Cổ phiếu chất và hiếm nhất 3 sàn chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 29/11/2017.

3231 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 07:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47001 lượt đọc và 700 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    phongtran68 thích bài này.
  2. tinhhoa01

    tinhhoa01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2016
    Đã được thích:
    428
  3. phongtran68

    phongtran68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    4.695
    leminh02 thích bài này.
  4. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Sau khoảng 1-2 ngày là Sở sẽ có thông báo đưa cổ phiếu PNC đc giao dịch bình thường cả ngày.
    Lái lúc đấy đánh tốn hàng lắm đấy :)
  5. tinhhoa01

    tinhhoa01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2016
    Đã được thích:
    428
    cổ chất là cổ sàn từ 5 đến 10 phiên phải không bác
  6. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Trường hợp PNC làm mình nhớ đến một chia sẻ không rõ tác giả:

    "Chỉ tìm những cơ hội bất hợp lý (Inefficiencies)

    Thói quen khuyến nghị mua với một cổ phiếu được giao dịch 12 USD lên mức giá mục tiêu 15USD của giới phân tích thực sự không hề có ý nghĩa mấy. Cái chúng ta cần phải là một cơ hội bị định giá thấp thực sự: Chẳng hạn như cổ phiếu công ty Washington Post trước đây được giao dịch với giá 25 cent so với 1 đô la giá trị thực. Những nhà đầu tư giá trị thông minh sẽ biết tìm lấy cho mình một ít cơ hội song lại vô cùng chất lượng với biên an toàn khổng lồ…"
  7. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Văn hóa Phương Nam: Chi 5 tỷ đồng thưởng cho Chủ tịch HĐQT vừa xin từ nhiệm
    [​IMG]
    Đại hội đồng cổ đông của PNC đã thông qua chi 7 tỷ đồng khen thưởng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016, trong đó 5 tỷ đồng khen thưởng cá nhân bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT đến thời điểm 26/10/2017. PNC đã miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 để bầu lại mới.
    Sáng ngày 26/10/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 của CTCP Văn Hóa Phương Nam (mã PNC) đã tiến hành thành công, với các cổ đông tham dự đại diện cho hơn 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

    Tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội đều được Đại hội đồng thống nhất thông qua bao gồm cả các nội dung được bổ sung trình tại Đại hội. Đây là điều hiếm của Đại hội PNC trong nhiều năm trở lại đây, báo hiệu thời kỳ phát triển mới của PNC.

    Đại hội đã bổ sung 5 tờ trình, trong đó có tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và phương án bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016; ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ – đầu tư/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sàn của công ty….

    PNC đã bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát mới trong đó chỉ giữ lại ông Nguyễn Hữu Hoạt (đại diện vốn Liksin) là thành viên HĐQT cũ và Huỳnh Kim Đảnh và Dương Thị Kim Đính là thành viên BKS cũ. Lượng thành viên HĐQT cũng được chốt ở mức 5 thành viên.

    Danh sách thành viên HĐQT mới gồm:
    1. Ông Đặng Bá Tùng (Chủ tịch)
    2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt (P. Chủ tịch)
    3. Ông Đỗ Hoàng Trang (P. Chủ tịch)
    4. Ông Nguyễn Đức Long
    5. Ông Huỳnh Đăng Khoa

    Danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:
    1. Bà Huỳnh Kim Đảnh
    2. Bà Dương Thị Kim Đính
    3. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc

    Điểm đặc biệt, HĐQT đề xuất và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chi 7 tỷ đồng khen thưởng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

    Theo đó, bà Phan Thị Lê được khen thưởng 5 tỷ đồng; các thành viên còn lại bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Hoạt, ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Võ Ngọc Thành, bà Trần Thị Mai, ông Phạm Uyên Nguyên, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh được khen thưởng 300 triệu đồng/người. Và 200 triệu đồng khen thưởng chung cho ban kiểm soát.

    Lý do khen thưởng là do các thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã có thành tích trong quản trị và điều hành, đặc biệt là trong phát triển hệ thống bán lẻ Nhà sách Phương Nam và giữ vững khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Truyền thông CJ CGV Việt Nam.


    Năm 2017, PNC đặt kế hoạch tổng doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.
  8. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Có 3 lý do để chúng ta tin tưởng vào Chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

    Thứ nhất, sự quyết tâm trong điều hành vĩ mô. Dư âm của APEC vẫn còn đó, hình ảnh và vị thế của Việt Nam đã lôi kéo dòng tiền của giới đầu tư nước ngoài. Những cuộc bán vốn cổ phần lớn sẽ được nhiều tổ chức nước ngoài quan tâm, tham gia. Ông Nguyễn Hồng Điệp tin rằng cuộc đấu giá Sabeco sẽ thành công, và là tiền đề để có những cuộc bán vốn “tỷ đô” sau này. Về khía cạnh trong nước, mục tiêu GDP, tăng trưởng tín dụng vẫn đang được ưu tiên. Trong lúc này, rất khó để có những “liệu pháp sốc”.

