Xu hướng thi trường.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SongXanh61, 07/12/2015.

693 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19230 lượt đọc và 157 bài trả lời
  1. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Thứ 2, 17/04/2017, 03:05 PM

    Năm 2017 sẽ xét xử 12 đại án
    [​IMG]


    Trong các đại án có vụ "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các TCTD" xảy ra tại 4 ngân hàng.
    Theo nguồn tin báo ******* nhân dân, ngày 17-4, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo.

    Tại cuộc họp này, Tổng Bí thư đã đồng ý Kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2017, gồm:

    - Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

    - Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

    - Vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang;

    - Vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến hành vi của nhóm Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn và các thành viên khác;

    - Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín liên quan đến hành vi của Hứa Thị Phấn;

    - Vụ án “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam;

    - Vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội;

    - Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group);

    - Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

    - Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Sài Gòn và Công ty TNHH Đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh;

    - Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh 6 TP Hồ Chí Minh;

    - Vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh 7 TP Hồ Chí Minh.
  2. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Thứ 5, 20/04/2017, 03:03 PM

    Thủ tướng yêu cầu không tăng, lãi suất vẫn nóng hầm hập
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thủ tướng yêu cầu không tăng lãi suất, đồng thời tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhưng hiện tại lãi suất huy động đang nóng hầm hập.
    Văn phòng Chính phủ mới có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề trọng tâm tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017.

    Ngân hàng Xây dựng đã đẩy lãi suất lên "đỉnh" mới 8,2%/năm. (Ảnh: Châu Anh).

    Một trong những vấn đề Thủ tướng nêu rõ chính là không tăng lãi suất, đồng thời tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn lại những tháng cuối năm.

    Dù vậy, hiện tại, lãi suất tiết kiệm vẫn đang nóng hầm hập.

    Trên website của mình, ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) chưa thay đổi bảng lãi suất kể từ 2/12/2015. Trong biểu lãi suất này, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại CB chỉ là 7,3%/năm áp dụng cho các kỳ hạn 13 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng.

    Thế nhưng, trong hàng chục tháng trở lại đây, mức lãi suất cao nhất tại CB thường xuyên là 8%/năm. Đó chưa phải là điểm dừng. Mới đây, ngân hàng này bất ngờ tiếp tục đẩy lãi suất đi lên. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, trong ngày 19/4, mức lãi suất cao nhất tại CB được nâng lên 8,2%/năm.

    Lãi suất nóng hầm hập. (Ảnh: Châu Anh)

    Từ ngày 4/4/2017, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thay đổi biểu lãi suất. Mức lãi suất cao nhất vẫn là 7,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi có thời hạn 36 tháng và trị giá trên 5 tỷ đồng.

    Đó là áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến. Còn nếu gửi tại quầy, khách hàng chỉ được nhận mức lãi suất tiết kiệm 7,6%/năm.

    Đây là bảng niêm yết lãi suất VPBank công bố trên website.

    Còn tại một số chi nhánh, phòng giao dịch, ngân hàng này treo biển giới thiệu lãi suất lên tới 8,1%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất mà VPBank áp dụng trong nhiều tháng qua.

    Trong khi đó, hồi cuối tháng 3 năm nay, VPBank khiến giới ngân hàng xôn xao khi phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9,2%/năm. Nhưng kể từ ngày 4/4, mức lãi suất này đã giảm xuống 8,9%/năm. Dù giảm nhưng đây vẫn là con số tương đối cao.

    Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (Pvcombank) liên tục thay đổi bảng lãi suất trong thời gian qua. Sau Tết, lãi suất cao nhất tại Pvcombank thường xuyên là 7,9%/năm. Nhưng cuối tháng 3, con số này chỉ còn 7,7%/năm. Dù vậy, vào thời điểm này, nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của Pvcombank vẫn áp dụng mức 7,9%/năm.Trong ngày 19/4, trên website của mình, Pvcombank vẫn niêm yết mức lãi suất cao nhất chỉ là 7,7%/năm áp dụng cho 4 kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng. Thực tế, có phòng giao dịch của ngân hàng này "khoe" lãi suất 8%/năm.

    Ngân hàng Quốc Dân (NCB) tiếp tục nằm trong danh sách các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất. NBC áp dụng lãi suất 8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. Ngoài ra, nhiều kỳ hạn khác cũng có mức lãi khá cao.

    Cụ thể, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất 7,8%/năm. Mức lãi suất 7,5% áp dụng ở các kỳ hạn 15 tháng, 30 tháng, 36 tháng và 60 tháng. Khách hàng gửi tiết kiệm ở kỳ hạn 13 tháng sẽ nhận lãi 7,7%/năm.

