Xu hướng của dòng tiền trong nhứng ngày tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tomandjery, 23/08/2010.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 568 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. tomandjery

    tomandjery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiền sẽ chảy vào vùng trũng?

    [​IMG] [​IMG] Thời điểm hiện nay, rõ ràng là khả năng break-out của VN-Index không phải là không có, khi nguồn tin xấu “đè” thị trường gần như đã cạn kiệt. Vấn đề chính lúc này có lẽ vẫn là tâm lý của giới đầu tư.

    Thanh khoản sáng nay như bị bóp nghẹt bởi sự tiếp tục không “động thủ” của bên mua. Sau khi dựng ngược một cách “đáng ngạc nhiên” cuối tuần trước, chỉ số đang quay trở lại trạng thái thực của nó khi giảm đều trong phiên với một tốc độ giao dịch rất cầm chừng. Sự chầu chực chặn bắt đáy của người cầm tiền vẫn thể hiện ở một số thời điểm trong phiên, dù rằng rất yếu ớt. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, những động thái này chủ yếu chỉ mang tính thăm dò. Tổng giá trị giao dịch trên hai sàn đạt vỏn vẹn hơn 1.200 tỷ đồng, thấp hơn cả giá trị giao dịch trung bình của một sàn hồi đầu tháng 6.
    Quan sát lại các thời điểm VN-Index tạo đáy trong quá khứ, một sự trùng lặp là các điểm đảo chiều thường tương ứng đúng với các vùng trũng của khối lượng. Đối chiếu với thời điểm hiện nay, rõ ràng là khả năng break-out của VN-Index không phải là không có, khi nguồn tin xấu “đè” thị trường gần như đã cạn kiệt. Vấn đề chính lúc này có lẽ vẫn là tâm lý của giới đầu tư.
    Nhiều người lo ngại về vấn đề tỷ giá. Song thực sự, nó sẽ giúp giảm bớt căng thẳng trên thị trường ngoại hối khi đưa tỷ giá USD/VND tiến gần hơn với giá trị thực, từ đó hỗ trợ cho các NH. Bên cạnh đó, một hiệu quả ẩn đằng sau quyết định này là các DN khi thấy được rủi ro về tỷ giá sẽ hướng đến các khoản vay bằng VND nhiều hơn, cùng với đó, mặt bằng LS tiếp tục bị áp giảm, qua đó sẽ tác động ngược trở lại giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bằng đồng nội tệ.
    HSC - Chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa nên tham gia thị trường
    Đây là tuần mà các thông tin vĩ mô sẽ được công bố như chỉ số CPI toàn quốc; giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch thương mại. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy CPI toàn quốc tháng 8 sẽ tăng dưới 0.25% so với tháng trước, còn giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tiếp tục tăng trưởng vững. Tuy nhiên, số liệu kim ngạch thương mại sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao nhất do những số liệu này có khả năng đem lại kết quả không mong muốn nhất. Điều này có lẽ có liên quan tới sự bất ổn hiện đang diễn ra trên thị trường ngoại hối. HSC dự báo thâm hụt thương mại th áng 8 sẽ đạt khoảng 1.2-1.4 tỷ USD và sẽ tăng dần trong các tháng còn lại của năm.
