000 tỷ, đó là chưa kể số tiền gửi của các nhà đầu tư nước ngoại tại ngân hàng lưu ký. Bởi như bạn biết, trong mấy tháng qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng miệt mài cả tỷ đô la. Thực tế 10 tháng qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên 46.000 tỷ đồng.

    Cuối tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng có cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, do tác động của đại dịch Covid-19, tâm lý chung của nhà đầu tư khá thận trọng khi đầu tư trên các thị trường cận biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam. Xét về giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng theo xu hướng chung nhưng thấp hơn so với các nước trong khu vực.

    Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng là do một số yếu tố như: tác động của đại dịch Covid-19, đặc biệt là hiện thực hóa khoản lợi nhuận trong danh mục đầu tư đã thực hiện giải ngân vào năm 2019 và 2020, sau khi thị giá cổ phiếu đã tăng cao để chờ đợi các cơ hội đầu tư mới.

    Nhà đầu tư nước ngoài rút ròng trên thị trường cổ phiếu, nhưng có xu hướng mua trái phiếu và giữ lại tiền mặt đề chờ đầu tư tiếp. Số liệu thống kê cũng cho thấy, tỷ trọng tiền mặt trong tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tương đối ổn định ở mức cao từ đầu năm đến nay.

    Dù nhà đầu tư nước ngoài có rút vốn ra khỏi Việt Nam, nhưng giá trị rút vốn lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay chỉ chiếm 0,8% tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài và thấp hơn giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Điều này cho thấy, hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài phần nào để tái cơ cấu danh mục, không phải hoàn toàn để rút vốn.

    Số lượng nhà đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới mã số giao dịch chứng khoán và mở mới tài khoản giao dịch tăng đều qua các tháng. Tổng số lượng nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trong 9 tháng vừa qua là 3.235 tài khoản, bằng hơn 80% của năm 2020, nâng tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường đạt 38.306 tài khoản. Đây là những chỉ báo cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    SSIAM cho biết sau giai đoạn bán ròng miệt mài, khối ngoại đang có xu hướng trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong những ngày gần đây. Tính riêng tuần giao dịch cuối tháng 10 (25-29/10), khối ngoại đã mua ròng 382 tỷ đồng trên sàn HOSE, chấm dứt chuỗi 11 tuần bán ròng liên tiếp trước đó.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Tiền trong dân còn rất lớn, làm sao để huy động là điều “rất trăn trở”
    Thứ ba, 12/10/2021



    (Thanh tra) - Nguồn tiền trong dân còn rất lớn, nhưng làm sao để người dân yên tâm lấy tiền ra đầu tư kinh doanh, thay vì “đổ” vào nhà cửa, đất đai, vàng bạc, gửi tiết kiệm… là vấn đề lớn, rất trăn trở.

    Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Mục tiêu đến năm 2025 có 1,5 triệu doanh nghiệp là khó khả thi
    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Đ.X
    Thông tin trên được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 chiều ngày 12/10.

    Đang tính toán phát hành thêm công trái qua người dân

    Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhìn nhận 5 năm qua (giai đoạn 2016 - 2020) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế và có nhiều dấu ấn nổi bật và tích cực.

    Tuy vậy, ông Vương Đình Huệ lưu ý cần tập trung chú đến việc phát triển của thị trường vốn do năng lực đang hạn chế, khả năng huy động vốn hạn chế. Việc hấp thụ vốn của nền kinh tế cũng gặp trở ngại, tín dụng tăng chậm, có nguy cơ “chảy” vào những lĩnh vực rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản.

    Vì thế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu giải pháp cải thiện thể chế, luật pháp, ưu đãi... để mở rộng năng lực thị trường vốn (thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp).

    Ông thông tin, hiện Bộ Tài chính đang tính toán phát hành thêm công trái thông qua người dân như ngày xưa chứ không phải thông qua “kênh” bán buôn các tổ chức tín dụng.

    “Hiện tiền trong dân còn khá nhiều”, Chủ tịch Quốc hội nói. Theo ông, nếu huy động thông qua các ngân hàng sẽ vướng quy định trần cho vay trung, dài hạn.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Đ.x
    Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, ngân hàng huy động 100 đồng thì chỉ được cho vay ra 40 đồng, nên các ngân hàng muốn cho vay nhiều hơn cũng khó cho vay được. Chưa kể, còn vấn đề liên quan tới dự trữ bắt buộc.

