99,9% VN-Index tạo đáy giòi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 20/01/2016.

703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 08:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2357 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    [​IMG]

    99,9% thị trường tạo đáy ở vùng 520-510. Ngày đen tối 18/01 vừa qua, VN-Index đã có lúc rớt mạnh tới 26p về 518 --> vùng đáy 2015 (tạo đáy 511 vào ngày 25/08/2015). Vùng 510 (đáy 2014 là 508 được tạo vào ngày 13/08/2014) đã được đổ bê tông 2 năm qua (2014, 2015) thì không có lý do gì để thủng nhé các Cụ trừ trường hợp bất khả kháng (chiến tranh,...).

    Như vậy, chart VN-Index chính thức hoàn tất MÔ HÌNH KINH ĐIỂN VDV. Các Cụ nào rành TA nhìn thì biết.

    Năm nào cũng vậy, gần Tết, BBs và MM đều hào phóng cho các AE nhỏ lẻ như chúng ta 1 cái Tết ấm no. Múc, xúc, húp hay tháo chạy tùy các Cụ!
    Gút lắc!

    http://f319.com/threads/tnt-thuoc-no-sap-duoc-kich-hoat.491157/page-29#post-11036252
    http://f319.com/threads/tay-to-len-tieng-gioi-muc-muc-muc.671249/
    http://f319.com/threads/chuan-bi-len-tau.654507/#post-16463003
    http://f319.com/threads/lai-mat-hang.620659/
    http://f319.com/threads/mat-hang.610985/page-2#post-14714047
    Last edited: 20/01/2016
    dovuthuat thích bài này.
  2. dovuthuat

    dovuthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    718
    Chuẩn, lướt qua các trụ thì VNM, MSN, VCB, BID, CTG, BVH thì ngắn hạn đã tạo đáy ngắn hạn
    canh ngày mai giảm thì múc thôi :D
    luotchung thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Hàng loạt cổ phiếu đã và đang về vùng giá hấp dẫn: MHC, FLC, DLG, BID, VCB,...
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 20/01/2016, 16:50

    Phiên 20/1: Khối ngoại đã mua ròng trở lại

    Giá trị mua ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của CII khi cổ phiếu này giao dịch thỏa thuận 4 triệu đơn vị.

    Phiên 20/1 diễn ra không thực sự tích cực khi sự lạc quan trong phiên giao dịch trước đó đã không còn được duy trì. Chỉ số VnIndex kết thúc giao dịch giảm 6,33 điểm (1,18%) xuống 529,44 điểm; Hnx-Index giảm 0,37 điểm (0,5%) xuống 73,93 điểm.

    Tuy vậy, điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay đến từ khối ngoại khi họ đã trở lại mua ròng 30,19 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lượng mua ròng không quá lớn nhưng nếu điều này được tái diễn trong những phiên tới thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào kịch bản tích cực hơn của thị trường.

    Trên HSX, khối ngoại đã trở lại mua ròng sau chuỗi 12 phiên liên tiếp bán ròng. Tuy vậy, lượng mua ròng trong phiên hôm nay cũng khá hạn chế, chỉ 700 nghìn đơn vị, tương ứng giá trị 22,16 tỷ đồng.

    [​IMG]

    CII được khối ngoại mua ròng hơn 4 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay, tương ứng giá trị 80,81 tỷ đồng và phần lớn trong đó được thực hiện qua phương thức thỏa thuận.

    Xếp tiếp theo trong top mua ròng của khối ngoại là VCB (6,91 tỷ đồng), FIT (4,52 tỷ đồng), HAH (4,39 tỷ đồng), BHS (4,28 tỷ đồng).

    Diễn biến không tích cực của thị trường trong ngày hôm nay đã khiến không cổ phiếu nào trong top mua ròng của khối ngoại tăng điểm.

    Ở chiều ngược lại, VIC cùng HPG tiếp tục là 2 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay với 36,71 tỷ đồng và 25,64 tỷ đồng.

