Xu hướng TT thời gian tới.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SongXanh61, 19/05/2012.

3803 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43788 lượt đọc và 990 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    PTKT ngày 7/6: Kỳ vọng từ khối ngoại?
    Khối ngoại nhiều khả năng sẽ quay trở lại mua ròng, đóng vai trò là lực đẩy giúp chỉ số VN-Index vượt xa ngưỡng kháng cự hiện tại.

    Diễn biến thị trường

    · Thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên tăng điểm trên cả hai sàn vào ngày hôm nay;

    · Về khối lượng, khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn giao dịch;

    · Khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm trên cả hai sàn: HOSE (-3,38%) và HNX(-16,58%);

    · LCG có phiên giao dịch ấn tượng khi tiếp tục xuất hiện những lệnh lớn vào mua giá xanh. Gần đây LCG thường xuyên xuất hiện hiện tượng này;

    · Sàn HNX giao dịch khá yếu trong ngày nhưng THV và SHN vẫn tiếp tục có dư mua rất lớn;

    Thông tin đáng chú ý

    Thông tin tích cực

    · Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's vừa thông báo nâng triển vọng của Việt Nam từ tiêu cực lên mức ổn định, đồng thời giữ nguyên xếp hạng BB- đối với tín dụng dài hạn và xếp hạng B đối với tín dụng ngắn hạn;

    · UBS vừa ra báo cáo cho rằng chính phủ đang đi rất đúng hướng trong quá trình giảm tỉ lệ đòn bẩy, việc còn lại là hạ cánh mềm, và nắn dòng tín dụng đi đúng các lĩnh vực kinh tế. Nếu VN không nới lỏng tiền tệ quá nhanh, thì có lẽ chúng ta sẽ có một chu kỳ tăng trưởng khá tốt sau 2012;

    · Sản lượng thép tháng 5 ước đạt 519,5 nghìn tấn, tăng 5,7% so với tháng 4 và tăng 9,4% so với tháng 5/2011, tính chung 5 tháng ước đạt 2,44 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ;

    Thông tin tiêu cực

    · Tỷ giá USD vẫn tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Diễn biến hiện tại của tỷ giá khá giống với giai đoạn nền kinh tế Việt Nam phát triển lành mạnh trước năm 2007;

    Phân tích kỹ thuật

    Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị:

    · 36,36% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 63,64% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    · 39,1% chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 68,9% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    Thống kê trong quá khứ theo sự biến động của mẫu hình nến:

    · 48% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 47% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    · 42% chỉ số HNX-Index sẽ tăng giá và 54% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

    VN-Index đã tăng phiên thứ 2 kể từ khi chạm ngưỡng hỗ trợ động MA(200). Ngày hôm nay VN-Index cũng đã cũng có một “Break out” khỏi ngưỡng kháng cự của mẫu hình Falling Wedge nhưng khối lượng không được mở rộng. Độ rộng thị trường của nhóm tăng giá tăng lên mạnh trong đó nhóm bất động sản có sức cầu duy trì rất tốt đặc biệt là LCG. Chúng tôi thấy nhiều cổ phiếu có mẫu hình tăng giá trở lại trên sàn HOSE như: ITA, TDC, PVT…với mẫu hình Harami Bullish hay mẫu hình hai đáy với SSI, CSM, LCG…Với diễn biến ngày hôm nay, chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm vào ngày mai và chúng tôi hy vọng khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng đóng vai trò là lực đẩy giúp chỉ số VN-Index vượt xa ngưỡng kháng cự hiện tại.

    Biểu đồ chỉ số VN-Index


    HNX-Index hôm nay giao dịch khá yếu với khối lượng giao dịch thấp. Nhìn chung diễn biến này khá giống với giai đoạn vừa qua là mỗi khi tăng thị trên sàn HOSE đa số có nhiều mã tăng giá và dư mua mạnh hơn so với sàn HNX. Các mã chứng khoán trên sàn HNX ngoại trừ VND, SHS, WSS thì những mã như KLS, BVS giao dịch rất yếu và ít được nhà đầu tư quan tâm. SCR có giao dịch tốt hơn cả nhưng một mình SCR là quá ít so với những gì chúng ta kỳ vọng trên sàn HNX. Các tín hiệu khác vẫn không có nhiều sự thay đổi khi mà HNX-Index vẫn vận động theo mẫu hình vai đầu vai đảo chiều ở đáy và giá vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ. Dự báo ngày mai HNX-Index sẽ tăng điểm.

