Xuất khẩu cá tra bội thu - VTV1 trưa 26/6/2022

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by QCK, Jun 26, 2022.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 6, 2018
    Likes Received:
    2,970
    e post lại đầy đủ hơn nhé bác.

    Giá các sản phẩm cá thịt trắng đông lạnh có thể tăng 40% trong năm nay
    08:43 24/06/2022
    (vasep.com.vn) Giá nguyên liệu cá cod và các sản phẩm cá thịt trắng cuối cùng khác có thể tăng 40% trong năm 2022, theo ông Klaus Nielsen, CEO của công ty A.Espersen có trụ sở tại Đan Mạch.
    [​IMG]

    Công ty A.Espersen dự kiến sản xuất của công ty sẽ giảm ở mức 2 con số do giá tăng ảnh hưởng tới nhu cầu của người tiêu dùng, các vấn đề logistics và thiếu nguyên liệu.

    Người tiêu dùng đang phải chi tiêu nhiều hơn vì giá xăng dầu, năng lượng và tiêu dùng cơ bản đều tăng, do vậy họ sẽ phải cân nhắc lựa chọn các sản phẩm mình mua. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác đạt thấp và các vấn đề logistics sẽ làm nguồn cung cá từ Bắc Đại Tây Dương thiếu hụt.

    Giá cá tuyết cod bỏ đầu, rút ruột cỡ 1-2,5 kg (sản phẩm được các nhà chế biến Trung Quốc ưa chuộng) đạt trung bình 5.800 USD/tấn (giá CFR, Trung Quốc) trong tháng 5/2022. Mức giá này đã tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cá tuyết cod Na Uy đạt 6.000 USD/tấn với giá nguyên liệu của Nga giao dịch giảm 300-500 USD/tấn do lo ngại liên quan đến sức mua dưới tác động thị trường của cuộc chiến tranh tại Ukraine.

    Giá phi lê cá minh thái rút xương (PBO) của Mỹ tăng lên 4.450 USD/tấn (giá giao tại kho) trong vụ A và giá vụ B có thể đạt khoảng 5.000 USD/tấn.

    Giá CFR cá haddock Trung Quốc và cá haddock đông lạnh Na Uy cũng tăng. Cá haddock chỉ có các thị trường là Anh và đông bắc Mỹ, nên giá dao động nhiều hơn. Giá cá tuyết cod đông lạnh từ Na Uy chịu tác động từ xung đột Nga – Ukraine.

    Espersen và các nhà chế biến khác của Anh và EU đang lo ngại phải đối mặt với mức thuế bổ sung 35% đối với cá thịt trắng NK từ Nga trong tháng 6. Mức thuế có thể sẽ lên mức 6%, 7,5% và gần 13% đối với cá tuyết cod, cá haddock và cá minh thái.

    Mức thuế này có khả năng chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới NK cá của Nga. Cá H&G của Nga NK bởi các nhà chế biến ở châu Á hoặc châu Âu, sau đó chế biến lại, có thể sẽ không phải chịu mức thuế bổ sung 35%. Do vậy, có ý kiến cho rằng, lệnh trừng phạt này của Anh trong nhiều trường hợp là không cần thiết, vì không thực sự răn đe được Nga trong khi lại làm tổn hại tới ngành sản xuất cá thịt trắng trong nước, và có thể làm thay đổi thói quen ăn cá của người tiêu dùng.

    Nguồn: undercurrentnews
    linhcdb likes this.
    QCK đã loan bài này
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    CÙNG view 50% tớ cũng chọn ACL. số liệu xk thì tháng 4+5 quý 2 đã bằng cả quý 1-2022 nên khi giá cá tăng +cước tàu giảm ACL quý 2 chắc rực rỡ lắm đấy :D
    dautuchonloc1964 and QCK like this.
    dautuchonloc1964QCK đã loan bài này
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    Tin này mà thấy ít trên mặt báo quá, trên báo chỉ toàn lạm phát vs sức mua giảm ,suy thoái bla blo...:D
    https://toquoc.vn/bao-trung-quoc-no...nam-vuot-qua-tham-quyen-42022266115335475.htm