    Thị trường ngoại hối đã khá ổn định trong ngày hôm nay trong khi thị trường trái phiếu vẫn trầm lắng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy các ngân hàng nước ngoài đang bắt đầu tăng lãi suất huy động USD thêm 0.1-0.15% lên 3.6-4.4% tùy theo kỳ hạn. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy nguồn cung ngoại tệ vẫn khá hạn chế.
    Tất cả những dấu hiệu này cho thấy vào đầu tháng 9 hoặc sớm hơn sẽ có thông báo về sự trì hoãn về mặt thời gian thực hiện hay nới lỏng tiến độ thực hiện Thông tư 13. Với sự vào cuộc của Văn phòng Chính phủ, có lẽ sự điều chỉnh đối với Thông tư 13 có nhiều khả năng diễn ra. Có hai khả năng xảy ra: một là kéo dài thời hạn thực hiện và hai là định nghĩa thông thoáng hơn về những thuật ngữ như thế nào một khoản huy động theo như quan điểm của NHNN. Chúng tôi không hy vọng sẽ có ngay sự thay đổi trong thời điểm hiện tại mà có lẽ là vào đầu tháng sau. Hiện tại, thị trường có vẻ khá e dè và không kỳ vọng vào một sự tăng điểm mà sẽ chờ đợi điều gì sẽ thực sự xảy ra đối với Thông tư 13.
    HSC tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư trung và dài hạn mua vào một cách thận trọng, còn các nhà đầu tư ngắn hạn có thể chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa nên tham gia thị trường.
    AVS - Thị trường hiện nay chỉ phù hợp cho các nhà đầu tư giá trị
    Diễn biến của chính sách tài chính-tiền tệ trong thời gian qua đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên khá thận trọng, dè dặt trong việc giải ngân, đặc biệt là trong những phiên tăng điểm bất thường. Mặc dù hiện nay thị trường vẫn đang có được lợi thế xét trên yếu tố giá trị, khi nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình đã giảm 35-40% và kích thích các nhà đầu tư tham gia bắt đáy. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thị trường hiện tại vẫn chưa có đủ yếu tố cần thiết hỗ trợ cho việc quay đầu đi lên của các chỉ số.
    Điểm sáng trong những phiên giao dịch gần đây là việc nhiều doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ, xu thế này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có thể doanh nghiệp nhận thấy giá cổ phiếu của họ đã ở mức quá thấp và nhận định rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại trong tương lai. Việc mua vào cổ phiếu quỹ của bản thân doanh nghiệp sẽ giúp làm tăng cầu, giảm cung trên thị trường. Bên cạnh đó, động thái này cũng tác động tới tâm lý nhà đầu tư khi họ cho rằng giá cổ phiếu đã khá rẻ, ngừng bán ra và quyết định mua vào.
    AVS cho rằng, thị trường hiện nay chỉ phù hợp cho các nhà đầu tư giá trị, nhà đầu tư ngắn hạn nên nâng cao tỷ trọng tiền mặt và không nên tham gia bắt đáy. Các tiêu chí lựa chọn đầu tư giá trị có thể tham khảo là: cổ phiếu có mức vốn hóa trung bình, có tiềm năng tăng trưởng, có tỷ lệ cổ tức/thị giá cao hơn lãi suất ngân hàng, có thị giá thấp hơn giá trị sổ sách và giá đã giảm sâu, thậm chí sâu hơn so với mức giá khi VN-Index về 430 điểm.