    Biểu đồ chỉ số HNX-Index


    PTKT Blog

    Theo TTVN

    Ý kiến độc giả : (0)Gửi ý kiến

    Chia sẻ
    Chia sẻ lên linhhay.com

    http://cafef.vn/20120607121836850CA31/ptkt-ngay-76-ky-vong-tu-khoi-ngoai.chn


    Khối ngoại liệu có quay lại mua ròng, hỗ trợ TT tăng điểm?
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Hé mở một góc lãi suất thấp
    HỒNG NHUNG

    06/06/2012 22:07 (GMT+7)
    picture Vốn vay lãi suất thấp mới chen chân với tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dư nợ.
    E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
    Ý kiến (0)
    Thực tế triển khai trần lãi suất cho vay sau gần một tháng đang dần hé mở. Còn sớm để nói về kết quả chung, nhưng đó là sự khởi đầu đáng thất vọng.

    Nếu Ngân hàng Nhà nước muốn, câu trả lời là có. Nếu muốn biết các ngân hàng đang cho vay thế nào, dữ liệu là sẵn có, chỉ có điều có công bố rộng rãi hay không mà thôi.

    Đầu tuần này, bên lề diễn đàn Quốc hội, có ý kiến đại biểu cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần công bố số liệu thống kê các ngân hàng đang cho vay với các khách hàng ở những mức dư nợ, lãi suất cụ thể; qua đó để nhận định và đánh giá chính xác tình hình tín dụng hiện nay.

    Việc thống kê như vậy là nằm trong khả năng. Đơn cử như tại Tp.HCM, tại cuộc họp giữa chính quyền địa phương và ngân hàng trên địa bàn, dữ liệu thống kê được công bố khá cụ thể và chi tiết. Từ đây, một góc của lãi suất thấp đang hé mở.

    Sau gần một tháng Thông tư số 14/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về áp trần lãi suất cho vay với 4 nhóm đối tượng có hiệu lực, thực tế dòng vốn giá thấp chảy vào doanh nghiệp là rất hạn chế.

    Thống kê công bố tại cuộc họp trên cho thấy, trên địa bàn Tp.HCM có hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa - đối tượng được khuyến khích tín dụng, nhưng hiện mới chỉ có 650 doanh nghiệp tiếp cận được vốn lãi suất ưu đãi, tức chỉ có tỷ lệ 0,65%.

    Tất nhiên đó chỉ là một tỷ lệ tương đối để tham khảo. Không phải tất cả hơn 100.000 doanh nghiệp đó đều có nhu cầu vay, quan trọng hơn là tất cả đều đảm bảo được các điều kiện cho vay ngân hàng đặt ra.

    Một thống kê khác lại cho thấy một thực tế đã khẳng định trước đó: các hợp đồng tín dụng đã ký trước thời điểm Thông tư 14 có hiệu lực vẫn phải chịu lãi suất cũ, cao hơn trần 15%/năm và vừa xuống 14%/năm. Cho nên cơ chế trần chỉ có giá trị với một số ít là nguồn vốn mới giải ngân.

    Mới chỉ gần một tháng, còn sớm để khẳng định kết quả chung của chính sách, song dữ liệu cho thấy đang có một sự khởi đầu đáng thất vọng.

    Cụ thể, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM cho thấy, đến 31/5, lượng vốn vay được lãi suất ưu đãi 14%/năm theo cơ chế trần chiếm tỷ trọng rất nhỏ: chỉ có 60 doanh nghiệp được vay 679 tỷ đồng phát triển nông nghiệp, nông thôn, bằng 3,58% so với dư nợ cuối năm 2011 trong lĩnh vực này; 459 doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay 4279 tỷ đồng, bằng 3,59% so với dư nợ cuối năm 2011 trong cùng lĩnh vực; 37 doanh nghiệp được vay 181 tỷ đồng để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, bằng 1,59% so với dư nợ cuối năm 2011 trong lĩnh vực này.

    Với số liệu tham khảo ở một địa bàn trọng điểm như vậy, câu hỏi lớn đặt ra: bao giờ tỷ trọng vốn được ưu đãi lãi suất từ mức dăm ba phần trăm như trên sẽ lan rộng trong miếng bánh 100% tổng dư nợ?

    Theo lãnh đạo một số ngân hàng thương mại lớn như Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank)…, sau khi âm trong quý 1/2012, tín dụng đã bắt đầu tăng trưởng trở lại trong tháng 4 và 5. Điều này gợi hy vọng tín dụng chung của hệ thống sẽ có chuyển biến tích cực hơn trong nửa cuối năm, đi cùng với nguồn vốn lãi suất thấp sẽ lan tỏa thêm.