    Không tăng lãi suất nhưng ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cùng chia nhau vị trí "quán quân" với CB. Trên biểu lãi suất, mức cao nhất mà Eximbank áp dụng chỉ là 8%/năm, áp dụng cho 2 kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

    Tuy nhiên, nếu gửi tiết kiệm online, khách hàng sẽ được cộng thêm 0,2%/năm. Nghĩa là khách hàng thông thường sẽ có cơ hội nhận lãi suất cao nhất 8,2%/năm, đúng bằng mức cao nhất tại CB.

    Ngoài ra, khi tham gia chương trình "Gửi dài, tài lộc tăng", khách hàng có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi. Mức lãi suất cao nhất của chương trình này là 8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Không chỉ có vậy, khách hàng sẽ nhận thêm lãi suất thưởng và quà tăng.

    Kể từ 23/3, ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (Vietcapital Bank) điều chỉnh lãi suất giảm khoảng 0,1%/năm xuống 7,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Tuy nhiên, nhiều chi nhánh của ngân hàng này vẫn niêm yết lãi suất cao nhất 7,9%/năm.

    Trong khi các ngân hàng nhỏ khiến mặt bằng lãi suất huy động khá nóng thì các ngân hàng lớn lại "án binh bất động".

    Cụ thể, lãi suất cao nhất tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lần lượt niêm yết ở mức 6,5%/năm, 7%/năm và 6,9%/năm.
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Thứ 5, 20/04/2017, 03:34 PM

    Vinhomes Metropolis và hàng loạt doanh nghiệp lớn nằm trong danh sách thoái vốn 2017 của SCIC
    [​IMG]
    Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
    [​IMG]


    Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC vừa công bố danh sách 100 doanh nghiệp sẽ tiến hành thoái vốn nhà nước trong năm 2017.
    Đối với nhóm các doanh nghiệp đã niêm yết/giao dịch trên Upcom một số khoản đầu tư đáng chú ý nhất nằm trong danh sách gồm có:

    + 51% cổ phần của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI)

    + 58% cổ phần của Tổng công ty Vinaconex (VCG)

    + 37% cổ phần Nhựa Tiền Phong (NTP)

    + 30% cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP)

    + 6% cổ phần FPT

    + 35% cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS)

    + 11% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP)

    + 9% cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND)

    Tổng giá trị thị trường của 8 khoản đầu tư trên hiện đạt gần 13.000 tỷ đồng.

    Trong số các doanh nghiệp chưa niêm yết, những cái tên đáng chú ý nhất là:

    + 30% cổ phần của CTCP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam – chủ đầu tư dự án Vinhomes Metropolis tại Liễu Giai, Hà Nội

    + 25% cổ phần Tổng Công ty Thăng Long

    + 88% cổ phần Tổng Công ty Điện tử Tin học Việt Nam - Viettronics

    + 8% cổ phần của CTCP Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam. Công ty này do VTV, SCIC và BRG Group thành lập để đầu tư dự án tháp truyền hình cao 636 m với tổng vốn đầu tư ít nhất là 1,5 tỷ USD

    Theo kế hoạch kinh doanh đã được Bộ Tài chính tạm thời chấp thuận, năm 2017 đặt mục tiêu đạt 11.241 tỷ đồng doanh thu và 8.330 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Danh sách thoái vốn
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048








    PVI Tiếp tục , ........
    Last edited: 26/04/2017
    Butchep01 đã loan bài này
  5. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Thứ Bảy, 29/4/2017 11:34

    Chia sẻ
    Bảo hiểm Bảo Minh vươn lên số 2 thị trường về lợi nhuận năm 2016
    [​IMG]
    (ĐTCK) Hôm qua (28/04) Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh, mã ck BMI) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
    Năm 2016, Công ty đạt tổng doanh thu đạt 3.353 tỷ đồng, bằng 104,48% kế hoạch, tăng trưởng 111,87%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.101 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch, tăng trưởng 110%; doanh thu nhận tái bảo hiểm: 371 tỷ đồng, bằng 103,28% kế hoạch, tăng trưởng 110,5%; doanh thu hoạt động tài chính: 277 tỷ đồng, bằng 131,99% kế hoạch, tăng trưởng 140,96%.

    Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 đạt 222,7 tỷ đồng, đạt 147,51% so với kế hoạch.

    Đặc biệt lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm 2016 đạt 48,9 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần hoạt động kinh doan bảo hiểm đạt 1,8%.