  2. tomandjery

    tomandjery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trên F319 nay pà kon chỉ lên tham khảo, việc đưa ra quyết định đầu tư là ở mình chứ không lên nghe người khác nói.

    Theo quan điểm của tôi khi mà đầu tư vào cổ phiếu lúc này hiệu quả hơn gửi tiền vào ngân hàng tại sao chúng ta lại ngần ngại?

    Cơ hội để tạo ra nhứng lần điều chỉnh như thế này không phải là nhiều. Các pác hãy nhớ thị trường dao động theo hình Sin chứ không đi thẳng, vậy pác nào lắm bắt được cơ hội sẽ trở thành anh hùng.

    Các pác thử kiểm chứng nhé bây giờ chỉ cần 1 topic hô tăng thì có vô số những bác cầm tiền nhảy vào, vậy luôn luôn có một lượng cầu rất lớn trầu trực tham gia TT ====> dòng tiền ở đó các pác ah.
  3. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.354
    Kính các bác
    Tiền không thiếu
    Quan trọng là có sóng hay không?
  4. falcon

    falcon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn CP trung hạn trở lên thì mua dần 30% giá trị xiền không phải nghĩ, chỉ bắt sàn và cách nhau 01 vài phiên. Còn 70% xiền còn lại sẽ mua dần khi TT bắt đầu hửng được 01 vài phiên. Phải không pák chủ top ????
  5. falcon

    falcon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    BDS thì trầm lắng, vàng và $ giá cao, VND mất giá - lạm phát tăng, cổ phiếu thì tuột phanh: như vậy cầm tiền biết lùm gì đây? đi buôn hay gửi tiết kiệm hử các pác...?
  6. gaplavui

    gaplavui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mua đồng nhân dân tệ của Tung Của hoặc đi buôn thóc hay buôn thép XD bác à =))
  7. gaplavui

    gaplavui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ********* Daily – Ngày 24/08/2010

    Liệu thị trường có đang ở vùng đáy?

    (*********) – Thị trường tiếp tục sụt giảm với tâm lý rất bi quan và thận trọng của đa số nhà đầu tư, và liệu thị trường hiện nay có phải đang ở vùng đáy là câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng khả năng VN-Index xuyên thủng 430 vẫn rất thấp, cho nên chúng tôi vẫn cho rằng đây là thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư giá trị.

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/08/2010
    Bất chấp sự bật dậy ấn tượng của phiên giao dịch cuối tuần qua, hôm nay chúng ta tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm khá mạnh của VN-Index. Phiên giảm điểm này tiếp tục góp phần làm tăng sự hoài nghi của nhà đầu tư về tính minh bạch của thị trường, liệu thị trường có phải đang bị thao túng bởi một thế lực nào đó? Thực tế đây là một câu hỏi không dễ trả lời tuy nhiên những nghi ngại này không phải là không có lý.
    Tâm lý hoài nghi và thất vọng về thị trường đã đẩy VN-Index tiếp tục lùi sâu. Đóng cửa VN-Index giảm mạnh về 447.92 tương đương 6.92 điểm (1.52%), với 24.9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng 762.8 tỷ đồng, đây là mức giao dịch thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Theo chúng tôi, việc thanh khoản giảm sút trong xu thế giảm thì cũng chưa phải là điều quá xấu. Cùng với xu hướng chung, HNX không tránh khỏi việc giảm điểm, đóng cửa HNX giảm 2.32 (1.77%) xuống mức 129.09 điểm với 19.3 triệu cổ phiếu được giao dịch tương đương 470.7 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 6 tháng gần đây.
    Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch là khối lượng khớp lệnh được đẩy mạnh trong đợt khớp lệnh giá đóng cửa, hơn 6.7 triệu đơn vị chiếm hơn 30% tổng giá trị toàn sàn, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn không thể chứng kiến sự đảo chiều như hôm thứ 6 tuần tuần trước. Hầu hết các cổ phiếu đều có sự giằng co khá mạnh trong phiên nhưng cuối cùng lại ”đuối sức” khiến cho thị trường lao dốc.
    Khối ngoại trong phiên giao dịch hôm nay cũng tỏ ra rất thận trọng, khối lượng giao dịch cũng đang ở mức thấp. Chúng tôi nhận thấy rằng có một sự thay đổi nhỏ trong chiến thuật của khối ngoại, trong phiên giao dịch hôm nay họ đã bán ròng trên sàn HoSE với giá trị là 3.7 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị là 939 triệu đồng. Cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là FPTHPG trong khi đó khối ngoại vẫn tích cực bán ra cổ phiếu ngành điện (VSH), CII, VIC, HAG..., đây cũng là các mã cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài đã tích cực mua vào trong thời gian vừa qua.
    Phiên giao dịch hôm nay một lần nữa cho thấy tâm lý nhà đầu tư không còn trụ vững trước các rủi ro hiện thời. Tỷ giá không hạ nhiệt như kỳ vọng, lãi suất vẫn chưa có dấu hiệu giảm trước sức ép lớn đối với hệ thống tài chính. Việc Chính phủ yêu cầu ra soát lại một số điều trong Thông tư 13, các công ty chứng khoán bắt đầu ”rục rịch” cho nhà đầu tư vay tiền, cùng một vài đánh giá khả quan về thị trường chứng khoán Việt Nam chưa làm nhà đầu tư lạc quan hơn. Có lẽ, dòng tiền vẫn đang đứng ngoài thị trường và chờ đợi tín hiệu từ nền kinh tế.
    Trong những phiên giao dịch sắp tới thị trường chờ đợi các thông tin vĩ mô như lạm phát, xuất nhập khẩu, tăng trưởng công nghiệp... đặc biệt những thông tin chính sách quan trọng từ phía cơ quan quản lý. Chúng tôi cho rằng hiện tại thị trường vẫn khá rủi ro. Nếu thị trường tiếp tục giảm ”hiệu ứng Domino” có thể làm chứng khoán giảm sâu hơn nữa. Thị trường chỉ thực sự hồi phục khi có các chính sách tích cực từ phía cơ quan quản lý và các tín hiệu vĩ mô khả quan.

