Xuống như nào sẽ lên như thế+++++++++++đáy lần này sẽ là chữ V

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 25/11/2009.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4332 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Hiện trên TT xuất hiện tin đồn 5tỷ USD. Thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền chảy vào CK.
  2. controi56

    controi56 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là lúc cần huy động mọi khả năng "tài chính" của mỗi người ,ai tự tin thì giải ngân bắt đáy dần , ai cẩn thận thì đợi thị trường quay đầu ,tất tay ,thị trường chứng khoán thì xuống sâu cũng chính là cơ hội lớn ,mong không ai bỏ lỡ cơ hội này .
  3. CunYeu82

    CunYeu82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin nao the ? Tang LS USD a ? Ket hoi USD a ? Hay tang LSCB ?

    NDT Vietnam phai noi la NGU het suc ve kinh te. Mot buoc di cuc ky thong minh cua Chinh Phu. Mot mui ten trung 3 dich.

    MUC.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Can thiệp mạnh vào thị trường ngoại tệ

    Bất ngờ tăng lãi suất cơ bản, điều chỉnh cả tỷ giá và biên độ tỷ giá, tác động để các tập đoàn có ngoại tệ bán lại cho ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn giải pháp can thiệp mạnh và nhanh với hy vọng bình ổn thị trường.


    Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu lao đao vì tỷ giá tăng cao. Ảnh: Hoàng Hà
    Một loạt quyết định mới được Thống đốc Nguyễn Văn Giàu công bố trưa nay tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngay ngày mai, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sẽ được điều chỉnh lên mốc kỷ lục mới 17.961 đồng ăn một đôla, tăng thêm 5,44% so với hôm nay. Đồng thời, biên độ tỷ giá giảm từ 5% hiện nay xuống còn 3% (khống chế tỷ giá kinh doanh tại các ngân hàng không được cao quá hoặc thấp hơn 3% so với tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngay). Tính chung cả việc tăng tỷ giá liên ngân hàng và giảm biên độ, tỷ giá chính thức sẽ tăng thêm 5,44%, qua đó cho đưa trần tỷ giá kinh doanh tại các ngân hàng thương mại lên 18.500 đồng vào ngày mai, thay vì mức 17.885 đồng ăn một đôla ngày hôm nay.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu coi đây là biện pháp can thiệp nhanh và mạnh nhằm bình ổn thị trường ngoại hối đang hết sức căng thẳng hiện nay.

    Cùng với việc điều chỉnh tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định tăng lãi suất cơ bản lên mức 8% một năm kể từ 1/12, sau 11 tháng duy trì ở 7% một năm. Với lãi suất cơ bản mới, trần lãi suất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại sẽ là 12% một năm, thay vì mức cũ 10,5%.

    Theo lý giải của Thống đốc Giàu, tăng lãi suất cơ bản là một biện pháp giúp hạn chế tăng trưởng nóng tín dụng hiện nay. Tính tới cuối tháng 11, tổng dư nợ cung ứng cho nền kinh tế đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 4% so với chỉ tiêu cả năm cho toàn hệ thống ngân hàng. Mặt khác, hạn chế tín dụng cũng sẽ giảm bớt áp lực lên tỷ giá.

    Để biện pháp siết tín dụng có hiệu quả cao hơn, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng một loạt lãi suất tái cấp vốn (từ 7% lên 8% một năm) và lãi suất chiết khấu (từ 5% lên 6% một năm). Các mức lãi suất mới này cũng sẽ có hiệu lực từ 1/12, qua đó gián tiếp hạn chế tín dụng bằng cách tăng chi phí vốn của các ngân hàng thương mại.

    Các quyết định của Ngân hàng Nhà nước được công bố thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực, ngân hàng khó mua đôla từ doanh nghiệp, nếu mua được phải mua giá cao và cũng bán ra với giá cao hơn nhiều so với mức niêm yết. Trên thị trường tự do, tỷ giá tăng từng ngày và chạm mốc 19.850 đồng đổi một đôla vào chiều 24/11. Đến sáng nay, giá bán ra vẫn giữ mức này, trong khi mua vào giảm 100 đồng xuống 19.650 đồng. Biên độ giá mua vào và bán ra được nới rộng từ 100 đồng lên 200 đồng, cho thấy rõ sự thận trọng của giới buôn đôla trước thay đổi chính sách.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, các biện pháp mới được đưa ra sau cuộc họp của Chính phủ với các bộ ngành tối qua. Cùng với động thái của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ rà soát để cân nhắc tăng thuế nhập khẩu nếu còn dư địa, Bộ Công Thương sẽ hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không cần thiết.