    Báo Trung Quốc nói gì khi xuất khẩu của Việt Nam vượt qua Thâm Quyến?
    dautuchonloc1964 and QCK like this.
    dautuchonloc1964QCK đã loan bài này
  4. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 6, 2018
    Likes Received:
    2,970
    Thông tin 26/6/2022 từ Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam

    https://kinhtechungkhoan.vn/xuat-khau-thuy-san-se-cham-nguong-10-ty-usd-nam-2022-137561.html
    Xuất khẩu thủy sản sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD năm 2022
    Cập nhật: 11:15 | 26/06/2022
    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), dự báo xuất khẩu thủy sản quý II sẽ đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2021; quý III cũng đạt khoảng 3 tỷ USD (tăng 33%) và cả năm 2022 sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2021.
    Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 4,7 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Dẫn đầu là mặt hàng tôm với hơn 1,8 tỷ USD (tăng hơn 41%); cá tra đạt hơn 1,2 tỷ USD (tăng gần 90%); cá ngừ hơn 462 triệu USD (tăng hơn 58%)…

    [​IMG]
    Xuất khẩu thủy sản sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD năm 2022
    Hầu hết, các thị trường (trừ Trung Quốc) mở cửa hoàn toàn sau COVID-19, giao thương thuận lợi. Giá xuất khẩu tăng vì nhiều doanh nghiệp ký được hợp đồng từ cuối năm 2021 với giá cao. Doanh nghiệp thủy sản Việt trở lại với các hội chợ thủy sản quốc tế, thu hút thêm nhiều nhà nhập khẩu. Nhu cầu nhập khẩu tăng cao tại Mỹ, EU, hồi phục tại Trung Quốc, 3 thị trường chi phối và chiếm hơn 60% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

    “Tăng trưởng 5 tháng đầu năm nay rất ấn tượng, con số đang khiến cho nhiều người đánh giá năm nay sẽ đạt 10 tỷ đô, nếu điều này thành hiện thực, VASEP sẽ tổ chức cuộc họp vì dấu mốc này” , ông Nam nói.

    Theo ông Trần Nguyễn Hoàng Phú, Phó Tổng Giám đốc CTCP Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex, chuyên mặt hàng tôm), thiếu hụt lao động là vấn đề thường xuyên gặp phải của doanh nghiệp.

    “Ngành thủy sản sử dụng lao động rất lớn, công ty chúng tôi luôn gặp tình trạng thiếu lao động”, ông Phú nói và cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là sự chuyển dịch dân số của lao động phổ thông từ ĐBSCL lên TP. HCM và Đông Nam Bộ rất lớn. Trong khi công ty ở vị trí khá xa, nơi cơ sở hạ tầng còn kém phát triển nên thu hút lao động trình độ cao rất khó…

    Là người gắn bó lâu năm với các doanh nghiệp thủy sản ở ĐBSCL, nhất là các doanh nghiệp cá tra, ông Võ Hùng Dũng, nguyên Giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, giá cá tra nguyên liệu duy trì được mức cao (trên 30.000 đồng/kg) từ đầu năm đến nay, có thời điểm 32.000- 34.000 đồng/kg. Giá cá giống cũng ổn định trong nhiều tháng ở mức trên 40.000 đồng/kg, khác với lên xuống thất thường ở các năm 2018- 2019, và mức giá thấp tiêu cực kéo dài trong hai năm 2020-2021…

    Theo ông Dũng, ngành cá tra trải qua nhiều thăng trầm, những ai “trụ” được đến nay là đã vượt qua hai năm khó khăn vừa qua. Điều này cũng cho thấy, ngành hàng cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp đứng vững và vượt qua những cú sốc, chứ không phải ‘can thiệp’ bằng cách ‘giải cứu’.

    Ông Lê Thanh Hòa, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho rằng, thách thức của ngành thủy sản là nguồn nguyên liệu không ổn định, giá thành sản xuất cao làm giảm khả năng cạnh tranh. Mặt khác, phải đáp ứng các quy tắc xuất xứ hàng hóa (đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới tận dụng được 30% ưu đãi từ các FTA).

    Trong khi vẫn còn những rào cản kỹ thuật và bảo hộ thương mại như thuế chống bán phá giá; thuế chống trợ cấp; các quy định kiểm tra hóa chất, kháng sinh hay chương trình giám sát riêng biệt, quy tắc xuất xứ, IUU, môi trường, trách nhiệm xã hội, lao động… Cùng với đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nước Trung Quốc, Ecuador, Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan…

    Dù nhận định còn nhiều khó khăn, nhưng theo VASEP, dự báo xuất khẩu thủy sản quý II sẽ đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2021; quý III cũng đạt khoảng 3 tỷ USD (tăng 33%) và cả năm 2022 sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 4,2 tỷ USD; cá tra 2,5-2,6 tỷ USD; cá ngừ gần 1 tỷ USD; mực, bạch tuộc khoảng 650 triệu USD; còn lại các hải sản khác khoảng 1,6 tỷ USD.

