Ý Kiến Của Các Chuyên Gia Tại Sao Chứng Khoán " Thủng Đáy" ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghai01, 11/01/2008.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 04:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 680 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ý Kiến Của Các Chuyên Gia Tại Sao Chứng Khoán " Thủng Đáy" ???

    Hôm qua (10-1), thị trường chứng khoán tiếp tục rớt sâu hơn với mức giảm 28,34 điểm (-3,22%), VN-Index còn 850,07 điểm. Đây là phiên thứ tư, VN-Index nằm dưới ngưỡng 900 điểm, dù trước đó những thông tin ban đầu của ngành chức năng như giãn IPO các doanh nghiệp lớn, lùi ngày đánh thuế thu nhập chứng khoán... Xung quanh vấn đề này, các chuyên gia đã có ý kiến

    ÔNG LÊ HẢI TRÀ, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM:

    Không có thị trường siêu lợi nhuận mãi

    Theo nguyên tắc thị trường tài chính, tiền chảy vào chỗ có lợi nhuận cao. Năm 2006, thị trường chứng khoán bùng nổ, tăng từ 300 lên 800 điểm rồi kết thúc năm ở mức 750 điểm. Vì vậy, năm 2007, nhà đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng, nhưng thực tế không như vậy nên họ đã thất vọng, chuyển sang kênh đầu tư khác. Và thị trường giảm ở mức độ này còn phụ thuộc vào xu hướng số đông, chính số đông sẽ dẫn dắt thị trường. Nếu 2/3 nhà đầu tư xem 900 điểm là đáy thì lập tức sức mua vào sẽ tăng và ngược lại, thị trường vẫn có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên, khi thị trường giảm đến một mức độ nào đó, còn những kênh khác đã quá ?onóng? thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ quay trở lại, đổ tiền vào chứng khoán, bởi không có lĩnh vực nào tồn tại siêu lợi nhuận trong thời gian dài.

    ÔNG HUY NAM, CHUYÊN GIA CHỨNG KHOÁN:

    Thông tin hỗ trợ chưa ?ochạm? thị trường

    Nếu trước đây khi thị trường giảm sâu thì các nhà đầu tư lập tức mua vào, nhưng nay thị trường đã ?othủng đáy? quá sâu mà nhà đầu vẫn còn thận trọng, theo tôi, nguyên nhân là do những thông tin được nhiều người đánh giá là hỗ trợ thị trường như giãn IPO, gia hạn đánh thuế thu nhập chứng khoán, ?ogiải tỏa? Chỉ thị 03,... vẫn chưa ?ochạm? được thị trường, chưa có thông tin nào cụ thể về những vấn đề này nên các nhà đầu tư vẫn chưa có niềm tin. Vì vậy, có thể cả những nhà đầu tư tích trữ cổ phiếu lâu năm, mua vào lúc cổ phiếu còn ở mức thấp nhưng họ cũng không có kiên nhẫn đợi nên cũng bán ra.

    ÔNG NGUYỄN DUY HƯNG, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN:

    Xuất hiện xu hướng tăng giá

    Với khối lượng giao dịch khớp lệnh tại sàn TPHCM phiên hôm qua đạt trên 10,6 triệu chứng khoán, giá trị trên 940 tỉ đồng, tăng 67% về khối lượng và 74% về giá trị so với phiên trước đó. Chưa kể khối lượng giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư cũng tương đối cao, cho thấy thị trường có xu hướng tăng trở lại. Hơn nữa, những phiên trước đây, các nhà đầu tư nước ngoài còn nghỉ Tết, chưa quay lại thị trường nên lượng giao dịch của khối này giảm đáng kể, nhưng những phiên gần đây họ đã mua vào nhiều hơn, đặc biệt là giao dịch thỏa thuận.

    ÔNG NGUYỄN QUANG TRUNG, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM:

    Sẽ tiếp tục giảm

    Trước đây, khi thị trường rơi về mức ngưỡng 900 điểm, các tổ chức đầu tư thường mua vào. Nhưng hiện nay, với những biến động như giá xăng dầu tăng, giá vàng tăng, rồi hàng loạt cuộc IPO, những tổng công ty sắp cổ phần hóa... các quỹ đầu tư không vội gì trong việc mua vào cổ phiếu của các công ty trên sàn. Với tình hình cung - cầu như hiện nay, khả năng thị trường còn tiếp tục rơi xuống mức 800 điểm, nên việc mua vào cổ phiếu trên sàn chính thức phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

    ÔNG ANDY HO, GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ QUỸ VINA CAPITAL:

    Sẽ quay lại nếu...