    Ngoài chuyện huy động nguồn lực từ dân, theo ông Huệ, kế hoạch cơ cấu kinh tế 5 năm tới cũng cần chú ý tới các yếu tố nâng cao năng lực hấp thụ vốn nền kinh tế.

    Ở khía cạnh này, cấp bách phải điều chỉnh chính sách tài khoá, tiền tệ để phục hồi, tái thiết kinh tế, song vấn đề là có tiêu được tiền hay không.

    “Phải có giải pháp để tiền đưa vào chỗ nào, kích thích vào đâu để tiền rót vào mà tiêu được. Nhất là phân bổ, giải ngân đầu tư công, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư, tăng năng lực quản trị các dự án đầu tư, hay giải quyết các dự án treo, chậm tiến độ…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

    Phải làm sao để người dân yên tâm bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh

    Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng quan tâm đến mục tiêu phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội tập trung vào những ngành, sản phẩm có tính cạnh tranh, lợi thế.

    Theo bà Thanh, bản kế hoạch cần bổ sung thêm nội dung “huy động” và quan tâm đến việc huy động nguồn lực trong nước. “Phải có huy động mới đến phân bổ và sử dụng nguồn lực”, bà Thanh nói.

    [​IMG]
    Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Đ.X
    Trưởng ban Công tác đại biểu lý giải, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhưng có thể nói nguồn lực trong nhân dân còn tương đối nhiều mà chưa huy động được. Vì vậy, cần phải huy động nguồn lực trong nước.

    Đi liền với đó, theo bà Thanh là cải cách thể chế, cơ chế chính sách để huy động nguồn đầu tư từ khối FDI cho phát triển kinh tế. xã hội.

    Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng tiền trong dân còn rất lớn mà chúng ta chưa huy động được.

    Làm sao để người dân yên tâm bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh, chứ không phải tập trung vào nhà cửa, đất đai hay vàng, bạc, đô la, tích trữ gửi tiết kiệm… là vấn đề rất lớn.

    “Đây là những vấn đề chúng tôi rất trăn trở”, Bộ trưởng Dũng nói.

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, các chủ trương của Đảng, Nhà nước rất rõ, nhưng việc thực hiện đang còn có một số vấn đề nhất định.

    “Vì thế, thời gian tới phải làm sao để khơi thông được các điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực để huy động các nguồn lực trong dân đang còn rất lớn, bên cạnh sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, vốn đầu tư nước ngoài, vốn doanh nghiệp Nhà nước… “, ông Dũng cho hay.
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2019
    Likes Received:
    27,559
    Ngon.. mai mùng 1 chốt lấy lộc nhỷ...mỗi ng mỗi khúc
    BigDady1516 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Lũy kế 9 tháng của năm 2021, thanh khoản trên HOSE vẫn duy trì ở mức cao với tăng trưởng giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân tương ứng 355% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 246% so với mức bình quân cả năm 2020.

    Thanh khoản gia tăng nhờ giao dịch sôi động từ các nhóm nhà đầu tư trong nước khi tỷ trọng giao dịch của khối ngoại thu hẹp chỉ còn 7,4% từ mức 11,1% ở năm 2020, SSI thông tin.

    Thực tế, 9 tháng năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới 957.215 tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 3 năm 2018; 2019 và 2020 cộng lại (837.345 tài khoản).

    Tính tới cuối tháng Chín, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt gần 3,7 triệu đơn vị, tương đương 3,8% dân số cả nước.

    Các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại vẫn là thị trường cận biên (frontier market), có nhiều dư địa để phát triển trong bối cảnh số tài khoản còn thấp và nhà đầu tư cá nhân chiếm xấp xỉ 99% số lượng tài khoản.

    Do đó, MBS kỳ vọng số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, đặc biệt giữa bối cảnh tỷ lệ số lượng tài khoản/dân số còn ở ngưỡng thấp.

