XUẤT KHẨU dệt may tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm. (LƯU Ý HÀNG RÁC HỘI SINH (FTM)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nontop, 05/06/2022.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3649 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    Xuất khẩu dệt may tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm
    VŨ LONGLDO | 20/04/2022
    Xuất khẩu dệt may dự báo sẽ mang về từ 42-43,5 tỉ USD trong năm 2022, dù dịch COVID-19 đang phức tạp và xung đột Nga - Ukraina đang căng thẳng.

    Xuất khẩu dệt may bật tăng cao nhất trong vòng 10 năm

    Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I/2022, trị giá xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt 8,68 tỉ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1,46 tỉ USD. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, tính từ năm 2012 đến nay.

    Tăng trưởng của nhóm hàng dệt may ở mức kỷ lục trong tháng 3.2022, đạt 3,05 tỉ USD, tăng 48,3%, tương ứng tăng hơn 1 tỉ USD so với tháng trước.

    Trong quý I/2022, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 4,3 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Tiếp theo là thị trường EU với 896 triệu USD, tăng 31%; thị trường Hàn Quốc với 754 triệu USD, tăng 7%...

    Trao đổi với PV, nhiều doanh nghiệp phấn khởi chia sẻ về những thuận lợi trong ký kết đơn hàng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến quý III/2022, thậm chí có doanh nghiệp đã ký đơn hàng quý IV/2022. Đây là tín hiệu tốt cho thấy triển vọng tăng trưởng của nhóm ngành này trong năm 2022.

    Ngoài dệt may, 2 nhóm hàng xuất khẩu quan trọng khác của ngành công nghiệp dệt may cả nước cũng có sự tăng trưởng ấn tượng là xơ, sợi và vải mành, vải kỹ thuật.

    Trong đó, quý I, xơ, sợi đạt 1,45 tỉ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái và nhóm vải mành, vải kỹ thuật đạt hơn 700 triệu USD, tăng 26,5%.

    Như vậy, trong quý đầu năm, 3 nhóm hàng xuất khẩu chính của ngành công nghiệp dệt may đạt 10,85 tỉ USD, đạt hơn 25% so với mục tiêu xuất khẩu của cả năm 2022.

    Phấn đấu đạt kim ngạch 42-43,5 tỉ USD trong năm 2022

    Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), năm 2022, ngành dệt may được dự báo đạt kim ngạch xuất khẩu từ 42 đến 43,5 tỉ USD.

    Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - cho rằng, với nỗ lực của cả ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp, kỳ vọng xuất khẩu dệt may có thể đạt được con số đã nêu trên, bởi căn cứ vào các yếu tố như: Dự báo tổng cầu dệt may năm 2022 của thế giới tăng khoảng 3%. Hơn nữa, các đối tác bày tỏ sự tin tưởng đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi trong khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực khắc phục, đáp ứng các đơn hàng trong hoàn cảnh nhiều thách thức.

    Còn theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp đã tháo gỡ được nhiều “nút thắt”. Hiện toàn bộ mặt hàng truyền thống của doanh nghiệp đều đã kín đơn hàng đến quý III/2022.

    Để đạt được kế hoạch trên, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, tận dụng tốt các lợi thế mà các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mang lại. Theo Tổng Giám đốc Thân Đức Việt, May 10 đang tập trung tận dụng 2 FTA chính là CPTPP và EVFTA. Trong đó, thị trường EU hiện rất tiềm năng bởi tỉ trọng hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam vào Châu Âu đang rất thấp, EVFTA sẽ hỗ trợ để xuất khẩu dệt may vào thị trường EU tăng đột phá trong năm 2022 và thời gian tới.

    Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, xuất khẩu may mặc của Việt Nam vào EU trong năm 2022 tiếp tục duy trì ở mức quanh 3 tỉ Euro.

