Xu hướng thi trường.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SongXanh61, 07/12/2015.

693 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19230 lượt đọc và 157 bài trả lời
  1. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Anh Chép, người vẫn còn nè :)) dạ em không anh ơi, em tập trung công việc cũng đủ mệt rồi, trading nữa sẽ già mất :))
    --- Gộp bài viết, 13/04/2017 ---
    Anh ơi tự dưng nay vào F thấy nick a :)) nhớ ghê 1 thời anh em mình chém thơ anh hơ, bẵng đi cũng 2 năm rồi
    gallant10, kevin phamButchep01 thích bài này.
  2. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Ừ có thể, môn này vất vả thật
    lhcuong2, kevin phamPooh_Lei thích bài này.
  3. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Dạ đầu óc em dễ phân tâm nên không thể làm 1 lúc vừa trading vừa làm việc dc :)) em hay xoắn não :))
    @Guardians bác chép của lòng em về nè :))
    Guardians, kevin phamButchep01 thích bài này.
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048

    Ừ, làm sao không phân tâm khi liên tục phải tìm ra hàng nóng, siêu phẩm, hoa hậu ? Tháng trước là STB, tháng này là PDR, ..........sau đó nữa là ai ??????? Phải tìm cho ra ......#:-s
    Guardians thích bài này.
  5. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    Đúng vậy, nhà đầu tư nên tìm những cổ phiếu ngoại hạng, siêu sao, siêu phẩm, hoa hậu...mà đầu tư vào. ăn ngon ngủ khỏe, tài sản tăng đều. ;):drm3
    Last edited: 13/04/2017
    Butchep01 thích bài này.
  6. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048



    PNJ khủng thật, ...lừ lừ tăng giá không khác gì nhóm dược phẩm . **==
    kevin pham thích bài này.
  7. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Đồng loạt tăng viện phí, chuẩn bị tăng giá điện
    14/04/2017 03:00 GMT+7
    [​IMG] Ngay cả khi chưa tính đến tăng giá điện, lạm phát năm nay đã được dự báo đang rình rập vượt "trần" 4%. Đây sẽ là một thách thức lớn cho Chính phủ khi xem xét việc điều chỉnh giá điện, trong khi đó vẫn còn 27 tỉnh thành chưa hoàn thành tăng phí dịch vụ y tế sẽ tiếp tục thực hiện trong năm nay.



    Tăng trưởng thấp, lạm phát tăng và niềm tin vượt khó
    Tăng giá điện sau 2 năm 'đứng im'?
    Lỗ tỷ giá đè nặng lên giá điện 2017
    Nên "nhường sân" cho điện tăng giá?

    Lên tiếng về giá điện tại buổi công bố báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam quý I của Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) vừa qua, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, ông Trương Đình Tuyển, nói: "Trong giá dịch vụ, cái khó nhất ở Việt Nam hiện nay chính là giá điện, bởi nó còn là vấn đề xã hội. Chúng ta đã kìm hãm giá điện 2 năm nay".

    Nhưng "nếu không điều chỉnh giá điện, rất khó để các nhà đầu tư vào làm điện và ảnh hưởng đến cân đối nguồn điện. Nếu không tăng giá điện năm nay, để lùi sang năm sau thì lạm phát sẽ còn cao hơn", ông Trương Đình Tuyển đánh giá.

    [​IMG]
    Giá điện đang được xem xét điều chỉnh sau 2 năm im ắng
    Ông Tuyển cho rằng, để đảm bảo hài hoà giữa yếu tố tăng giá điện và lạm phát năm nay, Chính phủ nên hoãn lại lộ trình tăng giá dịch vụ công như dịch vụ y tế.

    TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TƯ, cũng lo lắng: "Với tình hình này, dù các phương án giá chưa được đề cập nhưng giá điện sẽ phải điều chỉnh trong năm nay".

