YangDeBei nhận định thị trường và phím hàng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yangdebei, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2528 người đang online, trong đó có 1011 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48147 lượt đọc và 455 bài trả lời
  1. vtssgn

    vtssgn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ tham vãi :-P[-(
  2. PhatTaiPhatLoc

    PhatTaiPhatLoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác Light sức khỏe phi thường để cưỡi con sóng thần này nhé[r2)]
  3. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Cao thủ. Xin bái phục.
    Năm 2009 em cày cuốc mãi mà được có 400%.
    Đúng là cao thủ F319, tại hạ xin được học hỏi. =D>
  4. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Có bài tổng kết của bác Unistock bên vietcurrency.com khá hay và đầy đủ. Mời các bác tham khảo. VNI Jan. 2010 Năm 2009 khép lại với niềm tin về kinh tế thế giới hồi phục và suy thoái đã qua. Nền kinh tế TG với những dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau hàng loạt các gói hỗ trợ kinh tế khắp nơi đã đặt ra câu hỏi liệu đáy của khủng hoảng đã qua chưa và hậu quả là suy thoái kinh tế của TG sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?Mở đầu năm 2010, tôi thử tóm tắt vài nét tiêu biểu của cuộc khủng hoảng và tình hình hiện nay:Nhìn lại cuộc khủng hoảng tín dụng kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu 2008:- Tháng 06.2007: Dấu hiệu đầu tiên của cuộc khủng hoảng tín dụng bắt đầu với sự sụp đổ của 2 quỹ đầu tư lớn nhất của ngân hàng Bear Stearns và danh từ "toxic mortgage" ra đời để chỉ những khoản đầu tư đầy rủi ro của các ngân hàng.- Tháng 03.2008: Bear Stearns bị ngân hàng JP Morgan Chase mua lại với giá 236 triệu USD đánh dấu cuộc khủng hoảng tín dụng bắt đầu.- Ngày 07.09.2008: CP Mỹ tiếp quản Fannie Mae và Freddie Mac.- Ngày 14.09.2008: NH lớn thứ 4 của Mỹ với lịch sử 158 năm là Lehman Brothers tuyên bố phá sản.- Ngày thứ 2 đen tối 15.09.2008: TT tài chính toàn cầu rúng động với tin LB phá sản, các nhà đầu tư tháo chạy, TTCK toàn cầu sụt giảm thê thảm với mức giảm mạnh nhất kể từ vụ khủng bố 11.09.- Ngày 29.09.2008: Hạ viện Mỹ bác bỏ gói cứu nguy trị giá 700 tỷ, TTCK thế giới thêm 1 phiên mất điểm kỷ lục trong lịch sử.Mặc dù sau đó gói cứu nguy 700 tỷ cũng được thông qua nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Năm 2008 chứng kiến cuộc khủng hoảng tín dụng tồi tệ nhất trong lịch sử kinh tế TG và biến thành cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu được so sánh như cuộc Đại suy thoái (Great Depression) 1929-1933.Gói hỗ trợ kinh tế và sự hồi phục của nền kinh tế TG 2008-2009:- Nền kinh tế thế giới với thuyết laissez-faire chính thức sụp đổ vì "bàn tay vô hình" không thể giúp kinh tế thế giới chống chọi với khủng hoảng và TG lên án mô hình kinh tế Mỹ là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng (Diễn đàn kinh tế TG Davos tại Thụy Sỹ vào tháng 1.2009), một lần nữa học thuyết Keynes với nguyên lý "cầu hữu hiệu làm nền tảng" và đặt nặng kích cầu trong khủng hoảng để đưa kinh tế hồi phục đã quay trở lại với hàng loạt gói kích cầu được CP các nước trên TG đưa ra mà khởi đầu là Mỹ. Một mô hình kinh tế mới vẫn chú trọng vào tự do thương mại nhưng dứơi sự quản lý của "bàn tay hữu hình" là chính phủ xuất hiện.- Đến cuối năm 2008, hơn 4000 tỉ USD đã được bơm vào TT thông qua các gói giải cứu mà tập trung chủ yếu vào giải quyết nợ xấu cho các ngân hàng.