    Các cổ phiếu khác trong top bán ròng của khối ngoại còn có PVD (8,07 tỷ đồng), HAG (7,28 tỷ đồng), NT2 (7,27 tỷ đồng).

    Đáng chú ý, HAG đã giảm sàn xuống 9.000đ trong phiên giao dịch hôm nay. Đây cũng là mức giá thấp nhất của cổ phiếu kể từ thời điểm niêm yết vào năm 2008.

    Trên HNX, khối ngoại cũng có phiên mua ròng hơn 700 nghìn cổ phiếu, ứng với giá trị 8,03 tỷ đồng.

    [​IMG]

    TIG đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại trên HNX với 2,61 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top bán ròng lần lượt là PLC (1,5 tỷ đồng), LHC (0,66 tỷ đồng), VND (0,6 tỷ đồng), KLS (0,56 tỷ đồng).

    Tuy vậy, cũng như HSX, không cổ phiếu nào trong top mua ròng của khối ngoại tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch.

    Ở chiều ngược lại, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 2,87 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. Các cổ phiếu khác như VAT, SHB, TCT, VCS… bị bán ròng với giá trị không đáng kể.

    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Chủ nhật, 24/01/2016, 21:12

    Bloomberg đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII

    [​IMG]
    Đại lộ Thăng Long tràn ngập cờ hoa, biểu ngữ, pano. (Ảnh: Quỳnh Trang/TTXVN)

    Trong khi các nền kinh tế đang nổi trên thế giới như Nga, Brazil và Trung Quốc đang giảm tốc, mức tăng trưởng kinh tế gần 7% mà Việt Nam đạt được trong năm 2015 sẽ đưa quốc gia này trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
    Đây là bình luận được trang mạng “Bloomberg.com” đăng tải ngày 24/1. Theo bài viết, nhu cầu tiêu dùng nội địa và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao là những yếu tố giúp Việt Nam đương đầu với những thách thức từ nguy cơ xuất hiện làn sóng bán tháo chứng khoán và hạ giá tiền tệ trong năm 2015.

    Bài viết dẫn lời các chuyên gia quốc tế cho rằng “trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm như hiện nay, nhu cầu tiêu dùng nội địa có thể coi là một yếu tố quyết định. Người dân Việt Nam ngày càng lạc quan về tương lai. Xét trên bình diện khu vực và quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ”.

    Theo ước tính của Bloomberg, kinh tế Việt Nam trong năm 2016 có thể tăng trưởng 6,7%, tương đương mức năm 2015. Những nỗ lực gần đây của Ngân hàng Trung ương Việt Nam nhằm điều chỉnh tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn cũng đã góp phần tăng tính ổn định cho nền kinh tế vĩ mô, đồng thời giảm bớt áp lực đối với dự trữ ngân hàng.

    Trong khi đó, theo các số liệu chính thức, tiêu dùng cá nhân trong năm 2015 đã tăng 9,3%. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015 tăng 17,4% so với năm 2014, lên mức kỷ lục 14,5 tỷ USD. Các thị trường chứng khoán cũng thu hút giới đầu tư nước ngoài.

    Bài viết dẫn lời nhà kinh tế Eugenia Victorino, thuộc Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand, nhận định “Nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2016. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn phụ thuộc vào những kết quả từ sự thay đổi về mặt chính trị trong 12 tháng tới”.

    Ông Victorino dự đoán trong năm 2016 và 2017, Việt Nam có thể trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất ở khu vực và thế giới. Tuy nhiên, nhân tố có thể làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam là thâm hụt thương mại tăng cao, có thể là do khối lượng nhập khẩu hang tiêu dùng lớn, như ô tô.

    Có nên buồn vì xuất khẩu FDI đóng góp quá nhiều cho kinh tế Việt Nam?