    Năm 2016, Công ty chi trả cổ tức 10% vốn điều lệ đã góp (hơn 913 tỷ đồng).

    Với khoản lãi trên, Bảo Minh đứng thứ 2 thị trường về lợi nhuận năm 2016 (sau Bảo hiểm Bảo Việt - đứng đầu thị trường với khoản lãi trước thuế ước trên 375 tỷ đồng và trước BIC - đứng thứ 3 với ước gần 140 tỷ đồng) - theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

    [​IMG]
    Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Bảo Minh
    Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm 3.918 tỷ đồng, tăng trưởng 4,46%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.322 tỷ đồng, tăng trưởng 7%; doanh thu nhận tái bảo hiểm: 407 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%; doanh thu hoạt động tài chính: 189 tỷ đồng, bằng 68,19% so với thực hiện năm 2016.

    Lợi nhuận trước thuế năm 2017 phấn đấu đạt 198 tỷ đồng, giảm so với mức thực hiện 222,7 tỷ đồng năm 2016!

    Theo ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh, năm 2017 Công ty sẽ tập trung nguồn lực nâng cao doanh thu đối với nhóm nghiệp vụ có hiệu quả, hạn chế nhóm các nhóm nghiệp vụ có hiệu quả kinh doanh thấp, mức độ rủi ro cao qua các năm.




    Bắt đầu sóng của BMI, vượt 30 phía trước là bầu trời .......
    Last edited: 01/05/2017
    Butchep01 đã loan bài này
  6. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Mình anh canh nhà ạ? E thấy mấy bài a post chắc là a đang cầm bảo hiểm rồi :p
    Thời gian trôi qua mọi người cũng ít lên F hơn hay sao rồi đó a ạ. Khoảng thời gian này 2014 hồi em mới lên F vui lắm, giờ vào hem còn biết mấy người nữa :)))
    Butchep01 thích bài này.
  7. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048

    Nhà nhà BĐS, đường, VLXD, sữa bia, vv....vv .........thì A bơi ngược dòng một mình với bảo hiểm, hy vọng mình A với lái tàu ngồi với nhau, đưa đi đâu thì đưa .........
    Last edited: 04/05/2017
    lhcuong2 thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.048
    Thứ 5, 04/05/2017, 02:58 PM

    Gelex lãi 624 tỷ đồng quý 1/2017, hoàn thành 74% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm
    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý 1/2017
    Riêng doanh thu tài chính trong quý đạt gần 608 tỷ đồng, tăng đột biến so với 38 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái.
    Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex – mã chứng khoán GEX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

    Tính đến 31/3/2017, tổng cộng tài sản công ty đạt 13.534 tỷ đồng, tăng gần 4.750 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

    Doanh thu thuần cả quý đạt 2.828 tỷ đồng, tăng mạnh 1.184 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng trưởng 72%. Trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 63%, nên lợi nhuận gộp cả quý đạt 484,5 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với con số 210,2 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái.

    Doanh thu tài chính đạt gần 608 tỷ đồng, tăng đột biến so với 38 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái – đây là hưởng lợi từ việc Tổng công ty Đường Sông Việt Nam bán 16% vốn tại các công ty liên doanh Keppel Land – Watco, chủ đầu tư của khu phức hợp Saigon Centre tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã lãi gần 439 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. “Mối liên hệ” giữa Gelex và Sowatco lại qua trung gian Sotrans khi Gelex là cổ đông lớn của Sotrans trong khi Sotrans lại sở hữu 75% vốn của Sowatco.

    [​IMG]

    Chi phí tài chính trong quý bỏ ra gần 108 tỷ đồng, tăng mạnh so với 13 tỷ đồng phải chi quý 1 năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chi phí tài chính tăng đột biến do tổng nợ phải trả 7.235 tỷ đồng, tăng gần 1.730 tỷ đồng, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 620 tỷ đồng còn vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 1.660 tỷ đồng.

    Chi phí bán hàng hơn 74,8 tỷ đồng, hơn gấp đôi quý 1 năm ngoái (35,6 tỷ đồng), bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến từ 53,3 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

    Do vậy, cuối quý, Gelex lãi trước thuế 780,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 624,4 tỷ đồng, tăng trưởng 467% so với quý 1 năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ chưa đến một nửa, đạt 301,7 tỷ đồng.

    Năm 2017, Gelex đặt mục tiêu đạt 10.900 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và 1.050 tỷ đồng LNST hợp nhất. Với kết quả đạt được quý 1 vừa qua, Gelex đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và đến 74% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

    Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn 1.141 tỷ đồng, giảm 1.770 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong khi đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 1.630 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này