    Do vậy, ông Thành cũng cho rằng, việc trì hoãn, kéo dài lộ trình tăng giá dịch vụ y tế để giảm tác động tới lạm phát là hợp lý.

    Lý giải thêm cho việc "cần phải điều chỉnh giá điện", theo TS Võ Trí Thành, một phần còn bởi những khó khăn nội tại về nguồn điện của Việt Nam.

    "Từ nay tới năm 2020, Việt Nam chưa có cửa nào để thay thể điện từ nguồn khai khoáng truyền thống. Điện gió, điện năng lượng mặt trời, điện tái tạo có thể nhúc nhích phát triển hơn nhưng tỷ lệ đóng góp rất thấp. Dự án điện hạt nhân đã tạm dừng. Vì vậy, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, nhu cầu đời sống... thì Việt Nam vẫn phải dựa vào nhiệt điện", ông Thành phân tích.

    Nói cách khác, khi dựa vào nhiệt điện - tức nguồn giá cao, chiếm tới hơn 50% trong cơ cấu nguồn điện hiện nay thì sức ép phải tăng giá, bù đắp chi phí là rất lớn.

    Với bối cảnh đó, TS Võ Trí Thành lưu ý: "Khi tăng giá điện, Chính phủ vẫn cần có phương án trợ giá cho các hộ có thu nhập thấp".

    Tổng kết về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, từng lý giải sức ép buộc phải tăng giá điện.


    Cụ thể, giá than tăng khiến chi phí ngành điện đội thêm 4.600 tỷ đồng. Riêng việc điều chỉnh độ ẩm của than theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới cũng đã khiến mỗi năm, EVN tốn thêm 200 tỷ đồng. Việc mua nhiên liệu bằng đồng USD buộc EVN gánh thêm 9.800 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá.


    Ước tính sơ bộ, tới gần 14.600 tỷ đồng chưa phân bổ vào giá điện. Đây có thể là một trong nhiều lý do, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu kịch bản điều chỉnh giá điện năm 2017, trình Chính phủ trước 25/3.

    [​IMG]
    Lạm phát trong 10 năm qua (biểu đồ: Phạm Huyền)
    [​IMG]
    Giá điện trong 10 năm qua (đồ thị: Phạm Huyền)
    Thận trọng lạm phát

    Tuy nhiên, rào cản về cân đối vĩ mô cho một kế hoạch tăng giá điện trong năm nay đang là vấn đề rất đáng chú ý, thay vì chỉ đơn thuần là sự nhạy cảm hay tâm lý lo ngại phản ứng từ phía người dân, doanh nghiệp.

    Báo cáo của Tổng cục Thống kê đã công bố các chỉ tiêu GDP và lạm phát đều không như mong đợi. Quý I tăng trưởng GDP đạt thấp chỉ 5,1% và lạm phát đã tăng 4,65%.

    TS Nguyễn Đức Thành chia sẻ: "Chưa tính toán các tác động của việc tăng giá điện, nhưng dưới tác động của nhiều yếu tố, lạm phát năm nay dự báo sẽ vượt mục tiêu đề ra". Cụ thể, 2, VEPR dự báo lạm phát sẽ ở mức 4,5%, quý 3 là 4,2% và quý 4 sẽ là 4,3%.

    Các con số này được tính toán trên cơ sở có điểm sáng trong việc điều hành chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Nhà nước. Dự báo này cách xa mục tiêu Chính phủ đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4% trong năm nay.

    TS Nguyễn Đức Thành chia sẻ: "Hiện còn 27 tỉnh, thành chưa hoàn thành việc tăng giá dịch vụ y tế theo lộ trình. Nếu vì lý do tăng giá điện, trì hoãn giá dịch vụ công sẽ làm khó cho các địa phương và gây ra sự không nhất quán, không ổn định trong chính sách".

    "Giá dịch vụ công vẫn cần tăng theo lộ trình. Các nhà điều hành chính sách hoàn toàn có thể tính toán lạm phát sẽ bị đẩy lên bao nhiêu và sau đó, mới cân nhắc việc tăng giá điện ra sao cho phù hợp với mục tiêu lạm phát đề ra", ông Thành khuyến nghị.