    MBS cho biết, số lượng tài khoản cá nhân mở mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã chạm đỉnh cao kỷ lục trong tháng 6/2021, đạt 140.054 tài khoản, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]Nền tảng vĩ mô của Việt Nam được duy trì trong dài hạn sẽ là động lực giúp dòng vốn ngoại quay trở lại trong năm 2022. (Nguồn: doanhnhansaigon.vn)
    Xu hướng gia tăng số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân gần đây tại Việt Nam có nét tương đồng với giai đoạn cuối năm 2014 tại Trung Quốc khi số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân hàng tháng tăng gấp 2-7 lần so với cùng kỳ năm 2013.

    Sau khi số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới trên thị trường Trung Quốc đạt đỉnh vào quý 2/2015, số lượng tài khoản mở mới đã sụt giảm cùng nhịp điều chỉnh sâu của chỉ số Shanghai Composite Index. Tuy nhiên, bình quân số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân giai đoạn 2015-2020 vẫn cao gấp hơn 5 lần so với giai đoạn 2010-2015.

    Ông Trần Xuân Bách, phụ trách mảng phân tích thị trường Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá triển vọng của thị trường chứng khoán vẫn tích cực trong thời gian tới, được hỗ trợ từ môi trường lãi suất thấp tiếp tục được duy trì.

    Khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau dịch thì Chính phủ có thể tiếp tục các chính sách tiền tệ nới lỏng và thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư công. Do đó, thị trường chứng khoán vẫn có triển vọng phát triển, vì vậy nhiều khả năng dòng tiền “F0” (thuật ngữ “F0” được giới đầu tư đặt cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường từ năm 2020 - năm dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát) vẫn tiếp tục gia tăng.
    luong_gia and LucF0 like this.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Thiết kế từng gói kích cầu khôi phục nền kinh tế
    Thứ Sáu, 29/10/2021

    Chiều 29/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, tại thảo luận tổ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc đã chia sẻ về hướng khôi phục nền kinh tế từ nay đến hết năm 2021 cũng như giai đoạn 5 năm tới với tâm thế vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
    Video Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ:


    Linh hoạt giữa chính sách tài khoá và tiền tệ

    Nhận xét về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và Báo cáo thẩm tra về nội dung này của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng những giải pháp và mục tiêu rất sát thực trong bối cảnh của Việt Nam.

    Theo Bộ trưởng, năm 2021 là năm Viêt Nam bị dịch COVID-19 hoành hành khốc liệt trên diện rộng với thời gian dài (từ cuối tháng 4 đến nay). Trong suốt thời gian đó, Việt Nam vừa đối phó với dịch, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội. Với nỗ lực của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đến nay, chính sách tài khoá đã hoàn thành. Mặc dù đã giảm, giãn và miễn nhiều thuế nhưng Bộ Tài chính vẫn đảm bảo thu ngân sách cuối năm tăng 1,7 %; chi ngân sách không vượt dự toán; bội chi ngân sách dư như Quốc hội đã phê chuẩn; tiết kiệm chi đầy đủ nguồn lực để chống dịch và thực hiện các gói phát triển kinh tế.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn chứng về hàng loạt chính sách mà Chính phủ đã ban hành như: Nghị định 52 về giãn hoãn thuế. Riêng chính sách này giúp cho doanh nghiệp giảm 115 ngàn tỷ tiền thuế. Chính sách miễn 3 thuế, miễn tiền phạt chậm nộp là 21,3 ngàn tỷ đồng, giảm 30 loại phí, giảm phí thuế xăng dầu của máy bay và các chính sách khác. Theo Bộ trưởng, các chính sách đã ban hành rất kịp thời. Đồng thời, là chính sách tài khoá đối với chi giảm 10%. Vừa rồi, Việt Nam thực hiện rất tốt, giảm 50% chi thường xuyên như: Chi công tác phí, chi hội nghị, chi đi công tác nước ngoài, giảm 15% đối với các đơn vị có tính đặc thù.

