Xung quanh việc rút 52K tỷ của KBNN về

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by wall, Apr 4, 2008.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Xung quanh việc rút 52K tỷ của KBNN về

    Mời các bác trong ngành vào mổ xẻ cho em hoc hoi ty:
    http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66981&ChannelID=37

    Tài chính: Một số NHTMNN sẽ gặp khó

    Tiền gửi KBNN tuy tính ổn định không cao (thường xuyên biến động vì nhu cầu chi tiêu của Nhà nước) nhưng lại là nguồn vốn giá rẻ vì lãi suất phải trả cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn chỉ ở mức 2,4%/năm, chi phí huy động lại rất thấp. Vì vậy, những năm qua các NHTMNN cạnh tranh khá quyết liệt để huy động được nguồn này. Trong số 52,7 nghìn tỉ đồng tiền KBNN tại NH hiện nay thì NNNo&PTNTVN chiếm khoảng trên 40%, số còn lại chủ yếu của NHCTVN và NHĐT&PTVN.

    Với dư luận, 52,7 nghìn tỉ đồng là một con số rất lớn vì có sự so sánh với ảnh hưởng của việc các TCTD mua 20,3 nghìn tỉ đồng tín phiếu bắt buộc ngày 17.3 vừa qua. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, đối với tổng nguồn vốn của các NHTMNN thì tỉ trọng số dư tiền gửi KBNN là khá nhỏ. Số tiền gửi này nếu cho vay hết chỉ chiếm 11,2% tổng dư nợ VND của khối NHTMNN.

    Hiện nay tỉ lệ sử dụng vốn huy động để cho vay của các NHTMNN còn thấp hơn nhiều so với các loại hình NH khác. Vì vậy, việc rút tiền gửi KBNN về không gây căng thẳng về vốn khả dụng cho các NHTMNN nói chung như dự đoán của một số người.

    Giám đốc một chi nhánh NHNo&PTNT nói: "Việc chuyển số dư tiền gửi KBNN về NHNN không ảnh hưởng nhiều đến khả năng vốn của NH, nhưng có ảnh hưởng đến tài chính vì với giá huy động thấp như thế thì cứ 1.000 tỉ đồng tiền gửi KBNN phải gánh cho 3.000 tỉ đồng huy động từ DN và dân cư. Tuy nhiên, ảnh hưởng về tài chính cũng chỉ ở một số chi nhánh, Sở giao dịch có số dư tiền gửi KBNN lớn. Với đại đa số các chi nhánh khác thì không đáng kể vì hầu như không có loại tiền gửi này".
  2. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    16
    em người gần ngành thấy nó nói đúng đấy. hôm rồi cùng tham khảo qua thằng bạn làm ở NHTM nó cũng ko đánh giá ảnh hưởng việc này đến CK nhiều. mời các bác cùng bình loạn
  3. OTC_Broker

    OTC_Broker Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 17, 2006
    Likes Received:
    0
    các bác cừ ngồi đấy mà mơ, chuẩn bị lại giải chấp CP ồ ạt, ko lấy đâu vốn đây.
  4. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Ảnh hưởng là các NHTM quốc doanh, người đóng vai trò cho vay trên thị trường liên ngân hàng do mối đe doạ này nên không dám mạnh tay cho vay, dẫn đến lãi suất vay liên ngân hàng mấy ngày hôm nay tăng vọt.
    Theo em được biết thì ngân hàng nông nghiệp và PTNT hiện không giải ngân cho bất cứ hợp đồng tín dụng nào, trong khi trước đây vay thằng này tương đối dễ.
    Nếu tình hình cung tiền trong hệ thống ngân hàng tiếp tục yếu như hiện nay thì đến hạn chuyển số tiền nói trên về NHNN, vấn đề sẽ tương đối nghiêm trọng. Những lĩnh vực mang nặng tính đầu cơ như CK, BĐS sẽ chết đầu nước. Vốn cho sản xuất kinh doanh không được đáp ứng cũng dẫn đến suy giảm tốc độ phát triển kinh tế.
    Chuyện này không phải nhỏ. Nếu có ai nói không ảnh hưởng gì có lẽ người đó hơi bị lạc quan quá mức.
  5. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2007
    Likes Received:
    0
    Ờ thì tự sướng được ngày nào hay ngày đấy, giữ tỷ lệ cổ ít thôi, đừng tham lam quá mà chết thảm. Dù sao VNI tăng trước mắt được thì tốt, nhưng đừng dại mà mua cổ tất thì khó đỡ lắm ạ.
    Vẫn đang nghe ngóng .........
  6. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 24, 2008
    Likes Received:
    169


    Bác Wall yên tâm đi. Em làm trong ngành này, tiền gửi kho bạc chủ yếu là để trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng khác thoai. 52k tỷ ko là vấn đề gì đối với 4 NH đại gia này đâu. Mọi chuyện đã ok từ lâu roài. Nếu ko ok thì báo cáo lên vẫn là ok trên giấy tờ còn thực hiện thì dần dần cũng đcj. Biết gì nói đó mong bác hiểu cho.
  7. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2007
    Likes Received:
    0

    Í ẹ, cái vàng vàng là bệnh thành tích, là ung nhọt của Vietnam từ lâu, vừa rùi tí nữa thì vỡ mà các bác vẫn còn tự sướng cho nhau thía nhờ.
    Hay phải đợi cho chết hẳn mới nhận ra.
    Nghe nói đến cả mặt trận Tổ quốc mới kêu gọi toàn dân tiết kiệm, giá mà kêu gọi chống tham nhũng và bệnh thành tích cũng rầm rộ như thế
  8. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Toàn các pác lo trời sụp. 4 đại gia NH với anh Kho Bạc, Bộ TC, NHNN là người nhà. Rút thì rút nhưng phải có lộ trình mà bây giờ cũng chưa có đâu. Mất gần 10 năm để bung ra thì chắc cũng phải 2-3 mới hoàn tất lộ trình. Các pác ăn cổ cánh nhiều rồi để cho mấy ông quốc doanh và kho bạc tỉnh dễ thở một chút.
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Mấy ông ngân hàng NN toàn trả lai suat cho NN có 2,4%/năm xong cho vay cắt cổ.

    Giờ rút ra, e trộm nghĩ là anh em chúng mình sẽ được mấy ông kẹ này phục vụ tốt hơn chăng??? Canh tranh hon chang?

    Giải chấp cổ cánh em không sợ ! Vì càng giải chấp mạnh chúng ta càng được mua rẻ...Tuy nhiên, hệ luỵ của việc mua rẻ này...là khi chúng ta hết tiền...thì tài sản rẻ hơn sẽ lọt vào tay Tây nhợn...

    Các bác không để ý thế à????
  10. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Vấn đề 52k tỷ không đơn thuần là rút tiền từ chỗ này mang cất chỗ khác. Nó nằm trong lộ trình rút tiền khỏi lưu thông, một trong những giải pháp quan trọng để kiềm chế lạm phát hiện nay. Do vậy sẽ không có chuyện chờ lộ trình 2, 3 năm. Sẽ rút hết về ngay trong quý II, quý III. Mặt khác 52k tỷ cũng không đơn thuần là 52k tỷ. Số tiền này chạy lòng vòng một thời gian dài trong hệ thống ngân hàng, qua nhiều lần chuyển séc, ghi sổ đã trở thành con số lớn hơn nhiều lần rồi.

Share This Page