xu hướng thị trường hiện nay????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacatlangd, 09/08/2010.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1009 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    một số vấn đề
    1. Hàng hóa lên niêm yết ngày càng nhiều. Mà thật ra lượng hàng này đã được nắm giữ chờ cơ hôi để hiện thực hóa lợi nhuận hoặc một số ít dùng để cut loss chẳng hạn.
    2. Các công ty đã tranh thủ phát hành thêm cổ phiếu hình như đã hút khoản lợi nhuận mà các nhà đầu tư đã mang lại 2009 vào cổ phiếu lại rồi.
    3. 23 ngân hàng buộc phải tăng vốn lên 3000 tỷ trong đó sơ sơ 1 em cũng 1000 tỷ rồi. Thì sơ sơ 23 em này cũng hút về 1 lượng khoảng 30.000 tỷ nhỉ.
    4. Các ngân hàng, Tổng công ty đặc biệt là các tổng công ty nhà nước sẽ không được đầu tư trái ngành sau cái vụ Vinashin mà thậm chí phải sell cổ phiếu đã nắm giữ ra bởi nếu không mấy ông kiểm toán vào thì có mà chết.
    Về lượng cầu:
    1. Nhà đầu tư nước ngoài thì liên tục mua vào nhưng xem ra lượng tiền chắc cũng chẳng còn dồi dao gì mấy trừ khi có cái trò Pnotes của 3 tay chơi hạng nặng như Golman Sachs và Citigroup, DB như năm 2007. Mà Nhà đầu tư NN đã được NDT Việt Nam day cho 1 bài học kinh diển về đầu tư rồi cho nên bọn nó sẽ rút kinh nghiệm và khả năng sẽ lướt sóng như diên thôi.
    2. Nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì sao? Lượng tiền cũng tương đối dồi dào( thậm chí là rất nhiều), nhung chúng ta hành động như thế nào? Bao nhiêu % trong đó bản lĩnh! Theo tui được biết thì những ai đã trade chứng khoán tầm 1 năm sẽ đâm ra nhát tay, thậm chí các doanh nghiệp các bác đã nắm rõ nên khó lòng nào hô hào, đánh ầm ầm vào. Phải có những nhà đầu tư mới vào? Nhưng nhà đầu mới ở đâu thì chúng ta ráng chờ, có lẽ họ đang chờ các nhà đầu tư cũ rời bỏ thị trường rồi hãy vào hay sao đó. Các nhà đầu tư cũ thì sẽ bị hiệu ứng " sợ cành cong" mà!
    Về mặt đồ thị và lý thuyết sóng gì đó thật ra cũng khó nói khi nào nên ứng dụng vào thi trường nhưng trên tinh thần những gì đã được thiên hạ đem ra thảo luận có thế nói thi trường đang rời vào vùng oversold: nào chỉ tiêu RSI, nào dãy Bollingerbands... thì thì trường sẽ sớm rebound lại thôi nhưng mức độ thế nào có hình thành 1 uptrend hay không thì phải nghiên cứu và xem xét. Thậm chí những phiên rebound lại một số nhà đầu cơ còn mượn hàng short sell để tiếp tục làm nản lòng chiến sĩ đã buy vào!
    Về chiến lược:
    - Đối với nhà đầu tư cũ có lẽ họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thời gian rồi nên họ sẽ chọn cách trade vào những cp đã có sẵn hoặc am hiểu rất rõ khi bull lên sẵn sàng họ bán ra ngay.
    - Về trường phái giá trị: Các công ty chứng khoán thì hô hào "Cơ hội đầu tư giá trị, trung và dài hạn gì đó" thật ra giá trị ở chỗ nào? Bao nhiêu là rẻ và bao nhiêu là đắt. Mỗi nhà đầu tư sẽ tự phân tích và đưa ra chiến lược định giá như thế nào phù hợp!
    hợp lý nhất ngày mai theo quan điểm cá nhân những ai có xiền và có săn cổ trong tài khoản ngày mai nên múc bằng khối lượng cổ có sẵn thứ 6 bán chắc chắn ăn 5%.....ý kiến cá nhân....chúc các bác may mắn
  2. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    vấn đề dòng tiền yếu ....
    cung tiền: NHTM khó khăn trong huy động vốn....Đang phải xả CP ra mà thu tiền về vì ĐẤT thế chấp cầm cố bán cho ai khi TT BDS đóng băng??...Vậy có tới 14 ngân hàng đang phản đối về vấn đề tỷ lệ huy động và cho vay...!
    bất động sản vá chứng khoán thường có mối liên hệ với nhau nhưng có độ trễ nhất định thường thì 2 đến 3 tháng đất đóng băng không nhổ tiền ra được thì chứng phải giảm
    Tín dụng VN bị hạ tín nhiệm là hợp lý bởi xem từ Vinashin thì ra các tập đoàn khác....Tiền nằm chết trong đống BDS bị làm giá thổi to lên rồi mà không làm cách nào xì hơi!
    Từ một vài ý kiến trên TUI có nhận định là VNI sẽ có thể thủng cả 400 là có khả năng! Nhưng an toàn kiến nghị mua ở lưng chừng đồi...(khoảng 420 bắt đầu bắt đáy! Và cũng thêm rằng sẽ không phi 1 mạch đâu...sẽ còn đáy cao hơn chút xúi rồi mới Uptrend thực sự!...
    mai là một phiên ổn định tâm lý tăng khoảng 4 đ lình xình vài phiên rồi lại down
  3. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    chỉ một câu là hãy chạy ngay khi có thể