    Theo Vietnam+
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 25/01/2016, 10:36

    Có quá trễ để mua cổ phiếu?



    [​IMG]

    Bây giờ, dùng từ bền vững là quá xa xỉ. Thị trường chứng khoán quá mong manh. Nhiều yếu tố rủi ro cho thị trường mà nhà đầu tư-dù nỗ lực để nắm bắt được-cũng không dự đoán được hết.

    Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần ghi nhận nỗ lực hồi phục của nhiều mã cổ phiếu. Một số mã chưa kịp tăng cũng đã phát đi tín hiệu về khối lượng giao dịch đột biến. Liệu đó có phải là tín hiệu đảo chiều bền vững của thị trường?

    Trao đổi với chúng tôi, một nhà đầu tư “từng trải” trên thị trường chứng khoán nói rằng: Bây giờ, dùng từ bền vững là quá xa xỉ. Thị trường chứng khoán quá mong manh. Nhiều yếu tố rủi ro cho thị trường mà nhà đầu tư-dù nỗ lực để nắm bắt được-cũng không dự đoán được hết. Đâu ai dám nói giỏi là biết được giá dầu có lúc về quanh 20 USD/thùng? Đâu ai biết được thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải dừng giao dịch vài phiên? Đâu ai biết rằng thị trường chứng khoán thế giới không hẹn mà đều quay đầu giảm sâu?

    Các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán là quá rộng, quá sâu và nằm ngoài tầm dự đoán hơn bao giờ hết. Cái duy nhất nhà đầu tư có thể bám vào để đầu tư bây giờ là kết quả kinh doanh thực của doanh nghiệp và niềm tin của họ dành cho thị trường là có hay không.

    Nếu không có niềm tin vào doanh nghiệp, vào nền kinh tế Việt Nam thì đừng đầu tư bởi bạn đang đánh canh bạc lớn với thị trường. Mà đánh bạc thì bạn biết rồi đấy, có mấy ai kiếm tiền được ổn định?”

    Vậy, có quá trễ không nếu bây giờ mua vào cổ phiếu khi mà nhiều cổ phiếu đã tăng từ phiên hôm trước và phiên hôm nay bật tăng mạnh?

    Có một lý thuyết mà ai chơi chứng khoán cũng từng đọc qua là: Mua cổ phiếu đang lên chứ không ai mua cổ phiếu đang giảm giá. Lý thuyết là vậy nhưng đa phần người đầu tư chứng khoán không thực hiện được như vậy. Đa phần, họ lao theo bắt đáy và rồi bắt dao rơi. Còn, khi cổ phiếu đang tăng giá, họ lại sợ họ bị mua đắt.

    Nghịch lý là thế và câu trả lời của tôi cho câu hỏi này của bạn là tôi ủng hộ lý thuyết: nên mua cổ phiếu đang lên. Tất nhiên là có rủi ro nhưng theo tôi ít rủi ro hơn là hoạt động cố sức bắt đáy.

    Nhiều cổ phiếu dầu khí đã giảm mạnh thời gian qua, nay bật tăng mạnh trở lại trong bối cảnh giá dầu….vẫn thế. Liệu đã an toàn để mua?

    Có mấy điều tôi phải nói như thế này. Thứ nhất, nếu anh sống mãi trong thời kỳ giá dầu 30USD/thùng thì anh cũng sẽ quen với việc đó như một lẽ tự nhiên. Anh có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đột ngột chứ anh không thể cứ loay hoay hoài với cái triết lý giá dầu quá rẻ. Nếu cứ loay hoay thì đó là do hoạch định kinh doanh của anh có vấn đề.

    Tôi không cho rằng những doanh nghiệp dầu khí Việt Nam có vấn đề quá lớn trong hoạch định chiến lược. Dư âm của những khó khăn do các yếu tố đột biến năm ngoái vẫn còn và họ sẽ vượt qua, sẽ dần quen với yếu tố mới. Tôi không tin cổ phiếu GAS mất 70% giá trong hơn 1 năm là chưa đủ để phản ánh doanh nghiệp.