    "Đích thân Thủ tướng sẽ tác động tới các tập đoàn nhà nước có nguồn thu ngoại tệ để họ bán lại cho ngân hàng. Ước tính, tổng lượng ngoại tệ mà các doanh nghiệp còn giữ trên tài khoản vào khoảng 10,3 tỷ USD, trong đó một phần không nhỏ là của các tập đoàn Nhà nước"

    Đấy mới là câu chốt. khác gì kết hối đâu
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Có 1 sự kiện trong quá khứ, ACE lưu ý 1 chút

    Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam là 20,7 tỷ USD 19/06/2008 22:43

    ?oViệt Nam tuyên bố không phá giá tiền đồng và không có chủ trương này. Lượng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện là 20,7 tỷ USD?, đó là khẳng định ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Sau đó VNI đã tăng 1 mạch từ 370 điểm lên 560 điểm.
  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    nhìn bảng điện từ - chán vãi cả hàng
  7. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.985
    Ok, anh. Nhưng thời điểm đó khác, còn thời điểm này khác.
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Nhất định mai anh sẽ giải ngân 1 mã, cất tủ
  9. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều topic của bác này... ít nhất thấy... bác là người có tâm nhất ở mấy cái box chứng khoán này :))
    (Đối với em thì người nào nói thật là người đó có tâm) hê hê... còn mấy thể loại nick hot ở cái box này thì chỉ giỏi kêu gào theo mục đích riêng chứ ko phải là chia sẽ suy nghĩ, nghiên cứu để cùng phát triển...
    Mỗi người 1 cách nghĩ, 1 cách sống và 1 cách kiếm tiền nhưng có lẽ cách của bác dễ làm người khác nể (dù nhận định của bác đúng hay sai :D)
    Tham gia topic với bác 1 chút:
    theo quan điểm của em nhìn nhận trên biến động kinh tế vĩ mô, dòng tiền để dự đoán VNI thì chắc chắn là thị trường đang trên đà giảm và sẽ còn giảm... nếu ai có hàng thì lựa chọn phiên bulltrap là thoát hàng ra là hợp lý nhất....
    Nhìn lại chặng đường vừa qua thì thấy... thị trường luôn đi trước những thông tin tiêu cực.... Em cứ băn khoăn mãi tại sao thị trường lại giảm sâu khi vĩ mô không quá xấu, thị trường thế giới đang tốt.... và hôm nay có lời giải LSCB tăng 8%
    Mức tăng lãi suất cơ bản hiện nay là hợp lý với kinh tế vĩ mô để không làm méo mó các công cụ điều tiết thị trường, vừa giải quyết bài toán lạm phát nhen nhúm... Thu hút thêm luồng tiền cho Ngân hàng..... Nói chung là giải quyết nhiều điều về vĩ mô....
    Tuy nhiên, về thực tế luồng tiền từ CK, BDS, Vàng sẽ bị hút về NH cùng với việc LSCB tăng.... Các doanh nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn hơn khi phải tiếp xúc với các nguồn vốn giá cao....
    Tỷ giá tuy thu hẹp biên độ nhưng lại nâng mức sàn.... Nói cách khác.... đang được điều chỉnh theo hướng nới rộng tỷ giá do NHNN thiếu nguồn ngoại tệ....
    Và mọi thứ đó sẽ gây khó khăn cho thị trường chứng khoán.... có lẽ đã được phản ánh phần nào vào giá khi vừa qua TTCK mất 20% so với đỉnh....
    Tuy nhiên, có 1 vấn đề cần xem xét ở đây là liệu thị trường đã giảm đến đáy chưa? theo em nghĩ là chưa.... vì chúng ta còn 1 tháng 12 trước mắt với thông tin quy định chi tiết về gói kích cầu II..... lãi suất cơ bản tăng mà vẫn tiếp tục duy trì gói kích cầu dài thì mọi việc cũng ko giải quyết được gì nhiều cho doanh nghiệp.... cái bất logic này chắc chắn sẽ được giải quyết... dự đoán việc gói kích cầu thứ II không giống kì vọng và có thể bị cắt ngắn có lẽ đúng và có cơ sở sau khi thông tin về LSCB tăng lên 8% đã được thông báo....
    Có lẽ.... thị trường còn phải giảm tiếp cho tới khi hết các tin xấu......
    Việc tăng LSCB trong ngắn hạn sẽ đem lại lợi thế cho ngành ngân hàng - tài chính..... và tháng 1 sang năm các ngân hàng sẽ lại có thể có đủ room cho việc tăng trưởng tín dụng......
    Có lẽ.... đợi đợt giảm này xuống 1 mức mới...... các CP tài chính Ngân hàng sẽ lại là các món ngon cho mọi người thưởng thức....
    Các CP BDS, sản xuất sẽ có đợt suy giảm - mạnh hay nhẹ phải tuỳ thuộc vào việc thị trường shock thế nào trước việc LSCB tăng và kích cầu II ko như dự đoán.......
    Có lẽ chỉ có xuất nhập khẩu là vẫn sống được khi vẫn có nhiều sự hỗ trợ ;;)
    Quan điểm của em chia sẻ là thế......
    Và em sẽ thoát hàng nếu có bulltrap....
    Nếu ko thì hold cổ phiếu và mua thêm vào khi thị trường xuống tới 460 và hơn nữa........
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467

    Hi, Thank bạn. Mai FT cover 1 mã nhóm XK đó.

Chia sẻ trang này