- 02.2009: Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 819 tỷ USD. Tiếp theo đó là hàng loạt các nước khác từ châu Âu cho đến châu Á đều đưa ra gói kích thích kinh tế của mình nhằm đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và chuẩn bị cho kinh tế hồi phục.- Khởi đầu quí 2.2009 với việc công bố kết quả kinh doanh Q1.2009 khả quan của hệ thống các ngân hàng Mỹ đã giúp khôi phục niềm tin về những điều tồi tệ nhất đã qua đi. TTCK thế giới tăng điểm trở lại, niềm tin của NĐT hồi phục.- Tác dụng của gói kích thích kinh tế càng thể hiện rõ hơn khi GDP các cường quốc trên TG vào quí 2 đã sụt giảm chậm lại (Mỹ: -1%) và tăng trưởng trở lại (Trung Quốc: 7.9%, Nhật: 0.9%), đồng thời số lao động bị mất việc làm cũng giảm mạnh.- Quí 3 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của các nền kinh tế lớn trên TG mà đặc biệt là Mỹ khi GDP Q3 tăng 3.5%.- Nhiều dấu hiệu kinh tế TG đã qua đáy và hồi phục được thể hiện qua hoạt động carry trade đã xuất hiện trở lại trong quí 3, giá dầu tăng trở lại, chỉ số vận tải biển BDI hồi phục, chỉ số hàng hoá CRB cũng tăng lại mà dẫn đầu là nhóm nguyên vật liệu....- Suy thoái chấm dứt là câu nói được nhắc đến nhiều nhất và sự chuẩn bị của TG cho kinh tế hồi phục, nhưng chắc chắn 1 điều rằng sự hồi phục này cần phải có 1 thời gian tương đối dài.Kích cầu tại Việt Nam và sự hồi phục của nền kinh tế:- Tháng 12.2008, Chính phủ VN thông báo gói hỗ trợ kinh tế trị giá 6 tỷ USD cùng với việc giảm lãi suất cơ bản xuống còn 8.5% để hỗ trợ nền kinh tế.- Tháng 2.2009: lãi suất cơ bản giảm xuống còn 7% và thông qua gói kích cầu kinh tế trị giá 1 tỉ USD tập trung vào việc bù lãi suất vay 4% kéo dài 12 tháng.- Tháng 3.2009: Kế hoạch phát hành 126.000 tỷ đồng trái phiếu cho năm 2009 được thông qua, đồng thời quyết định bù lãi suất 4% cho các khoản vay trung hạn 24 tháng được thông qua tiếp theo việc bù lãi suất vay ngắn hạn trước đó.- TTCK VN giảm xuống mức thấp kỷ lục, VNI đạt 236 điểm vào ngày 24.03, HNX đạt 77 điểm, xoá đi toàn bộ số điểm tăng trưởng của 5 năm kể từ 2005.- Qui mô gói hỗ trợ kích cầu có thể đạt 8 tỉ USD theo TT tại Diễn đàn đầu tư của VN với các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse tổ chức vào ngày 20.04.- Sự xuất hiện đúng lúc của gói kích thích kinh tế đã giúp giải toả kênh tín dụng và tiền được bơm mạnh vào nền kinh tế. Nguy cơ phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã biến mất.- 25.11.09: lãi suất cơ bản được nâng lên 8% từ mức 7% trước đó, tỉ giá bình quân liên ngân hàng tăng 927 đ lên mức 17.961 đ/USD và biên độ giảm xuống còn +/- 3%.- 04.12.09: cam kết vốn ODA năm 2010 cho VN đạt kỷ lục 8.06 tỷ USD.- GDP Q1 tăng trưởng 3.1%.- GDP Q2 tăng trưởng 4.5%- GDP Q3 đạt 6.04%- GDP Q4 đạt 6.9%, cả năm 2009 GDP đạt 5.32% (năm 2008 đạt 6.18%), lạm phát ở mức 6.88% (năm 2008 ở mức 19.89%), Nhập siêu năm 2009 ước tính 12 tỷ USD (năm 2008 là 18 tỷ USD)[​IMG]- “Điều này cho thấy kinh tế nước ta đã vượt qua thời kỳ suy giảm tăng trưởng, chứng tỏ các giải pháp ngắn chặn suy giảm kinh tế triển khai trong năm qua đã phù hợp với tình hình thực thế, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực”, Tổng cục Thống kê nhận định.Tuy nhiên:- Năm 2009, lần đầu tiên dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giảm sau 5 năm tăng liên tục ở mức cao, năm sau gấp đôi, thậm chí gấp ba năm trước đó. Vốn đăng ký thu hút mới trong năm 2009 đã giảm 70%, giải ngân hụt 13% so với năm 2008, đạt 21,482 tỷ USD.