    Nói như vậy là nên mua?

    Tôi không có tư cách khuyến nghị nhà đầu tư khác trên thị trường là nên mua hay bán. Túi tiền của họ thì họ phải tự tìm cách tiêu. Còn tôi, tôi cho rằng chứng khoán có những phiên phục hồi như hôm nay đã cho thấy nhiều cổ phiếu đã quá rẻ. Tôi mua trung, dài hạn.

    Xin cảm ơn ông đã chia sẻ quan điểm đầu tư!

    Hải An

    Theo Trí thức trẻ
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 26/01/2016, 06:59

    VnIndex đã tạo đáy tại vùng 510 điểm?

    Trong bối cảnh VnIndex liên tục điều chỉnh, niềm tin nhà đầu tư đổ vỡ, margin call xuất hiện thì cũng là lúc vùng hỗ trợ 510 điểm lại đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

    Khác với sự tích cực thường diễn ra vào tháng 1, những ngày đầu năm mới 2016 đang diễn ra không thực sự êm ả với TTCK Việt Nam khi chỉ số VnIndex liên tục giảm sâu.

    Những yếu tố từ bên ngoài như việc FED nâng lãi suất, Trung Quốc liên tiếp nới lỏng Nhân dân tệ, giá dầu vẫn chưa ngừng lao dốc….đã khiến TTCK trong nước gặp không ít phen chao đảo.

    Bất chấp GDP Việt Nam đạt được trong năm 2015 ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây hay việc được nhiều tổ chức dự báo sẽ tăng trưởng mạnh thứ 2 toàn cầu trong năm 2016, TTCK Việt Nam vẫn liên tục giảm điểm. Nhiều nhận định cho rằng VnIndex sẽ khó có thể tăng trưởng mạnh trong năm nay, thậm chí còn xuyên thủng ngưỡng 500 điểm càng khiến nhà đầu tư có phần hoang mang với thị trường.

    510, đáy đã điểm!

    Trong bối cảnh VnIndex liên tục điều chỉnh, niềm tin nhà đầu tư đổ vỡ, margin call xuất hiện thì cũng là lúc vùng hỗ trợ 510 điểm lại đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

    Tính từ giai đoạn biến cố Biển Đông năm 2014, VnIndex đã có 4 lần rơi xuống ngưỡng hỗ trợ 510 điểm và 3 lần trong số đó bật tăng trở lại lên trên ngưỡng 600 điểm.

    [​IMG]
    VnIndex hồi phục mạnh khi tiệm cận vùng hỗ trợ 510 điểm

    Phiên giao dịch 25/1, chỉ số VnIndex đã bứt phá mạnh 3,85%, lên ngưỡng 542,35 điểm và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 4 năm trở lại đây. Không những vậy, một điểm tích cực có được là độ rộng thị trường mở ra với nhiều nhóm ngành đồng loạt tăng điểm.

    Do đó, việc bứt phá mạnh trong phiên 25/1 đã mang tới hy vọng cho nhà đầu tư về một đợt phục hồi ngắn hạn của thị trường, nhất là khi TTCK Việt Nam hiện đang được định giá P/E ở mức gần 11 lần, khá rẻ so với các nước trong khu vực.

    Về mặt kỹ thuật, sự phục hồi mạnh của VnIndex trong phiên 25/1 cũng giúp lấp gần đầy khoảng trống (GAP) đã được tạo ra trong phiên 18/1 và yếu tố này sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên ổn định hơn trong những phiên giao dịch tới.

    [​IMG]
    Phiên 25/1 đã giúp VnIndex gần lấp đầy Gap tạo ra trong phiên 18/1
    Thị trường sẽ tích cực hơn trong thời gian tới?