    “Như vậy có thể nói, phát hành trái phiếu Chính phủ để cơ cấu lại nợ, vay rất có hiệu quả. Trước đây, Việt Nam vay nước ngoài nhiều, đến bây giờ việc vay nước ngoài một năm khoảng 40 ngàn tỷ. Con số này rất ít. Phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước một năm là 350 ngàn tỷ, lãi suất 2,26%/năm. Thời điểm này cũng gần Tết, chúng tôi đang tích cực thực hiện kết hợp giữa chính sách tài khoá và tiền tệ một cách linh hoạt. Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm một cách tốt nhất”, Bộ trưởng nói.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính lấy ví dụ về việc thị trường chứng khoán có tiến triển tốt như những ngày vừa qua, chỉ số index lên đến 1.500 điểm, khối lượng giao dịch lên tới 27.000 tỷ đồng. “Điều đó thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế”, Bộ trưởng nói. Bài toán đặt ra với các cấp, các ngành hiện nay là việc chống dịch cũng như phát triển kinh tế đã sang một giai đoạn mới. Và làm thế nào để thực hiện được điều đó.

    Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, đề án cơ cấu nói rõ phải đảm bảo tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp phát triển và tài chính dân cư phát triển. Do đó, bây giờ chúng ta cần tạo nên các gói kích thích kinh tế đảm bảo cho cầu của nền kinh tế tăng lên, từ đó bước sang giai đoạn mới để phục hồi vấn đề tăng trưởng. Những giải pháp ở đây cần phải bàn kỹ.

    “Trong những giải pháp đó, Bộ Tài chính đang đề nghị với Chính phủ cần có giải pháp thiết kế từng gói và quản lý theo từng gói kích thích kinh tế để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Khi nền kinh tế đã phục hồi và phát triển, lúc đó chúng ta tăng thu được ngân sách, đồng thời, với vấn đề giảm chi ngân sách sẽ kéo giảm của bội chi xuống. Do đó, sắp tới chúng ta đưa chuyển đổi số là kế hoạch dài hạn, trong tương lai, vấn đề cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Còn kế hoạch ngay bây giờ mà doanh nghiệp cần là cần thị trường, cần nguồn nhân lực, cần vốn, cần tháo gỡ về cơ chế chính sách và thể chế. Chúng ta tập trung vào những cái cần này”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ.

    Lý giải về “những cái cần” trước mắt, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào thể chế và đầu tư hạ tầng giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng một cách nhanh nhất. Về cải cách thể chế, Bộ Tài chính đang tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc thông qua những Luật đã trình ở Quốc hội.

    Làm rõ hơn những vấn đề này, người đứng đầu ngành tài chính lấy ví dụ về việc giải phóng mặt bằng. Chẳng hạn nếu gom toàn bộ việc giải phóng mặt bằng vào trong dự án thì khi phê duyệt dự án xong mới giải phóng mặt bằng. Điều đó có nghĩa phải hơn 1 năm sau mới giải phóng mặt bằng được. Trong khi đó, rất nhiều phần việc phải thực hiện như thống kê, kiểm đếm, xây dựng đơn giá, thu hồi đất, xác minh nguồn gốc sử dụng đất. Chưa kể, việc giải phóng mặt bằng phải tính đến trường hợp cưỡng chế. Còn khi tách phần giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án thì có nghĩa việc giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời, nếu tận dụng quỹ đất xung quanh thì tính chủ động sẽ cao và đi vào thi công rất nhanh, đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện quy hoạch cũng như mỹ quan.

    Cứu doanh nghiệp theo "4 cần"

    Trước những vướng mắc như đã nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện nay Chính phủ và Thủ tướng đang chỉ đạo phân cấp mạnh mẽ. Những dự án ở nhóm B trở lên thì ở địa phương, còn những dự án nhóm A (công trình y tế, giáo dục, dân dụng) có mức đầu tư nhỏ (800 tỷ đồng) sẽ đưa về các Bộ.

    Về việc đầu tư, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, khi giải ngân được đầu tư công sẽ tạo nên bản sắc để đồng hành cho sự phát triển. Nhắc lại việc khích thích sự phát triển kinh tế bằng cách doanh nghiệp cần gì, Bộ trưởng cho rằng, nếu doanh nghiệp cần vốn, cần nguồn nhân lực, cần thị trường, cần thể chế thì chúng ta giải quyết.

