Xong rồi VNI lên 600 !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi donamreal, 04/08/2009.

2263 người đang online, trong đó có 905 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7867 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Đức đón thêm dấu hiệu hồi phục

    Số lượng đơn đặt hàng công nghiệp tại Đức tháng 7/2009 tăng nhanh hơn dự báo của các chuyên gia


  2. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    DJ tăng mạnh thía, mai VNI lại nhảy dư5ng lên roài

  3. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
  4. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Không chơi theo bọn CTY CK đánh xuông

    chọn con ngon mua ngay

    VSP chăng hạn

  5. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    http://finance.yahoo.com/

    nhìn châu á hôm nay đê

  6. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Cô phiêu đã tưng phím, xem ngày giơ

    http://ttvnol.com/f_319/1192029.ttvn



  7. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    các chú phải theo xu hương thị trương thoi

  8. obamaviet

    obamaviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Đã được thích:
    0
  9. obamaviet

    obamaviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế châu Á đang dần khởi sắc
    Kinh tế châu Á đang dần khởi sắc
    Tình hình tại nhiều nước xuất khẩu hàng đầu đều cho thấy chiều hướng tích cực tại những nền kinh tế châu Á.



    Kinh tế châu Á tiếp tục hồi phục lạc quan với việc sản xuất Trung Quốc đi lên và thương mại khởi sắc. Điều này có thể khiến một số ngân hàng trung ương châu Á cân nhắc nâng lãi suất trước thời điểm cuối năm.

    Những dữ liệu mới được công bố cho thấy sự triển vọng kinh tế tại Mỹ ?" thị trường xuất khẩu lớn nhất của châu Á - vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục ổn định. Nhưng với châu Á, tình hình có vẻ lạc quan hơn.

    Theo nhà kinh tế Tim Condin của Ngân hàng ING, tình hình tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong, Thái Lan và Indonesia, những nước xuất khẩu hàng đầu đều cho thấy chiều hướng tích cực tại những nền kinh tế châu Á.

    Tại Hàn Quốc, quốc gia thông báo đã hồi phục khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, chính phủ dự đoán đến tháng 11, xuất khẩu sẽ hồi phục trở lại bằng với mức của một năm trước, trong khi đó, lạm phát cũng tăng lần đầu tiên trong 6 tháng.

    Còn tại Trung Quốc, hai chỉ số chính về sản xuất đều tăng và đứng trên mức 50 điểm cho thấy tăng trưởng trong trong 5 và 6 tháng liên tiếp.

    Tín hiệu lạc quan cũng xuất hiện tại Hong Kong khi hoạt động sản xuất trong tháng 8 tăng lần đầu tiên kể từ 6/2008.

    Dữ liệu thương mại hàng tháng của Hàn Quốc thể là một tín hiệu sớm về nhu cầu thế giới, khi nước này có bước chuyển từ thâm hụt 3,81 tỷ USD trong 1 năm trước sang thặng dư 1,67 tỷ USD trong tháng 8 năm nay.

    Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 7 cũng tăng 0,7% so với một năm trước, trái ngược với mọi dự đoán sụt giảm và đi lên sau 9 tháng trượt dốc.

    Những con số lạc quan gần đây đã củng cố cho ?obức tranh hồi phục nhanh? của Hàn Quốc, một nhà kinh tế nhận định. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng cho thấy dấu hiệu có thể tăng lãi suất trong hai hoặc ba tháng tới.

    Giống như những nước châu Á khác, Hàn Quốc cũng hành động tích cực để kích thích nền kinh tế khi ban hành gói kích cầu lớn và giảm lãi suất. Lạm phát vẫn tiếp tục được kiềm chế tại quốc gia này mặc dù một lượng tiền lớn được bơm vào hệ thống ngân hàng.

    Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy xu hướng bắt đầu thay đổi. Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng trước tăng 2,2% so với một năm trước sau khi chạm mức thấp nhất trong 9 năm vào tháng 7, kết thúc xu hướng giá tiêu dùng chững lại kể từ tháng 3.

    Tuy nhiên, nhà kinh tế Lee Sung-kwon của Shinhan Investment nhận định lạm phát vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu từ 2,5% đến 2,5% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK). BOK có thể chỉ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong quý 1 năm tới. Giá dầu tăng và giá lương thực đi lên khiến lạm phát tiêu dùng tăng, nhưng nhu cầu nội địa còn yếu sẽ vẫn cản đà tăng của lạm phát.

    Giá tiêu dùng tại Thái Lan trong tháng trước cũng vẫn giảm 1% so với một năm trước sau khi giảm 4,4% trong tháng 7. Bộ Thương Mại dự đoán giá cả sẽ bắt đầu tăng vào tháng 10 nhờ dầu thô cũng như các hàng hóa khác tăng giá

    Tại Indonesia, lạm phát cũng nhích lên trong tháng tháng 8 nhờ giá lương thực điều chỉnh tăng khi tháng ăn chay Ramadan sắp tới với chi phí giáo dục đi lên. Những dấu hiệu này cho thấy lạm phát có thể đã chạm đáy và có khả năng tăng trở lại vào cuối năm nay. Giá tiêu dùng tại Indonesia trong tháng 8 tăng 2,75% so với một năm trước sau khi tăng 2,71% trong tháng 7.

    Theo nhận xét của nhà kinh tế Tim Condon của ING, số liệu CPI ổn định hơn dự đoán là điều ngạc nhiên lớn nhất trong những thông tin được công bố mới đây của châu Á. Indonesia có thể là nước duy nhất ở châu Á có lạm phát không lưu lại. Điều này là ngoài dự đoán và cũng cho thấy khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự đoán.

  10. donamreal

    donamreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    0
    TTCK Mỹ có chuỗi ngày tăng điểm dài nhất từ tháng 11/2008

    Thị trường Mỹ tăng điểm ngày thứ 5 liên tiếp. Dự báo nhu cầu dầu tăng cao khiến cổ phiếu năng lượng tăng điểm. Số người thất nghiệp lần đầu thấp nhất từ tháng 7.



Chia sẻ trang này