    Mirae Asset cũng cho rằng, nhu cầu mặt hàng dệt may ở các thị trường chính sẽ tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh cuộc sống trở lại bình thường sẽ là động lực cho ngành dệt may năm 2022.
    Thanglinh9097 thích bài này.
    DoanHongChau đã loan bài này
  2. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    Dệt may đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng xuất khẩu
    3 nhóm hàng xuất khẩu chính của ngành công nghiệp dệt may là hàng dệt may; xơ, sợi; vải mành, vải kỹ thuật đều có tăng trưởng 2 con số trong quý 1/2022.

    Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 3 đạt 3,05 tỷ USD, tăng 48,3%, tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD so với tháng trước. Tính chung, trong quý1/2022, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 8,68 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1,46 tỷ USD. Đây là mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ năm 2012 đến nay.

    [​IMG]

    Đáng chú ý, với con số tăng thêm 1,46 tỷ USD, dệt may là nhóm hàng đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng xuất khẩu quý 1 của cả nước (chiếm gần 14% kim ngạch tăng thêm của cả nước).

    Quý 1, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 4,36 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 50,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

    Các thị trường lớn khác là trường EU với 896 triệu USD, tăng 31,4%; Nhật Bản với 771 triệu USD, giảm 2,9%; Hàn Quốc với 754 triệu USD, tăng 6,9%...

    Ngoài dệt may, 2 nhóm hàng xuất khẩu quan trọng khác của ngành công nghiệp dệt may cả nước cũng có sự tăng trưởng ấn tượng là xơ, sợi và vải mành, vải kỹ thuật.

    Trong đó, quý 1, xơ, sợi đạt 1,45 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái và nhóm vải mành, vải kỹ thuật đạt hơn 700 triệu USD, tăng 26,5%.

    Như vậy, trong quý đầu năm, 3 nhóm hàng xuất khẩu chính của ngành công nghiệp dệt may đạt 10,85 tỷ USD, đạt hơn 25% so với mục tiêu xuất khẩu của cả năm 2022.

    Năm 2022, ngành dệt may được dự báo đạt kim ngạch xuất khẩu từ 42 đến 43,5 tỷ USD.

    Trả lời báo chí mới đây, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho rằng, con số dự báo nêu trên hoàn toàn có cơ sở.

    Bởi thế giới dự báo tổng cầu dệt may năm 2022 tăng khoảng 3%. Cùng với đó, sau thời gian dịch bệnh, việc giữ được sự liên tục vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu là một lợi thế. Mặt khác, Việt Nam là điểm đến ưu tiên khi khách hàng lớn, đơn hàng lớn trên thế giới quay trở lại đặt hàng…

    Nguồn https://congthuong.vn/det-may-dong-gop-nhieu-nhat-vao-tang-truong-xuat-khau-175538.html

    Các tin đã đăng
    CaiBang thích bài này.
  3. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    03/01/2022 07:47
    [​IMG]


    Kịch bản nào cho ngành dệt may năm 2022?
    Năm 2021 là năm thực sự khó khăn đối với ngành dệt may Việt Nam, khi chuỗi cung ứng liên tục bị đứt gãy. Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, ngành dệt may vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục đe dọa tới sự phát triển của ngành dệt may, tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá dệt may Việt Nam ở vị trí cao nhất trong cơ hội phục hồi năm 2022.
    Phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19
    Thị phần xuất khẩu dệt may Việt Nam vươn lên thứ hai thế giới

    Nếu như quý I-2021, doanh nghiệp ngành dệt may phấn khởi bởi ngay từ đầu năm đã ký được hợp đồng đến hết quý III, thậm chí hết năm thì sang quý II-2021, diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư khiến sản xuất của các doanh nghiệp dệt may chồng chất khó khăn vì chuỗi cung ứng liên tục bị đứt gãy. Đặc biệt là với những doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam khi phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, dẫn đến hoạt động sản xuất gần như bị “đóng băng”. Một số khách hàng chuyển đơn hàng sang thị trường khác, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và suy giảm tăng trưởng của toàn ngành.

    Hy vọng thực sự trở lại với ngành dệt may khi quý IV-2021, các tỉnh phía Nam dần mở cửa trở lại. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP và các doanh nghiệp bắt đầu trở lại sản xuất. Với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành dệt may Việt Nam đã vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng tốt trong năm 2021, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019. Vượt qua Bangladesh, năm 2021, thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai thế giới và được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá ở vị trí cao nhất trong cơ hội phục hồi năm 2022.

