Xu hướng chính TTCKVN những ngày còn lại của cái tết Nguyên Đán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daonguyenhoa, 17/12/2011.

6719 người đang online, trong đó có 1008 thành viên. 16:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 4739 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Thì hiện tại xu hướng chủ đạo là downtrend ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mà....còn xu hướng ngắn hạn nó muốn break out qua phải vượt 396.

    Riêng VNINDEX thì chỉ xem 3 mã MSN, VIC, BVH ...đủ đưa VNI không thể tăng mạnh vượt qua trend giảm ngắn hạn trong thời gian tới.
    VIC thì tạo đỉnh phân phối ít nhất 3-4 phiên tới giảm, MSN thì còn giảm mạnh ít nhất về 80 mới cân bằng tích lũy để chờ giảm sóng C, hiện tại chưa giảm hết sóng A. Còn BVH thì co giật sau 1 chuỗi giảm mạnh và giảm tiếp về 40-43.[r2)]
  2. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Cần kiên nhẫn chờ đợi tt tạo đáy thành công. Giờ thì chưa biết đáy ở đâu, sự vội vàng bắt đáy đều mang đến rủi ro bào mòn tài khoản[r2)]
  3. GodFatherXIII

    GodFatherXIII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    91
    Vượt được cái nêm hướng xuống thì vui hỉ [};-
  4. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Vượt được cái nêm thì Vol phải đạt từ 36tr trở lên thì mới có khả năng tt tăng đủ lãi. Mà cạnh trên cái nêm là 386. Wait and see[r2)]
  5. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Điểm rơi thứ nhất ngày 22/12, điểm rơi thứ 2 ngày 28/12[r24)]
  6. gi.mi.ko

    gi.mi.ko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    341
    Đừng nhìn chart nữa, bọn nó bây giờ vẽ lại cả chart rồi
    ngày xưa lừa gà, bây giờ lừa luôn cả dân phân tích kỹ thuật luôn =))=))=))

  7. haobanhuu

    haobanhuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    (Infonet) – Mỗi năm, các CTCK thành viên phải chi trả tầm 600 triệu đồng cho hàng loạt phí của các Sở GDCK. Trong bối cảnh TTCK “èo uột” như hiện nay, việc chi trả này được không ít CTCK nhận định là khoản chi “quá tay”.

    Tuy nhiên trên thực tế, việc đánh giá mức phí này cao hay thấp là điều không dễ dàng.

    Theo tìm hiểu sơ bộ của phóng viên, bình quân mỗi năm công ty chứng khoán (CTCK) thành viên phải trả cho HOSE và HNX hàng chục khoản phí các loại, nâng tổng chi phí lên tầm 600 triệu đồng. Với 105 CTCK đang hoạt động thì hàng năm số tiền phí này lên đến hơn 60 tỷ đồng. Ngoài ra còn có phí quản lý thành viên trả cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), các chi phí lưu ký, chi phí đóng góp cho Quỹ hỗ trợ thanh toán...

    Một số loại phí chiếm tỷ trọng khá cao có thể kể đến như chi phí cung cấp dữ liệu giao dịch trực tuyến thị trường niêm yết, UPCoM và bản tin; chi phí sử dụng các thiết bị đầu cuối của HOSE, HNX. Chỉ riêng hai loại phí này đã “ngốn” tối thiểu 200 triệu đồng mỗi năm hoặc nhiều hơn tùy theo số lượng thiết bị đầu cuối kết nối đến các Sở.

    Một số chi phí khác khoảng vài chục triệu đồng mỗi loại bao gồm phí cung cấp dữ liệu giao dịch toàn thị trường, thông tin công bố, chi phí duy trì kết nối trực tuyến, chi phí quản lý thành viên trả cho HOSE và HNX….

    Theo ý kiến của một vị lãnh đạo CTCK X có trụ sở tại TPHCM, hiện ngành chứng khoán nói chung đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Các CTCK không những đang đối mặt với doanh thu sụt giảm, thậm chí thua lỗ khi giao dịch của nhà đầu tư thấp, chi phí trích lập dự phòng cao…thì các loại phí như trên cũng trở thành một gánh nặng không nhỏ. Vị này đề xuất UBCK và hai Sở giao dịch có giải pháp hỗ trợ, giảm bớt các phí như phí kết nối, phí hỗ trợ đường truyền… để cùng chia sẻ với các CTCK vượt qua giai đoạn bĩ cực này. Ngay cả Chính phủ cũng có đề xuất giảm thuế TNDN, thuế TNCN, hỗ trợ giảm thuế cho các DNVVN. Vì lẽ nào UBCKNN vẫn chưa thấy có động thái gì hỗ trợ các CTCK thành viên.

