Xu hướng TT thời gian tới.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SongXanh61, 19/05/2012.

8184 người đang online, trong đó có 965 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43730 lượt đọc và 990 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Cái căng là ở chỗ đó.~X
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    CPI âm chưa có gì lạc quan!
  3. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    CPI âm chưa có gì lạc quan!
  4. TichTa

    TichTa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    1.394
    dongsongcodon viết lúc 22:06 - 27/06/2012 Xem bài viết
    Hiện tại HNX đã hoàn thành mẫu hình Complex Head and Shoulders Top như vậy giá mục tiêu của HNX có thể về tới vùng 60-62.

    Mẫu hình Complex Head and Shoulders Top các bạn tham khảo tại: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/...1521#post21521

    Ví dụ:

    Mô hình chart HNX:




    Quan điểm tham khảo, Các bác chém thoải mái

    Chứng Thối

    Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/...#ixzz1z0SZnDPG
    được đấy...còn tùy tốc độ tin xấu bơm ra...còn chắc là xu hướng dowtrend roài...đầu tuần khối pak bị tự doanh + Tây tóc đen lừa cho mua giá xanh tím ....chúng nó đag mắc cạn...nên cần thoát...chứ về HNX về 60-62 thì NAV bốc hơi 50% thì sếp nó cho đi Văn Điển...Một thực tế mà các pro nên nhìn và tẩy chay các pic chim lợn....một số tự doanh của các công ty như SSI đã hoàn thành kế hoạch..họ sẽ ko quay lại TT nữa mà tạm thời gửi TK...vì rủi ro quá lớn....ăn trái đắng nhiều năm rồi...nên ngu j tham nữa....năm ngoái trích lập cả đống may mà hoàn nhập...chẳng nhẽ hoàn thành rồi lại mắc lưới cũ tiếp sao...

    TT sẽ đi theo cái vốn có của nó...ko áp đặt dc nó...đang dowtrend mà cứ hô tốt với uptrend...nghe lũ tự doanh vừa ăn quả đỉnh của SSI hô lên để cutloss thì thiệt thân...các pro lưu ý...bulltrap xả hàng...sắp bão rồi đấy...sell off sắp xảy ra = W/O
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Quan sát TT thoai, cửa xuống quá rộng chưa có gì lạc quan để TT tăng cả.
  6. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Quan sát típ hả Bác Rồng.:)):)):)):))[r2)][r2)]
  7. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    101
    :)>- T T tẻ nhạt quá....ai ôm nhiều cổ....Đau đầu...~X~X~X:((:-o:-ss:-??
  8. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    TT này mà ôm nhiều CP thì quả là ...giỏi.:))
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Giá điện tăng thêm 5%: Ngành thép lỗ nhưng không thể tăng giá bán
    Ước tính sản lượng tiêu thụ thép trong tháng 6 chỉ đạt 290.000 tấn, giảm 62.000 tấn so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước thì con số này giảm khoảng 7 – 8%.

    Trả lời câu hỏi “Giá điện tăng thêm 65 đồng/kw sẽ tác động như thế nào đến ngành thép trong thời gian tới?” Ông Nguyễn Tiến Nghi – Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, chắc chắn ngành thép sẽ bị chịu tác động mạnh nhưng khả năng các doanh nghiệp tăng giá bán là rất khó.

    Quan điểm chung của Hiệp hội cho rằng, quyết định tăng giá điện của Bộ Công Thương là điều tất yếu vì ngân sách nhà nước không thể bù lỗ mãi cho ngành này được. Nhưng theo ông Nghi, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp ngành thép) đang “vùng vẫy” để tồn tại thì quyết định tăng giá điện cần phải tính toán lại về thời điểm.

    Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, ước tính sản lượng tiêu thụ trong tháng 6 chỉ đạt 290.000 tấn, giảm 62.000 tấn so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước thì con số này giảm khoảng 7 – 8%. Giá bán thép vẫn được các doanh nghiệp duy trì ổn định với mức giá bán giao động trong khoảng từ 15,2 - 15,8 triệu/tấn.

    Ông Nghi cho biết, giá phôi hiện nay đang được các doanh nghiệp thép thu mua là 13,5 – 14 triệu đồng/tấn, cộng với 1,5 – 1,7 triệu tiền công và các chi phí khác thì mức giá bán nêu trên đã khiến nhiều doanh nghiệp ngành thép đang phải chấp nhận kinh doanh lỗ.

    Chính vì thế việc quyết định tăng giá bán điện thêm 65 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng sẽ thêm một gánh nặng đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép hiện nay.

    Theo tính toán, với mức giá bán điện trung bình mới là 1.369 đồng/kw thì chi phí giá điện sẽ chiếm 0,84% trong tổng cơ cấu giá thành sản xuất với mặt hàng sản xuất cán và 5,78% đối với sản xuất mặt hàng phôi.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh cung luôn lớn hơn cầu như hiện nay khiến các doanh nghiệp ngành thép rơi vào cảnh lỗ cũng không thể tăng giá.

    “Nếu tính chung từ đầu năm đến nay, rất nhiều mặt hàng đầu vào của ngành thép đã tăng nhưng giá thép vẫn không thể tăng do thị trường không tiêu thụ được. Giá thép bây giờ đang phản ánh rất rõ tính thị trường của mình, nghĩa là cung – cầu quyết định đến giá cả chứ không phải chỉ riêng yếu tố đầu vào” - ông Nghi nói.

    Ngoài ra, ông Nghi cũng dự báo rằng tình hình tiêu thụ chậm sẽ còn tiếp tục diễn ra đối với ngành thép trong tháng 7 và tháng 8 tới. “Trong quý III tình hình chung của ngành thép sẽ tiếp tục gặp khó khăn, may ra từ cuối tháng 9 trở đi thì mọi thứ mới sáng sủa hơn vì thứ nhất là bắt đầu vào mùa xây dựng và thứ hai là lúc đó các chính sách vĩ mô của Chính phủ mới bắt đầu ngấm”.

    Khánh Linh

    Theo TTVN
  10. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021

Chia sẻ trang này