* Năm 2009, xuất khẩu dầu thô giảm 2,4% về lượng nhưng giảm đến 40% về giá trị; hạt tiêu tăng 51,3% về lượng và tăng 14,3% về giá trị; than đá tăng 29,9% và giảm 4,5%; chè tăng 27,3% và tăng 21,3%; cà phê tăng 10,2% và giảm 19%; gạo tăng 25,4% và giảm 8%…Trong khi đó, nhập khẩu xăng dầu đã giảm 3,5% về lượng và giảm tới 43,8% về giá trị; phân bón tăng 41,9% về lượng và giảm 8,4% về giá trị; sắt thép tăng 13,8% và giảm 22,9%; khí đốt hóa lỏng tăng 11,5% và giảm 24,9%.Kịch bản nào cho sự hồi phục của nền kinh tế VN sau khủng hoảng:- Trên TG, các nhà kinh tế đưa ra các mô hình hồi phục kinh tế với các dạng như V, W, U, L và tuỳ vào đặc điểm của từng quốc gia mà kinh tế nước đó sẽ hồi phục theo 1 mô hình nào đó.Tôi thử đưa ra cái nhìn của mình về nền kinh tế VN (tôi chỉ giới hạn vài điều cơ bản trong bài viết này chứ không thể phân tích toàn bộ được):- 60% - 70% GDP của VN phụ thuộc vào xuất khẩu với các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là nguyên liệu thô và các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp (giày da, may mặc phần lớn là gia công).- Xuất khẩu thủy sản năm 2010 sẽ gặp nhiều khó khăn do qui định mới IUU của châu Âu về nguồn gốc thuỷ sản đánh bắt. Giày da tiếp tục chịu thuế suất chống bán phá giá kéo dài thêm 15 tháng....- Lao động tuy rẻ nhưng lại kém tay nghề, điển hình là nhà máy của Intel sẽ đi vào hoạt động vào tháng 04.2010 và cần 3000 lao động nhưng đến tháng 12 chỉ mới tuyển được 60 lao động đảm bảo đủ tay nghề.- Thời gian qua VN vì quá đặt nặng vấn đề xuất khẩu mà bỏ quên thị trường nội địa, bỏ quên đi việc phát triển 1 nền kinh tế thật (real economy).- Thị trường tiền tệ còn nhiều bất ổn.- Nợ nước ngoài tăng cao. Theo số liệu của IMF thì nợ nước ngoài của VN vào khoảng 23 tỉ USD tính đến cuối 2008 bằng 30% GDP nhưng theo báo cáo thẩm tra của Uỷ Ban kinh tế lại đưa ra con số lớn hơn nhiều: “Nợ Chính phủ tăng cao, năm 2008 ước 36,5% GDP, năm 2009 khoảng 40% GDP và năm 2010 chừng 44% GDP”. Nợ của Chính phủ ở đây, ngoài nợ nước ngoài, gồm cả nợ trong nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường nội địa.- Năm 2009 chứng kiến nguồn huy động thông qua kênh phát hành trái phiếu của CP sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt 20.870 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (trong khi chỉ tiêu là 126.000 tỷ).- ....Bên cạnh những mặt tiêu cực thì cũng có những mặt tích cực thông qua các chỉ tiêu kinh tế như GDP, lạm phát...Nếu đánh giá sự hồi phục của nền kinh tế dựa vào nội lực của quốc gia thì tôi cho rằng kinh tế VN khó mà đi theo mô hình chữ V, nhưng một mô hình W cũng khó mà xảy ra. Mô hình chữ U theo tôi nghĩ sẽ đánh giá đúng tình hình của VN hiện nay khi mà kinh tế TG bước vào giai đoạn hồi phục và phát triển thời gian tới sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của nhiều chính sách kinh tế nhằm tránh 1 cuộc khủng hoảng tương tự xảy ra trong tương lai, do đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào các nền kinh tế mới nổi sẽ không còn dồi dào như trước đây, trong khi VN lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn này, điển hình là FDI năm 2009 chỉ bằng 30% năm 2008.Sự hồi phục của TTCK Việt Nam năm 2009:- Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, TTCK VN đã có những bước hồi phục mạnh mẽ và nằm trong Top những nước có performance tốt nhất. VNI đóng cửa ở mức 494.77 điểm, tăng 110% so với mức đáy 236 vào ngày 24.02.2009. Năm 2009 được xem là năm mà TTCK liên tục đạt được những kỷ lục về khối lượng cũng như giá trị giao dịch, tính thanh khoản của TT luôn đạt mức cao.