    Theo các quy định hiện hành, mức tăng giá điện dựa vào 3 tiêu chí là giá nhiên liệu đầu vào như giá than, giá khí,... cơ cấu nguồn điện và tỷ giá. Các kịch bản giá điện được đưa ra tương ứng với chi phí đầu vào, sau đó mới tính toán mức tác động lên lạm phát, GDP... Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương và Chính phủ sẽ quyết định chọn phương án cuối.

    Nhìn lại 10 năm qua, giá điện bán lẻ ở Việt Nam đã tăng 10 lần. Trong đó, lần tăng mạnh nhất là 15,28% vào ngày 1/3/2011; mức tăng thấp nhất là 5%/lần trong 4 đợt tăng giá từ 20/12/2011-1/8/2013.

    Lần gần đây nhất, giá điện tăng 7,5% từ ngày 16/3/2015, nghĩa là đã cách đây 2 năm. Khi đó, Bộ Công Thương đã ước tính mức tác động tới lạm phát là từ 0,18 đến 0,23%. Đây là năm lạm phát cũng tăng thấp kỷ lục trong 15 năm là 0,6%.

    Trong bối cảnh này, mặc dù sức ép tăng giá điện là rất lớn, nhưng với rủi ro đẩy lạm phát tăng cao, chắc chắc các kịch bản giá điện tới đây cần phải xem xét cực kỳ thận trọng.

    Phạm Huyền
    kevin pham thích bài này.
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    [Cổ phiếu hoa hậu] PVI lên cơn sốt ngắn hạn hay tăng trưởng dài hạn?

    [​IMG]

    Nhà đầu tư khi chọn cổ phiếu ngành bảo hiểm dường như rất ít để ý tới cổ phiếu PVI và cổ phiếu này hầu như chỉ biến động đi ngang quanh mốc 23.000 đồng đến 25.000 đồng kể từ năm 2015 cho đến những ngày cuối tháng 3 vừa qua, khi doanh nghiệp lên kế hoạch nâng room khối ngoại lên 100% và nâng cổ tức lên 20%.
    Trong ngắn hạn giá cổ phiếu luôn có những biến động bất ngờ, và PVI đã thể hiện điều đó

    Với việc cổ đông lớn sở hữu khối lượng lớn, thanh khoản của PVI ở mức khá thấp so với số lượng cổ phiếu niêm yết. Thậm chí thị trường đã xác lập đáy và đi lên tới hơn 3 tháng, nhưng PVI vẫn không chịu tăng giá. Tuy nhiên mọi thứ đã khác kể từ phiên “ rũ bỏ” kinh điển vào ngày 20/3/2017.

    Trong phiên giao dịch trên, cổ phiếu PVI đã có lúc giảm sâu nhất về 22.100 đồng, nhưng kết thúc phiên giá đóng cửa khá tích cực ở mức 24.100 đồng. Từ thời điểm này PVI lên tục đi lên “ một cách êm đềm” do khối lượng giao dịch vẫn thấp chỉ xoanh quanh 30.000 cổ phiếu/ phiên. Biến động chỉ thực sự nổi bật khi tin tức nới room được đưa ra do cả khối lượng và giá đều gia tăng một cách ngoạn mục so với giai đoạn trước đó, và chỉ trong tuần vừa qua với mức giá đóng cửa là 32.000 đồng, cổ phiếu này cũng đã “ kịp kiếm” cho nhà đầu tư tới 29,55%.



    [​IMG]

    Vậy PVI đang tạo cơn sốt ngắn hạn, hay đã thực sự đi vào chu kỳ tăng trưởng cho dài hạn?