    Thứ hai, chứng khoán là kênh đầu tư số 1. Cho dù các hoạt động “chào mời” từ BĐS, từ “tiền ảo” đang diễn ra rầm rộ, nhưng nếu so sánh về mức độ sinh lời trong tương lai, không thể so sánh với Chứng khoán. Đặc biệt, theo ông Hồng Điệp, “tiền ảo” chỉ là kênh đầu cơ mang tính rủi ro rất cao.

    Thứ ba, dòng tiền lớn sẽ đổ vào chứng khoán. Việc khó khăn của dòng tiền trong lúc này chỉ mang tính thời điểm. Sang năm 2018, một loạt các CTCK đã có kế hoạch để nâng vốn, thêm nguồn tài trợ cho NĐT. Bên cạnh đó, năm 2018 là năm bản lề cho việc nâng hạng của TTCK Việt Nam. Thanh khoản thị trường sẽ được giữ vững.

    Với những phân tích như trên, ông Nguyễn Hồng Điệp tin rằng giai đoạn thị trường điều chỉnh sắp kết thúc. Chứng khoán Việt Nam sẽ kết thúc năm 2017 với gam màu hồng tươi sáng. Ngưỡng tâm lý 1.000 điểm sẽ không phải là điều không thể vượt qua. Xa hơn nữa, đỉnh lịch sử 1.170 sẽ bị phá trong nửa đầu của năm 2018.

    http://m.cafef.vn/vuot-qua-noi-so-h...-dinh-lich-su-1170-diem-20171214134452871.chn
  9. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Chứng khoán là kênh đầu tư số 1 trong năm nay, năm sau. Ít nhất là như vậy đã.
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017, Bài cũ: 14/12/2017 ---
    PNC là cổ phiếu số 1 để đầu tư.
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017 ---
    Topic về PNC đã được 70 trang với 26.000 lượt view, sang tuần PNC được giao dịch bình thường trở lại, sẽ mở topic mới Phần II về PNC.
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Pót lại những điểm nhấn quan trọng của PNC:

    PNC có mấy điểm nhấn thế này:

    1- Vốn hóa mới chỉ 359 tỷ đồng. Thấp hơn nhiều lần so với 2.000 tỷ đồng giá trị tài sản công ty đang sở hữu.

    2- Cổ phiếu chất lượng, cô đặc.
    Đặc điểm này tự khắc đào thải các đối tượng đầu cơ lướt sóng.

    3- HĐQT nắm giữ trên 90% VĐL từ thời điểm tháng 10/2017. Thành phần HĐQT chất lượng, đều là lãnh đạo cao cấp của Quê hương Liberty. Họ có kinh nghiệm trong việc phát triển, đàm phán bán các sản phẩm tài chính - bất động sản trong quá khứ với giá cực tốt (thương vụ Novotel Saigon là ví dụ điển hình). Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/10/2017 chỉ rõ các điều khoản về việc cho phép HĐQT bán tài sản trị giá trên 35% tổng tài sản (danh mục tài sản của PNC chỉ có duy nhất khoản đầu tư 20% CGV có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản) và mua lại 10% cổ phiếu lưu hành (tương ứng khoảng 1 triệu cổ phiếu quỹ).

    4- Tài sản nắm giữ thanh khoản cao và thường xuyên bị nhòm ngó trong quá khứ. Giai đoạn 2014 - 2015, Tập đoàn CJ đã rất nhiều lần tìm cách đi đêm với HĐQT nhằm lách luật thâu tóm 20% CGV nhưng bất thành do nhóm cổ đông lớn (hiện giờ là HĐQT mới) tố cáo, đưa ra tòa và được tòa xử thắng khi vi phạm Luật Doanh nghiệp cũng như Luật Chứng khoán. Tài sản này liên tục tăng trưởng mạnh do CGV không ngừng gia tăng quy mô trong 7 năm qua và chính thức bơm thêm 200 triệu USD trong 3 năm tới. Như vậy những Tâm huyết và Khát khao hiện thực hóa lợi nhuận của HĐQT đang rất mạnh mẽ và cổ đông nhỏ lẻ sau này sẽ phải cảm ơn HĐQT nhiều lần!
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017, Bài cũ: 14/12/2017 ---
    http://s.cafef.vn/pnc-243311/pnc-doi-ngay-du-kien-cong-bo-bctc-soat-xet-ban-nien-nam-2017.chn

Chia sẻ trang này