    Nguyên nhân để thị trường giảm điểm thì có nhiều. Nhưng có thể nói là điều này bắt nguồn chủ yếu từ UBCK.
    Các bạn cứ nhìn HNX thì thấy rõ. Câu hỏi là tại sau HNX xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm?
    Mình thử lý giải điều này như sau:
    - Thứ nhất, do ngày càng có nhiều công ty niêm yết trên sàn.
    - Thứ 2, quan trọng, đó là các công ty này trc khi lên sàn, đẵ đc làm giá ít nhiều ở thị trường bên ngoài, đến khi lên sàn, thì ở 1 vài fiên đầu tiên có hiện tượng làm giá để lôi kéo sự chú ý của bà con. Sau đó các cổ phiếu này thi nhau giảm giá, "giúp" thị trường giảm điểm. Tăng thì ít mà giảm thì nhiều và mạnh. Điều này góp phần làm tăng sự sợ hãi của những ng` nắm cổ phiếu ===> bán ra ===> hiệu ứng domino.
    - Thứ 3, các doanh nghiệp làm ăn tốt thật đó, nhưng như thế ko có nghĩa là fát hành cổ phiếu vô tội vạ. Làm ít cắn nhiều. Những cổ đông trung thành sẽ thấy mình ko khác gì 1 cỗ máy in tiền, để rồi đc nhận 1 mớ giấy. Họ thực sự nản.
    - Thứ 4, mọi ng` khuyên trong thời gian này nên đầu tư dài hạn. Dài hạn là 5 năm đấy mọi ng` ạh. Sau 5 năm có lãi àh? Chắc ko? Có bằng gửi tiết kiệm hoặc lướt sóng ko? Rõ ràng sự ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ở trong chứng khoán nên hiểu theo nghĩa khác. Trong thời điểm này nên giữ vài quý đến 1 năm là cùng.

    dòng tiền suy kiệt ,thị trường lo sợ tiền ném vào vàng làm nơi chú ẩn, bất ổn vụ 80k tỷ của vinasin
  4. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Đã được thích:
    1.503
    Kiểu này VNI cứ rơi tự do thôi. Nếu uptren sẽ quay trở lại mốc 500. Với lực cung quá nhiều như hiện nay, lực cầu yếu khó có thể bứt khỏi mốc 500.
  5. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    hợp lý nhất ngày mai theo quan điểm cá nhân những ai có xiền và có săn cổ trong tài khoản ngày mai nên múc bằng khối lượng cổ có sẵn thứ 6 bán chắc chắn ăn 5%.....ý kiến cá nhân....chúc các bác may mắn

  6. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    thêm một lý do nhỏ trong giai đoạn hiện nay

    Nhìn lại những cổ phiếu tăng rất nóng trong thời gian vừa qua : PVA, SHN, SRA, SRB, PDC, TTC, MKV, HTV, DHT, HHC, VMG, VFC, AMV, DHC, TNG, CTC, AGC, DIC, VE9, VE3, VHG, VE2, DC2, S96, SSS, LUT, HRC, HPB, DCS, VKP... thì không có cổ nào tăng vì lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh. Hầu như là lợi nhuận của những cổ phiếu này quá thấp. Có những cổ tiếp tục lỗ

    Nếu chịu cực so sánh giá của các cổ phiếu ở trên với lợi nhuận đạt được so với vốn điều lệ thì mới thấy hỡi ơi ! Giá nhiều cổ phiếu đã vượt xa giá trị thực rất rất nhiều.