    Không thể phủ nhận việc PVI có tình hình tài chính khá lành mạnh khi sở hữu số dư tiền lên tới gần 7.000 tỷ, việc này sẽ giúp luôn trụ vững qua được những giai đoạn khó khăn do có khoản phòng thân rất tốt. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại như vậy doanh nghiệp cũng khó có thể liên tục phát triển trong dài hạn, bởi lẽ vấn đề này phụ thuộc vào doanh thu, lợi nhuận có tăng trưởng qua các năm hay không.

    Nếu để ý tới các báo cáo kết quả kinh doanh của PVI được công bố kể từ 2011, doanh thu của doanh nghiệp này cũng có chiều hướng tăng trưởng ổn định ngoại trừ 2 năm là 2014 và 2016. Tuy nhiên lợi nhuận tương ứng không ổn định với năm cao năm thấp, tỷ suất sinh lời ở mức khá thấp chỉ ở khoảng từ 5 đến 10%. Đây có thể là lý do chính khiên cổ phiếu PVI không có sức hấp dẫn lớn đối với đa phần các nhà đầu tư theo trường phải tăng trưởng, những cơn sóng trong ngắn hạn chỉ đến từ việc định giá cổ phiếu thấp trong điều kiện thị trường đi lên hoặc những thông tin tích cực trong ngắn hạn được đưa ra.

    Kết quả kinh doanh năm 2016 của PVI sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2015. Tuy nhiên có 1 điểm đáng lưu ý, sự sụt giảm này nằm trong kế hoạch tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty là bảo hiểm phi nhân thọ, khi đã thoái vốn ở PVI-sunlife (1 công ty về bảo hiểm nhân thọ) và không được hợp nhất trên kết quả kinh doanh hoặc ghi nhận doanh thu đột biến như ở 2015.

    Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tăng trưởng ổn định, và theo nhiều đánh giá mức phí bảo hiểm xe cơ giới tăng cùng với việc bổ sung bảo hiểm bắt buộc đối với đầu tư xây dựng trong thời gian tới là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong trung hạn. Ngoài ra công ty có kế hoạch tiếp tục thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh không chủ chốt trong thời gian tới, theo đó có thể thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

    Một điểm đáng lưu ý nữa là hiện nay, phí bảo hiểm ở Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 1,5% GDP so với mức 3,8% ở Đông Nam Á. Tỷ lệ thâm nhập bảo hiệm còn thấp bên cạnh cơ cấu dân số hiện tại với hơn 60% là dân số trẻ cho thấy tiềm năng tăng trưởng của ngành tại Việt Nam còn rất lớn.

    Như vậy có thể nói đợt tăng giá mạnh vừa qua không chỉ là bắt nguồn từ việc thông tin nới room khối ngoại lên 100% và nới cổ tức lên 20%, mà cũng đến từ sự kỳ vọng của các nhà đầu tư vào tình hình kinh doanh của công ty trong tương lai. Tuy nhiên kỳ vọng vẫn là kỳ vọng, có lẽ kết quả của sự kỳ vọng sẽ được giải đáp được phần nào trong ngắn hạn khi kết quả kinh doanh quý I được công bố!

    Các mốc hỗ trợ kháng cự cần lưu ý

    Phiên giao dịch cuối tuần qua cổ phiếu PVI đóng cửa ở mức giá 32.000 đồng, giảm nhẹ so với phiên giao dịch gần nhất. Tuy nhiên kết thúc tuần, PVI đang thể hiện rất tốt khi mức tăng giá lên tới gần 30%, và là 1 trong những tỷ suất đáng mơ ước đối với đa số nhà đầu tư. Có khả năng cổ phiếu này sẽ tiếp cận mốc kháng cự ngắn hạn ở khoảng 36.500 đồng và xa hơn ở 42.000 đồng trong thời gian sắp tới, nếu như kết quả kinh doanh quý I đáp ứng được kỳ vọng tăng trưởng của các nhà đầu tư. Mốc 30.000 đồng sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong trường hợp PVI điều chỉnh, bởi tại mốc này giá cổ phiếu PVI tăng rất mạnh với khối lượng lớn nhất kể từ tháng 6/2016 đến nay.