    Về vốn, Bộ Tài chính đang tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ để có một số gói kích thích kinh tế. Ở gói hỗ trợ lãi suất, Bộ cũng đề nghị Thủ tướng chủ trì, Bộ Tài chính cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gói hỗ trợ lãi suất. Gói này được lấy từ chính sách tài khoá, nghĩa là lấy từ ngân sách Trung ương với mức khoảng 20 ngàn tỷ đồng/1 năm. Nếu lấy hai năm là 40 ngàn tỷ đồng. Như vậy, Chính phủ sẽ hỗ trợ 2% hoặc 3% cho các doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Nhưng những doanh nghiệp này phải có đủ điều kiện để vay để phát triển sản xuất mới, như: Du lịch, dịch vụ, các dịch vụ vận tải, ăn uống và các dự án đầu tư với công trình hạ tầng. Đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng yếu, công trình hạ tầng quốc gia. Nguồn vốn nào bỏ vào đây đều tạo nên sự kích cầu rất tốt. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

    Bộ Tài chính đang phát hành công trái huy động ngoại tệ trong nước nhằm huy động tiền, đô la nhàn rỗi trong dân cư. Mức lãi suất Ngân hàng thương mại là 0 đồng để phát triển kinh tế của đất nước. “Vay của dân sẽ không ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Do đó, Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp tốt trong vấn đề này có thể cần thiết phát hành thêm trái phiếu Chính phủ ngắn hạn để chúng ta tập trung vào giải quyết những vấn đề trước mắt và thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Sau đó, quay vòng vốn đảm bảo cho phát triển. Nếu vay năm 2022 và 2023, chúng ta có thể tăng bội chi nhưng năm 2024 khi kinh tế tăng lên rồi, thu ngân sách tăng lên thì giảm bội chi và bội chi bình quân của cả nhiệm kỳ vẫn đạt được theo chỉ tiêu mà đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Chúng tôi đang nỗ lực với nhiều giải pháp nữa. Trong đó có giải pháp về thu, Bộ Tài chính sẽ trình với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

    Tại thảo luận tổ, báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính tập trung thu nền tảng số và Thủ tướng Chính phủ đến để nhấn nút khai trương về vấn đề hoá đơn điện tử. Từ ngày 1/7/2022 tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều thực hiện hoá đơn điện tử có mã. Có nghĩa là cơ quan thuế quản lý những hoá đơn điện tử nhằm tránh trường hợp buôn bán hoá đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng trục lợi. Thực hiện điều này sẽ kiểm soát quản lý thuế và thu thuế trên nền tảng số như Youtube, sàn thương mại điện tử
    luong_gia likes this.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Mỹ, Nhật, Anh, Belarus công nhận “hộ chiếu vaccine” của Việt Nam
    21:33 04/11/2021
    COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19.
    Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi COVID-19 được cập nhật thường xuyên tại Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao lanhsuvietnam.gov.vn.
    Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước khi Việt Nam chính thức công nhận "hộ chiếu vaccine" của nước ngoài.
    "Để được công nhận chính thức, "hộ chiếu vaccine" nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng "hộ chiếu vaccine" của các quốc gia và vùng lãnh thổ của Việt Nam đã được lãnh đạo Chính phủ Việt Nam phê duyệt", bà Phạm Thu Hằng cho biết.
    Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thông tin thêm về những biện pháp đảm bảo công tác chống dịch khi mà Việt Nam đang lập kế hoạch thí điểm đón du khách quốc tế trong tháng 11 tại Phú Quốc, Kiên Giang, Cam Ranh, Khánh Hòa, Quảng Nam và Đà Nẵng.
    Theo quy định mới nhất, khách quốc tế muốn tới các địa phương thí điểm tiếp nhận khách quốc tế của Việt Nam cần phải có đầy đủ giấy tờ dịch tễ, trong đó có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Họ cũng cần tuân thủ biện pháp chống dịch ở địa phương liên quan.
    “Các địa phương thí điểm tiếp nhận khách quốc tế đang khẩn trương tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19 để tạo kháng thể cho tất cả người dân, kể cả người lao động đang làm việc tại địa phương”, bà Hằng cho biết.
    Các địa phương này cũng sẽ phân một số khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn thành khu nghỉ cách biệt dành riêng phục vụ cho khách du lịch quốc tế.
    luong_gia likes this.

Share This Page