Xong phim...các DN phá sản hàng loạt bắt đầu bùng nổ...VTV1 đang dọn đường dư luận để nhân dân chuẩn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 01/12/2008.

4452 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 6104 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường kinh dị, hơn 1 tháng nay không dám thò tiền vào cp
  2. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Năm 2008 mới chỉ khủng hoảng kinh tế, e rằng năm 2009 kinh tế chưa được hồi phục, thậm chí kéo theo khủng hoảng chính trị. Nghỉ chơi cho lành.
  3. hoikhonho

    hoikhonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặc nói có cái đúng đấy,cuối tháng 12 bán hàng trả nợ hơi bị nhìu
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Đã được thích:
    198
    Các cha doanh nghiệp VN còn lý luận chưa hết tồn kho nguyên liệu giá cao thì chưa giảm giá bán theo giá nguyên liệu đã giảm mạnh thì chỉ có mà ngồi nhìn hàng Tàu chiếm lĩnh thị trường.

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



    Hàng Trung Quốc ?ođổ bộ? vào Việt Nam

    02/12/2008 9:42
    Một cửa hiệu bán khá nhiều quần áo xuất xứ Trung Quốc trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

    Không chỉ hàng nhựa mà vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép Trung Quốc cũng đang làm mưa làm gió thị trường VN. Đây chỉ là đợt sóng đầu tiên của những ?ocơn bão? hàng giá rẻ Trung Quốc được dự báo sẽ đổ bộ vào VN năm 2009.

    Vài tháng nay, nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) đổ về VN ngày càng nhiều. Không chỉ mẫu mã đẹp, nhiều mặt hàng có giá chỉ bằng 50% so với hàng cùng loại của VN. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu cho cuộc ?ođổ bộ? của hàng TQ vào VN ở thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Theo giới kinh doanh, không phải đến bây giờ hàng TQ mới xuất hiện tại thị trường VN một cách rầm rộ nhưng chưa bao giờ sự hiện diện của hàng TQ lại ?oấn tượng? đến như vậy.

    Từ 20% ?ovọt? lên 70%






    Các loại đồ nhựa Trung Quốc bán tại chợ Bình Tây, Q.6, TP.HCM


    Nhiều loại giày dép nhãn hiệu Trung Quốc tại chợ An Đông, Q.5, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

    Một trong những mặt hàng có nguồn gốc từ TQ được giới kinh doanh xác nhận ?otăng đột biến? ở thời điểm hiện nay là sản phẩm nhựa, quần áo, giày dép và gạch xây dựng. Chị Nguyễn Mỹ Anh, chủ sạp kinh doanh mặt hàng nhựa tại chợ Bình Tây, cho biết chỉ trong một tháng qua đã nhận không dưới 20 mẫu chào rổ rá, giỏ xách, xô chậu, bình đựng đá, bình thủy, kệ nhiều tầng... từ các thương lái chuyên đánh hàng nhựa gia dụng TQ. ?oCùng một mặt hàng, nhưng hàng TQ kiểu dáng đẹp và giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với hàng sản xuất trong nước? - chị Anh cho hay.

    Kim ngạch nhập khẩu từ TQ: gần 13 tỉ USD

    Theo Thương vụ VN tại TQ, tính trong mười tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu của TQ sang VN ước đạt 12,87 tỉ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, xuất khẩu sang VN nhiều nhất là mặt hàng cơ điện, máy móc các loại trên 3,5 tỉ USD, nguyên phụ liệu, sắt thép - kim loại màu xấp xỉ 2,7 tỉ USD, hàng dệt may khoảng 2 tỉ USD...
    Dù sức mua vẫn đang ở mức rất thấp nhưng với những đề nghị hấp dẫn như: hàng ký gởi chậm thanh toán tiền, tỉ lệ chiết khấu cao... nhiều mặt hàng có xuất xứ từ TQ đã khiến nhiều chủ sạp kinh doanh xiêu lòng tiếp nhận.