    [​IMG]



    PVI lên kế hoạch nới room khối ngoại 100, nâng cổ tức lên 20%
    gallant10, kevin phamlhcuong2 thích bài này.
  9. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    10.027
    Hủ tiếu gõ đang phất :))))
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    360° Doanh nghiệp


    Thứ Bảy, 15/4/2017 14:02

    Lãnh đạo OPC nói gì về việc thâu tóm Công ty Dược Trung ương 25?
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sau khi chính thức nâng sở hữu tại CTCP Dược Trung ương 25 (UPH) lên mức chi phối, OPC đã tiến hành sáp nhập hệ thống bán hàng của UPH vào hệ thống phân phối của OPC.
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Dược phẩm OPC (OPC) diễn ra sáng nay (15/4), ông Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc OPC cho biết, sau khi chính thức nâng sở hữu tại UPH lên mức chi phối, OPC đã tiến hành sáp nhập hệ thống bán hàng của công ty này vào hệ thống phân phối của OPC. Theo đó, kế hoạch tiêu thụ thông qua phân phối sản phẩm của UPH là 140 tỷ đồng.

    Trả lời thắc mắc cổ đông về kế hoạch đầu tư vào UPH trong thời gian tới, ông Linh (hiện là Chủ tịch HĐQT UPH nhiệm kỳ 2017-2020) thừa nhận, UPH giai đoạn hiện nay tương đối khó khăn, tuy nhiên Công ty có thế mạnh về đội ngũ nhân sự lâu năm, máy móc trang thiết bị cũng như nhiều sản phẩm đã được cấp “visa”. Do vậy, định hướng của UPH từ đây đến năm 2020 là duy trì và ổn định sản xuất.

    Để đảm bảo duy trì hoạt động của UPH đến khi hết hạn thuê đất tại nhà máy hiện nay, UPH sẽ xem xét và đề xuất phương án đầu tư xây dựng nhà máy mới trong thời gian tới. Đồng thời, về phía công ty mẹ OPC, cũng sẽ thành lập tổ tư vấn, bao gồm các chuyên gia am hiểu về thị trường để hỗ trợ hoạt động tại UPH.

    “Việc chi phối UPH không phải là OPC chủ động thâu tóm, mà do UPH mời OPC làm cổ đông chiến lược, sau đó công ty mới xem xét các yếu tố tình hình và ra quyết định đầu tư”, ông Linh nói và cho biết, ước quý I/2017, UPH đạt hơn 2,6 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm (6 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Về tình hình khai thác mặt bằng tại 1017 Hồng Bàng, ban lãnh đạo OPC cho biết, trước đây Công ty có ý định xây cao ốc văn phòng cho thuê hoặc chuyển nhượng toàn bộ khu đất. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, nếu kết hợp với đối tác khai thác khu đất OPC có thể mất lợi thế thương hiệu gắn với công ty về lâu dài. Do đó, HĐQT OPC đã quyết định giữ lại khu đất này để nếu cần sẽ hỗ trợ mặt bằng cho nhà máy mới của UPH hoặc xây dựng thành kho hành chính cho hoạt động của công ty.

    Về tình hình mở rộng các chi nhánh trong năm 2017, ông Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch HĐQT OPC cho biết, dự kiến chi nhánh sẽ đi vào hoạt động trong quý II/2017. Tổng vốn đầu tư cho chi nhánh là 28 tỷ đồng, trong đó hiện tại đã giải ngân hơn 23 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, dự kiến cũng trong quý II/2017, OPC sẽ động thổ xây dựng chi nhánh tại Nha Trang tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong .

    Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu dự kiến 760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,7% và 2,5% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 20%.

    Hiện nay về cơ cấu doanh thu của OPC, thị trường ETC đang chiếm 30%, 70% còn lại qua kênh OTC.

Chia sẻ trang này