    [​IMG]
    Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Sợi 2, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng (Thừa Thiên Huế). Ảnh: QUANG NAM
    Đóng góp quan trọng vào kết quả của ngành dệt may năm 2021 là những nỗ lực và chiến lược đúng đắn của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Năm 2021, doanh thu và thu nhập hợp nhất của tập đoàn ước đạt 16.436 tỷ đồng, bằng 110,7% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.200 tỷ đồng, bằng 202% so với cùng kỳ, đạt 170% kế hoạch. Lý giải vì sao Tập đoàn Dệt may Việt Nam giữ vững nhịp tăng trưởng trong năm 2021, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex cho rằng, đó là bài học về việc ưu tiên bảo toàn lực lượng lao động và chiến lược đầu tư khép kín chuỗi sản xuất. Tập đoàn Dệt may Việt Nam luôn tuân thủ phương châm người lao động là tài sản đáng quý nhất của doanh nghiệp. “Ngay trong tháng đầu, khi cả nước bước vào bình thường mới, tỷ lệ huy động lao động quay trở lại làm việc của toàn tập đoàn đã đạt 85-90%, tới nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã lấy lại được toàn bộ lực lượng lao động”, ông Cao Hữu Hiếu nêu rõ.

    Xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ sợi - dệt - nhuộm - may

    Năm 2022, dự báo tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường; tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp dệt may tin tưởng Nghị quyết 128 sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất ổn định trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đã xây dựng mục tiêu xuất khẩu năm 2022 theo 3 kịch bản. Ở kịch bản 1, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát cơ bản vào quý I-2022, các doanh nghiệp tích cực nhất, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42,5-43,5 tỷ USD; kịch bản 2, kim ngạch xuất khẩu dệt may trung bình đạt 40-41 tỷ USD, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát giữa năm; kịch bản 3, trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, kéo dài đến cuối năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt mức thấp nhất 38-39 tỷ USD.

    Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, “điều quan trọng nhất là Việt Nam có chống dịch, kiểm soát dịch thành công hay không”. Tại thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến tháng 5-2022. Chính vì vậy, ông Trương Văn Cẩm đề nghị Chính phủ cần tiếp tục triển khai chiến lược vaccine-đây là giải pháp căn cơ để các doanh nghiệp phục hồi, phát triển trong điều kiện bình thường mới. Cùng với đó, ngành dệt may mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035” để ngành có thể tự túc nguyên phụ liệu, đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do, ứng dụng công nghệ 4.0 để hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu.

    Có cùng quan điểm, ông Vương Đức Anh, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Vinatex cho rằng, từ thực tiễn đứt gãy chuỗi cung ứng của ngành dệt may qua hai năm xảy ra dịch Covid-19, doanh nghiệp nhận thấy làm chủ nguyên liệu trong nước là “chìa khóa” giúp phát triển bền vững, chắc chắn hơn trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài. Theo đó, Vinatex cùng các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ sợi-dệt-nhuộm-may hướng tới trở thành “một điểm đến trọn gói cho khách hàng trong ngành dệt may thời trang”. Năm 2021, Vinatex cũng nỗ lực đưa vào hoạt động Nhà máy Sợi 3, Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài với quy mô 32.000 cọc sợi, đi vào hoạt động từ tháng 6-202; Nhà máy Sợi 2, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng với quy mô 22.800 cọc sợi, đi vào hoạt động từ tháng 10-2021. Đây là cơ sở để Vinatex chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do.
  4. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Cụ nhòm hàng được đấy…. Lãi nhiều nhất, cổ phiếu chia tiền thịt và không phát hành thêm vô tội vạ. Có những mã chỉ 1 quý đã có Eps>3.
  5. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    Nhóm này giá vẫn ngon.. Sóng còn đài..
  6. DoanHongChau