    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    VN-Index – Xu hướng giằng co vẫn tiếp tục
    Lực đè từ MAR và sự chống đỡ của trendline số 1 khiến cho xu hướng ngắn hạn của thị trường trở nên rất khó dự đoán. Như chúng tôi đã từng đề cập, việc trading ngắn hạn sẽ không đem lại nhiều lợi ích. Việc mua vào từ từ với mục tiêu dài hơi sẽ giúp các nhà đầu tư bớt đi sự băn khoăn về xu hướng.
    Volume Sg Fractal vẫn chưa rớt xuống dưới mức -3000. Tuy nhiên, nó đã duy trì trên mức này khá lâu (hơn 3 tháng). Vì vậy khả năng có những tín hiệu báo đáy trung hạn xuất hiện trong tương lai gần bắt đầu được nâng cao.
    Chúng tôi cho rằng việc sử dụng đòn bẩy cũng như mua vào quá mức trong giai đoạn hiện nay là không phù hợp. Nếu như giá tiếp tục suy giảm mạnh trong các phiên tới, một cơ hội mua tốt sẽ bắt đầu xuất hiện.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16768
  8. gaplavui

    gaplavui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ KLVN phán: Trước giờ mở cửa: 24/08/10

    Phiên giao dịch 2.353 ngày 23/8/2010 chỉ số VN-Index giảm -6,92 điểm (-1,52%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 447,92 điểm. Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: so với phiên trước có 34 chứng khoán tăng giá; 187 chứng khoán giảm giá và 37 chứng khoán đứng giá.


    NHẬN ĐỊNH: Quan điểm của KLVN vẫn không thay đổi, như bài "TGMC 16/8/10: Thị trường tạm tìm được điểm cân bằng với đáy 440 điểm được lập vào 13/8/10, nhưng trước khi thị trường ổn định tích lũy thật sự sẽ có retest lại 440 một lần nữa". Những ACE đánh ngắn hạn tham gia bắt đáy cùng với KLVN ngày 18/8/10 nên tiếp tục giữ nguyên trạng thái & có thể chốt bớt nếu thị trường tăng khá trở lại hoặc các Cp nắm giữ đạt mức kỳ vọng, ngày mai thị trường sẽ giao dịch rất kịch tính, nhắc lại lần nữa: đừng hoảng loạn mà vội bán.

  9. gaplavui

    gaplavui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Xuống dưới 400 tức là rất nhiều CP có: (cổ tức/thị giá)>10% - hơn gửi tiết kiệm ------------> các bà buôn rau, hoa quả ở chợ sẽ kéo đến sàn và xuống tiền lạnh lùng, lúc đó các pố trẻ có mà đứt trym đấy.:)):p:))

Chia sẻ trang này