    Tại thời điểm hiện nay, số lượng các đơn vị chuẩn bị cổ phần hóa như Sabeco, Incombank... đang thu hút sự chú ý của các tổ chức đầu tư hơn là các công ty đang niêm yết trên sàn. Nhưng nếu thị trường niêm yết bớt ?ođắt đỏ? thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ quay lại thị trường này. Mối băn khoăn lớn nhất của các tổ chức đầu tư là các công ty chuẩn bị IPO sắp tới được định giá tương đối cao nên triển vọng tăng giá trong thời gian tới là rất ít. Nếu họ không tìm thấy nguồn lợi trong việc đầu tư này, các quỹ đầu tư sẽ tự động tìm đến các kênh đầu tư khác như đầu tư bất động sản hay gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/8791/

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?p=744#744
  2. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    DCM, mấy thằng chuyên gia này cũng cho là TT sẽ xuống đến 800, đã đủ các yếu tố thoả mãn rồi, hầu hết mọi người đều cho là TT sẽ giảm nữa, hy vong lịch sử và kinh nghiệm luôn luôn đúng, TT sẽ bất ngờ quay lên nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt bọn chuyên gia này!
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Làm một bữa đi để xả xui anh em ơi!
  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Giá vàng lại vọt lên mốc kỷ lục
    Thứ sáu, 11.01.2008, 10:40am (GMT+7)

    Đầu giờ sáng nay, vàng miếng SJC tại Hà Nội có lúc lên đến 1,72 triệu đồng mỗi chỉ, mức kỷ lục đã thiết lập cách đây hai hôm, khiến nhiều nhà đầu cơ nhỏ lẻ lại lên kế hoạch thu gom để lướt sóng. Chiều qua, khi giá xuống dưới ngưỡng 1,7 triệu, không ít khách đã đổ xô đến bán.

    Các chuyên gia khuyến cáo đầu cơ vàng lúc này rất mạo hiểm, nhất là với những người mới gia nhập thị trường, ít kinh nghiệm và không trường vốn, bởi giá biến động nhanh, thất thường. Sáng nay, giá trong nước sau khi leo lên mức kỷ lục, bắt đầu giảm nhẹ, Vào lúc 10h, SJC Hà Nội chỉ mua vào với giá 1,7 triệu và bán ra 1,71 triệu đồng, giảm 10.000 đồng so với đầu giờ sáng.

    Giới kinh doanh trong nước cho biết nguồn cung ứng vàng miếng vẫn rất dồi dào. Mấy hôm sốt giá, không hề có hiện tượng khan hàng. Và nhu cầu trong nước cũng chưa lớn đến mức có thể chấp nhận mức giá cao ngang thế giới. Hiện giá bán trong nước, sau khi đã tính cả thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, gia công, vẫn thấp hơn thế giới trên dưới 20.000 đồng mỗi chỉ.

    Vào lúc mở cửa giao dịch, SJC Hà Nội niêm yết giá 1,705-1,720 triệu đồng mỗi chỉ, tăng trên dưới 20.000 đồng so với chiều qua. Tại TP HCM, vàng miếng cùng loại rẻ hơn, chỉ khoảng 1,704-1,714 triệu đồng.

    Theo cán bộ phụ trách kinh doanh của SJC Hà Nội, chiều qua, khi thấy giá xuống dưới 1,7 triệu đồng, không ít nhà đầu tư lo thị trường yếu đi đã đổ xô đến bán ra, nhưng đến sáng nay họ lại tăng mua vào.

    Trên các sàn giao dịch quốc tế đêm qua, giới đầu tư cũng mạnh tay gom hàng khi rộ lên thông tin Mỹ có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ phát triển kinh tế. Chính ông Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm qua cho biết sẽ cần thêm những đợt hạ lãi suất bởi nguy cơ với nền kinh tế đang ngày một rõ nét. Sau lời bình luận này, đồng đôla sụt xuống mức đáy so với euro, mỗi EUR có thể đổi được gần 1,5 USD.

    Khoảng 3h sáng nay, theo giờ Hà Nội, các hợp đồng giao ngay tại Mỹ chốt giá 895,5 USD mỗi ounce, cao hơn 4 USD so với mốc kỷ lục thiết lập hôm thứ 4 vừa qua. Chiều qua, trước khi có lời vàng ý ngọc của ông Bernanke, giới đầu cơ án binh bất động chờ thị trường qua giai đoạn điều chỉnh. Song tín hiệu mới về lãi suất khiến họ kỳ vọng nhiều hơn vào một đợt sốt giá mới, nên vội vàng dồn tiền mua gom. Nhiều người đang hướng tới mốc 900 USD, thậm chí có chuyên gia còn tin rằng mức giá trung bình trong năm 2008 có thể chạm 1.000 USD

    Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo các nhà đầu tư đang kỳ vọng quá lớn, thị trường đang diễn biến theo động thái đầu cơ, chứ không xuất phát từ tình hình cung cầu. Nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ, một trong những nơi ngốn kim loại quý nhiều nhất thế giới, đang yếu đi.

    Tại Việt Nam, mãi lực trang sức mùa cưới năm nay cũng sụt mạnh, chủ yếu do giá quá cao. Riêng tại hệ thống của SJC Hà Nội, doanh số đã giảm một nửa so với năm ngoái.
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Quỹ lởm VFMVF1 của ông này đang huy động vốn và giải ngân cho quỹ mới VF4 nên mới đưa ra nhận định như thế. Thương cho cổ đông VF1 bao phen nếm trái đắng với một ban lãnh đạo tham lam sặc mùi tư lợi cá nhân.

    Việc thị trường đột ngột giảm mạnh đầu tuần với nhiều mã rớt sàn rất có khả năng liên quan đến bàn tay ma quỷ của một số quỹ nhằm mục đích gom hàng giá rẻ. Có tin hiện thanh tra UBCK đang kết hợp với CA điều tra vụ việc này. Trảm một vài con tốt để đưa thị trường lên mà không cần tới những liều thuốc mạnh chả tốt hơn à?

Chia sẻ trang này