[​IMG]- Cuối tháng 1.2009: Chính phủ thông qua gói kích thích kinh tế tập trung vào bù lãi suất đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và bắt đầu triển khai vào tháng 2.2009.- 24.02.09: TTCK đạt mức điểm thấp kỷ lục @ 236 điểm trong 5 năm trở lại đây.- Sự xuất hiện đúng lúc của gói kích cầu thông qua bù lãi suất đã giúp TTCK bắt đầu hồi phục vào cuối tháng 2 và hoà cùng nhịp tăng của cả TG bắt đầu vào tháng 3 với kỳ vọng sự can thiệp của CP thông qua các gói kích thích kinh tế sẽ giúp cho các doanh nghiệp bớt khó khăn.- 160.000 tỷ đồng là tổng số tiền dư nợ cho vay bù lãi suất đã được giải ngân tính đến cuối tháng 3. Hệ thống ngân hàng đã khơi thông được nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế.- Tác dụng của gói kích cầu đã đem lại kết quả kinh doanh khả quan cho khối tài chính ngân hàng trong quí 1 và nhiều doanh nghiệp đã có kết quả kinh doanh khả quan, tuy vẫn còn kém xa so với trước kia nhưng được NĐT đánh giá là better-than-expected.- Ngày 12.06: VNI đạt mức cao nhất @ 525 (tức tăng 122% so với đáy) và bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài 5 tuần khởi đầu với thông tin tăng giá xăng dầu vào ngày 10.06.- Ngày 19.06: thông qua nghị quyết miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009.- Ngày 20.07: VNI @ 411 (điều chỉnh giảm ~ 25% so với đỉnh 525 trước đó) và kết thúc giai đoạn điều chỉnh sau 1 thời gian tăng nóng cùng với thông tin NHNN giảm lãi suất tiền gửi bắt buộc từ 3.6% xuống 1.2% bắt đầu từ 01.08.- Ngày 03.09: Indochina Vietnam Capital Holdings Limited tuyên bố thoái vốn.- Ngày 23.10: VNI đạt mức cao nhất 630 điểm kể từ tháng 03.2008.- TTCK liên tục đạt những mức giao dịch kỷ lục một phần nhờ các sản phẩm leverage của các công ty chứng khoán và nguồn tiền giá rẻ từ kích cầu một phần đã chảy vào TTCK đã gây lo ngại sự hình thành bong bóng chứng khoán.- Do lo ngại việc thanh kiểm tra của Uỷ ban chứng khoán NN đối với việc sử dụng đòn bẩy tại các công ty chứng khoán (thông qua ngày 12.10) cùng với lo ngại CP sẽ có biện pháp siết chặt tiền tệ trở lại sau khi tín dụng trong 9 tháng đầu năm đã tăng 29% (chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trước đó chỉ 21%, sau được nâng lên 30%), TTCK bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sau 8 tháng tăng điểm liên tục.- TT tiền tệ một lần nữa cho thấy còn nhiều bất ổn trong chính sách điều hành của NHNN. Thanh khoản của ngân hàng giảm mạnh, một cuộc đua về lãi suất được khởi động bởi các ngân hàng.- 25.11: Lo ngại lạm phát vì chính sách kích cầu và tăng trưởng tín dụng quá nóng, kể từ 01.12 lãi suất cơ bản được nâng lên mức 8%, đồng thời phá giá VND với tỷ lệ 5% --> lòng tin của NĐT nước ngoài cũng như tổ chức trong nước 1 lần nữa lại lung lay khi mà trước đó giới lãnh đạo luôn đưa ra các thông điệp không chỉ trong nước mà cả ở hội nghị quốc tế rằng VN sẽ giữ ổn định chính sách tiền tệ đến hết năm 2009 và không phá giá VND.- Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong thanh khoản. Nguồn vốn tín dụng đột ngột bị cắt đứt.[​IMG]- Với hoạt động bơm tiền cho các ngân hàng để cải thiện thanh khoản của NHNN qua các hoạt động thị trường mở OMO đã giúp ổn định được tình hình và TT tiền tệ dần dần ổn định tuy vẫn còn nhiều rủi ro bất ổn.- Tăng trưởng tín dụng năm 2009 đạt mức kỷ lục 38% và mức 25% là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2010.- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư chứng khoán sẽ chính thức thực hiện từ 01.01.2010.- 31.12: VNI đóng cửa ở mức 494 điểm.