    Nếu những cổ phiếu lõm này giá còn trên trời thì VN-Index còn giảm dài dài. VN-Index đang phải trả giá cho sự yếu kém về mặt quản lý, sự phi lý về giá cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu chưa từng có...
  7. cuongtdn1

    cuongtdn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt phang trên các báo vào hay sao thế, bác để ace tự tìm đọc cho bớt nặng mông hoặc phán cho cái gì mơi mới tí
  8. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    vấn đề này các bác đọc cho vui nó mà có vấn đề thật thì vn về 50 điểm chắc

    Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào?
    Quân đội Trung Quốc

    Hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ vừa loan báo các hoạt động hợp tác với hải quân Việt Nam, kéo dài trong một tuần bắt đầu từ 08/08.

    Các hoạt động dồn dập giữa Việt Nam và Mỹ trong vùng Biển Đông, theo giới phân tích, chắc chắc sẽ gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.

    Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy từ Hà Nội bình luận với BBC về thái độ của Trung Quốc trước các hoạt động gần đây tại Biển Đông.

    Ông Dương Danh Dy: Theo tôi được biết, bắt đầu từ tháng 3/2010, Trung Quốc đã thông báo cho Mỹ biết rằng Biển Đông là "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc.

    Tuy nhiên tới tháng Bảy, người phát ngôn Tần Cương của Trung Quốc mới giải thích rõ ràng rằng "lợi ích cốt lõi là chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích phát triển quốc gia của Trung Quốc".

    Trước kia chỉ có Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương, nay thì lần đầu tiên Biển Đông được liệt vào dạng này.

    Nói "lợi ích cốt lõi" có nghĩa là khi lợi ích này bị xâm phạm thì Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để bảo vệ. Chúng ta có thể thấy gần đây Trung Quốc đã và đang có sự chuẩn bị dư luận ráo riết ở trong và ngoài nước cho công việc này.

    BBC: Thưa ông, trước các hoạt động hiện đang diễn ra giữa hải quân Việt Nam và Mỹ, ông nghĩ Trung Quốc sẽ phản ứng theo hướng nào ạ?

    Ông Dương Danh Dy: Một điều có người không để ý, là Việt Nam và Hoa Kỳ đang kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Vì thế, các hoạt động trao đổi dồn dập không có gì là bất thường.

    Phía Trung Quốc thì tôi nghĩ cái làm họ tức giận nhất là tuyên bố của bà Hillary Clinton mới đây tại hội nghị ARF, rằng Biển Đông liên quan lợi ích quốc gia của Mỹ.

    Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

    Trung Quốc đã phản ứng, phê phán tuyên bố đó rất mạnh.

    Chúng ta không nên xem thường thái độ của phái diều hâu ở Trung Quốc. Chỉ trong mấy ngày đầu tháng Tám này, các mạng chính thức của Trung Quốc như mạng Hoàn Cầu, hay Phượng Hoàng, tức trang mạng đặt ở Hong Kong nhưng cũng chịu sự quản lý của chính quyền Trung Quốc, đều có rất nhiều bài nội dung hiếu chiến.

    Chẳng hạn như 'Giải quyết vấn đề Biển Đông, hạt nhân là ở Việt Nam', rồi 'Biển Đông: tài nguyên phong phú, vị trí trọng yếu, Việt Nam đang điên cuồng tranh cướp với Trung Quốc', 'Việt Nam tăng cường cướp đoạt các đảo ở Trường Sa'...

    Mạng Hoàn Cầu hôm 06/08 còn có bài viết 'Cuộc đại chiến ở Biển Đông sẽ là cuộc chiến tranh đầu tiên của Trung Quốc ở thế kỷ 21'. Có thể nói các mạng Trung Quốc hầu như ngày nào cũng có các bài về chủ đề này.