    Đánh giá về diễn biến thị trường trong giai đoạn hiện nay, ông Nguyễn Thế Minh- Trưởng phòng Phân tích khối khách hàng cá nhân- CTCK Bản Việt (VCSC) cho rằng điểm tích cực với thị trường lúc này là việc giá dầu thế giới đã hồi phục mạnh trong những phiên gần đây, lên trên ngưỡng 32 USD/thùng và đã tác động tích cực tới diễn biến nhóm cổ phiếu dầu khí.

    Bên cạnh đó, việc TTCK Mỹ cũng như các nước trong khu vực hồi phục mạnh cũng là yếu tố khiến tâm lý trong nước đỡ bi quan trong những phiên gần đây.

    Về giao dịch khối ngoại, ông Minh cho rằng nhiều khả năng trong một vài phiên giao dịch tới, đà bán ròng vẫn sẽ chưa dừng lại khi 2 quỹ ETF vẫn liên tục rút ròng chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, ông Minh cũng nhận định với sự tích cực từ TTCK Mỹ cũng như Việt Nam những phiên gần đây, khả năng thặng dư chứng chỉ quỹ (premium) sẽ hướng về mức dương. Khi đó, áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ thu hẹp lại và điều này sẽ hỗ trợ cho thị trường.

    Ngưỡng kháng cự ngắn hạn với chỉ số VnIndex được ông Minh đưa ra là vùng 555 điểm. Tuy vậy, ông Minh cho rằng ngưỡng kháng cự này nhiều khả năng sẽ chỉ xảy ra rung lắc nhẹ và sẽ không ảnh hưởng tới xu hướng tích cực của thị trường trong thời gian tới. Một kịch bản tích cực nhất mà ông Minh đưa ra trong 6 tháng đầu năm là VnIndex có thể chinh phục lại ngưỡng 640 điểm.

    Có cái nhìn thận trọng hơn, CTCK HSC cho rằng giá dầu vẫn sẽ ảnh hưởng lớn tới TTCK Việt Nam trong thời gian tới khi Arabia Saudi vẫn chưa có kế hoạch giảm nguồn cung dầu mỏ. Theo HSC, khi giá dầu tiếp tục giảm thì nhiều khả năng TTCK Việt Nam sẽ quay trở lại ngưỡng của 1 tuần rưỡi trước đây. Bên cạnh đó, HSC cũng đánh giá các thị trường chứng khoán thế giới nhiều khả năng sẽ còn đi xuống để phản ánh cho sự dần chấm dứt thời kỳ lãi suất 0% tại Mỹ.

    Một rủi ro mà HSC nhắc đến trong ngắn hạn là thị trường có thể sẽ trở nên trầm lắng hơn do tết nguyên đán đang tới gần.

    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ
  8. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.871
    [-(
    luotchung thích bài này.
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 26/01/2016, 07:01

    “Thị trường nhiều khả năng có một đợt tăng điểm rõ rệt vào giữa tháng 2 đến tháng 3”
    Đây là thời điểm các Doanh nghiệp công bố KQKD kiểm toán năm, KQKD dự kiến quý 1/2016 và ĐHCĐ 2015.
    Đó là nhận định của các chuyên gia phân tích thuộc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) trong báo cáo triển vọng thị trường năm 2016 dựa trên dự báo về sự chuyển động của dòng tiền trên thị trường chứng khoán năm nay.

    Nhìn lại dòng tiền của năm 2015

    Dòng tiền năm 2015 đã giảm sút so với năm trước khi thanh khoản bình quân chỉ đạt khoảng 2.480 tỷ đồng/phiên – giảm 15%. Có thể thấy nguyên nhân là do dòng tiền cơ sở tăng chậm, hoạt động margin giảm sút do bị điều chỉnh bởi thông tư 36 và khối ngoại giảm giao dịch.

    Mặt khác, theo BSC, dòng vốn cũng đã bị hút vào các đợt huy động vốn của các “cổ phiếu thị trường” khiến cho diễn biến thị trường không phản ánh đúng giá trị của các cổ phiếu.