    Để có một sự lan tỏa thực sự, một số ý kiến từ chính lãnh đạo ngân hàng thương mại cho rằng cần mở rộng diện áp trần lãi suất cho vay, có thể là các mức trần khác nhau với các nhóm đối tượng khác nhau. Đây cũng là một khả năng đang được Ngân hàng Nhà nước xem xét.
    Chủ đề liên quan:

    Quốc hội
    Ngân hàng Nhà nước
    Lãi suất
    http://vneconomy.vn/20120606100622604P0C6/he-mo-mot-goc-lai-suat-thap.htm

    Để CS đi vào thực tế cuộc sống quả là không đơn giản.
  3. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Để TT tăng trưởng ổn định cần có dòng tiền đủ mạnh, hy vọng khối ngoại quay trở lại mua ròng để hỗ trợ TT.
  4. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Sóng lớn roài, GAS lên trần roài. Không bít mấy anh Tây múc nhiều không?[:p][:p]
  6. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    KLGD cải thiện, VN-Index tăng nhẹ lên 428 điểm
    THV, SHN, KSD được tranh mua trần khối lượng lớn, trên sàn HoSE, nhóm khoáng sản cũng được mua mạnh sau khi bị chốt lời trong suốt tháng 5.

    Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, hai sàn đều tăng điểm. VN-Index đợt 1 tăng 4,75 điểm lên 431 điểm (+1%), HNX-Index tăng 0,94 điểm lên 74,7 điểm (+1,27%).

    Đặc biệt, khối lượng giao dịch đều tăng mạnh trên cả hai sàn, sàn Hà Nội tại thời điểm 9h27 giao dịch hơn 8 triệu cp, đạt giá trị hơn 84 tỷ đồng, sàn HoSE đợt 1 giao dịch hơn 3 triệu cp, đạt giá trị hơn 42 tỷ đồng. Hiện HoSE cũng đã giao dịch được hơn 8 triệu cp.

    Trên sàn HoSE, hiện có 126 mã tăng giá, VCB đợt 1 tăng 800 đồng, hiện đang tăng 600 đồng, nhưng KLGD rất thấp, đạt hơn 32 nghìn cp; SSI tăng 300 đồng, VIC tăng 1000 đồng, BVH tăng 400 đồng, MSN, EIB, GMD, SJS, REE đứng giá, STB, VNM giảm nhẹ.

    Tại nhóm penny và midcap, nhóm khoáng sản (KSS, KSH, BGM..) tiếp tục tăng trần, SBS hiện chỉ còn dư bán giá trần, PTC, TNT, ASM không có dư bán.

    Giao dịch chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu có tình đầu cơ cao, hoặc một số mã đã giảm mạnh trong thời gian trước đó, còn lại nhìn chung giao dịch tại các mã penny chỉ từ 100-20.000 cổ phiếu, có khá nhiều mã chưa có giao dịch.

    Bên sàn Hà Nội, THV dư mua trần 2,5 triệu cp, SHN dư mua trần 1 triệu cp, VND đang tăng 400 đồng và hiện đã lên trên 12.000 đồng/cp, BVS, KLS, PVX đều đang tăng nhẹ.

    Theo SSI, về phân tích kỹ thuật, hôm qua là phiên thứ 2 khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên giảm điểm mạnh cùng khối lượng gia tăng mạnh ngày 4/6. Lực cầu sẽ phải hấp thụ một lượng lớn cổ phiếu trong 1-2 phiên nữa để hậu thuẫn cho sự hồi phục. SSI cho rằng việc mua đuổi theo nền giá cao nên hạn chế vào các phiên kế tiếp, nếu khối lượng không tăng tương ứng với sự hồi phục về điểm số. Ngưỡng cản phía trước ở vùng 430-435 điểm.

    Phương Mai.

    http://cafef.vn/20120607094125445CA31/klgd-cai-thien-vnindex-tang-nhe-len-428-diem.chn
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Chắc được hết phiên mai, tây múc 78k, hơn nửa:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Hết phiên mai là quý roài.:)):)):)):))
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Chỉ cần thía thôi, lại chất đầy phuy chúi rồi:)):)):)):)):)):)):)):)):))[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]PVS cũng ngon nhẩy
  10. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Có tý chúi là tốt roài, kém ICG của bác.:)):)):)):))[r2)][r2)]

Chia sẻ trang này