    DoanHongChau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    533
  7. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Rất ít có những thương vụ nổi tiếng thế này tại xứ Vịt…. Và cũng ít có ngành nào mà phong độ tăng ổn định như nó. Thương vụ này làm nên tên tuổi của Fts.
    Sau hơn 1 thập kỷ đầu tư, Chứng khoán FPT đăng ký bán bớt cổ phiếu May Sông Hồng (MSH) khi thị giá đã tăng gấp 42 lần giá vốn
    05/04/2022 17:45
    Tạm tính với mức thị giá hiện tại, FPTS sẽ thu về khoảng 79 tỷ đồng nếu hoàn tất bán ra lượng cổ phiếu MSH như đã đăng ký, tương ứng giá bán gấp hơn 42 lần giá mua và khoản lãi đầu tư đạt hơn 74 tỷ đồng.
    Cập nhật mới nhất CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã CK: FTS) vừa đăng ký bán ra 883.0000 cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng.

    Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/4 đến ngày 11/5/2022, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, FPTS sẽ giảm sở hữu tại MSH từ 6,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,96% xuống còn hơn 5,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,2%.

    FPTS là tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT MSH.

    FPTS bắt đầu "gom" cổ phiếu MSH từ năm 2011. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của FPTS, tính tại thời điểm 31/12/2021, toàn bộ lượng 6,48 triệu cổ phiếu MSH mà Chứng khoán FPT nắm giữ có vốn hơn 13,6 tỷ đồng, tương ứng mức giá mua bình quân chỉ khoảng 2.099 đồng/cổ phiếu.

    Trong khi đó trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu MSH đạt 89.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tạm tính với mức thị giá hiện tại, FPTS sẽ thu về khoảng 79 tỷ đồng nếu hoàn tất bán ra lượng cổ phiếu MSH như đã đăng ký, tương ứng giá bán gấp hơn 42 lần giá mua và khoản lãi đầu tư hơn 74 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Về tình hình kinh doanh của MSH, lũy kế cả năm, May Sông Hồng đạt doanh thu thuần 4.748 tỷ đồng, tăng 24,5%; Lợi nhuận trước thuế gần 543 tỷ đồng, tăng 92% và lợi nhuận sau thuế hơn 442 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) cả năm đạt 8.846 đồng.

    Năm 2021, May Sông Hồng đặt kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện, công ty hoàn thành vượt 13% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành vượt tới 60% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
  8. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    Nhóm ngành hót ma chưa có sóng..
    CaiBang thích bài này.
  9. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
    Toggle Navigation[​IMG]
    Nhà Máy Sản Xuất

    2006
    [​IMG]
    NHÀ MÁY SỢI SỐ 1
    Tọa lạc tại Lô A3, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 24.700 cọc sợi, tương đương công suất 3.500 tấn/năm.

    Giới thiệu
    • [​IMG] Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
    • Lô A2 - KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tỉnh Thái Bình, TP. Thái Bình - - GĐĐKD: 1000400095 Cấp ngày 01 tháng 04 năm 2019 do Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Bình cấp
    • Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh
    • Tòa nhà Vincom, L12A-09, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM
    • [​IMG] Trụ sở chính Thái Bình: ĐT: +8422 7384 5379Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh : +8428 3827 1999
    • [​IMG] contact@fortex.com.vn
    [​IMG]

    [​IMG]
    © Copyright by Fortex 2022. All rights reserved.
  10. nontop

    nontop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2020
    Đã được thích:
    351
    Máy Sản Xuất

    2006
    [​IMG]
    NHÀ MÁY SỢI SỐ 1
    Tọa lạc tại Lô A3, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 24.700 cọc sợi, tương đương công suất 3.500 tấn/năm.

    2008
    [​IMG]
    NHÀ MÁY SỢI SỐ 2
    Tọa lạc tại Lô A2, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 38.000 cọc sợi tương đương 6.500 tấn/năm.

    2011
    [​IMG]
    NHÀ MÁY SỢI SỐ 3
    Tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Tiền Hải, Thành phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 46.000 cọc sợi tương đương 7.500 tấn/năm.

Chia sẻ trang này