    BBC: Vậy thưa ông, Việt Nam cần phải làm gì lúc này?

    Ông Dương Danh Dy: Tôi nghĩ việc Hoa Kỳ có quan điểm rõ ràng về cam kết ở Biển Đông là điều rất đáng hoan nghênh.

    Còn về phía Trung Quốc, tôi nghĩ họ cũng đang gặp nhiều vấn đề nội bộ, thiên tai nhân họa... mà theo quan sát của tôi thì cứ khi nào trong nội bộ đất nước họ có vấn đề thì thường họ hướng vấn đề ra bên ngoài để làm dịu bớt nhiệt ở bên trong.

    Tất nhiên trong tình hình này thì Việt Nam phải có sách lược và tôi tin là những người lãnh đạo của Việt Nam có đủ bình tĩnh sáng suốt, tỉnh táo để đối phó.

    Trước hết phải có sự chuẩn bị tư tưởng cho người dân trong nước. Việt Nam muốn chung sống hòa bình, làm láng giềng tốt của Trung Quốc, nhưng vẫn phải luôn luôn cảnh giác trước chính sách bành trướng - bá quyền của Bắc Kinh.

    Việt Nam cần tăng cường quan hệ với các nước Asean, các cường quốc như Mỹ, Nga, Ấn Độ, các nước cùng cảnh ngộ như Nam Hàn...

    Chiến tranh ở Biển Đông sẽ chẳng có lợi cho ai cả, nên tốt nhất là kiềm chế, giữ hòa bình.

    Nếu như Trung Quốc buộc Việt Nam thì đành phải chấp nhận, nhưng nếu có thì cuộc chiến tranh lần này sẽ không giống cuộc chiến biên giới năm 1979 vì nhân dân Việt Nam sẽ không cam chịu như cuộc chiến 1979 nữa.


    Tẩy chay hàng Tàu, công ty Tàu . Cách chức cắt cổ mấy thằng quan tham bán đất cho Tàu http://forum.*********.vn/images/smilies/mad.gif


    Mỹ điều tàu ngầm để thị uy


    [​IMG]Hiện diện chưa từng chứng kiến của loạt tàu ngầm Mỹ


    Tin cho hay, trong một diễn biến ít ai biết tới, ngay trước khi Trung Quốc loan báo tập trận tại Đông Hải (30/06-05/07), Mỹ đã điều ba tàu ngầm tới các cảng ở châu Á-Thái Bình Dương.
    Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post) xuất bản tại Hong Kong nói hôm thứ Hai 28/06, ba tàu ngầm thuộc loại lớn nhất trong Hạm đội 7 của Mỹ được điều động trong màn thị uy "chưa từng thấy kể từ cuối Chiến tranh lạnh".
    Đó là các tàu USS Michigan, được điều tới Pusan, Hàn Quốc; tàu USS Ohio tới Vịnh Subic của Philippines; và tàu USS Florida tới Diego Garcia trong Ấn Độ Dương.
    Việc điều động này được nhận xét là chỉ dấu cho thấy sự leo thang trong hoạt động dưới đáy biển ở Đông Á.
    Báo Hong Kong cho hay ba tàu ngầm hạng Ohio này vừa được nâng cấp từ sử dụng hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân chuyển sang dùng các vũ khí tối tân hơn như thiết bị do thám hiện đại và số lượng lớn tên lửa Tomahawk chuyên tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
    Tổng số tên lửa mà ba tàu này mang trên mình lên tới 462 chiếc Tomahawk.
    Một quan chức quốc phòng hoạt động lâu năm ở Á châu được trích lời nói đây là lượng hỏa lực vô cùng lớn.
    Quan chức giấu tên này nói: "Đây là dấu hiệu nữa cho thấy Hoa Kỳ đang kiên quyết duy trì vị thế thống lĩnh về quân sự ở châu Á. Làm động tác này lộ liễu như vậy, Mỹ muốn chuyển thông điệp cho Bắc Kinh và các nước khác, kể cả đồng minh lẫn không đồng minh."
  9. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    tất nhiên là có phang thêm ở các báo vào nhưng có chọn lọc theo ý kiến cá nhân
  10. giacatlangd

    giacatlangd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    30
    ai cũng muốn nó tăng nhưng tình hình này khó lắm bác ạ

Chia sẻ trang này