    Theo thống kê của Trung tâm lưu ký, đến cuối tháng 12/2015, tổng số tài khoản đầu tư chứng khoán đạt khoảng 1,5 triệu – tăng 7% so với năm 2014. Trong đó, tổng số tài khoản khối ngoại tính đến tháng 11/2015 là 18.508 tài khoản – tăng 5,3%. Như vậy, tốc độ tăng của tài khoản NĐT nói chung và NĐT nước ngoài nói riêng vẫn duy trì ổn định như những năm trước.

    Tuy nhiên, năm qua khối ngoại chỉ mua ròng 2.736 tỷ đồng – giảm 27,9% so với năm 2014. Sự sụt giảm này được lý giải là do tâm lý thận trọng và hoạt động rút vốn của các quỹ ngoại và ETF trước mỗi thời điểm có thông tin về khả năng FED nâng lãi suất. Mặc dù dòng vốn ngoại đã suy giảm 2 năm liên tiếp nhưng điều này vẫn đi ngược với xu hướng rút ròng của khối ngoại tại TTCK các nước khu vực.

    Kỳ vọng từ giao dịch T0 và bán khống

    BSC cho rằng, tương tự năm 2015, dòng tiền trong 6 tháng đầu năm 2016 sẽ không tích cực. Dù vậy, dòng tiền dự báo sẽ cải thiện trong 6 tháng cuối năm nhờ sự thay đổi có tính chất kỹ thuật cho phép NĐT giao dịch T0 và bán khống ở cấp độ thấp theo Thông tư 203. Vòng quay tiền và cổ phiếu sẽ tăng mạnh và bù đắp cho sự hạn chế tăng trưởng của dòng tiền, giúp cho thanh khoản được cải thiện.

    Có thể thấy tốc độ tăng trưởng số tài khoản của NĐT nội đang nhanh hơn so với giai đoạn trước đó, một phần nhờ vào chính sách không hạn chế số lượng tài khoản cho 1 NĐT.

    Tuy nhiên, BSC cho rằng từ phía NĐT trong nước khó có khả năng đột biến về dòng tiền vào TTCK 2016 khi các yếu tố vĩ mô, tâm lý diễn biến không thuận lợi, đặc biệt là khi năng lực cung cấp margin giảm sút do bị điều chỉnh bởi thông tư 36 và mặt bằng lãi suất nhiều khả năng đã tạo đáy trong năm 2015.

    Về phía dòng tiền của khối ngoại, như đã nhắc đến ở trên, số liệu cho thấy xu hướng NĐT Nước ngoài vẫn đang giao dịch tích cực trên thị trường niêm yết của Việt Nam khi duy trì mua ròng trong điều kiện TTCK toàn cầu khá xấu. Dù vậy, tốc độ và quy mô mua ròng năm 2015 giảm cho thấy Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng xu hướng chung là rút ròng tiền từ các TTCK mới nổi và thị trường biên.

    Đánh giá về dòng tiền này, BSC dự báo dòng tiền khối ngoại nhiều khả năng sẽ quay lại theo chu kỳ khi các triển vọng kinh tế vĩ mô tăng trưởng và các giải pháp ổn định tỷ giá và lãi suất. Cùng với việc các công ty niêm yết công bố mở room và SCIC sẽ tiến hành những bước đi ban dầu trong việc thoái vốn sẽ thu hút trở lại dòng vốn ngoại.

    Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng có thể lạc quan ở thị trường M&A. Theo ước tính của IMAA, thị trường M&A của Việt Nam đạt giá trị 3,8 tỷ USD với gần 400 thương vụ dự kiến được công bố trong năm 2015 – tăng mạnh so với con số 2,8 tỷ USD của năm 2014. Tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế sẽ góp phần mở ra một môi trường thân thiện hơn cho các NĐT và làn sóng M&A thứ 2 đang được kỳ vọng rất mạnh mẽ.