    Doanh nghiệp thủy sản đại thắng quý I/2022
    Ngay ở quý đầu năm, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã mang về trên 2.5 tỷ USD, tăng gần 46% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm chiếm 38% với gần 955 triệu USD. Cá tra chiếm 26% với 654 triệu USD.

    Ngoài ra, giá trung bình xuất khẩu thủy sản sang các thị trường cũng tăng, có thể coi là yếu tố chính giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 3 tháng đầu năm nay đạt mức cao nhất của quý 1 các năm. Trong đó, giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường chính tăng từ 40 - 70%, giá các sản phẩm khác cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

    Quả ngọt của ngành thủy sản được phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Trong 12 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022, có 8 đơn vị báo lãi ròng tăng trưởng, 2 doanh nghiệp báo lãi giảm, 1 doanh nghiệp có lỗ chuyển lãi và 1 doanh nghiệp thua lỗ.

    Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HOSE: IDI) là đơn vị có lãi ròng tăng mạnh nhất toàn ngành, ghi nhận gần 199 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ. Đây cũng là kết quả quý cao nhất của đơn vị từ khi niêm yết đến nay.

    Liền sau đó là Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) với lãi ròng đạt 63 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số chỉ ở mức gần 11 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra giữa tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Trần Thị Vân Loan cho rằng kế hoạch 200 tỷ đồng lợi nhuận hoàn toàn nằm trong tầm tay của ACL, thậm chí có thể vượt nếu tình hình thuận lợi tiếp tục duy trì. Điều này là do Công ty đã có hợp đồng lớn và đã ký tới cuối năm 2022. Từ đây cho tới cuối năm, giá của các hợp đồng tương lai còn cao hơn nhiều, nhưng chỉ e rằng sản lượng bán sẽ ít đi. Tuy nhiên, giá cao sẽ bù đắp cho phần sản lượng suy giảm.

    “Nữ hoàng cá tra” Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) cũng báo lãi ròng gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gần 548 tỷ đồng và biên lãi gộp tăng từ 15% lên 24%. Với kết quả khả quan trong quý đầu năm, đại diện Công ty chia sẻ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: “Chúng tôi rất lạc quan và vui mừng khi thấy nhu cầu tăng trưởng tốt của thị trường do thiếu nguồn cung, đơn hàng về nhà máy khá tốt để phục vụ cho nhu cầu mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, khách hàng ở thị trường Châu Âu và Mỹ tiêu thụ khá tốt. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận 2022 từ 1,500 tỷ đồng lên 1,600 tỷ đồng”.

    Thêm một doanh nghiệp cá tra báo lãi tăng bằng lần là Nam Việt (HOSE: ANV). Mặc dù các chi phí vận chuyển, cước tàu ở mức cao nhưng nhờ sản lượng và giá bán tăng mạnh đã giúp cho lãi ròng quý 1 của ANV tăng đột biến lên gần 207 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

    Đại diện cho ngành tôm, Camimex Group (HOSE: CMX) ghi nhận doanh thu và lãi ròng đồng loạt tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 471 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là số lượng, cơ cấu hàng bán thay đổi và nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả giữa 2 kỳ.

    Lãnh đạo CMX chia sẻ, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mới 100%, hoàn thiện nhà máy chế biến tại Zone 1 (nhà máy số 1, nhà máy số 3) để nâng công suất chế biến của Công ty hiện nay 15,000 tấn/năm đến 2023 tăng lên 25,000 tấn/năm.

    Cùng nhóm, nhờ doanh số tiêu thụ tăng, dự trữ nguyên liệu và ký hợp đồng có dự tính biến động giá cước vận chuyển đã giúp lãi ròng quý 1 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) tăng 37% so với cùng kỳ, đạt gần 41 tỷ đồng.
    QCK đã loan bài này
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    FMC theo số liệu họ ước LN thì quý 2 là quý có LN lớn nhất từ trước đến nay đó :D
    --- Gộp bài viết, Jun 27, 2022, Bài cũ: Jun 27, 2022 ---
    mới cập nhật lại giá cước tàu Cont nhé, tuần thứ 13 liên tiếp giảm mạnh thậm chí tuần này giảm hẳn 3% đó. Vậy các ông xk tiếp kiệm được 1 đống chi phí :D
    https://www.drewry.co.uk/supply-cha...tise/world-container-index-assessed-by-drewry
    nxtin1981, dautuchonloc1964 and QCK like this.
    dautuchonloc1964QCK đã loan bài này
  6. anhsix