  5. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    http://cafef.vn/20100101024744292CA34/giao-dich-tai-san-vang-giam-400-lan.chn
    Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đóng cửa tất cả các sàn vàng, hiện giao dịch tại các sàn vàng xuống thấp kỷ lục.


    Đến cuối ngày 31/12, tại sàn vàng SJC - Eximbank giảm đến mức kỉ lục 400 lần so với trước, chỉ còn 1.500 lượng.


    Tại sàn vàng Sài Gòn (Ngân hàng ACB) khối lượng giao dịch chỉ còn 8.000 lượng, trong khi bình thường trung bình là 500.000 lượng/ngày.
    Như vậy thứ 2 tới sàn chứng khoán sẽ đón nhận 1 lượng tiền cực lớn chuyển từ sàn vàng qua. Những người máu me chơi vàng thì không còn 1 chỗ nào hấp dẫn hơn là chứng khoán.
    Phiên giao dịch ngày thứ 2 có thể sẽ bị Bigboy đập xuống để gom hàng. Nếu phiên giao dịch ngày thứ 2 tới bị đập xuống mà volume vẫn ở mức cao thì lao vào nhập hàng nhiệt tình nhé các bác.
  6. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    tiền lại chảy vào chứng
  7. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Cũng có thể 1 phần chảy qua bên kia biên giới Campuchia để đánh bài nhưng mà số này thì bé tí vì những người máu oánh vàng thì sẽ máu oánh chứng vì 2 thể loại này khá giống nhau.
    Một phần tiền lớn nữa là thứ 2 tới các cty chứng khoán sẽ cho dùng lại đòn bẩy. Một phần nữa là những người bán hớ hôm 31/12 sẽ ứng tiền bán để giao dịch trở lại vào ngày thứ 2 tới.
    Tóm lại về tiền thì nhiều vô kể. Giờ không phải nghĩ đến tiền nữa. Vấn đề giờ là " Trồng cây gì, nuôi con gì thôi " =D>
  8. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    có mã nào ngon pím đê.[r24)]
  9. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Media liên tục confirm. Thế này thì [r2)]
    http://www1.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=50509&cat_id=11
    Về phía người kinh doanh cũng đang tính toán hướng đầu tư mới khi sàn vàng ngưng hoạt động. Chị Hương, kinh doanh tại sàn vàng Sài Gòn, cho biết nhân lúc vàng đảo chiều tăng trong chiều 31/12 đã bán vàng để tất toán khoản nợ vay, tuy nhiên vẫn chưa đóng tài khoản để có thể tiếp tục gỡ gạc khi giá vàng diễn biến thuận lợi. Anh Toàn, kinh doanh tại sàn SBJ, đang phân vân giữa các kênh đầu tư nhưng nhiều khả năng sẽ chuyển vốn sang chứng khoán.
    Kụ nào lỡ tay bán mất hàng hôm 31/12 nguy cơ kẹp tiền là khá nặng. \:D/
  10. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Các bài phân tích của bác trong topic này rất đáng để đọc.
    Vni đạt 600 ngay trong tháng 1/2010
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này