    Dựa trên đánh giá về dòng tiền như vậy, BSC dự báo thị trường nhiều khả năng có một đợt tăng điểm rõ rệt vào giữa tháng 2 đến tháng 3 do các DN công bố KQKD kiểm toán năm, KQKD dự kiến quý 1/2016 và ĐHCĐ 2015. Một nội dung được quan tâm trong mùa đại hội này là việc nhiều Công ty niêm yết sẽ thông qua nội dung mở room cho NĐT nước ngoài. Đồng thời, việc nhân sự Đại hội TW Đảng thứ 13 được công bố sẽ giải tỏa tâm lý cho thị trường.

    Bắt đáy – cân nhắc giữa rủi ro và cơ hội

    Bảo Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 27/01/2016, 14:53

    Hiệp định TPP sẽ chính thức được ký kết vào ngày 4/2/2016



    [​IMG]
    TPP sẽ được ký kết chính thức vào ngày 4/2/2016

    Lễ ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ được diễn ra vào ngày thứ Năm, tức là ngày 4/2/2016 tại Auckland, New Zealand.
    Thông tin trên được Đoàn đàm phán Chính phủ về Kinh tế và Thương mại Quốc tế vừa đưa ra.

    Theo thống nhất của các nhà Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp định TPP, Lễ ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ được diễn ra vào ngày thứ Năm, tức là ngày 4/2/2016 tại Auckland, New Zealand.

    Trước đó, trong bức thư ngỏ ngày 26/1, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Chrystia Freeland chia sẻ: "Nhiều người Canada không hiểu hết ý nghĩa của việc ký kết TPP và vẫn còn đưa ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, việc ký kết vào tuần tới là rất quan trọng nhằm khẳng định Canada là một đối tác đầy đủ, tiềm năng trong Hiệp định này".

    Hiệp định TPP gồm 12 nước tham gia như: Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam sẽ bắt đầu quá trình hợp thức hoá trong nước và mất 2 năm để thoả thuận có hiệu lực.

    Hiệp định TPP có nguồn gốc từ Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – còn gọi là P4) - một Hiệp định thương mại tự do được ký kết ngày 3/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006 giữa 4 nước Singapore, Chile, New Zealand, Brunei.

    Năm 2007, các nước thành viên quyết định mở rộng phạm vi đàm phán của Hiệp định này ra các vấn đề dịch vụ tài chính, đầu tư và trao đổi với Hoa Kỳ về khả năng nước này tham gia. Tháng 9/2008, Hoa Kỳ chính thức tham gia và sau đó 2 tháng các nước Australia, Peru và Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm và tham gia đàm phán TPP, nâng tổng số thành viên tham gia lên 8 nước.

    Việt Nam chính thức tuyên bố tham gia TPP vào ngày 13/11/2010 với tư cách thành viên đầy đủ, các nước khác quyết định tham gia chính thức ngay từ đầu. Cũng từ thời điểm này, Hiệp định chính thức có tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Vòng đàm phán TPP đầu tiên được tiến hành tại Melbourn - Úc vào tháng 3/2010 và kéo dài đến cuối năm 2015 sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng giữa các bên. Trong đó có 19 phiên đàm phán chính thức, 5 phiên cấp Bộ trưởng và nội dung đàm phán gồm 30 chương. Đến thời điểm kết thúc đàm phán, tổng số nước tham gia TPP đã nâng lên thành 12 thành viên.

    Việc tham gia đàm phán và ký kết TPP đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam khi tham gia vào sân chơi toàn cầu khi TPP chiếm tới 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, TPP lại được coi là hiệp định thương mại toàn diện, nhắm đến việc thiết lập bộ quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao, nên sẽ đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam trong vấn đề như cải cách thể chế, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp Nhà nước và cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân...

    Hiệp định TPP với công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này