    Cụ thể, vị này kêu gọi UBCK cần lấy ý kiến đồng thuận của hai Sở GDCK và TTLK để có những biện pháp hỗ trợ các CTCK thành viên. Trước mắt có thể giảm các loại phí giao dịch và hàng loạt phí khác từ 10-15%/năm trên tổng phí hàng năm nhằm san sẻ cùng các đơn vị thành viên. Mặc dù hai Sở và TTLK sẽ giảm nguồn thu nhưng thực tế là không đáng kể trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

    Bên cạnh đó, đại diện CTCK Y cũng cho rằng, khó khăn không chỉ là vấn đề đơn lẻ của riêng CTCK mà là chung của cả thị trường. Việc xem xét để có những động thái cùng chia sẻ khó khăn như giảm bớt các khoản lệ phí phải đóng là điều rất đáng hoan nghênh.

    Tuy nhiên, có nhận định lại không đồng tình với ý kiến trên. Phó giám đốc chi nhánh TPHCM của CTCK Z nhìn nhận vấn đề về phí ở một góc độ khác. Ông này cho rằng HOSE, HNX và cả TTLK cũng là các doanh nghiệp. Mà đã là một doanh nghiệp không được Nhà nước hỗ trợ thì họ phải tự cân đối doanh thu và chi phí để có thể tồn tại. Giả sử phải giảm chi phí thì nguồn thu này có đủ để họ xoay sở hay không?!

    Theo ông, rất khó để đánh giá các phí này là cao hay thấp khi cả hai Sở GDCK và TTLK đang độc quyền trong lĩnh vực này. Hiện chưa có một cơ quan nào đứng ra phân tích, đánh giá dựa trên dữ liệu rõ ràng, cụ thể. Khi TTCK xuống thì CTCK nào cũng muốn tiết giảm chi phí.

    Phó Giám đốc chi nhánh này cho rằng việc giảm phí chỉ là giải pháp phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là Nhà nước phải giải quyết được bài toán làm sao để thị trường đi lên. Khi đó người ta sẽ không còn để ý đến các khoản phí này một cách quá khắc khe như thời điểm hiện nay.

    Đồng quan điểm, Phó Tổng giám đốc CTCK K có trụ sở tại Hà Nội nhận định, quan trọng nhất của một đơn vị kinh doanh là hiệu quả hoạt động, còn các mức phí bao giờ cũng có tính cố định trong một thời gian. Ví dụ như các khoản phí trên có thể thuận lợi khi thị trường sôi động và trở nên bất lợi khi thị trường èo uột. Tương tự như chính sách thuế, vào thời buổi ăn nên làm ra thì thuế TNCN và TNDN là không đáng kể nhưng khi khó khăn thì lại là khoản chi phí lớn.

    Ông này cho rằng bản thân mỗi công ty đều rất muốn đưa ra đề xuất hỗ trợ từ các Sở và UBCK nhưng cũng phải đặt vào vị thế của họ để có cái nhìn thấu đáo. Bản thân mỗi đơn vị phải đảm bảo chi phí nhất định để duy trì hoạt động, do vậy cần tìm hiểu chi phí và vận hành của Sở GDCK… ra sao để có những phán quyết công bằng.

    Muốn giải quyết vấn đề về phí giao dịch nói chung và các giải pháp phát triển thị trường, theo CTCK thành viên L thì Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam nên thường xuyên có những buổi trao đổi với các CTCK để tìm sự đồng thuận chung của toàn thị trường.

    Và điều hiển nhiên, câu chuyện về phí giao dịch sẽ vẫn gây nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường gầy guộc như hiện nay khiến các đơn vị thành viên phải lao đao, cố gắng cầm cự để có thể qua được cơn sóng dữ này.
    http://*********.vn/ChannelID/830/Tin-tuc/210247-giao-dich-eo-uot-ctck-nang-ganh-voi-phi.aspx
  8. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Tớ chỉ mỗi công cụ này, chẳng biết nhìn cái gì nữa:-w
  9. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Tình hình quá bi đát, sóng giải chấp quá kinh hoàng. Kiểu này mốc chặn thứ 1 346-350 được cho là có lực đỡ. Chờ về này hẵn tính. Đang tát ao thì sẽ tát vài ngày ao mới khô không phải chơi^:)^
  10. 11Am.11.11.11

    11Am.11.11.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    541
    BÁc vẽ HNX đi, cái VNI có mấy ai đẻ ý đâu

Chia sẻ trang này