    anhsix Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    643
    Còn mỗi AAM là tích lũy ở đáy thôi. Tình hình tài chính siêu lành mạnh, ko nợ vay mà còn gửi tiền NH đến 80℅ vốn điều lệ. Cổ phiếu phòng thủ số 1, bất chấp thị trường!
  7. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 6, 2018
    Likes Received:
    2,970
    QCK đã loan bài này
  8. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 6, 2018
    Likes Received:
    2,970
    VASEP Hinglight - T6/2022: Xuất khẩu cá tra dự báo đạt 2,6 tỷ USD trong năm nay
    27/6/2022
    Kết thúc tháng 5, tổng giá trị XK cá tra Việt Nam đạt 1,21 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu ở hầu hết các thị trường tiếp tục khả quan. Dự báo, XK cá tra có thể đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
    QCK đã loan bài này
  9. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 6, 2018
    Likes Received:
    2,970
    https://baochinhphu.vn/ca-tra-viet-...-tai-thi-truong-bac-au-102220628091133418.htm

    Cá tra Việt Nam được tiêu thụ nhiều tại thị trường Bắc Âu

    (Chinhphu.vn) - Thông tin mới nhất từ VASEP cho hay theo Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia, tại châu Âu, cá tra Việt Nam được tiêu thụ nhiều nhất ở thị trường Bắc Âu.
    28/06/2022 09:31
    [​IMG]
    Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: VASEP

    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,71 tỷ USD, tăng 44,2% so năm 2021.

    Tại thị trường EU, sau 2 năm liên tiếp xuất khẩu giảm sút, 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 88,6 triệu USD, tăng 89%; tôm xuất khẩu đạt 303,5 triệu USD, tăng 50,8% so cùng kỳ năm 2021.

    Riêng với thị trường Bắc Âu, cá tra Việt Nam được đánh giá rất cao và đây là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam so với toàn châu Âu.

    Phần lớn cá tra được nhập khẩu vào thị trường châu Âu nói chung và Bắc Âu nói riêng dưới dạng phile đông lạnh. Các nhà nhập khẩu sẽ nhập khẩu các sản phẩm cá tra bằng tàu container (đối với các sản phẩm đông lạnh).

    Cũng theo VASEP, trong 5 tháng đầu năm 2022, các nhà máy chế biến cá tra Việt Nam đều đã nỗ lực chạy hết công suất chế biến để đạt tổng giá trị xuất khẩu là 1,21 tỷ USD, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021.

    Giá trị xuất khẩu cá tra ở một số thị trường chủ lực có mức tăng rất mạnh trong 5 tháng vừa qua. Chẳng hạn, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc và Hong Kong đạt hơn 317 triệu USD, tăng 124% so với cùng kỳ 2021; thị trường Mỹ đạt 310 triệu USD, tăng 131%; xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường các nước thuộc CPTTP (Mexico, Canada, Australia, Nhật Bản) đạt 146,5 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2021..

    Sự tăng trưởng tốt ở hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn đã bù đắp cho hơn 3 năm ngành cá tra bị tổn thương nặng nề do COVID-19. Dự báo, năm 2022, xuất khẩu cá tra có thể đạt 2,6 tỷ USD (năm 2021 đạt 1,61 tỷ USD)./.
    Last edited: Jun 28, 2022
    QCK đã loan bài này
  10. anhsix

    anhsix Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    643
    Ngành chế biến cá tra chỉ sợ covid thôi mà giờ sống chung rồi. AAM đã khấu hao xong TSCĐ, Ko nợ vay. Tiền gửi ngân hàng chiếm 80% vốn điều lệ, BV 19k. Đầu tư ACL giá vốn có 17k/ GT TT là 24k. Nguồn nguyên liệu tự cung cấp được 4.000 tấn/năm (120 tỷ đ). Doanh thu quý 4/21 và 1/22( sau khi mở cửa kinh tế) từ 55-65 tỷ/quý thì Ước cả năm hơn 220 tỷ. Hàng tồn kho đã giảm về mức an toàn. LN quý 1/22 đã vượt kế hoạch cả năm. Cổ đông lớn thì mua gom. Giờ chỉ cần cổ đông nhỏ bán ra. Các bác bán mạnh giúp.
    QCK likes this.

Share This Page