    Phó tổng giám đốc một doanh nghiệp sản xuất nhựa gia dụng thuộc loại lớn tại TP.HCM thừa nhận: đây là thời điểm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng nhựa gia dụng. ?oNhững nhà phân phối của chúng tôi tại thị trường phía Bắc đều...khuyên đừng gửi hàng ra nữa vì hàng TQ đổ về nhiều vô kể, giá lại rẻ, mẫu mã đa dạng đến mức không thể tưởng tượng được? - vị phó tổng giám đốc này lo lắng.

    Không chỉ riêng các mặt hàng nhựa, nhóm hàng vật liệu xây dựng, gạch lót nền xuất xứ từ TQ cũng đang ?olàm mưa làm gió? trên thị trường. Theo khảo sát của chúng tôi, giá nhiều mặt hàng gạch lót nền TQ chỉ bằng 50% hàng sản xuất trong nước và mẫu mã rất đa dạng.

    Chính ông Dương Đức Trí, chủ DNTN xây dựng Trí Viễn (Q.6, TP.HCM), phải thừa nhận: ?oMàu sắc của các loại ?ođa dạng đến mức dân trong nghề như chúng tôi không thể hình dung nổi?. Theo ông Trí, loại gạch granite TQ loại 60x60cm giá hiện tại chỉ khoảng 150.000-250.000 đồng/m2, trong khi cùng loại hàng sản xuất trong nước giá từ 300.000-400.000 đồng/m2. ?oDù đã có rất nhiều khuyến cáo về chất lượng gạch TQ như: dễ bị thấm, đứt hàng giữa chừng trong quá trình thi công nhưng do giá rẻ nên một số người vẫn chọn mua? - ông Trí nói.

    Theo một chủ đầu tư hệ thống siêu thị tại TP.HCM, tỉ lệ hàng giày dép, quần áo may sẵn có xuất xứ từ TQ kinh doanh tại hệ thống siêu thị đã tăng từ 20% lên mức... 60%, thậm chí đến 70% ở thời điểm hiện tại. ?oHàng mẫu chào liên tục với giá rẻ hơn trước ít nhất 10-15% nên hàng TQ đang được tiêu thụ khá nhiều tại siêu thị? - chủ siêu thị này cho hay.

    Đối phó cách nào?

    Các loại giày dép Trung Quốc được bày bán tràn ngập tại chợ An Đông, quận 5, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

    Theo một cán bộ có thẩm quyền của Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), dự báo hàng dệt may TQ sẽ tiếp tục ?ođổ bộ? với quy mô lớn khi mức thuế nhập khẩu từ mức 50% chỉ còn 20% theo lộ trình gia nhập WTO. ?oVới giá bán quá rẻ, ngay cả khi đi bằng đường chính ngạch, hàng TQ vẫn có lợi thế cạnh tranh so với hàng trong nước nếu như các doanh nghiệp vẫn... kiên quyết kinh doanh theo kiểu ì ạch hiện nay? - ông này nhận xét.

    Không chỉ hàng cấp thấp của TQ tràn vào, dự báo các sản phẩm may mặc cao cấp, đạt chuẩn xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, EU... của TQ cũng chuyển hướng đổ vào VN thông qua các công ty thương mại lớn.

    Nhiều ý kiến cho rằng trước mắt Bộ Tài chính cần sử dụng ngay công cụ thuế để ?ochặn? bớt lượng hàng chính ngạch. Theo ông Phạm Chí Cường - chủ tịch Hiệp hội Thép VN (VSA), để ngăn chặn tình trạng thép cuộn TQ sẽ ồ ạt đổ vào VN, cần nâng thuế nhập khẩu thép thành phẩm từ mức 8% lên 20%, thuế suất thuế nhập khẩu phôi từ mức 2% lên 5%. Dù cho rằng việc sử dụng công cụ thuế chỉ mang tính chất ?ođối phó? nhưng VSA thừa nhận ?ochỉ có sử dụng công cụ thuế mới may ra ngăn chặn được việc nhập khẩu thép ồ ạt từ TQ trong thời gian tới?.
  5. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Hay vãi hàng !

    Buộc lại là, thằng nào ngu, thằng ấy chít, bác Tặc nhờ, ..... (mờ em éo nói thằng mua hay thằng bán là thằng ngu đâu nhá, các bác đừng có chửi em, oan em )

Chia sẻ trang này